Lần nữa gặp lại Trần Băng là vào một buổi chiều trời quang nắng đẹp.
Bầu trời rất xanh, xanh đến gần như trong suốt.
Bóng cây ngoài cửa sổ được nắng chiếu đến sáng rực lên, gió chậm rãi thổi vào từ khung cửa đang mở hé, mang theo bầu không khí trong lành.
Tấm rèm lụa trắng trong phòng bệnh bị gió thổi khẽ phồng lên, rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống.
Cơn gió ấy lướt qua giường bệnh, cũng lướt qua cô gái đang ngồi trên giường, khẽ làm lay động những sợi tóc vụn trước trán cô.
Ánh nắng rơi xuống bên gương mặt cô, khiến làn da vốn tái nhợt lạnh lẽo ấy trở nên mềm mại hơn không ít, thậm chí trên gò má còn thoáng ửng lên chút hồng nhạt như sắc anh đào.
“À……”
Trần Băng ngồi trên giường bệnh hơi mở to mắt, ngẩng đầu nhìn hai người vừa đẩy cửa bước vào.
Ánh mắt cô rất trong trẻo, cũng rất xa lạ.
Giống như mặt hồ vừa mới tan băng vào buổi sớm đầu xuân, bình lặng đến mức không còn lưu lại lấy một chút dấu vết nào của ngày xưa.
“Xin hỏi…… hai người là……?”
“Ể——”
Sắc mặt của Lý Tình lập tức xị xuống, mắt cũng sắp tròn xoe lên.
Cô quay đầu, ghé sát lại bên cạnh Lâm Vũ, hạ thấp giọng lẩm bẩm:
“Này…… không phải chứ?”
“Không nhớ gì hết…… hóa ra ngay cả bọn mình là ai cũng không nhớ sao?”
“Em còn tưởng cô ấy chỉ làm mất đoạn ký ức ở Universal Studios Tân Hải thôi chứ……”
Nói đến cuối, giọng cô đã có phần yếu đi.
Cảm giác ấy giống như vốn vẫn còn ôm một chút may mắn, nhưng cuối cùng lại phát hiện hiện thực còn tồi tệ hơn cả những gì mình tưởng tượng.
Lâm Vũ không lập tức lên tiếng.
Cảm thấy tâm trạng vô cùng phức tạp.
Đúng lúc này——
Ngoài hành lang vang lên một tràng tiếng bước chân.
“Cộp, cộp, cộp……”
Cửa phòng bị đẩy mở từ bên ngoài.
Một bóng người uể oải xuất hiện ở cửa.
Chiếc áo blouse trắng khoác hờ trên vai, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá điện tử.
“Hai người họ từng là đồng nghiệp của cô.”
Người lên tiếng là tiến sĩ Mai,
“Này, hai người trước đừng vội nói gì, ra ngoài một chút đã.”
Tiến sĩ Mai hơi hất cằm lên, giọng điệu hiếm khi không còn quá lười biếng.
Lâm Vũ và Lý Tình nhìn nhau một cái, dù trong lòng vẫn còn bận tâm đến Trần Băng trong phòng bệnh, cả hai vẫn ngoan ngoãn đi theo cô ra ngoài hành lang.
Hành lang rất yên tĩnh.
Ánh nắng buổi chiều chiếu vào từ ô cửa kính ở cuối hành lang, khiến nền gạch như phủ lên một màu trắng nhòa.
Cô tựa vào tường, rũ mắt xuống, cúi đầu hít một hơi.
Một lát sau, cô chậm rãi nhả ra một vòng khói nhàn nhạt.
Là hương anh đào.
Mùi trái cây hơi ngọt ấy, ở nơi này ngược lại lại có vẻ hơi không hợp với khung cảnh.
“Theo kết quả chẩn đoán mới nhất của chúng tôi, ký ức của Trần Băng…… đã xuất hiện hiện tượng đứt đoạn.”
“Đứt đoạn?”
Lý Tình ngẩn người.
“Ừm.”
Tiến sĩ Mai gật đầu,
“Hơn nữa, đây không phải kiểu đứt đoạn theo nghĩa thông thường.”
Cô kẹp điếu thuốc lá điện tử giữa các ngón tay, tiếp tục nói,
“Nếu nói cụ thể hơn, ký ức của cô ấy đại khái dừng lại ở giai đoạn cô ấy vừa mới gia nhập Công ty Bình Minh.”
“Cô ấy vẫn còn mơ hồ nhớ rằng bản thân dường như từng làm việc ở Bình Minh.”
“Nhưng——”
“Cụ thể đã làm gì, vì sao lại ở đó, từng trải qua những gì, quen biết những ai……”
“Tất cả những thứ đó đều giống như bị người ta dùng dao khoét đi một mảng thật ngay ngắn vậy, biến mất không còn.”
“Nói cách khác.”
“Tất cả mọi thứ có liên quan đến ‘Ma Pháp Thiếu Nữ’, cô ấy đều không nhớ nữa.”
“……”
Hành lang bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Lâm Vũ nhíu mày, là người đầu tiên lên tiếng:
“Không phải chứ…… chuyện này cũng quá kỳ lạ rồi?”
Cô ngẩng đầu nhìn về phía tiến sĩ Mai, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc,
“Bình thường mà nói, nếu là do tai nạn xe cộ, bị va đập mạnh, hoặc những chấn thương bên ngoài khác dẫn đến mất trí nhớ……”
“Thì chẳng phải cũng chỉ khiến người bị thương quên đi những chuyện xảy ra trước và sau tai nạn thôi sao?”
“Cho dù quên đi rất nhiều thứ, thì làm sao có thể vừa khéo xóa sạch toàn bộ ký ức liên quan đến ‘Ma Pháp Thiếu Nữ’ được chứ?”
Lý Tình cuối cùng cũng phản ứng lại, lập tức truy hỏi:
“Vậy tức là…… đây vốn dĩ không phải kiểu mất trí nhớ do nguyên nhân bình thường gây ra, đúng không?”
“Đúng vậy.”
Tiến sĩ Mai gật đầu, lấy từ trong ngực ra vài tờ báo cáo kiểm tra mỏng, đưa tới trước mặt hai người.
“Đây là kết quả kiểm tra bổ sung mà bộ phận hậu cần thực hiện đối với tình trạng cơ thể hiện tại của Trần Băng.”
“Chúng tôi phát hiện——”
“Cơ thể của cô ấy dường như đã bị một loại ngoại lực nào đó tái cấu trúc.”
“Tái cấu trúc?”
Lâm Vũ nhận lấy bản báo cáo, trong lòng chợt thắt lại.
“Ừm, tái cấu trúc.”
Tiến sĩ Mai đưa ngón tay ra, gõ lên vài hạng mục dữ liệu được khoanh tròn đặc biệt trên bản báo cáo,
“Hệ thống mạch linh năng vốn vô cùng ưu tú ấy…… hiện tại đã bị san phẳng hoàn toàn.”
“Trần Băng của hiện tại, nếu xét từ cấu trúc cơ thể, thì đã không khác gì một người bình thường.”
“Thậm chí có thể nói rằng, cô ấy đã không còn đủ điều kiện để trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ nữa.”
“……”
Lý Tình há miệng, nhưng hồi lâu vẫn không thể thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh.
Lâm Vũ cũng im lặng.
Cảm giác này thật quá kỳ quái.
“Dường như……”
Tiến sĩ Mai chậm rãi thở ra một hơi,
“Có ai đó, hy vọng cô ấy hoàn toàn tách khỏi thế giới của Ma Pháp Thiếu Nữ.”
Lâm Vũ im lặng vài giây.
Sau đó, một cái tên gần như bật ra mà không cần suy nghĩ:
“Trần Điệp?”
“……”
Tiến sĩ Mai nhìn cô một cái, rồi gật đầu.
“Cũng chỉ có mình cô ấy thôi.”
“Sau đó chúng tôi đã phân tích cái kén mà cô ấy để lại.”
“Tác dụng của thứ đó không đơn thuần chỉ là phong ấn hay chuyển hóa ô nhiễm.”
“Nó giống như là…… một thiết bị bóc tách.”
“Bóc tách linh năng, bóc tách mạch linh năng, bóc tách ký ức.”
“Hơn nữa, quá trình này là không thể đảo ngược.”
Cô thu lại xấp báo cáo, kẹp lại dưới nách,
“Biến Trần Băng trở lại thành một người thường…… có lẽ mới là mục đích thực sự của cô ấy.”
“Mục đích thực sự?”
“Ừm.”
Tiến sĩ Mai dang tay,
“Các cô không thấy kỳ lạ sao?”
“Trần Điệp thân là một Ma Nữ…… chết có phần quá mức dễ dàng.”
“Cô ấy không chỉ không thể hiện ra bất kỳ ý chí chiến đấu nào ra hồn, mà đến cuối cùng, thậm chí ngay cả ý định bỏ chạy cũng không có.”
“Điều này hoàn toàn không giống phản ứng mà một Ma Nữ thật sự bị dồn đến đường cùng sẽ có.”
Cô hơi nheo mắt lại, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bản báo cáo,
“Theo lý mà nói…… muốn triệt để tiêu diệt một Ma Nữ, từ trước đến nay chưa bao giờ là chuyện đơn giản.”
“Thông thường, ít nhất cũng phải hi sinh vài Ma Pháp Thiếu Nữ.”
“Giống như lần này…… không có ai chết, vậy mà lại thanh tẩy được một Ma Nữ theo đúng nghĩa.”
“Nói thật——”
Khóe môi cô khẽ nhếch lên thành một độ cong mang ý vị khó hiểu,
“Chuyện này đã không còn có thể đơn thuần dùng ‘vận may tốt’ để hình dung nữa.”
“Quả đúng là một chuyện ngoài ý muốn cực lớn.”
Lý Tình là người đầu tiên nhíu mày, không nhịn được mà truy hỏi:
“Vậy nên, tiến sĩ Mai, ý của chị là…… Trần Điệp cố ý tìm đến cái chết sao?”
“Ha ha……”
Tiến sĩ Mai cười khan hai tiếng,
“Có thể là vậy, cũng có thể không phải, tôi chỉ đoán thôi.”
“Biết đâu sự thật thật ra lại không phức tạp đến thế.”
“Biết đâu chỉ đơn giản là cậu em trai【Ashen Crystal】 của chúng ta đột nhiên bộc phát, trâu bò đến mức không tưởng, rồi thuận tay xử gọn luôn cả Ma Nữ mà năm xưa ngay cả vị đại nhân thứ tịch[note109496] kia cũng không thể triệt để giải quyết thì sao?”
“Vị đại nhân thứ tịch?”
Lý Tình chớp chớp mắt.
“Ồ, thế hệ các cô có lẽ không quá quen thuộc với người đó.”
Tiến sĩ Mai xoay điếu thuốc lá điện tử một vòng trên đầu ngón tay, nhàn nhạt bổ sung,
“Vị đại nhân【Bạch Lan】kia từng là một trong những Ma Pháp Thiếu Nữ cấp S cấp độ truyền kỳ.”
“Vào thời kỳ cô ấy hoạt động…… không ít quy định trong công ty đều được sửa đổi xoay quanh cô ấy.”
“Cho nên nói chính xác hơn, việc Trần Điệp biến mất lần này, rốt cuộc là do bản thân cô ấy muốn chết, hay thật sự là các cô đã đánh cho cô ấy hoàn toàn biến mất——”
“Bây giờ kết luận thì vẫn còn quá sớm.”
“……”
Lâm Vũ bĩu môi.
Chút đắc ý vốn đã âm thầm phồng lên trong lòng cô lập tức bị những lời này chọc thủng không ít.
Ban đầu cô còn đang nghĩ:
“Chậc, dù sao thì cũng là mình dùng phát【Ái Tâm Oanh Tạc】cuối cùng để ăn được mạng hạ gục mà nhỉ? Chuyện này chẳng phải đủ để khoe suốt nửa năm sao?”
Kết quả bây giờ nghe xong mới biết, hóa ra phía trước còn có cả một vấn đề lịch sử tồn đọng mà ngay cả Ma Pháp Thiếu Nữ cấp S cấp độ truyền kỳ cũng không xử lý được.
So sánh như vậy, chút khoảnh khắc tỏa sáng của bản thân hình như cũng không đáng để khoe khoang đến thế nữa.
Nhưng cô cũng chẳng có ý định so đo chuyện này.
Bạch Lan gì đó, thứ tịch gì đó, Ma Pháp Thiếu Nữ truyền kỳ gì đó……
Thì liên quan quái gì đến cô chứ?
Vinh quang của các tiền bối là của các tiền bối.
Điều mà cô quan tâm nhất lúc này chỉ có một chuyện.
“À mà, dù sao thì tiền thưởng vì thanh tẩy Ma Nữ lần này sẽ được tính cho tôi chứ?”


