Thảm họa tại Universal Studios của thành phố Tân Hải, quả nhiên vẫn lên tin tức trong những ngày tiếp theo.
“Universal Studios nghi xảy ra rò rỉ khí gas, khiến cơ sở vật chất tại một số khu vực bị hư hại……”
“Các cơ quan liên quan đã lập tức triển khai điều tra, hiện chưa ghi nhận nguy cơ tiếp tục lan rộng……”
“Số người thương vong vẫn đang được thống kê, mong người dân không tin vào tin đồn thất thiệt, không lan truyền tin đồn……”
Đại khái, thông báo chính thức chính là kiểu như vậy.
Mà để hoàn toàn ém chuyện này xuống, đội hậu cần mấy ngày nay gần như bận đến mức chân không chạm đất.
Nghe nói chỉ riêng thiết bị xóa ký ức thôi, đã dùng đến mức quá tải liên tiếp mấy cái.
Các chấp hành viên tham gia công tác thu dọn hậu quả, nhân viên hậu cần, thậm chí cả những tổ tạm thời đến chi viện, gần như không có ai được ngủ một giấc trọn vẹn.
Đương nhiên, phong tỏa có chặt chẽ đến đâu thì cũng khó tránh khỏi vài con cá lọt lưới.
Thỉnh thoảng vẫn có một số video quay lén, lẻ tẻ xuất hiện trên mạng.
Có video ghi lại những điểm sáng màu lam quỷ dị đang lượn vòng trên không trung, có video ghi lại bóng đen khổng lồ chợt lóe lên khi công trình ở phía xa sụp đổ, còn có những đoạn hình ảnh mờ đến mức khó tin, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một thứ gì đó giống như “quái vật” đang hoành hành khắp công viên.
Khi những video này vừa được đăng lên, khu bình luận bên dưới thường vô cùng náo nhiệt.
“Vãi, đây là hiện trường quay phim kỹ xảo gì thế?”
“Tôi đã bảo hôm đó Universal Studios có gì đó không ổn mà!”
“Cái này đâu phải thứ có thể dùng rò rỉ khí gas để giải thích được đâu, các anh em!”
“Giả thôi nhỉ? Dấu vết AI ghép vào rõ quá.”
Cũng có người thề thốt khẳng định mình có mặt tại hiện trường, nói rằng hôm đó tuyệt đối không phải một vụ tai nạn thông thường.
Chỉ là, những thứ này thường không tồn tại được bao lâu.
Ngắn thì mười mấy phút, lâu hơn một chút cũng chỉ khoảng nửa tiếng.
Rất nhanh, video sẽ bị hệ thống gỡ xuống với lý do như “vi phạm quy định cộng đồng”.
Ngay cả tài khoản cũng bị bóp tương tác, khóa tài khoản theo, động tác nhanh đến mức giống như có người đang theo dõi suốt 24 giờ vậy.
Đợi đến khi phần lớn cư dân mạng mãi mới nhận ra rồi muốn quay lại tìm xem, video gốc từ lâu đã biến mất sạch sẽ không còn dấu vết, chỉ còn lại một đống “liên kết chết”, cùng một vài tấm ảnh chụp màn hình được đăng lại một cách cắt xén, thiếu ngữ cảnh.
Qua thêm một hai ngày nữa, khi độ hot tan đi, mọi người cũng lười tiếp tục truy cứu.
Internet chính là như vậy.
Thứ gì cũng có thể bùng nổ.
Mà thứ gì cũng có thể chìm xuống.
Còn chân tướng ư, ai quan tâm chứ?
Nhưng mặc kệ thế nào đi nữa——
Trận thảm họa tồi tệ đến cực điểm này, cuối cùng cũng xem như đã “kết thúc”.
Ít nhất, bề ngoài là như vậy.
……
Hồ Quy với vẻ mặt mệt mỏi bò dậy khỏi giường.
Kể từ khi hắn trở về từ Universal Studios, đã trôi qua mấy ngày rồi.
Thế nhưng cho đến tận bây giờ, trạng thái tinh thần của hắn vẫn chẳng thể xem là tốt được.
Thậm chí có thể nói là tệ đến cực điểm.
Sau ngày hôm đó, hắn cứ thỉnh thoảng lại mơ thấy những giấc mơ kỳ quái.
Trong mơ có từng đàn bướm màu lam u huyền, đập cánh phành phạch, rải xuống trong màn đêm đen kịt những đốm sáng vụn vặt như bụi sao.
Trong mơ còn có những quái vật còn sống, có con giống khủng long trong phim, có con giống tượng thú đầu người, còn có những thứ……
Hoàn toàn không thể nói rõ rốt cuộc là thứ gì, chỉ có thể cảm thấy buồn nôn.
Điều khiến hắn bực bội nhất là——
Mỗi khi hắn cảm thấy mình sắp nắm bắt được điều gì đó, sắp ghép nối được một chút chân tướng từ những cơn ác mộng rời rạc kia, thì luôn có một luồng sáng trắng chói mắt bất ngờ lóe lên.
Giống như đèn flash của máy ảnh kiểu cũ.
“Tách” một tiếng.
Sau đó, tất cả đều đứt đoạn.
Giấc mơ đứt đoạn.
Ký ức cũng đứt đoạn.
Manh mối trôi tuột khỏi kẽ tay, sạch sẽ không còn chút gì.
Mà đối với người sống nhờ vào “manh mối” như Hồ Quy, cảm giác này quả thật còn khó chịu hơn cả giết hắn.
Bởi vì——
“Khốn kiếp! Tại sao mình lại không nhớ nổi…… rốt cuộc hôm đó ở Universal Studios đã xảy ra chuyện gì chứ!?”
Hồ Quy mạnh bạo túm lấy tóc mình, cả người giống như một con cá thiếu nước, nặng nề úp sầm xuống giường, rồi lại lật người qua, lăn qua lộn lại không ngừng.
“Mình…… mình rõ ràng nhớ rằng, lúc đó mình đang theo dõi mục tiêu mà!”
“Còn nữa…… còn nữa, tại sao chiếc camera mini của mình lại hỏng được chứ?”
Hắn quay đầu nhìn về phía chiếc hộp thiết bị đã mở tung ở cách giường không xa, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Chiếc camera mini đặt làm riêng đó là thứ hắn phải bỏ ra một số tiền lớn mới có được.
Bình thường đừng nói là va đập, ngay cả lúc lau ống kính hắn cũng cẩn thận như đang hầu hạ tổ tông.
Kết quả bây giờ thì hay rồi, trực tiếp thành đồ bỏ đi.
“Mẹ kiếp…… chẳng lẽ lúc đó chính mình đã tự tay làm rơi vỡ chiếc camera sao?”
Hắn lẩm bẩm, càng nghĩ càng thấy bực bội, trong lồng ngực như bị nhét một cục bông ngấm nước, ngột ngạt đến khó chịu.
Ấy vậy mà hắn lại chẳng thể nhớ ra nổi.
“Bzzz bzzz bzzz……”
Đúng lúc hắn đang ôm đầu tự oán tự trách, điện thoại đột nhiên rung lên.
Tiếng rung không lớn, nhưng vẫn khiến Hồ Quy giật nảy mình.
Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình hiển thị cuộc gọi đến, sắc mặt lập tức thay đổi.
Mồ hôi lạnh như bị dội nước men theo sống lưng chảy xuống.
Nhưng dù vậy, hắn vẫn nghiến răng, bắt máy.
“A lô…… chú Trần……”
“Vâng vâng…… đúng…… ờ…… không…… không chụp được thứ gì có ích cả……”
“Không…… không phải như những gì chú nghĩ đâu……”
“Cháu đã rất cố gắng rồi, nhưng lúc đó chắc là đã xảy ra chuyện gì đó bất khả kháng……”
“Cụ thể đã xảy ra chuyện gì…… bên cháu cũng không nhớ rõ lắm……”
“Đúng đúng, rò rỉ khí gas!”
“Đúng…… đúng, chính là như vậy……”
“Xin lỗi! Thật sự xin lỗi!”
“Được, được…… cháu sẽ tiếp tục theo dõi! Xin chú hãy cho cháu thêm một cơ hội nữa!”
Mấy chục giây sau.
Cuộc gọi đã bị ngắt.
Trong phòng lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh.
“Phù——”
Cả người Hồ Quy giống như bị rút cạn sức lực, nặng nề ngả người ra sau, mềm nhũn dựa vào đầu giường.
“Chậc……”
Hắn đưa tay lau mặt, vẻ bực bội trong mắt gần như sắp tràn ra ngoài.
“Chiếc camera mini đặt làm riêng vẫn phải chờ thêm một thời gian nữa……”
Ánh mắt hắn chậm rãi chuyển sang bàn làm việc bên cạnh.
Trên đó trải mấy phần tài liệu, một chiếc gạt tàn thuốc và hai tấm ảnh được in ra.
Một nam, một nữ.
Hắn nhìn chằm chằm vào hai gương mặt ấy, ánh mắt chậm rãi di chuyển qua lại giữa hai người.
Hắn im lặng một lúc.
“Nên…… bắt đầu điều tra từ người nào đây?”
“Hắt xì—— Hắt xì—— Hắt—— xì——”
Lâm Vũ ngồi trong nhà ăn, liên tiếp hắt hơi mấy cái, cả người bị chấn động đến mức hơi chúi về phía trước.
“Ồ?”
Lý Tình ngồi đối diện ngẩng đầu lên, ngậm ống hút, nở nụ cười tinh quái nhìn cô.
“Ghê vậy sao? Hắt hơi liền một mạch nhiều cái như thế……”
Cô nheo mắt lại, cố ý kéo dài giọng.
“Theo em thấy…… đây là có người đang nhớ chị đấy~”
“Chậc……”
Lâm Vũ xoa xoa chóp mũi đang ngứa ngáy, chỉ cảm thấy đầu óc cũng có chút choáng váng,
“Nhớ cái khỉ ấy! Ai rảnh rỗi không có việc gì lại đi nhớ em chứ? Chắc…… chắc chỉ đơn thuần là bị cảm thôi, em nghĩ vậy.”
“Bị cảm? Xin đấy, cơ thể hiện giờ của chị chính là Ma Pháp Thiếu Nữ hàng thật giá thật đấy nhé. Được cấu thành từ linh năng, được tái cấu trúc ở cấp độ cao duy, thuần khiết lại mạnh mẽ, cứng cỏi…… Thiết lập như thế nghe có giống kiểu sẽ tùy tiện bị cảm không?”
“Ai mà biết được?”
Lâm Vũ cúi đầu, cắn một miếng taco Mexico trong tay.
Hôm nay nhà ăn mới đưa ra một suất ăn giới hạn kỳ quái này, bên trong kẹp sốt bơ và thịt bò băm, hương vị vậy mà lại ngoài dự liệu là khá ổn.
Cô vừa nhai vừa nói không rõ tiếng:
“Dù sao thì…… cảm giác hiện giờ của em vẫn không quá giống với trạng thái biến thân trước kia.”
“Ừm?”
“Cụ thể thì em cũng không nói rõ được, nhưng cứ có cảm giác hiện tại mọi thứ đều…… chân thật hơn một chút…… Hắt xì——!”
Vừa dứt lời, cô lại không nhịn được mà nghiêng đầu sang một bên, hắt hơi thật mạnh một cái.
“Phụt——”
Lý Tình suýt nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng,
“Mà…… nếu nói như vậy thì nghe lại giống như mấy ngày trước chị đã làm chuyện gì đó quá hao tổn thể lực, cho nên cơ thể đột nhiên suy nhược đi ấy nhỉ~”
Cô chống cằm, đôi mắt sáng lấp lánh, bày ra vẻ mặt như thể “chị đã nhìn thấu tất cả”.
“Ví dụ như——”
“Dừng.”
Lâm Vũ lập tức giơ tay ngắt lời, trong ánh mắt tràn ngập vẻ ghét bỏ,
“Em biết trong đầu chị bây giờ đang nghĩ mấy thứ linh tinh gì rồi.”
“Ể? Em còn chưa nói gì mà?”
“Viết hết lên mặt rồi còn gì!”
Lâm Vũ trợn trắng mắt, tức giận nói,
“Này, rõ ràng chị vẫn còn là trẻ vị thành niên, có thể chỉnh lối suy nghĩ của mình theo hướng lành mạnh hơn một chút được không? Đừng có động một chút là lại bày ra cái vẻ mặt đó……”
“Được rồi được rồi, em chỉ đùa thôi mà~”
Lý Tình lập tức giơ tay đầu hàng, cười hì hì lắc lắc đầu,
“Trong công ty ai mà không biết, chụy đây,【Red Fox】, chính là thiếu nữ nguyên khí thuần khiết đáng yêu nhất chứ!”
“Chị tự nói câu đó mà lương tâm không thấy cắn rứt sao?”
“Không nha, bởi vì em chỉ đang trần thuật sự thật thôi mà!”
Cô ưỡn ngực đầy vẻ đương nhiên, sau đó cúi đầu nhìn thông báo thời gian vừa hiện lên trên vòng tay khế ước, nụ cười trên mặt cũng hơi thu lại.
“Ưm…… cũng gần đến lúc rồi.”
“Đợi ăn xong chỗ này, chúng ta đến trung tâm y tế xem thử đi.”
“Xem Trần Băng…… hồi phục thế nào rồi.”
Nói đến đây, giọng điệu vốn nhẹ nhàng của cô rõ ràng chậm lại nửa nhịp.
Bầu không khí vừa rồi còn khá náo nhiệt cũng dần trở nên trầm xuống.
“Sáng nay…… lão Mai cũng nhắn tin cho chị rồi đúng không?”
“Ừm……”
Lâm Vũ khẽ đáp một tiếng, ngón tay vô thức siết chặt lớp giấy gói.
Trên gương mặt xinh đẹp ấy, chút tức giận vừa nổi lên vì đấu võ mồm ban nãy lập tức nhạt đi.
“Trần Băng…… đã tỉnh rồi.”
“Nhưng——”
“Cô ấy hình như không nhớ ra bất cứ chuyện gì nữa.”


