Chương 343 · 355 chương

Cứ Thử Hẹn Hò Trước Đi

“A…… Ể——”

Đến khi Lâm Vũ cuối cùng cũng kịp phản ứng, hiểu được câu nói vừa rồi của em gái rốt cuộc có ý gì, cả người cô gần như bị sét đánh trúng, sắc mặt “vụt” cái liền thay đổi,

“A a…… T-Tiểu Tuyết, em em em em khoan nghĩ lung tung đã! Ch-Chuyện này…… ừm…… đều là do yêu cầu công việc thôi! Đúng, chỉ là yêu cầu công việc thôi!”

“Em cũng biết mà đúng không!? Thì…… thì Ma Pháp Thiếu Nữ thỉnh thoảng cũng cần bổ ma mà! Bổ ma đó!”

“Đó là kiểu…… trong những tình huống đặc biệt, buộc phải áp dụng biện pháp ứng phó khẩn cấp!”

“Hồi trước lúc xem hoạt hình, chẳng phải em cũng từng thấy những tình tiết tương tự rồi sao!?”

“Ừm……”

Lâm Tuyết chỉ khoanh tay trước ngực, khẽ nhún vai, vẻ mặt lại bình tĩnh lạ thường.

“Thì đúng là có xem qua.”

Cô ngừng một chút, khóe môi khẽ cong lên.

“Nhưng mà…… so với tình huống vừa rồi của chị thì vẫn không giống lắm nhỉ?”

“…… Không giống?”

Trong lòng Lâm Vũ chợt đánh thót.

“Đúng vậy.”

Lâm Tuyết chớp chớp mắt, giọng điệu nhẹ tênh.

“Ví dụ như, chuyện tỏ tình chẳng hạn.”

“Đùng——”

Ngay khoảnh khắc đó, Lâm Vũ chỉ cảm thấy đầu óc mình như bị thứ gì đó nổ tung ngay tại chỗ.

E-Em ấy đến cả cảnh đó cũng nhìn thấy sao!?

Xong rồi.

Lần này đúng là xong thật rồi.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cả tay lẫn chân đều tê dại.

Tiểu Tuyết sẽ nghĩ thế nào đây?

Chắc sẽ thấy ghê tởm.

Chắc chắn sẽ thấy ghê tởm.

Là anh trai, vậy mà lại hôn một người đàn ông khác.

Không, đâu chỉ đơn giản là hôn.

Ngay trong bầu không khí như vậy, bị tỏ tình, bị nắm tay, rồi bị em gái nhìn rõ từ đầu đến cuối.

Thật bất thường.

Thật hoang đường.

Rõ ràng trước đây, chỉ cần bị người khác trêu một câu là “trông giống con gái”, mình cũng sẽ xù lông khắp người, hận không thể bật dậy cãi lại ba trăm câu.

Thế còn bây giờ thì sao?

Bây giờ, mình vậy mà đã đi đến mức này rồi.

Mà điều tệ nhất là, mình thậm chí còn không thể đường đường chính chính nói rằng lúc đó mình hoàn toàn không hề bằng lòng.

Bởi vì khi ấy, rõ ràng mình……

“Ưm——”

Muốn trốn quá……

Muốn lập tức tìm một cái hố sâu để chui xuống.

Tốt nhất là loại chỉ cần cắm đầu lao xuống là sẽ chẳng bao giờ phải bò lên gặp người khác nữa.

Mình không muốn nhìn thấy em gái lộ ra vẻ mặt ghét bỏ như vậy.

Nếu Tiểu Tuyết thật sự nhìn mình như vậy……

Chỉ cần nghĩ đến thôi, lồng ngực đã như bị ai đó vặn mạnh một cái, nặng nề đến mức gần như không thở nổi.

“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại——”

Ngay giây tiếp theo, một ngón tay thon dài khẽ hất cằm Lâm Vũ lên.

“Chậc chậc chậc……”

Lâm Vũ theo phản xạ run lên, đến cả hàng mi cũng khẽ rung.

Em gái ghé sát lại, gần đến mức cô thậm chí còn có thể nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt đối phương.

Gương mặt nhỏ bối rối, ửng đỏ, đầy vẻ chật vật ấy.

Nhưng trái với dự liệu của cô, trong mắt em gái không hề có chút chán ghét nào.

Ngược lại còn mang theo vài phần tinh quái, thậm chí là…… ý cười trêu chọc.

“Đôi mắt này, quá chí mạng rồi nhỉ?”

“Ướt long lanh, cứ như một con vật nhỏ vừa dầm mưa vậy.”

“Nói thật nhé, nếu đổi lại là em…… chắc em cũng không nhịn được mà rung động mất.”

“Đ-Đừng đùa nữa mà……”

Lâm Vũ như bị bỏng, vội vàng gạt tay em gái ra.

Nhịp tim đã hoàn toàn loạn hết cả.

Nhanh đến mức khó tin, như thể đang húc loạn trong lồng ngực, va đến đầu óc cô cũng choáng váng.

Cô không dám ngẩng đầu.

Hoàn toàn không dám.

Chỉ có thể ra sức ghìm giọng nói đang run rẩy của mình lại.

“V-Vậy thì sao?”

“Em đều nhìn thấy cả rồi, cũng nghe thấy hết rồi…… vậy bây giờ, em rốt cuộc nghĩ thế nào?”

“Ưm——”

Lâm Tuyết nghiêng đầu, như thể thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ, rồi khẽ lắc lắc đầu,

“Cũng chẳng có suy nghĩ gì đặc biệt đâu, thì cứ vậy thôi.”

“…… Cứ vậy thôi?”

Lâm Vũ ngẩn người.

“Ừm, cứ vậy thôi.”

Giọng điệu của Lâm Tuyết bình thản đến mức gần như tự nhiên,

“Chỉ là…… cảm thấy cũng ổn thôi, có gì đâu?”

“Ể…… Không, không thấy ghê tởm gì sao……”

“Chị muốn em thấy như vậy à?”

“Không…… Đương nhiên là không muốn……”

“…… Mà, nếu chị hỏi em rốt cuộc nhìn nhận hai người thế nào thì nhất thời em cũng không nói rõ được, nhưng mà…… hiện tại em thấy hình như mình không còn lý do gì để xen vào chuyện của hai người nữa.”

“Hả?”

Lần này thì Lâm Vũ thật sự ngây người.

Vốn dĩ cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị em gái kéo vào một góc, đập tan sạch tam quan[note108153] rồi tiếp tục được giáo dục tư tưởng lại từ đầu, vậy mà thứ chờ đợi cô lại chỉ là một câu trả lời hời hợt như thế.

Quá đột ngột, ngược lại khiến cô hoàn toàn không kịp phản ứng.

“Rất hợp lý mà.”

Lâm Tuyết rút tay về, khoanh tay trước ngực, giọng điệu cũng hiếm khi trở nên nghiêm túc hơn vài phần,

“Thông qua sự kiện vật ô nhiễm lần này, ít nhất em đã nhìn rõ một chuyện.”

“Giữa hai người, không phải người này lợi dụng người kia, cũng không phải một người đơn phương bám lấy người còn lại.”

“Hai người…… thật sự có tình cảm với nhau.”

Nói đến đây, cô hơi ngừng lại, ánh mắt cũng trầm xuống đôi chút,

“Trước đây em phản đối chị và anh La dính vào kiểu quan hệ này, đương nhiên là có lý do.”

“Nhưng mà, nếu là tình huống ngày hôm nay……”

“Có lẽ, trước đây em đã hiểu lầm điều gì đó rồi.”

Lâm Vũ hé miệng.

Trong nhất thời, cô vậy mà chẳng biết nên nói gì.

Cô nhìn sang La Thiếu Thiên, chỉ thấy anh khẽ gật đầu, như thể đang nói “Yên tâm đi, tôi nói chuyện xong cả rồi”.

“Mà——”

Lâm Tuyết lại đổi về giọng điệu hời hợt như lúc trước, khẽ nhún vai,

“Dù sao thì chuyện sau này cũng chẳng ai nói trước được.”

“Nếu vậy thì hai người cứ thử qua lại trước đi?”

“…… Qua lại?”

“Đúng vậy.”

Lâm Tuyết đáp với vẻ như đó là chuyện hiển nhiên,

“Chính là hẹn hò đó.”

“Ồ…… Ể!?”

Vành tai Lâm Vũ lập tức đỏ bừng,

“Hẹn…… hẹn hò gì đó…… hình như cũng hơi……”

Thế nhưng Lâm Tuyết chẳng buồn để ý đến cô, trái lại còn dứt khoát giơ tay vỗ vỗ lưng La Thiếu Thiên đứng bên cạnh, tiện thể đẩy anh một cái.

“Này.”

“Hai người, sờ cũng sờ rồi, hôn cũng hôn rồi, làm hay chưa thì em không biết.”

“Nhưng bây giờ hai người sẽ không định nói với em rằng——”

“Thật ra hai người chỉ là bạn bè bình thường đấy chứ?”

“……”

Không khí yên lặng trong thoáng chốc.

Lâm Vũ im lặng.

La Thiếu Thiên cũng im lặng.

Sau đó, gần như không hẹn mà cùng, gương mặt của cả hai đều chậm rãi đỏ lên.

Sự im lặng ấy, tự nó đã đủ để nói lên tất cả.

“Hầy—— Tóm lại.”

Lâm Tuyết thở dài một hơi, như thể cuối cùng cũng thay hai cái đồ ngốc này đưa ra kết luận.

Một tay cô nắm lấy tay Lâm Vũ, tay còn lại nắm lấy tay La Thiếu Thiên, rồi chẳng hề khách sáo ép hai bàn tay đặt vào nhau.

“Hai người cứ qua lại trước đi, còn ba mẹ thì em sẽ nghĩ cách giúp chị che chắn.”

“……”

“Ừm?”

Lâm Vũ vừa khẽ gật đầu vừa lí nhí:

“Ừ ừ ừ! Được……”

“Ừm, nhưng mà——”

Giọng cô bỗng hạ thấp đi đôi chút,

“Hai người tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút.”

“Cẩn thận?”

“Đúng vậy, dù sao thì bây giờ rõ ràng vẫn chưa phải lúc để ba mẹ biết những chuyện này.”

Lâm Vũ ngơ ngác cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang bị ép nắm lấy nhau.

Lòng bàn tay áp sát lòng bàn tay.

Hơi ấm đang từng chút một truyền sang.

Cô theo bản năng ngước mắt lên.

Gần như cùng một lúc, La Thiếu Thiên cũng nhìn sang.

Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau.

Rồi cả hai lại như bị bỏng, gần như đồng thời quay mặt đi.

Không ai nói gì.

Thế nhưng đôi bàn tay đang nắm lấy nhau ấy, chẳng ai chịu buông ra.

Bạn đã đến cuối chương 343.

Không gian đọc của bạn