Chương 342 · 355 chương

Thu Dọn Tàn Cuộc

Khoảnh khắc Điệp Chi Ma Nữ biến mất, tựa như có ai đó đã nhấn nút tạm dừng cho cả chiến trường.

Đám vật ô nhiễm vốn còn đang gầm rú, rít gào, lao vào vồ giết, bỗng đồng loạt khựng lại, như thể hạt nhân chống đỡ sự tồn tại của chúng vừa bị rút mất.

Ngay sau đó, chúng bắt đầu tan rã từng chút một như những bức tượng cát bị phong hóa, cuối cùng hóa thành tro bụi và những điểm sáng bay tản khắp bầu trời, rồi biến mất trong làn gió đêm.

Kết giới linh năng dường như cũng vỡ vụn, thời gian lại đồng bộ với bên ngoài.

Cả khu vui chơi cuối cùng cũng chìm vào sự tĩnh lặng đã vắng bóng từ lâu.

Lửa vẫn đang cháy.

Mùi máu tanh và mùi khét còn vương trong không khí nhắc nhở tất cả mọi người rằng những gì vừa xảy ra không phải là một cơn ác mộng.

Trong kênh liên lạc, giọng nói chậm rãi xen lẫn chút mệt mỏi của tiến sĩ Mai vang lên:

“Mấy đứa, phối hợp với Bộ Hậu cần duy trì trật tự đi, mớ hỗn độn lần này…… e là sẽ phải vất vả một thời gian đấy.”

Cũng đúng vào lúc ấy.

Trên bầu trời đêm, từng chùm từng chùm pháo hoa rực rỡ bất chợt bừng nở.

Không, đó không phải pháo hoa.

Đó là linh năng còn sót lại của Điệp Chi Ma Nữ sau khi được thanh tẩy, cuối cùng cũng thoát khỏi mọi trói buộc, tản ra bốn phương tám hướng trong hình thái thuần túy nhất.

Tựa như cực quang nở rộ giữa bầu trời đêm.

Tựa như mưa sao rơi xuống nhân gian.

Màu lam thẫm và tím nhạt đan xen vào nhau, vừa mang một nét bi thương diễm lệ, vừa phảng phất chút dịu dàng, lặng lẽ tan biến giữa màn đêm.

“…… Thì ra…… màu sắc ấy lại đẹp đến vậy.”

Có người khẽ cảm thán.

Nhưng Lâm Vũ hoàn toàn không còn tâm trí để ngắm nhìn.

Cô lao thẳng về phía nơi chiếc kén rơi xuống.

Đá vụn, cốt thép gãy, tất cả đều bị cô đá văng sang một bên.

“Tránh ra tránh ra——”

Cô ngồi xổm xuống, hai tay bấu chặt vào mép những mảnh vỏ kén đã vỡ gần một nửa, nghiến răng dùng sức bẻ mạnh sang hai bên.

“Hầy dô——!”

Thứ đó còn cứng hơn cả tưởng tượng, bề mặt vừa trơn nhớt, lại còn lưu lại thứ cảm giác ấm nóng kỳ quái.

Vừa ra sức bẻ, Lâm Vũ vừa không nhịn được mà chửi thầm trong bụng.

“Mẹ kiếp, rốt cuộc mày là loại tổ chức sinh học gì vậy, kén mà cũng cứng đến thế…… Bộ tưởng mình là buồng lái Gundam chắc!?”

Cô bới một hồi lâu, đến cả kẽ móng tay cũng dính đầy những mảnh vụn của lớp vỏ kén bán trong suốt, cuối cùng mới nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nằm sâu bên trong.

“Tìm thấy rồi!”

Hai mắt cô sáng lên, vội vàng kéo người đó ra khỏi chiếc kén, rồi cẩn thận đặt nằm ngay ngắn xuống đất.

Chính là Trần Băng.

Sắc mặt cô trắng bệch đến đáng sợ, lặng lẽ nằm đó, như một pho tượng sứ trắng đang say ngủ.

“Chị Băng! Chị Băng!”

Lâm Vũ quỳ ngồi bên cạnh cô, hai tay nắm lấy vai cô rồi ra sức lay mạnh.

“Này này! Tỉnh lại đi chứ!”

Không có phản ứng.

Hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào.

“Không phải chứ……”

Sắc mặt Lâm Vũ lập tức thay đổi.

Cô hít sâu một hơi, giơ tay lên——

“Bốp bốp bốp bốp bốp bốp——!!!”

Liên tiếp mười mấy cái tát giáng xuống, tát dứt khoát gọn gàng, chẳng hề nương tay.

Thế nhưng Trần Băng vẫn không tỉnh lại.

“Chuyện gì vậy hả!?”

Lâm Vũ cuống cả lên, giọng vọt cao hẳn,

“Đừng nói là chị thật sự biến thành Ma Nữ rồi đấy nhé?! Em không muốn đánh giai đoạn hai nữa đâu đó!!!”

Đúng lúc ấy, tiến sĩ Mai cũng chậm rãi bước tới.

Cô ngồi xổm xuống, trước tiên cúi đầu quan sát Trần Băng một lúc, sau đó lấy từ trong áo blouse trắng ra một thiết bị có hình dáng khá kỳ lạ.

Trông nó hơi giống một chiếc ống nghe, nhưng rõ ràng đã được cải tạo bằng công nghệ linh năng, đầu dò đang phát ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt.

Cô áp đầu dò lên ngực, trán, cổ tay cùng nhiều vị trí khác trên người Trần Băng, qua lại kiểm tra mấy lượt.

Một lát sau, cô khẽ nhíu mày.

“Chậc…… lạ thật.”

Lâm Vũ vội vàng ghé sát lại, thấp thỏm hỏi:

“Sao vậy? Chị ấy không lẽ thật sự xảy ra chuyện rồi chứ?”

“Không có dấu vết bị ô nhiễm……”

“Không có?”

Lần này, chẳng riêng gì Lâm Vũ, ngay cả Lý Tình vừa chạy tới cũng ngây người.

“Không phải chứ?”

Lý Tình trợn tròn mắt, giọng đầy vẻ khó tin,

“Vừa rồi Ma Nữ kia kéo Băng-chan vào trong cái kén này, hì hục cả nửa ngày trời, vậy mà lại không hề ô nhiễm cô ấy sao? Thế thì cô ta mất bao công sức để làm gì chứ?”

“Chẳng lẽ chỉ để…… làm bạn tập cho Lâm Vũ thôi sao?”

“……”

Tiến sĩ Mai không đáp.

Hiển nhiên, ngay cả cô cũng cảm thấy chuyện này không hợp lẽ thường.

Cô lại ngồi xổm xuống, chỉnh qua vài chế độ trên chiếc máy dò linh năng trông như ống nghe kia.

Vài giây sau.

Động tác của cô bỗng khựng lại.

Ngay sau đó, trên gương mặt vốn luôn như ngại phiền phức ấy lại hiện lên một nét dở khóc dở cười.

“Thì ra là vậy……”

“Thì ra là vậy cái gì?”

Lâm Vũ lập tức ghé sát lại, chăm chăm nhìn cô.

Tiến sĩ Mai đứng dậy, khẽ phủi lớp bụi dính trên ống quần rồi chậm rãi nói:

“Trên người Trần Băng không hề có bất kỳ phản ứng ô nhiễm linh năng nào.”

“Nói chính xác thì……”

“Hiện giờ, thậm chí gần như không còn cảm ứng được mạch linh năng của cô ấy nữa.”

“Hả?”

“Nói cách khác, mục đích của Ma Nữ kia hoàn toàn không phải biến cô ấy thành Ma Nữ.”

“Mà ngược lại——”

“Tách cô ấy hoàn toàn khỏi trạng thái【Ma Pháp Thiếu Nữ】.”

“Để cô ấy trở lại thành…… một người bình thường.”

Không khí bỗng chốc lặng ngắt.

“Người bình thường……?”

Lâm Vũ sững sờ,

“Không, khoan đã, đó là mục đích của cô ta sao? Tại sao chứ?”

“Làm Ma Pháp Thiếu Nữ chẳng phải rất tốt sao? Có biên chế—— À không, có lương, có thưởng, còn có cả phúc lợi cuối năm nữa. Cô ta chê nhiều tiền quá à?”

“Tiền bối……”

Nghe vậy, Lý Tình không nhịn được giơ tay day day trán, thở dài một hơi,

“Chuyện này, đâu thể tính như vậy được.”

“Tuy Ma Pháp Thiếu Nữ đúng là kiếm được tiền…… nhưng cũng thật sự rất nguy hiểm.”

“Chẳng phải trước đây ngày nào chị cũng nghĩ đến chuyện xin nghỉ việc sao?”

“…… Hiz.”

Nghe vậy, Lâm Vũ chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn Trần Băng, như cuối cùng cũng chợt hiểu ra điều gì đó.

“Vậy nên…… cô ta vòng vo một vòng lớn như vậy, gây ra ngần ấy chuyện……”

“Chỉ là muốn em gái mình trở lại làm một người bình thường?”

“Thế thì cũng kỳ lạ quá nhỉ……”

Cô cau mày, giọng đầy nghi hoặc,

“Rõ ràng bản thân đã sa ngã thành Ma Nữ rồi, vậy mà vẫn đối xử tốt với em gái đến thế?”

Lý Tình im lặng một lúc rồi bỗng khẽ nói:

“Tôi đã phản bội tất cả……”

“Nhưng duy chỉ có em là tôi chưa từng phản bội.”

“…… Đại khái là cảm giác như vậy.”

“……”

Lâm Vũ trầm ngâm suy nghĩ.

Tiến sĩ Mai thì ngẩng đầu nhìn tàn dư linh năng trên bầu trời đêm vẫn chưa tan hết, khẽ thở ra một hơi:

“Có lẽ vậy.”

“Dù sao thì…… mỗi Ma Pháp Thiếu Nữ sa ngã thành Ma Nữ chắc chắn đều có lý do của riêng mình.”

“Có người vì tuyệt vọng, có người vì phẫn nộ, có người vì mất mát, cũng có người chỉ vì…… nhìn thấy một tương lai mà bản thân không thể chấp nhận.”

Cô khẽ nheo mắt,

“Biết đâu, có một số tồn tại ở tầng cấp cao hơn đã dùng năng lực tiên tri hoặc ảo tượng để khiến cô ấy nhìn thấy trước một tương lai tuyệt vọng nào đó, rồi từng chút một dẫn dụ, bẻ cong cô ấy, cuối cùng khiến cô ấy sa ngã cũng không chừng.”

Tồn tại ở tầng cấp cao hơn?

Không hiểu vì sao, vừa nghe đến cụm từ ấy, Lâm Vũ bỗng thấy gai cả sống lưng.

“Có điều——”

Tiến sĩ Mai quay đầu lại, khôi phục dáng vẻ “công việc là trên hết” thường ngày, vỗ nhẹ hai tay,

“Dù sao mục tiêu cũng đã được xác nhận là đã tiêu diệt, chuyện tiếp theo sẽ là việc của Bộ Hậu cần.”

“Lâm Vũ, Lý Tình, hai cô đi nghỉ trước đi.”

“Tôi và mọi người bên tổ hậu cần phải bắt đầu dọn dẹp chiến trường đây.”

“Dọn dẹp chiến trường?”

Lâm Vũ ngơ ngác lặp lại.

“Ừm, sau khi Ma Nữ chết sẽ để lại【Bi Chi Tinh】.”

“Đó là vật liệu nghiên cứu rất quý giá, không thể lãng phí.”

“Ồ ồ……”

Lâm Vũ nghe mà ngẩn cả người, rồi gật đầu.

Đúng lúc ấy, từ phía xa bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập nhưng vô cùng đồng đều.

Mấy chục người mặc đồng phục hậu cần thống nhất, xách theo đủ loại thiết bị thu hồi và thùng phong tỏa cuối cùng cũng đã tới hiện trường.

Có người cầm đầu dò linh năng, có người đẩy xe thu hồi, còn có người đã bắt đầu dựng hàng rào phong tỏa tạm thời ở vòng ngoài.

Trông cực kỳ chuyên nghiệp.

“Phù……”

Mãi đến lúc này, Lâm Vũ mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng, kết thúc rồi.

Cô đứng ngây ra tại chỗ mấy giây, sợi dây vẫn luôn căng chặt trong đầu dần dần thả lỏng.

Ngay sau đó, sắc mặt cô bỗng thay đổi.

“Đệt——!!!”

Cô đập mạnh vào đùi.

“Em gái vẫn còn ở trên xe!!!”

Cô cắm đầu chạy ngược trở lại, đến cả chào những người khác cũng chẳng kịp.

Nếu Tiểu Tuyết xảy ra chuyện gì, cô thật sự sẽ tự tuyên án tử hình cho chính mình ngay tại chỗ.

Cô cứ thế một mạch chạy tới nơi đỗ xe.

Rồi——

Cô bỗng khựng chân lại.

Ngoài dự liệu, em gái cô lại tự mình bước xuống xe.

Nguyên vẹn.

Trông không hề bị thương dù chỉ một chút.

“Phù……”

Thứ vẫn luôn thắt chặt trong lồng ngực cuối cùng cũng nới lỏng được một nửa.

May quá.

Thật sự là quá may.

Thế nhưng……

Ngay giây tiếp theo, ánh mắt cô lại cứng đờ.

Bởi vì người đang đứng đối diện Lâm Tuyết không phải ai khác.

Mà chính là La Thiếu Thiên.

Hơn nữa, tên đó lại còn đang nói chuyện với em ấy.

“……”

Chuyện gì vậy?

Chẳng phải hai người họ vốn không hợp nhau sao?

Đúng lúc chuông báo động trong đầu cô đang réo inh ỏi, La Thiếu Thiên dường như cũng đã phát hiện ra cô, chậm rãi ngước mắt nhìn sang.

Lâm Tuyết cũng thuận theo ánh mắt anh, chậm rãi quay đầu lại.

Trên gương mặt vốn luôn điềm tĩnh và thanh tú ấy lúc này hiện lên một vẻ đầy ẩn ý.

“Ồ?”

Cô khẽ nhướng mày,

“Xong việc rồi à?”

“Xong…… xong rồi.”

Lâm Vũ dừng lại tại chỗ, gượng gạo nặn ra một nụ cười.

Thế nhưng, nhìn kiểu gì thì nụ cười ấy cũng không giấu nổi vẻ chột dạ.

Cô theo bản năng đưa tay vò vò tóc, ánh mắt lảng tránh, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào em gái.

“Ờm…… Tiểu Tuyết à……”

Cô hắng giọng, cố gắng khiến giọng điệu của mình nghe bình thường hơn một chút,

“Em…… em tỉnh lại…… từ lúc nào vậy?”

Lâm Tuyết giơ tay, khẽ đỡ cằm, như thể thật sự rất nghiêm túc hồi tưởng lại.

“Chắc là……”

“Từ lúc chị và anh La hôn nhau ấy.”

Bạn đã đến cuối chương 342.

Không gian đọc của bạn