Khoảnh khắc lời vừa dứt——
Một luồng sáng đỏ anh đào bỗng vút thẳng lên từ chính giữa pháp trận.
Tựa như một tia nắng mai đang được ai đó chầm chậm rút ra từ bầu trời.
Nó không ngừng kéo dài, ngưng tụ giữa không trung, từ hư hóa thực.
Đầu tiên là thân trượng thanh mảnh, thon dài.
Tiếp đó là lõi sao màu vàng lấp lánh nơi đỉnh trượng.
Rồi đến đôi cánh trắng muốt ôm lấy hai bên lõi sao, khẽ vỗ như một sinh vật sống thực sự.
Bên trong thân trượng, những đường vân linh năng màu hồng anh đào chậm rãi lưu chuyển, như máu, như nhịp tim, như một lời thề cuối cùng cũng được đánh thức.
Cuối cùng——
Ánh sáng ấy hoàn toàn lắng đọng.
Hóa thành một cây ma trượng thon dài, hoa lệ.
Nó không còn chỉ đơn thuần là một vũ khí.
Mà giống như…… hiện thân của trái tim cô.
“Keng——”
Tiếng chuông trong trẻo như chuông gió khẽ vang lên giữa bầu trời đêm.
Hào quang từ đôi cánh tỏa tung bốn phía.
Cánh hoa tung bay.
Còn cây ma trượng mang đôi cánh ấy cuối cùng cũng nhẹ nhàng hạ xuống, vững vàng rơi vào lòng bàn tay cô.
Ngay khoảnh khắc nắm lấy nó——
“Vù……”
Một cảm giác sung mãn chưa từng có dâng lên từ đầu ngón tay, lan dọc theo cánh tay rồi tràn vào khắp cơ thể.
Đó không đơn giản chỉ là “linh năng trở nên nhiều hơn” như thế.
Mà là một sự…… hòa hợp kỳ lạ.
Như thể cây ma trượng này vốn chưa từng là một vũ khí từ bên ngoài.
Mà là một phần ý chí của chính cô, là hình thái được đúc nên sau khi tâm niệm của cô vươn ra ngoài.
Cô mong muốn điều gì, nó sẽ đáp lại điều đó.
Cô muốn bảo vệ điều gì, nó sẽ thuận theo ý chí ấy mà thay cô vung ra sức mạnh.
“……”
Lâm Vũ cúi đầu,
Đôi cánh trắng muốt khẽ vỗ, như đang thở.
Nhất thời, đến cả cô cũng có chút ngẩn ngơ.
Đây chính là…… vũ khí thực sự thuộc về mình sao?
“Chậc——”
Trên không trung, Trần Điệp bỗng tặc lưỡi một tiếng.
Cô chậm rãi ngước mắt lên, nhìn chiếc kén phía sau, rồi nhìn về phía những Ma Pháp Thiếu Nữ xung quanh, cuối cùng đưa ánh nhìn trở lại bóng người màu hồng đang cầm ma trượng bên dưới.
Nắm đấm của cô từng chút, từng chút siết chặt lại.
Trong đôi mắt xanh thẫm ấy, lần đầu tiên dấy lên những gợn sóng phức tạp gần như của một con người.
Tựa như không cam lòng, tựa như bực bội, lại tựa như một kết cục…… mà cô đã sớm linh cảm.
“Rốt cuộc……”
Cô khẽ cất tiếng, như đang thì thầm với ai đó,
“Cuối cùng vẫn đến khoảnh khắc mà cậu từng nói sao?”
“Này——! Trần Điệp!”
Phía dưới, Mai Linh bỗng gọi lớn về phía bầu trời đêm.
Đôi mắt cá chết lúc nào cũng như thiếu ngủ của cô lúc này hiếm hoi lộ ra vài phần nghiêm túc.
“Còn nhớ tôi không?”
“……”
Nghe thấy tiếng gọi, Trần Điệp khẽ cúi đầu.
Cô chăm chú nhìn Mai Linh vài giây, dường như thật sự đang lục tìm điều gì đó giữa đống tro tàn của ký ức.
Một lát sau, vẻ mặt cô cuối cùng cũng thay đổi.
“…… Mai Linh?”
“Ôi, tạ ơn trời đất, xem ra đầu óc cậu vẫn chưa mục nát hẳn.”
Tiến sĩ Mai nhét hai tay vào túi quần công tác, ngẩng đầu, giọng điệu vẫn lười biếng và đáng ăn đòn như mọi khi.
“Sao nào? Nể tình người quen cũ, nể mặt tôi một chút, xuống đây nói chuyện đi?”
“……”
Trần Điệp không nhúc nhích, chỉ hơi nheo mắt lại.
“Ha……”
Mai Linh thở dài, đầu ngón tay vô thức khẽ gẩy điếu thuốc lá điện tử đang ngậm bên môi, giọng cũng trầm xuống vài phần,
“Tôi biết đôi chút về nội tình năm xưa.”
“Khi【Cornflower】hy sinh…… tất cả chúng tôi đều rất đau lòng.”[note107174]
“Ha——”
Trần Điệp đột nhiên bật cười,
“Đau lòng?”
“Chẳng qua chỉ là nước mắt cá sấu.”
Ánh mắt cô từng chút một trầm xuống, trong đôi đồng tử xanh thẫm cuộn trào những dòng chảy ngầm tím đen,
“Rõ ràng chính các người đã hại chết cô ấy!”
“Nếu không phải các người vì tiết kiệm ngân sách mà khai báo sai cấp độ nguy hiểm của nhiệm vụ——”
“Một người ưu tú đến thế, sao có thể hy sinh uổng phí như vậy được!?”
“Kẻ đầu sỏ năm đó đã bị đưa vào tù rồi.”
Giọng Mai Linh vẫn bình tĩnh như cũ,
“Hơn nữa, hẳn cậu còn hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ vốn chưa bao giờ là tuyệt đối.”
“Nguồn ô nhiễm có thể biến dị, hiện trường có thể mất kiểm soát, không ai có thể đảm bảo được——”
“Ha—— Đúng là cao cao tại thượng thật nhỉ, tiến sĩ Mai.”
Giọng Trần Điệp đột nhiên cao vút lên.
Cô chậm rãi giơ tay, một lưỡi hái mới ngưng tụ thành hình trong lòng bàn tay cô.
Trên lưỡi hái, ánh tím u tối chậm rãi lưu chuyển dọc theo lưỡi, như thể đã mài cả màn đêm thành lưỡi sắc.
“Các người, những kẻ chỉ biết đứng ở hậu phương làm thí nghiệm, viết báo cáo, phân chia ngân sách, mãi mãi cũng chỉ biết nói những lời đạo mạo đó.”
“Có người vào tù thì đã sao?”
“Mạng của những kẻ đó…… đáng giá bao nhiêu?”
“Dù sao thì các người cũng đều như nhau.”
“Đều như nhau…… chỉ xem Ma Pháp Thiếu Nữ là vật tư tiêu hao!”
“Cậu thừa nhận mình là Ma Pháp Thiếu Nữ rồi à?”
“Cái gì?”
“Cậu thừa nhận, mình là Ma Pháp Thiếu Nữ rồi.”
“……”
Trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí như bị thứ gì đó đóng băng.
Trong mắt Trần Điệp thoáng hiện lên một tia hoảng loạn hiếm thấy.
Ngay sau đó, tia hoảng loạn ấy lại bị cảm giác chán ghét mãnh liệt hơn đè ép xuống.
“…… Đừng khiến tôi nhớ lại chuyện kinh tởm đó!”
“Kinh tởm?”
Mai Linh bỗng bật cười,
“Tôi nhớ hồi đó cậu đâu có nói như vậy. Khi ấy gần như ngày nào cậu cũng đến Bộ Hậu cần tìm tôi, nhất quyết bắt tôi……”
“Im miệng!!!”
Trần Điệp vung mạnh lưỡi hái xuống!
Một luồng sóng linh năng màu tím xé toạc không trung, mang theo tiếng rít xé gió sắc nhọn lao thẳng tới!
“(¬︿̫̿¬☆) Không được chạm vào tôi☆Hừ!”
Gần như theo bản năng.
Lâm Vũ giơ cao ma trượng, theo phản xạ đọc lên kỹ năng phòng ngự quen thuộc nhất.
Tấm khiên kaomoji vốn chỉ dùng để làm nũng và đỡ đòn, dưới sự gia trì của ma trượng, lại hoàn thành một cuộc lột xác chỉ trong chớp mắt!
“Vù——!”
Một tấm khiên màu hồng rực rỡ hơn trước bỗng bùng ra, vững vàng bao phủ trước người Mai Linh.
Và ngay giây tiếp theo, một chuyện khiến ai nấy đều kinh ngạc đã xảy ra——
Luồng sóng linh năng màu tím ấy khi va chạm với tấm khiên, vậy mà không chỉ đơn thuần bị triệt tiêu.
Mà còn bị “bật” ngược trở lại!
“Vút——!”
Lưỡi chém linh năng bị phản chấn ngược lại sượt qua gò má Trần Điệp.
Một dòng máu tươi chậm rãi trượt xuống theo làn da trắng như tuyết của cô.
Mặc dù vết thương gần như được chữa lành ngay trong cùng một giây.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, biểu cảm của Trần Điệp vẫn thay đổi.
Cô thật sự…… kinh ngạc.
“……”
“Thiên phú của cô bé đó…… không hề thua kém cậu năm xưa, đúng không?”
Mai Linh nhìn chằm chằm vào Trần Điệp, chậm rãi nhả ra một làn khói thuốc lá điện tử.
“Nhưng tôi vẫn thấy rất đáng tiếc.”
“Tại sao cuối cùng…… cậu lại lựa chọn trở thành Ma Nữ?”
“Rõ ràng sau khi【Cornflower】hy sinh, cậu vẫn thuận lợi tốt nghiệp, chẳng phải sao?”
“Hay là……”
Ánh mắt Mai Linh dần trở nên sắc bén,
“Sau này…… đã có ai nói gì với cậu sao?”
“……”
Trần Điệp khép mắt lại.
Mái tóc dài khẽ lay động trong làn gió đêm.
Cô hít sâu một hơi, như đang đè nén cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực, lại như đang tự mình đưa ra sự xác nhận cuối cùng.
Khi mở mắt ra lần nữa, trong đôi đồng tử xanh thẫm ấy chỉ còn lại quyết tâm lạnh lẽo.
“Tôi sẽ không…… để bi kịch tái diễn nữa!”
“……”
Mai Linh im lặng một giây.
Cô chậm rãi quay đầu, nhìn về phía chiếc kén vẫn đang khẽ nhịp đập.
“Ha……”
Cô khẽ buông một tiếng thở dài,
“Ra là vậy.”
Sau đó, cô không nói thêm một lời vô ích nào nữa, trực tiếp ngoảnh đầu sang, gọi lớn với Lâm Vũ:
“【Ashen Crystal】, ra tay đi!”
Ngay khoảnh khắc nhận được lời cho phép ấy——
Lâm Vũ không hề do dự.
Cô dùng cả hai tay nắm chặt ma trượng, giơ cao.
“Chính Nghĩa☆——”
Linh năng màu hồng anh đào cuồn cuộn tuôn trào từ thân trượng.
Nguồn sức mạnh ấy không còn chỉ là ánh sáng dịu dàng, mà bị nén lại, cô đọng lại, cuối cùng chậm rãi hội tụ phía trên đỉnh đầu cô thành một trái tim khổng lồ.
Hồng phấn.
Mộng ảo.
Thậm chí còn đáng yêu đến mức hơi quá đáng.
Thế nhưng, tất cả mọi người có mặt tại đó đều có thể cảm nhận rõ ràng——
Sức mạnh khủng khiếp ấy!
“Ái Tâm Oanh Tạc!!!”
Trái tim từ từ dâng lên.
Kéo theo đầy trời bụi sao và cánh hoa tung bay, nó ầm ầm lao thẳng về phía Trần Điệp!
Còn Trần Điệp——
Dường như đã sớm dự liệu được khoảnh khắc này.
Cô thậm chí không hề để lộ chút vẻ giãy giụa nào, chỉ vô cảm giơ lưỡi hái trong tay lên, chém về phía trước một luồng khí tím.
“Ầm——!!!”
Đòn chém màu tím vừa chạm vào biển linh năng màu hồng cuồn cuộn như sóng thần ấy thì chưa trụ nổi nửa giây đã lập tức bị nuốt chửng.
Ngay cả cơ thể cô cũng bị cơn sóng ấy hoàn toàn nhấn chìm.
Thế nhưng, trên gương mặt cô không hề có chút tiếc nuối nào.
Bởi vì cô biết——
Sứ mệnh của mình đã hoàn thành rồi.
……
“Chị ơi.”
“Ừm?”
“Sau này…… em cũng muốn được như chị!”
“Giống chị sao?”
“Đúng vậy, vừa đáng yêu lại vừa ngầu, nên là…… em cũng muốn……”
“Ừm?”
“Em cũng muốn trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ!”
“Ơ…… tại sao?”
“Bởi vì em thích chị nhất!”
“……”
……
Làn da đang nứt vỡ.
Máu thịt đang bong tróc.
Thế nhưng——
Ấm áp quá.
Đó là nhiệt độ của linh năng thuộc về cô bé ấy sao?
Dịu dàng thật……
Cảm giác này hoàn toàn khác với tất cả những gì cô từng cảm nhận được sau khi sa ngã thành Ma Nữ.
Trong ánh sáng, cô theo bản năng đưa tay ra, như muốn nắm lấy bóng người màu hồng đang dần rời xa.
“Đến mức này……”
“Tin vào sức mạnh của tình yêu sao?”
“Đúng là một——”
Đúng lúc ấy.
Một bàn tay hư ảo khẽ nắm lấy đầu ngón tay cô đang vươn ra.
Ấm nóng.
Mềm mại.
Cô sững người.
Đột ngột quay phắt đầu lại.
Rồi cô nhìn thấy một gương mặt mà chính mình gần như đã hoàn toàn lãng quên.
“Đúng là một kẻ ngốc, phải không?”
Người ấy đang mỉm cười dịu dàng đến thế.
Gương mặt vẫn luôn lạnh lùng và vô cảm của Trần Điệp, cuối cùng cũng hoàn toàn vỡ vụn trong khoảnh khắc này.
Sống mũi bỗng cay xè.
Nước mắt gần như lập tức trào khỏi hốc mắt.
“Phải rồi……”
Cô khẽ khịt mũi, khóe môi chậm rãi cong lên.
“Đúng là…… một kẻ ngốc mà.”
Khoảnh khắc này, những ký ức ấm áp nhất đã trở về trong tâm trí cô.
…………
“Nè, tiền bối, em…… vui lắm!”
“Vui chuyện gì?”
“Hì hì…… Em vậy mà…… thật sự trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ rồi đó!”
“Không hối hận sao?”
“Không hối hận, tuyệt đối không hối hận! Bởi vì……”
“Ừm?”
“Bởi vì em thích tiền bối nhất!”
“Ầm ầm——————————”
Trên bầu trời đêm.
Ánh sao rực rỡ ầm ầm gột rửa khắp bầu trời!
——【Điệp Chi Ma Nữ】, xác nhận đã bị tiêu diệt!


