Chương 340 · 355 chương

Tâm Nguyện Chi Dực! Hãy Thể Hiện Dáng Vẻ Chân Chính Của Mình Đi!

“ƯAAAAA——!!!”

Tiếng gào ấy thê lương đến mức như muốn xé toạc cả cổ họng.

Ngay giây tiếp theo——

“Ầm——!”

Một luồng khí lưu đen kịt đột ngột bộc phát từ trong cơ thể Trần Điệp, cuốn theo oán niệm và cơn thịnh nộ, quét ra bốn phương tám hướng!

Lâm Vũ vốn đã áp sát trước mặt cô ta hoàn toàn không kịp đề phòng, cả người bị luồng sức mạnh ấy hất văng ra xa.

“Ưm——!”

Hai chân cọ mạnh trên mặt đất, trượt đi một quãng rất xa, đến cả đế giày cũng bị mài đến nóng rực.

Cô miễn cưỡng ổn định thân hình, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, thứ lọt vào mắt lại là——

Trần Điệp với gương mặt đầy máu.

Máu men theo hai bên gò má cô ta chảy xuống, nhỏ lên bộ váy dạ hội tím đen, trông như từng đóa hoa đỏ sẫm.

Cô ta nhìn chòng chọc Lâm Vũ, nghiến răng ken két, như hận không thể dùng ánh mắt khoét thủng người cô.

Ngay sau đó——

Cô ta đột ngột xoay người!

Đôi cánh bướm tàn tạ ấy bỗng dang rộng.

“A——!”

Đôi cánh rách nát cuốn lên một trận cuồng phong, mạnh mẽ nâng bổng cả người cô ta, đưa cô ta vút lên bầu trời đêm!

“Khốn kiếp!!”

Sắc mặt Lâm Vũ lập tức thay đổi.

Chạy rồi?!

Không đúng…… không phải chạy!

Cô ta nhận ra đánh giáp lá cà không có lợi nên định đổi cách đánh rồi!

“Đừng hòng chạy——!”

Cô nghiến răng lao tới, bóng thỏ dưới chân lại một lần nữa sáng lên, mượn quán tính khi tăng tốc để bật mạnh lên!

Cả người vọt lên không trung, cánh tay cố hết sức vươn lên phía trên——

Chỉ thiếu một chút!

Chỉ còn thiếu đúng một chút nữa thôi!

Đầu ngón tay gần như đã chạm tới mép đôi cánh tàn tạ ấy, vậy mà cuối cùng vẫn còn thiếu nửa tấc.

“Chậc——!”

Lâm Vũ nghiến răng giữa không trung, lửa giận trong lòng lại vụt bốc lên.

Chết tiệt!

Giá như mình cũng có một đôi cánh——

Giá như mình cũng có thể bay thì——

“Đoàng——!”

Tiếng súng bất ngờ vang dội!

Một vệt đạn linh năng màu đỏ xé toạc màn đêm từ phía xa, chuẩn xác vô cùng, bắn trúng một bên cánh của Trần Điệp!

“Xoẹt——!”

Đôi cánh bướm tàn tạ bị oanh ra một vết rách dữ tợn, vô số mảnh cánh màu đen cùng bọt máu đồng loạt rơi xuống.

“Chị Tình!?”

Lâm Vũ đáp xuống mặt đất, đột ngột ngẩng đầu lên.

Trên điểm cao phía xa, Lý Tình quỳ một gối, gác khẩu súng bắn tỉa trên vai, đầu nòng vẫn còn bốc lên một làn khói nhạt.

Thế nhưng——

Lâm Vũ còn chưa kịp mừng.

Vô số con【Mộng Yểm Điệp】màu lam u đã ùn ùn kéo tới, như một lớp chỉ khâu vết thương đang sống, dày đặc bám chặt lên bên cánh bị rách kia.

“Vù—— Vù——”

Đàn bướm phát ra tiếng đập cánh li ti mà quỷ dị.

Gần như chỉ trong chớp mắt, vết thương vốn phải chí mạng ấy lại được lấp đầy rồi lành lại.

“Đùa cái gì vậy chứ!?”

Sắc mặt Lâm Vũ lập tức trở nên khó coi đến cực điểm.

Tốc độ hồi phục này…… cũng gian lận quá rồi đấy chứ?!

Trên không trung, Trần Điệp chậm rãi lơ lửng, từ trên cao nhìn xuống tất cả mọi người bên dưới.

Cơn gió thổi tung mái tóc dài nhuốm máu của cô ta bay cuồng loạn, đôi mắt màu lam u lúc này còn lạnh lẽo hơn trước, cũng trống rỗng hơn trước.

Dường như cuối cùng cô ta cũng đã hoàn toàn nhìn rõ điều gì đó, chút do dự và dao động cuối cùng trên gương mặt cũng theo đó tan biến.

Chỉ còn lại—— Sát ý thuần túy.

“Các người……”

Giọng cô ta rất khẽ, nhưng lại truyền rõ ràng khắp bốn phía.

“Đều sẽ chết ở đây.”

Ngay khoảnh khắc lời vừa dứt, cô ta giơ tay lên.

Năm ngón tay xòe ra.

Khẽ nắm lại.

“Ầm ầm——”

Mặt đất phía xa bắt đầu rung chuyển.

Ban đầu chỉ là những chấn động nhẹ, như thể có thứ gì đó dưới lòng đất đang chậm rãi thức tỉnh.

Sau đó, chấn động ấy nhanh chóng lan rộng.

Đá vụn bật lên, đống đổ nát rung lắc, tàn tích của những công trình phía xa phát ra những tiếng rên rỉ vì không còn chịu nổi sức ép.

Ngay sau đó——

Trong bóng tối, vô số cái bóng bắt đầu cuồn cuộn chuyển động.

“Két——!”

Đợt đầu tiên xuất hiện là tượng đá Gargoyle.

Những con quái vật xám trắng vốn ẩn mình trên mái hiên và những ngọn tháp đổ nát lúc này đồng loạt mở bừng đôi mắt đỏ như máu, vỗ đôi cánh bằng đá rồi ùn ùn lao về phía này thành từng bầy!

“Uuu—— Uuu——”

Tiếp theo là Giám ngục.

Những Giám ngục khoác trên mình chiếc áo choàng rách nát đen kịt cuộn lên giữa không trung, như một đám vong hồn không có trọng lượng, lặng lẽ trôi tới từ sâu bên trong công viên.

Nhiệt độ không khí xung quanh đột ngột hạ xuống, hơi lạnh thấm sâu vào tận kẽ xương.

Mà điều quá đáng nhất là——

“Rầm…… Rầm…… Rầm……”

Ở nơi xa hơn nữa, vọng tới những tiếng bước chân nặng nề đến mức khiến tim người ta run lên.

Bóng đen trên mặt đất từng chút một phóng to.

Là khủng long.

Không chỉ một con.

Chúng cũng bị đám【Mộng Yểm Điệp】kia điều khiển, chậm rãi áp sát về phía này.

“……”

Lúc này, Lâm Vũ thật sự có hơi không gồng nổi nữa.

Chỉ một Ma Nữ thôi đã đủ chết người rồi.

Bây giờ còn phải cộng thêm cả một “quân đoàn quái vật” của cả công viên này nữa!?

Đây là độ khó địa ngục gì vậy chứ?!

Cô đứng im tại chỗ, ngay cả hô hấp cũng trở nên khô khốc.

Mồ hôi men theo thái dương chảy xuống, lướt qua gò má, mang theo cảm giác lành lạnh dính nhớp.

Chẳng lẽ……

Hôm nay, thật sự phải gục ở đây sao?

“Cộp…… cộp…… cộp…… cộp……”

Tiếng giày da lanh lảnh chậm rãi vọng tới từ phía sau lưng Lý Tình.

Không vội.

Cũng không chậm.

Giống như có người vừa mới kết thúc giờ nghỉ trưa, xách theo hòm dụng cụ, thong thả tản bộ từ xưởng sửa chữa tới vậy.

Toàn thân Lý Tình chấn động, đột ngột quay phắt đầu lại.

Thế nhưng, cô ấy vừa mới có động tác thì một bàn tay đã nhanh hơn một bước đặt lên vai cô ấy.

“Này——”

“Viện binh cô gọi, đến rồi đây.”

Giọng nói ấy uể oải, âm cuối còn kéo rất dài, như thể vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Thậm chí còn mang theo chút bực bội kiểu “Vốn dĩ tôi chẳng muốn tới, nhưng các người làm loạn quá nên tôi không tới cũng không được”.

Lý Tình mở to hai mắt.

Đứng phía sau cô ấy lại là——

Mai Linh!?

Vị kỹ thuật viên trưởng của Bộ Hậu cần Trang bị.

Quần công nhân màu xanh quân đội, áo blouse trắng khoác hờ, bên trong chỉ là một chiếc áo ba lỗ ôm sát màu xám đậm, để lộ xương quai xanh cùng đường nét rắn chắc nơi cẳng tay, trên tay còn xách một chiếc vali kim loại đen tuyền.

“Lão…… Lão Mai!?”

Giọng Lý Tình lạc cả đi, suýt nữa thì cắn phải lưỡi.

Trong chốc lát, cô thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải mình bị màn truy sát liên tiếp vừa rồi đánh đến mức xuất hiện ảo giác hay không.

“Sao chị lại đến đây thế hả!? Chẳng phải chị nên ngoan ngoãn ở Bộ Hậu cần Trang bị, sửa súng sửa khiên, tiện thể mắng quản lý Tiền giúp bọn em sao?!”

Mai Linh nghe vậy thì nhe răng cười.

“Đến cứu nguy chứ.”

Cùng lúc đó——

Trong kênh liên lạc, liên tiếp vang lên những giọng báo cáo bình tĩnh và dứt khoát.

“Ma Pháp Thiếu Nữ cấp B【White Wolf】, đã vào vị trí.”[note107083]

Cùng với tiếng báo cáo vang lên, một bóng người trắng như tuyết nhảy lên phần tàn tích của cầu vượt bị gãy.

Cô để mái tóc ngắn gọn gàng, phần đuôi tóc hơi vểnh ra ngoài, trông như một đoạn đuôi sói.

Trên vai khoác chiếc áo choàng quân dụng dài màu xám bạc, vạt áo tung bay phần phật trong gió đêm.

Bên trong là bộ đồ chiến đấu bó sát màu trắng ôm khít theo đường cong cơ thể, bên hông đeo hai thanh đoản đao.

Cô hơi hạ thấp người, ánh mắt sắc bén như một con sói trắng trên đồng tuyết đang khóa chặt con mồi, đến cả hơi thở cũng toát lên vẻ nguy hiểm.

“Ma Pháp Thiếu Nữ cấp B【Black Cat】, đã vào vị trí.”[note107084]

Trên đống đổ nát ở nơi cao, một bóng đen khác lặng lẽ ngồi xổm xuống.

Đó là Black Cat.

Mái tóc dài gợn sóng màu đen của cô ấy buông tới tận eo, trên đầu đeo một cặp tai mèo cơ khí, chóp tai thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng điện tử lạnh lẽo.

Bộ đồ dạ hành ôm sát đường cong cơ thể, bên dưới vạt váy ngắn đến quá đáng là tất treo màu đen cùng dây đai chiến thuật đan xen, phác họa nên một đường nét đầy nguy hiểm.

“Ma Pháp Thiếu Nữ cấp B【Golden Snake】, đã vào vị trí.”[note107085]

Ở phía bên kia tầm mắt, một bóng người cao ráo chậm rãi bước ra từ trong bóng tối.

Golden Snake có mái tóc dài màu vàng rực rỡ, được tết thành một bím tóc lớn buông trước ngực, phần đuôi tóc khẽ đung đưa theo từng bước chân.

Trên dái tai, đôi khuyên tai hình rắn ánh lên tia sáng lạnh.

Chiếc sườn xám cải biên trên người cô ôm chặt vòng eo, đường xẻ cao kéo thẳng đến tận gốc đùi, để lộ đôi chân thon dài gần như quá mức.

Trong tay cô quấn một thứ vũ khí tựa như roi, khi khẽ rung cổ tay, nó phát ra những âm thanh khe khẽ như tiếng rắn lè lưỡi.

Toàn thân cô toát lên một bầu không khí vừa âm lãnh vừa yêu diễm.

“Ma Pháp Thiếu Nữ cấp B【Grey Sparrow】, đã vào vị trí.”[note107086]

Một bóng người nhỏ nhắn nhẹ nhàng đáp xuống từ trên không.

Gần như không phát ra một tiếng động nào.

Grey Sparrow là một loli đúng nghĩa, mái tóc ngắn màu nâu sẫm, phần đuôi tóc vểnh lộn xộn, trông như lúc nào cũng chẳng chải cho vào nếp được.

Sau lưng cô mọc một đôi cánh nhỏ nhắn đáng yêu, khẽ đập dưới ánh trăng, như thể thật sự chỉ là một chú chim nhỏ vô tình lạc vào chiến trường.

Thế nhưng, trong đôi mắt sáng ngời ấy lại đầy vẻ cảnh giác và sự tập trung.

Dù là người có vóc dáng nhỏ nhất, cũng tuyệt đối không khiến ai lầm tưởng rằng cô bé vô hại.

“Ma Pháp Thiếu Nữ cấp B【Siren】, đã vào vị trí.”[note107087]

Khi giọng nói cuối cùng vang lên, làn gió đêm dường như cũng mang theo cảm giác ẩm ướt như nước biển.

Siren bước chậm trên nền đá vụn, mái tóc xoăn dài màu xanh biển buông xõa sau vai và lưng như từng đợt thủy triều.

Trang phục chiến đấu của cô mang đậm phong cách lễ phục sân khấu, lớp vải xanh thẫm xếp chồng lên nhau, tựa những con sóng kết thành tà váy.

Trong tay cô cầm một cây pháp trượng bạc có tạo hình kỳ lạ, trên đỉnh khảm một viên pha lê màu lam u.

Đôi môi đỏ thắm cùng vẻ mặt hơi khinh miệt khiến cả con người cô vừa giống một hải yêu, vừa giống một ca cơ sẽ cất lên khúc ai ca ngay giữa trung tâm sân khấu.

Chỉ trong vỏn vẹn vài nhịp thở.

Năm Ma Pháp Thiếu Nữ cấp B đã hoàn tất thế bao vây chiến trường từ những hướng khác nhau.

Phế tích, ánh lửa, quái vật, màn đêm——

Vào khoảnh khắc này, mọi thứ cuối cùng đã không còn chỉ là sự tuyệt vọng áp đảo.

Mai Linh ngậm điếu thuốc lá điện tử, đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn thêm đám vật ô nhiễm đang lượn vòng kia lấy một cái, chỉ hơi hất cằm, ra lệnh cho họ:

“Cầm chân lũ đó.”

Chỉ vỏn vẹn bốn chữ đơn giản, tất cả mọi người lập tức hành động.

Cùng lúc đó——

Mai Linh vung cánh tay, ném mạnh chiếc vali kim loại vẫn luôn xách trên tay từ nãy về phía Lâm Vũ.

“Lâm Vũ, đỡ lấy!”

“Hả?”

Lâm Vũ theo bản năng quay đầu lại.

Rõ ràng cô vẫn chưa hoàn hồn sau màn xuất hiện của đội viện binh có thể gọi là cực kỳ hoành tráng này, đầu óc chậm mất nửa nhịp.

Thế là ngay giây tiếp theo——

“Ái da——!”

“Cốp!”

Chiếc vali màu đen không lệch một ly, nện trúng ngay giữa trán cô.

Cả người bật ngửa ra sau tại chỗ, ngã phịch xuống đất bằng mông.

Mai Linh: “……”

Không khí quỷ dị im lặng trong thoáng chốc.

“Cái quỷ gì vậy!!!”

Đúng lúc Lâm Vũ ôm đầu, nhăn nhó nghiến răng, chuẩn bị mở miệng mắng xối xả người đồng đội xui xẻo kiêm bà chị hậu cần của mình thì——

Chiếc vali vừa nện trúng đầu cô bỗng tự rung lên.

“Cạch.”

Khóa cài bật mở.

“Ù——”

Nắp vali chậm rãi mở ra.

Ngay sau đó——

“Gu gu——!”

Một cục lông xù bỗng nhảy vọt từ bên trong ra.

Là Tiểu Bạch!?

“Sao cái thứ này lại ở đây vậy!?”

Lâm Vũ trợn tròn mắt, buột miệng thốt lên.

Thế nhưng cục lông nhỏ trong lòng cô dường như hoàn toàn không hiểu nổi vẻ kinh ngạc trong giọng nói ấy, trái lại còn hưng phấn vô cùng.

“Gu ga——!”

Ngay giây tiếp theo, Tiểu Bạch lao bổ tới, cả cục lông xù tựa một chú thỏ chui thẳng vào lòng cô, cọ qua cọ lại không ngừng, cứ như một con thú cưng thất lạc đã lâu cuối cùng cũng gặp lại chủ nhân.

“…… Hả?”

Lâm Vũ cúi đầu nhìn cái thứ đang cọ tới cọ lui trên ngực mình đầy vẻ sung sướng, biểu cảm gần như méo xệch.

Con súc sinh này…… bị gì vậy!?

Rõ ràng một thời gian trước còn vênh váo tự đắc, thậm chí hận không thể quay mông về phía cô!

Sao bây giờ đột nhiên lại bám người thế này!?

Ăn nhầm gói dữ liệu rồi à?!

“Đó là Khái Niệm Khế Ước Vũ Trang của cậu[note107088], mảnh ghép cuối cùng.”

Mai Linh đứng phía sau, ngậm điếu thuốc lá điện tử, giọng điệu vẫn cái kiểu uể oải đáng ghét như cũ,

“Chẳng lẽ cậu không nhận ra…… bộ trang bị hiện giờ của mình…… thiếu mất thứ gì sao?”

“Hả?”

Lâm Vũ ngẩn người trong thoáng chốc, theo bản năng cúi đầu nhìn bản thân.

Thiếu thứ gì?

Lúc đầu cô thật sự vẫn chưa phản ứng kịp.

Nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt cô vô tình lướt qua những Ma Pháp Thiếu Nữ đã vào vị trí ở phía xa.

【White Wolf】đeo hai thanh đoản đao bên hông.

【Black Cat】mai phục trên cao, tai mèo cơ khí và ám khí đều được trang bị đầy đủ.

【Golden Snake】quấn quanh tay món vũ khí màu vàng vừa giống roi vừa giống xích.

【Grey Sparrow】có đôi cánh.

【Siren】có pháp trượng.

Thậm chí ngay cả Hạ Nại sau khi biến thành Ma Nữ, trong tay vẫn còn xách theo cây búa khổng lồ lớn đến mức quá đáng ấy.

Còn bản thân cô thì……

“…… Đúng rồi.”

Lâm Vũ chậm rãi mở to mắt, mãi mới sực tỉnh ngộ.

“Tại sao mình lại không có vũ khí vậy!?”

Đường đường là Khái Niệm Khế Ước Vũ Trang, vậy mà đến cả một món vũ khí chuyên dụng đàng hoàng để ra oai cũng không có!?

Thế này thì sơ sài quá rồi còn gì?!

“Đến giờ mới phát hiện à, đúng là chỉ có cậu mới thế.”

Mai Linh “chậc” một tiếng, tay kẹp điếu thuốc lá điện tử khẽ điểm mấy cái trong không trung,

“Lúc thiết kế Tiểu Bạch, tôi đã tính đến chuyện này rồi.”

“Ngay từ đầu, nó vốn không phải một binh trang kiểu thú cưng đơn thuần. Nó là một phần trong hệ thống vũ trang của cậu, là lõi trung tâm còn sống.”

“Mở vali ra, bên trong có một mảnh giấy. Đọc theo những gì viết trên đó.”

“Mảnh giấy?”

Lâm Vũ cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy trong ngăn kẹp của chiếc vali kim loại có một mảnh giấy nhỏ được gấp ngay ngắn.

Cô tạm kẹp Tiểu Bạch vào khuỷu tay, rồi luống cuống mở mảnh giấy ra.

Trên đó nổi bật một dòng chữ.

“Để triệu hồi vũ khí, hãy đọc thật giàu cảm xúc nội dung dưới đây——”

Mới đọc đến đây thôi, khóe mắt cô đã bắt đầu giật giật.

Đến khi nhìn rõ cả câu thoại phía sau, cả người cô suýt nữa hóa đá ngay tại chỗ.

“Triệu hồi……【Tâm Nguyện Chi Dực】chân chính?”

“……”

Không khí yên lặng một giây.

Rồi hai giây.

Lâm Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, bàn tay cầm mảnh giấy khẽ run.

“Không phải chứ…… Lão Mai. Lúc chị viết cái thứ này, trong đầu chị rốt cuộc nghĩ cái gì vậy?”

“Nghĩ gì à? Đương nhiên là muốn cậu ngầu hơn chứ sao.”

Mai Linh đáp đầy vẻ đương nhiên, thậm chí còn trợn mắt,

“Khái Niệm Khế Ước Vũ Trang vốn phải có cảm giác nghi thức. Cậu tưởng đó là gì, gọi đồ ăn ngoài chắc? Bấm đại một cái là hàng ra luôn à?”

“Hơn nữa, hạch tâm vũ trang của cậu là hai khái niệm【Ước Nguyện】và【Được Yêu】. Không có một câu chú ngầu kiểu chuunibyou thì sao xứng với một thiết lập hiếm có như vậy?”

“Hảả!? Thế nào gọi là câu chú kiểu chuunibyou chứ! Cái này đâu còn là chuunibyou nữa! Cái này rõ ràng là……”

Lâm Vũ cầm chặt mảnh giấy, chỉ cảm thấy từ lòng bàn chân đến tận đỉnh đầu đều tê dại.

Thế nhưng——

Cô cúi đầu nhìn Tiểu Bạch trong lòng.

Nó đang dùng đôi mắt điện tử sáng lấp lánh nhìn cô, rõ ràng là mang dáng vẻ đầy phấn khích như thể đang thúc giục “Đọc đi đọc đi đọc đi”.

Rồi cô lại ngẩng đầu nhìn khắp xung quanh.

Thời gian vốn chẳng chờ đợi ai.

“Chậc……”

Lâm Vũ nghiến chặt răng, cố ép cảm giác xấu hổ gần như sắp trào lên tận cổ họng xuống.

“Được rồi……”

Vành tai cô nóng bừng đỏ ửng, đến cả cần cổ cũng khẽ nhuốm một lớp hồng nhạt.

Mặt dây chuyền trước ngực đang âm ấm trong lòng bàn tay.

Như nhịp tim.

Lại như một sự hồi đáp đã chờ đợi từ rất lâu.

“Chìm…… chìm trong giấc ngủ giữa Ước Nguyện, đôi cánh ơi——”

Theo tiếng chú ngữ cất lên, viên pha lê xám bỗng bừng sáng.

Linh năng màu hồng trắng mềm mại lan tỏa từ ngực cô như thủy triều.

Hết vòng này.

Lại đến vòng khác.

Vô số vụn sao li ti cùng những mảnh sáng hình cánh hoa cuộn lên từ dưới chân cô, xoay tròn, đan xen giữa không trung, cuối cùng dệt thành một vành sao rực rỡ.

“Hãy đáp lại lời kêu gọi của tôi, hóa thành ánh sáng của bảo hộ và kỳ tích!”

Giữa vành sao, một ngôi sao năm cánh màu vàng chậm rãi hiện ra.

Yên tĩnh, thiêng liêng, tỏa sáng với thứ hào quang không thể xem nhẹ.

Hai bên, đường nét của đôi cánh trắng thuần bắt đầu từng chút một giãn mở.

Đầu cánh khẽ rung.

Những chiếc lông vũ bằng ánh sáng li ti bay lên, tựa tuyết trắng lững lờ trôi giữa không trung.

“Lấy thuần khiết làm cánh, lấy chân tâm làm lời thề——”

Cô nhìn mọi người phía sau, giọng nói dần trở nên vững vàng.

Rõ ràng lúc đầu còn xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, vậy mà đọc đến đây, cảm giác hoảng loạn ấy lại dần bị một thứ khác thay thế.

Là mong chờ.

Là nhịp tim.

Là một cảm giác……

Cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính nói ra điều vẫn luôn giấu kín nơi sâu thẳm đáy lòng.

Đúng vào khoảnh khắc ấy——

Tiểu Bạch bỗng cử động.

“Gu gu——!”

Nó bất ngờ ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt điện tử đỏ như hồng ngọc sáng rực đến kinh người giữa quầng sáng.

Ngay sau đó, nó nhẹ nhàng nhảy khỏi lòng Lâm Vũ, toàn bộ cơ thể hóa thành một luồng lưu quang trắng như tuyết, lao thẳng về phía vành sao đang giãn mở.

“Ơ—— Tiểu Bạch!?”

Như thể cuối cùng cũng chờ được đến giây phút này, như thể từ lâu đã biết vị trí thuộc về mình, nó không chút do dự lao thẳng vào chính giữa ngôi sao năm cánh màu vàng!

“Vù——!!!”

Trong chớp mắt, toàn bộ pháp trận cộng hưởng dữ dội!

“【Tâm Nguyện Chi Dực】ơi——”

Cô ngẩng mặt lên, đôi đồng tử được ánh sáng màu hồng phấn phản chiếu đến trong veo, ngay cả giọng nói cũng trở nên rõ ràng và kiên định trong khoảnh khắc này,

“Hãy thể hiện dáng vẻ chân chính của mình trước mắt tôi đi!!!”

---

Chúc mừng 200k!

Bạn đã đến cuối chương 340.

Không gian đọc của bạn