Chương 339 · 355 chương

Sức Mạnh Của Sự Thanh Tẩy

Đòn xung kích linh năng của Ma Nữ, về bản chất là một loại năng lượng tiêu cực mang theo ác ý mãnh liệt và tuyệt vọng.

Đối với Ma Pháp Thiếu Nữ mà nói, thứ đó chẳng khác nào thiên địch, sẽ từng chút một thẩm thấu theo các mạch linh năng, ô nhiễm, bóp méo, cuối cùng ăn mòn “trái tim” vốn nên thuần khiết không tì vết ấy.

Nếu đã như vậy——

Ngược lại, phần linh năng thuần khiết của Ma Pháp Thiếu Nữ cũng không có lý gì lại hoàn toàn vô tác dụng với những Ma Nữ đã sớm bị bóng tối xâm thực này.

Vì thế lúc này, thứ hiện lên trong đầu Lâm Vũ chính là một cái tên khá kỳ quái trong danh sách kỹ năng——

【Cực Đã☆Ma Pháp】

Đây là một kỹ năng mà ngay cả cái tên cũng tràn ngập cảm giác ngượng ngùng khó hiểu.

Khi còn học kho dữ liệu kỹ năng của công ty, Lâm Vũ đã không biết phàn nàn về nó bao nhiêu lần, thậm chí từng nghi ngờ người thiết kế ra thứ này có phải bị cửa kẹp đầu hay không.

Thế nhưng, vì tâm lý sưu tầm của một otaku kiểu “đã tới đây rồi thì học hết luôn đi”, cuối cùng cô vẫn không bỏ qua kỹ năng này.

Phần mô tả kỹ năng được viết vô cùng nghiêm túc.

【Kỹ năng này lấy âm chuẩn Trung Nguyên[note106110] làm phương thức khởi động, dùng âm cuối đáng yêu vút lên của thiếu nữ moe để kích phát linh năng thuần khiết của bản thân❤️, ban cho mục tiêu cảm giác trang trí đáng yêu hơn😊, đồng thời kèm theo hiệu quả thanh tẩy nhất định. P/S: Nghe nói người thiết kế là fan của quán cà phê hầu gái, cảm hứng đến từ cơm trứng Omurice.】

…… Tạm không bàn đến cái mô tả bổ sung kiểu “ban cho mục tiêu cảm giác trang trí đáng yêu hơn” nghe thế nào cũng giống đang sỉ nhục kẻ địch.

Ít nhất, câu “đồng thời kèm theo hiệu quả thanh tẩy nhất định” là hoàn toàn có thật.

Lâm Vũ từng lén đem nó ra so sánh với vài kỹ năng thanh tẩy tiêu chuẩn khác.

Nếu xét về cường độ thanh tẩy tổng thể, nó có lẽ không thuộc nhóm mạnh nhất.

Nhưng nó lại có một ưu điểm cực kỳ thực dụng——

Đó là tốc độ bộc phát cực nhanh.

Nhanh đến mức gần như không cần bất kỳ quá trình tụ lực hay dẫn dắt phức tạp nào, chỉ cần tâm niệm khẽ động, linh năng đã có thể hình thành một đòn xung kích thanh tẩy vừa hiệu quả vừa trực diện trong thời gian ngắn nhất.

Xét trên một khía cạnh nào đó, kỹ năng này chẳng khác nào một “quả lựu đạn dí thẳng mặt” trong các kỹ năng hệ thanh tẩy.

Đơn giản, thô bạo, không nói võ đức.

Nói đến đây, tuy bình thường Lâm Vũ luôn treo bên miệng mấy câu kiểu “xấu hổ”, “mất mặt”, “cái này mà cũng cho người ta học à”……

Nhưng nếu nghiêm túc thống kê lại, cô có lẽ là người duy nhất trong cả công ty, với thân phận Ma Pháp Thiếu Nữ cấp C, đã ngấu nghiến toàn bộ bảng kỹ năng tiêu chuẩn từ đầu đến cuối.

Không chỉ nhớ được, mà còn thật sự luyện từng cái một.

Cái thói quen nhét hết kỹ năng vào túi má như chuột hamster này, ngày thường có lẽ chỉ là chứng ám ảnh cưỡng chế kiểu otaku.

Nhưng đến lúc như thế này——

Nó lại trở thành lá bài tẩy cứu mạng!

Hơn nữa, tình hình bây giờ đã khác trước rồi.

Bởi vì bộ【Tâm Nguyện Chi Dực】Khái Niệm Khế Ước Vũ Trang này, bản thân nó đã đi kèm với một hiệu quả cực kỳ khó tin——

Cường hóa linh năng.

Hay nói chính xác hơn, nó sẽ truyền toàn bộ sức mạnh của “trái tim” người thi triển vào từng kỹ năng linh năng mà không hề giữ lại chút nào.

Bất kể là tấn công, phòng thủ, hay những kỹ năng phụ trợ vốn chỉ có tác dụng lặt vặt như thế này.

Chỉ cần được【Tâm Nguyện Chi Dực】cường hóa, tất cả đều sẽ được ban cho một loại “tâm ý”.

Nói cách khác.

Mỗi một kỹ năng đều sẽ được bổ sung thêm một tầng hiệu quả【Tâm Ý Phúc Tả】phiên bản cường hóa.

Đó cũng chính là lý do vì sao những con【Mộng Yểm Điệp】vốn tượng trưng cho ác mộng và tuyệt vọng ấy, sau khi bị linh năng của cô quét qua, lại bị “thanh tẩy” thành màu hồng một cách đầy cưỡng ép.

Không chỉ màu sắc bị viết lại.

Mà ngay cả bản chất linh năng cấu thành nên chúng cũng bị cưỡng ép phủ lên “tâm ý” của cô.

Nếu đã như vậy——

Khi cùng một nguồn sức mạnh thanh tẩy ấy thật sự được tác động lên người【Điệp Chi Ma Nữ】thì——

“Ưm——”

…………

“Vậy thì—— Chuẩn bị xong chưa?”

“Ơ?”

“Ký tên vào, khế ước sẽ được thiết lập. Bắt đầu từ bây giờ, em chính là Ma Pháp Thiếu Nữ rồi nhé.”

“Th-Thật sự…… được sao?”

“Tất nhiên là được, chào mừng em gia nhập.”

“Vâng vâng…… được ạ!”

“Chúc mừng em, Trần Điệp. Kể từ hôm nay, em chính là một thành viên của chúng ta.”

“Em…… em thật sự đã trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ rồi sao?”

“Đúng vậy, cô bé ngốc.”

“Nhưng nói trước nhé, đây không phải truyện cổ tích đâu.”

“Nguy hiểm, đau đớn, bị thương, hy sinh…… những điều đó từ nay về sau sẽ luôn bám theo em như hình với bóng.”

“Dù vậy…… em vẫn muốn tiếp tục bước tiếp chứ?”

“Vâng! Em muốn!”

“Haha…… vậy thì tốt. Mong rằng sau này em sẽ không hối hận vì quyết định của ngày hôm nay.”

“Trần Điệp, động tác dứt khoát hơn một chút.”

“Rõ!”

“Không tệ đâu, lính mới.”

“Ơ?”

“Phản ứng rất nhanh, khả năng điều động linh năng cũng ổn định hơn dự kiến.”

“Tuy vẫn còn hơi vụng về, nhưng…… với một người mới lần đầu vào sân mô phỏng, em đã làm rất tốt rồi.”

“Th-Thật vậy sao!?”

“Thật.”

“Đừng có lộ ra vẻ mặt sắp khóc như thế chứ, chị đâu có khen em đến mức đó.”

“Ưm…… vì em cứ nghĩ mình sẽ chỉ làm vướng chân……”

“Làm vướng chân thì chắc chắn là có rồi, ai mà chẳng từng trải qua giai đoạn đó? Nhưng ít nhất thì…… em rất cố gắng.”

“Cứ giữ vững như vậy nhé, Tiểu Điệp.”

“Vâng!”

“Này, Tiểu Điệp——”

“Ừm?”

“Cuối tuần em có rảnh không?”

“Ơ? Cuối tuần?”

“Ừ, sau khi tập luyện xong muốn ra phố dạo một chút.”

“Nghe nói gần đây có một cửa hàng tranh hạt mới khai trương, bên trong có rất nhiều mẫu thiết kế mới, hình như còn có cả phiên bản giới hạn dành cho Ma Pháp Thiếu Nữ nữa.”

“Chẳng phải em luôn rất thích mấy thứ đáng yêu ơi là đáng yêu như thế này sao?”

“A…… e-em đúng là cũng hơi muốn đi……”

“Vậy thì đi cùng nhé.”

“Thật sự được sao?”

“Có gì mà không được chứ?”

“Ngoài lúc huấn luyện ra, thỉnh thoảng cũng nên thư giãn như một cô gái bình thường chứ?”

“…… Vâng!”

“V-Vậy đến lúc đó em mời chị trà sữa nhé!”

“Ha ha, được thôi, vậy chị sẽ nhớ đấy.”

“Tiền bối Trần Điệp, x-xin chào……”

“Ừm? Có chuyện gì thế?”

“Em là học viên dự bị mới vào đợt này…… Em tên là Bạch Lộ……”

“À, chào em.”

“X-Xin lỗi ạ! Tự dưng chạy tới bắt chuyện với tiền bối như thế này, có đường đột quá không……”

“Không đâu, đừng căng thẳng thế chứ, chị có ăn thịt em đâu.”

“Nh-Nhưng mà……”

“Em muốn hỏi chuyện huấn luyện phải không?”

“A…… V-Vâng ạ!”

“Em nghe nói trước đây tiền bối cũng chỉ là một người mới rất bình thường, nhưng sau đó…… sau đó không ngờ lại lên đến cấp A, nên em nghĩ…… người như em, có phải cũng sẽ có cơ hội không……”

“Tất nhiên là có rồi.”

“Ơ?”

“Mọi người đều bảo chị là thiên tài này nọ, nhưng bản thân chị lại chẳng thấy vậy chút nào, hồi mới bắt đầu, chị cũng thường luống cuống tay chân, thậm chí căng thẳng đến mức chẳng điều động nổi linh năng.”

“Nhưng mà…… nhờ có các tiền bối giúp đỡ, có bạn đồng hành động viên, chị cũng dần dần tiến bộ lên!”

“Chỉ cần em không bỏ cuộc, rồi sẽ có một ngày em tìm được cách chiến đấu thuộc về riêng mình.”

“Tiền bối……”

“Vì vậy đừng sợ.”

“Sau này có gì không hiểu thì cũng có thể đến hỏi chị.”

“Vâng, cảm ơn tiền bối!”

“Tiểu Điệp.”

“Dạ, tiền bối?”

“Đứng lại gần chị một chút.”

“…… Ơ?”

“Sao nào, lên cấp A rồi thì ngược lại bắt đầu sợ chị à?”

“Đâu có!”

“Vậy thì đứng yên nào.”

“Vâng……”

“Ừm, như thế mới đúng.”

“Chúc mừng em, Trần Điệp.”

“Từ hôm nay trở đi, em chính thức là cấp A rồi.”

“Sau này không được hấp tấp như trước nữa.”

“Phải học cách chăm sóc hậu bối, cũng phải học cách gánh vác trách nhiệm.”

“Hê hê hê……”

“Còn cười à?”

“Tại vì…… cứ như đang nằm mơ vậy.”

“Em vậy mà thật sự…… đi đến được đây rồi.”

“Đây đâu phải mơ, mà là từng bước từng bước một chính em đã đi tới.”

“Hãy biết trân trọng nó nhé, Tiểu Điệp.”

“Có thể trở thành cấp A, không chỉ là vinh dự, mà còn là trách nhiệm.”

“Em hiểu mà, tiền bối.”

“Thật tình……”

“Tiểu Điệp.”

“Ừm?”

“Chị có lẽ…… sắp tốt nghiệp rồi.”

“…… Ơ?”

“Dạo gần đây chị cứ có linh cảm như vậy.”

“Linh năng không còn nghe lời như trước nữa, trong lòng cũng luôn có một cảm giác mệt mỏi không sao diễn tả được.”

“Có lẽ chẳng bao lâu nữa, chị sẽ không thể tiếp tục chiến đấu được nữa.”

“Tiền bối……”

“Đừng làm vẻ mặt như thế chứ.”

“Tốt nghiệp cũng đâu phải chuyện gì xấu.”

“Đối với Ma Pháp Thiếu Nữ mà nói, có thể bình an đi đến ngày tốt nghiệp đã là một cái kết rất may mắn rồi, không phải sao?”

“Nhưng mà……”

“Đừng nhưng mà nữa.”

“Chị chỉ muốn nói với em trước một tiếng thôi.”

“……”

“Tiểu Điệp.”

“Dạ……”

“Chị hy vọng sau này…… em sẽ không hối hận vì đã trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ.”

“Sẽ không đâu.”

“Tiền bối, em tuyệt đối sẽ không hối hận.”

“Tại sao?”

“Bởi vì——”

“Mỗi một ngày được làm Ma Pháp Thiếu Nữ, em đều cảm thấy rất vui.”

“Có mệt cũng được, bị thương cũng được, sợ hãi cũng được……”

“Nhưng dù vậy, em vẫn cảm thấy có thể đứng ở đây, có thể cùng mọi người kề vai chiến đấu, có thể bảo vệ người khác……”

“Là một điều vô cùng hạnh phúc.”

“Cho nên——”

“Em sẽ không hối hận đâu, tiền bối.”

“Vĩnh viễn sẽ không!”

…………

“Các người…… các người …… lũ các người——!”

Cơ thể Trần Điệp bắt đầu run rẩy mất kiểm soát.

Một bước.

Lại một bước.

Cô lảo đảo lùi về sau, bờ vai run lên, các khớp ngón tay trắng bệch, ngay cả hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.

Từng đường gân xanh trên trán lần lượt nổi lên.

Đôi mắt vốn tĩnh lặng như Biển Chết lúc này đã hoàn toàn bị lửa giận lấp đầy, gần như muốn bốc cháy khỏi hốc mắt.

“Các người dám……!”

“Dám cái gì?”

Lâm Vũ chậm rãi đứng dậy, phủi lớp bụi trên vạt váy, trong giọng nói thậm chí còn mang theo vài phần mỉa mai như thể đó là điều hiển nhiên.

“Chỉ cho phép cô dùng xâm thực linh năng để khiến tôi ghê tởm——”

“Chẳng lẽ lại không cho phép tôi dùng kỹ năng thanh tẩy để khiến cô ghê tởm sao?”

Cô nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười mang theo một chút tinh quái, một chút đắc ý.

“Mặc dù tôi vẫn chưa biết kỹ năng đó đã lôi ra thứ gì trong đầu cô……”

“Nhưng mà——”

“Có vẻ như hiệu quả cũng không tệ nhỉ?”

“ĐI CHẾT ĐI!!!”

Trần Điệp cuối cùng cũng hoàn toàn mất kiểm soát.

Cô vung tay, lưỡi hái trong tay hóa thành một vệt sáng đen hình cung, xé toạc không khí, hung hăng chém thẳng về phía cổ Lâm Vũ!

Thế nhưng——

“Vút.”

Lâm Vũ chỉ khẽ nghiêng người.

Đường chém chí mạng ấy liền sượt qua mấy sợi tóc của cô.

Nhẹ nhàng đến mức còn có phần quá đáng.

“Sao có thể……!?”

Đồng tử Trần Điệp co rụt lại.

Nếu là vừa rồi, đòn này tuyệt đối đủ để ép Lâm Vũ phải chật vật lăn tránh, thậm chí đổ máu ngay tại chỗ.

Thế mà bây giờ, cô ta lại——

Không phải Lâm Vũ đột nhiên mạnh lên.

Mà là Trần Điệp…… yếu đi.

Trái tim của Ma Pháp Thiếu Nữ, nhất định phải thuần khiết.

Chỉ khi đủ thuần khiết, linh năng mới đáp lại cô, sức mạnh mới thuận theo cô.

Mà điều tương tự, xét ngược lại cũng đúng.

Một khi đã trở thành Ma Nữ, nếu nội tâm bắt đầu dao động, bắt đầu kháng cự, bắt đầu bị quá khứ giằng xé——

Thì nguồn sức mạnh bóng tối vốn bám trên người cô cũng sẽ từng chút một ruồng bỏ cô.

“Hừ——”

Lâm Vũ chớp lấy khoảnh khắc sơ hở đó, cả người lần nữa áp sát!

Không có bất kỳ động tác màu mè nào.

Không có động tác lấy đà hoa mỹ.

Chỉ có một cú đấm thẳng đơn giản nhất——

“Bốp!!!”

Nắm đấm nện thật mạnh vào mặt Trần Điệp.

“Ư——”

Cú đấm này trúng chắc.

Đầu Trần Điệp lập tức ngoẹo hẳn sang một bên, khóe miệng thậm chí còn văng ra một vệt máu.

Cảm giác đau đớn ấy xa lạ đến mức khiến cô gần như sững sờ.

Quá lâu rồi.

Đã quá lâu rồi cô không còn cảm nhận được cảm giác ấy.

Kể từ khi sa ngã thành Ma Nữ, cô đã sớm quen coi đau đớn như âm nền, quen với việc mọi đòn tấn công đều chẳng khác nào mưa rơi xuống mặt hồ, hoàn toàn không đáng kể.

Nhưng lúc này——

Cô vậy mà lại biết đau.

“Khốn kiếp…… chỉ là một Ma Pháp Thiếu Nữ cấp C mà——”

“Đừng có coi thường tôi!!!”

Lâm Vũ hoàn toàn không cho cô cơ hội nói hết câu, lập tức nối tiếp bằng một cú đấm khác, không chút do dự nện thẳng vào bụng dưới của cô!

“Bốp——!”

“ABCD này—— Cô tưởng đây là bảng chữ cái tiếng Anh à!?”

“Ông đây ghét nhất mấy thứ đó!”

“Y như cái 985, 211[note106111] chết tiệt ấy vậy——”

“Đỡ lấy Cú Đấm Đại Học Song Phi đây!!!”

“Ư A——!!!”

Cả người Trần Điệp bị cú đấm này đánh đến mức gập hẳn lại.

Cô không hiểu.

Thật sự một câu cũng không hiểu.

Mấy từ ngữ lộn xộn mà tên này thốt ra, cô hoàn toàn không tài nào hiểu được.

Nhưng mà——

Cô có thể cảm nhận được.

Tên này……

Rất mạnh!

Mỗi cú đấm giáng xuống, đầu cô lại lắc một cái.

Mà mỗi lần lắc như vậy, những thứ lẽ ra đã bị chôn vùi dưới bùn đen trong sâu thẳm tâm trí, lại nổi lên thêm một chút.

Từng chút.

Từng lớp.

Giống như những tàn tích của quá khứ từ dưới lớp băng nứt vỡ nổi lên mặt nước.

Những thứ vô nghĩa.

Những thứ yếu đuối.

Những thứ đáng lẽ đã phải vứt bỏ từ lâu.

Rõ ràng……

Đã quyết định sẽ không nghĩ tới nữa.

Rõ ràng……

“Xin lỗi nhé…… Tiểu Điệp, xem ra chị không thể tốt nghiệp đàng hoàng được rồi……”

“Tiền bối, đừng mà——”

“Ma Pháp Thiếu Nữ các người chẳng qua chỉ là đồ tiêu hao mà thôi!”

“ƯAAAAA——!!!”

Bạn đã đến cuối chương 339.

Không gian đọc của bạn