Chương 338 · 355 chương

Phản Công

Trần Điệp chân trần đứng trước mặt hai người.

Ngọn lửa cuộn trào phía sau lưng cô ta, kéo bóng dáng mảnh khảnh mà quỷ dị ấy dài ra thật dài.

Ánh lửa lay động và bóng tối dày đặc cùng lúc phủ xuống, như một tấm màn vô thanh khép lại, hoàn toàn bao trùm lấy Lâm Vũ và La Thiếu Thiên.

Lưỡi hái trong tay cô ta chậm rãi nâng lên.

Không hề có chút thương hại dư thừa nào.

Cũng không có kiểu chế giễu thường thấy của kẻ chiến thắng.

Không giống đám phản diện trong truyện, cố làm ra vẻ rồi hỏi một câu—— “Còn lời trăng trối nào không?”

Cô ta chỉ khẽ nói một câu——

“Tạm biệt.”

Thế nhưng.

Không ai ngờ được.

Đúng vào khoảnh khắc ấy, Lâm Vũ vốn đang ngã trên đất như thể tinh thần đã hoàn toàn sụp đổ—— Động rồi!

“Rầm——!”

Chân trái đạp mạnh xuống đất lấy đà, đế bốt ma sát với mặt đất phát ra một tiếng nổ chói tai.

Thân hình tưởng như mảnh mai ấy trong chớp mắt bùng nổ tốc độ kinh người, như mũi tên rời dây, cắt thẳng vào phạm vi cận chiến của Trần Điệp trước khi lưỡi hái kịp chém xuống!

“ORA——!!!”

Cùng với tiếng gào gần như vỡ giọng, nắm đấm được ngọn lửa linh năng màu hồng quấn quanh dốc toàn lực giáng thẳng vào mặt Trần Điệp!

“BỐP——!”

Tiếng va chạm nặng nề mà dữ dội nổ vang giữa đống đổ nát.

Đầu Trần Điệp bị đánh lệch hẳn sang một bên, cả người mất thăng bằng, loạng choạng một bước, suýt nữa thì ngã nhào.

Thế nhưng, Lâm Vũ hoàn toàn không cho cô ta bất kỳ cơ hội nào để lấy lại thăng bằng.

“HADOUKEN——!!!”[note105815]

Cú móc lên thứ hai gần như nối tiếp ngay trong cùng một khoảnh khắc.

Nắm đấm hất từ dưới lên, nện mạnh vào cằm Trần Điệp!

“Bốp!”

Lần này, Trần Điệp cuối cùng cũng bị đánh ngã hẳn xuống đất.

Còn Lâm Vũ thì như phát điên hoàn toàn, không hề dừng lại lấy một nhịp, cả người lao thẳng tới, đầu gối ghì chặt cơ thể đối phương, cưỡi hẳn lên người cô ta rồi vung nắm đấm cuồng oanh loạn tạc!

“ORA ORA ORA ORA ORA——!!!”

Nắm đấm trút xuống như mưa xối xả.

Mỗi cú đấm đều mang theo ngọn lửa linh năng bỏng rực, cùng cơn giận dữ mãnh liệt.

Ngọn lửa bùng lên trên da thịt, phát ra những tiếng lách tách.

Lối đánh ấy đã hoàn toàn không còn giống một Ma Pháp Thiếu Nữ nữa, mà giống hệt một con chó điên đã đánh đỏ cả mắt giữa một cuộc ẩu đả ngoài đường.

Phía sau.

La Thiếu Thiên và Lý Tình nhất thời đều sững người.

“……”

Kiểu chiến đấu này……

Ai dạy cô vậy?

Thế nhưng……

Phải thừa nhận rằng.

Lối đánh này tuy chẳng hề ưu nhã, thậm chí còn có thể nói là thô bạo quá mức.

Nhưng——

Hình như, thật sự rất hiệu quả.

“Ban nãy mà không giả khờ thì đúng là chẳng có cách nào túm được cái đứa biết bay như mày xuống đập cho một trận đâu!!!”

Lâm Vũ nghiến chặt răng, gân xanh trên trán nổi lên, nắm đấm không ngừng nện xuống.

Đầu Trần Điệp đã bị cô đấm đến mức cắm thẳng xuống nền đá phiến vỡ toác bên dưới, những vết nứt xung quanh lan ra như mạng nhện.

“Linh năng xung kích hả!? Xung kích cái Phùng[note105816] nhà mày ấy——!!!”

“Bày ra lắm ảo giác như thế để dọa ai hả!!!”

“Đừng có coi thường ý chí của người trưởng thành chứ!!!”

“Thứ áp lực chó má này——”

“Ông đây ngày nào chẳng phải gánh chịu không biết bao nhiêu rồi!!!”

Giọng cô đã hoàn toàn khàn đặc.

Như đang giận dữ mắng chửi Trần Điệp.

Lại như đang giận dữ mắng chửi số phận.

Càng giống như đang đem tất cả những ấm ức, tự ti, xấu hổ, nghèo khó, bất lực……

Tất cả đều được trút ra qua từng cú đấm.

“Đừng có coi thường người trưởng thành—— Đồ nhóc ranh!!!”

“Muốn dùng thứ xung kích ở mức độ đó để ô nhiễm tao hả!?”

“Đợi thêm trăm năm nữa đi——!!!”

“Bốp——”

Nắm đấm, bỗng khựng lại.

Một bàn tay lạnh lẽo vững vàng bao lấy nắm đấm ấy.

“Ự……”

Đồng tử Lâm Vũ co rụt lại.

Bàn tay đang nắm lấy nắm đấm của cô, từng chút một siết chặt.

Sau đó, chậm rãi buông ra.

Ánh lửa lay động.

Gương mặt vấy máu ấy lại chậm rãi ngẩng lên từ phần mặt đất lõm xuống.

Lạnh lẽo.

Bình tĩnh.

Thậm chí còn mang theo một tia…… bừng tỉnh.

“Thì ra là vậy……”

Khóe miệng Trần Điệp vẫn rỉ máu, giọng nói trầm thấp cất lên.

Đôi mắt xanh thẫm ấy xuyên qua ánh lửa và khói súng, ghim chặt vào gương mặt Lâm Vũ.

“Cô…… là【Hư Vô】.”

“Xàm vừa thôi——!!”

Lâm Vũ giơ tay trái lên, nhằm thẳng vào gương mặt của Trần Điệp đang ở ngay trước mắt, hung hăng bồi thêm một đấm.

Thế nhưng——

Lần này, cảm giác không đúng.

Hoàn toàn không đúng.

“Bốp.”

Khi nắm đấm giáng xuống, gương mặt Trần Điệp đến cả lệch đi một chút cũng không.

Không có tiếng trầm đục của cú đánh trúng da thịt, cũng không có cảm giác khựng tay khi đánh trúng xương.

Cảm giác ấy…… chẳng khác nào một cú đấm nện thẳng vào bức tường bê tông.

Đau.

Đau khủng khiếp.

Các khớp ngón tay lập tức truyền đến một cơn phản chấn nóng rát, đau đến mức Lâm Vũ suýt bật khóc ngay tại chỗ.

“Hiz…… chết tiệt……”

Cô còn chưa kịp phản ứng thì ý nghĩ không chịu thua trong lòng đã lại trỗi dậy.

Không tin tà.

Cô nghiến răng, liên tiếp tung thêm mấy cú đấm.

“Bốp! Bốp! Bốp——”

Nhưng kết quả lại là cú sau yếu hơn cú trước.

Ngay đúng khoảnh khắc cú đấm cuối cùng của cô yếu ớt giáng xuống——

Trần Điệp cuối cùng cũng động.

Chỉ thấy bàn tay trắng nõn ấy hờ hững đẩy nhẹ về phía trước.

Thậm chí không lấy đà, cũng chẳng có bất kỳ động tác thừa nào.

Như thể chỉ tiện tay gạt đi một chiếc lá chướng mắt.

“Ầm——!”

Ngay giây tiếp theo, cả người Lâm Vũ đã bị nguồn sức mạnh khủng khiếp không thể chống đỡ ấy hất văng ra ngoài.

“Ư——!!”

Cơ thể mất khống chế, xoay lộn giữa không trung.

Cô dựa vào bản năng điều chỉnh tư thế, ngay khoảnh khắc tiếp đất liền lăn hai vòng liên tiếp, mượn thế lăn cưỡng ép hóa giải lực xung kích, lúc này mới không bị ngã đến choáng váng.

Dù vậy, vai, lưng và khuỷu tay vẫn truyền đến từng cơn đau nóng rát.

“Khụ…… hộc……”

Cô vừa mới ngẩng đầu lên, tầm nhìn còn chưa kịp hoàn toàn lấy lại tiêu điểm.

Một luồng hàn ý lạnh buốt đã kề sát cổ cô.

“——!”

Cả người Lâm Vũ cứng đờ.

Đó là lưỡi hái.

Mỏng, lạnh, gần.

Gần đến mức cô thậm chí còn cảm nhận được luồng hàn khí rỉ ra từ lưỡi hái, từng chút từng chút một men theo da chui vào trong.

Chỉ cần tiến thêm một tấc nữa——

Đầu cô sẽ rơi xuống.

“Đệt……”

Trong khoảnh khắc ấy, lưng Lâm Vũ lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Cô thậm chí còn cảm thấy bàng quang của mình cũng co rút theo.

Không chút nghi ngờ.

Người phụ nữ trước mắt thật sự có thể, ngay trong giây tiếp theo, nhẹ nhàng hái đầu cô xuống như hái một quả táo.

“Cho cô một cơ hội.”

Trần Điệp rũ mắt xuống, giọng nói rất nhạt.

Nhạt như cơn gió đêm lướt qua một cái giếng cạn.

“Trở thành Ma Nữ thì sẽ không phải chết.”

“Trở thành…… Ma Nữ?”

Đầu óc Lâm Vũ “ong” lên một tiếng.

Sau ba giây im lặng.

Cô lại vô cùng nghiêm túc hỏi một câu hoàn toàn không đúng lúc:

“…… Ma Nữ các người, có nhiều tiền không?”

“……”

Gương mặt lạnh lùng từ đầu đến cuối của Trần Điệp lần đầu tiên xuất hiện một thoáng khựng lại vô cùng nhỏ.

“Cái gì?”

“Tiền ấy, money, đô la, RMB[note105817] ấy.”

Lâm Vũ vừa cố gượng để giọng mình không run, vừa nói lại càng thêm hùng hồn.

“Đây chẳng phải đang đào người nhảy việc[note105818] à? Thế thì trước khi nhảy việc cũng phải nói rõ chế độ đãi ngộ chứ?”

“Đừng có kiểu càng nói về đãi ngộ thì lòng dạ càng hẹp, càng nói về cống hiến thì cảnh giới càng cao các thứ.”

“Nếu cơ cấu lương của Ma Nữ các người còn kém hơn cả cơ cấu lương hiện giờ của tôi thì dựa vào đâu tôi phải theo các người làm cái công việc rủi ro cao như thế?”

Vừa nói, cô còn giơ một ngón tay lên, trông như thật sự đang tiến hành một cuộc đàm phán thương mại nghiêm túc.

“Nói trước nhé, tôi bây giờ là người sắp được thăng lên Ma Pháp Thiếu Nữ cấp B đấy.”

“Đến lúc đó lương tháng là 8 vạn, tiền thưởng tính riêng. Chăm chỉ một chút thì mỗi tháng kiếm mười mấy vạn cũng chẳng thành vấn đề.”

“Nếu bên cô không đưa ra được mức đó thì tôi chắc chắn không cân nhắc.”

“……”

“Còn nữa, tôi mà trở thành Ma Nữ thì chẳng khác nào bị đưa vào danh sách đen của thành phố Tân Hải nhỉ? Sau này đừng nói là tìm việc hợp pháp, đến cả giấy tờ chứng minh thân phận bình thường e rằng cũng sẽ gặp rắc rối.”

“Phần tổn thất này ai sẽ bồi thường? Hoặc là định khắc phục thế nào?”

“……”

“Huống chi tôi còn có một đứa em gái, em gái tôi là sinh viên ưu tú, sau này còn có cơ hội thi công chức, vào biên chế nữa!”

“Tuy tôi không biết chuyện Ma Nữ hóa có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thẩm tra lý lịch tư pháp hay không, nhưng lỡ như thì sao? Lỡ nó bị tôi liên lụy thì sao?”

“Cho nên, theo tôi thấy, chỉ riêng khoản bồi thường rủi ro cho gia đình thôi cũng phải ít nhất 100 vạn…… Không, 1000 vạn thì mới gọi là có thành ý chứ?”

“Tiếp nữa là lương tháng——”

Lâm Vũ khựng lại, cực kỳ nghiêm túc giơ một ngón tay lên.

Trần Điệp im lặng một lúc lâu.

Gió đêm thổi qua, phần lưỡi của lưỡi hái cũng chẳng hề lay động.

Đôi mắt xanh thẫm ấy cứ bất động nhìn chằm chằm Lâm Vũ.

Như thể đang xác nhận xem tên trước mặt này rốt cuộc thật sự đang mặc cả với mình, hay đơn thuần là đầu óc có vấn đề.

Nhưng cuối cùng, cô ta vẫn không nén nổi tò mò, khẽ hỏi một câu:

“10 vạn?”

“10 vạn? Hừ hừ……”

Lâm Vũ khẽ nhếch khóe miệng, nở một nụ cười lạnh pha chút khinh bỉ.

Ngay giây tiếp theo——

Cô lại chậm rãi giơ thêm một ngón tay nữa.

Hai ngón tay từ từ áp lại gần nhau, kéo theo cả hai bàn tay cũng chụm vào, trong thời khắc sinh tử khi lưỡi hái lạnh băng vẫn kề sát yết hầu, cô lại cố sống cố chết tạo thành một động tác méo mó——

Tạo hình trái tim?

“Thế thì Ma Nữ các người…… đúng là chẳng có chút☆ma pháp nào cả!!!”

Ngay khoảnh khắc câu nói vừa dứt——

“Ù——!!!”

Ánh sáng tịnh hóa màu hồng đột ngột bùng nổ!

Bạn đã đến cuối chương 338.

Không gian đọc của bạn