Chương 337 · 355 chương

Ma Pháp Thiếu Nữ, Chưa Bao Giờ Thiếu Thiên Tài

“Cô, chẳng lẽ……”

“Đùng——!!!”

Lời của Trần Điệp còn chưa dứt, bóng người phía dưới đã động rồi.

“Thỏ Thỏ☆Chạy Mau!”

Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vừa cấ lên, linh năng màu hồng thuần khiết chợt nở bừng dưới chân.

Hai bóng thỏ đáng yêu được tạo thành từ những hạt sáng lập tức xuất hiện bên mũi chân và mắt cá chân cô, đôi tai dựng cao, như thể ngay giây tiếp theo sẽ đạp đất lao vút đi.

Và rồi——

Cô thật sự “đạp” vọt đi.

Nhanh.

Quá nhanh.

Dưới sự gia trì của linh năng, thân ảnh Lâm Vũ gần như kéo thành một vệt tàn ảnh màu hồng, nơi cô đứng chỉ còn lại nền gạch bị giẫm nát và một vòng khí lưu bùng tỏa.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô đạp một chân lên nóc chiếc ô tô bị lật bên cạnh.

“Két——!”

Tấm vỏ thép phát ra một tiếng rên rỉ như không chịu nổi sức nặng, cả chiếc xe phế cũng lõm hẳn vào trong dưới cú đạp ấy.

Còn cơ thể cô, mượn lấy lực phản chấn ấy, đột ngột vọt lên cao!

10m!

Đó tuyệt đối không phải độ cao mà người bình thường có thể chạm tới.

Nếu Ma Pháp Thiếu Nữ cấp C chỉ mới khai phá cơ thể con người mong manh đến cực hạn của vận động viên chuyên nghiệp, vậy thì——

Khi【Khái Niệm Khế Ước Vũ Trang】thật sự được giải phóng, bản thân Ma Pháp Thiếu Nữ đã vượt qua phạm trù của “con người”!

Cô bay vọt ra ngoài.

Như một ngôi sao băng bùng cháy xé ngược màn đêm, lao thẳng về phía Trần Điệp trên không trung!

“Ora——!!!”

Lâm Vũ vung nắm đấm.

Cú đấm ấy không hề hoa mỹ.

Không có chiêu thức phức tạp, cũng không có bất kỳ động tác lấy đà thừa thãi nào.

Chỉ có sức bùng nổ thuần túy và trực tiếp nhất!

Trên nắm đấm màu hồng, linh năng ở trạng thái hỏa diễm đang bốc cháy dữ dội.

Đó không phải ngọn lửa bình thường.

Mà là ý chí nóng bỏng được chuyển hóa từ chính “tâm nguyện”, như thể đã nén cả yêu thích, cố chấp, bướng bỉnh và không cam lòng vào trong nắm đấm, rồi bùng nổ hoàn toàn trong khoảnh khắc này!

“BỐP——!!!”

Trong khoảnh khắc va chạm, không khí đã nổ tung trước tiên.

Vòng sóng xung kích hình tròn ầm ầm khuếch tán từ giữa hai người, quét ngang ra bốn phía.

Đôi cánh tàn sau lưng Trần Điệp bị áp lực gió quét qua, phát ra những tiếng phần phật, mái tóc dài màu bạc trắng của Lâm Vũ cũng bị luồng xung kích hất tung lên cao, cuồng loạn tung bay như rong biển.

Thời gian dường như bị kéo giãn ngay trong khoảnh khắc ấy.

Sau đó.

“…… Ơ?”

Biểu cảm trên gương mặt Lâm Vũ cứng đờ.

Đó không phải cảm giác khi đánh trúng.

Lại càng không phải sự sảng khoái sau khi xuyên thủng phòng ngự.

Mà là——

Bị đỡ lấy.

Trần Điệp chỉ dùng một tay.

Bàn tay trắng nhợt, thon thả, nhìn qua thậm chí còn mang theo vài phần mềm mại bệnh hoạn ấy, vậy mà cứ thế vững vàng đỡ lấy cú đấm toàn lực của cô. Năm ngón tay khép lại, khóa chặt khối linh năng màu hồng đang bùng cháy trong lòng bàn tay.

Không lùi.

Không hề triệt bớt lực.

Ngay cả thân hình cũng gần như không hề lay động.

“……”

Đồng tử của Lâm Vũ từng chút một giãn to.

Cô thậm chí còn có thể nhìn rõ lòng bàn tay đối phương đang bị ngọn lửa linh năng của mình từng chút một thiêu cháy.

Da thịt cháy đen, phần rìa quăn lại.

Thậm chí mùi khét còn bắt đầu lan tới.

Thế nhưng——

Biểu cảm của Trần Điệp vậy mà chẳng hề thay đổi lấy một chút.

Đôi mắt xanh lam u tối ấy lặng lẽ nhìn cô, bình tĩnh như mặt hồ đóng băng giữa đêm đông, đến cả hàng mi cũng không hề run lấy một cái.

“Cái quái gì vậy hả bà chị……”

Khóe miệng Lâm Vũ giật cứng một cái, trong giọng nói mang theo sự kinh ngạc hoàn toàn không thể kìm nén.

“Cô được làm bằng đá à?!”

“Nói thật thì……”

“Ừm……”

Trần Điệp vẫn không buông tay.

Bàn tay trắng nõn đến gần như mang vẻ bệnh hoạn ấy vẫn siết chặt lấy nắm đấm của Lâm Vũ.

Thiếu nữ vốn đang mượn đà lao tới, lúc này lại như bị thứ gì đó đóng đinh cứng giữa không trung, cơ thể lơ lửng, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

“Quả thật…… đã khiến tôi hơi bất ngờ một chút.”

Đôi đồng tử xanh lam u tối lặng lẽ phản chiếu gương mặt cô.

Trong giọng nói không có sự mỉa mai, cũng không có vẻ khinh miệt cố ý, trái lại bình tĩnh đến mức khiến người ta ngột ngạt.

“Có thể thành công giải phóng【Khái Niệm Khế Ước Vũ Trang】của mình ngay từ lần đầu tiên.”

“Mức này đã đủ để được gọi là thiên tài rồi.”

“Nhưng——”

Bàn tay ấy chậm rãi siết chặt.

“Cót két……”

Xương và các khớp khẽ rên lên dưới lực siết khủng khiếp ấy.

“Ơ…… ơ, đợi…… đợi đã……”

Sắc mặt Lâm Vũ lập tức trắng bệch, đến cả giọng nói cũng lạc đi.

“Nhưng rất đáng tiếc.”

Ánh mắt Trần Điệp khẽ hạ xuống, như đang nhìn một đóa hoa vừa mới nở đã sắp bị nghiền nát.

“Ma Pháp Thiếu Nữ, vốn chưa bao giờ thiếu thiên tài.”

Ngay khoảnh khắc tiếp theo——

Đôi mắt bỗng mở bừng!

Ù——!!!

Một luồng xung kích linh năng gần như đã ngưng tụ thành thực thể hung hãn xuyên thẳng vào đại não của Lâm Vũ!

Tựa như một cây kim thép nung đỏ, đột ngột xuyên thủng xương trán, men theo từng dây thần kinh đâm thẳng vào nơi sâu nhất của ý thức.

“Ặc——!!!”

Một khoảng trắng bệch chợt nổ tung trước mắt.

Năm giác quan trong nháy mắt bị xé nát.

Cơ thể mất thăng bằng, Trần Điệp cũng theo đó buông tay.

“Bịch!”

Cả người Lâm Vũ nặng nề ngã phịch xuống đất.

Đầu gối chạm đất trước tiên, phát ra một tiếng trầm đục.

Ngay sau đó, cô như thể toàn bộ xương cốt đều bị rút khỏi cơ thể, hai tay chống đất, chật vật quỳ sụp xuống.

“Này!”

La Thiếu Thiên lao tới, lập tức đỡ lấy cơ thể đang chực ngã của cô.

“A Vũ! Cậu còn——”

“Đừng…… đừng mà……”

Giọng nói của thiếu nữ run rẩy, như đang van xin điều gì đó trong mơ.

La Thiếu Thiên cúi đầu nhìn xuống, trái tim chợt trĩu nặng.

Sắc mặt cô trắng bệch đến đáng sợ, đôi môi mất hết huyết sắc, cơ thể không ngừng run rẩy như chiếc lá trong gió lạnh.

Đôi mắt vốn còn rực sáng, giờ phút này lại hoàn toàn mất đi tiêu cự.

Như thể…… đã nhìn thấy thứ gì còn đáng sợ hơn cả cái chết.

“Ba mẹ…… con…… con sai rồi……”

Cô lẩm bẩm, giọng nói đứt quãng,

“Con không nên…… sau khi tốt nghiệp…… lại tự buông xuôi bản thân……”

“Nhưng con tìm được việc rồi…… con thật sự tìm được việc rồi……”

“Xin lỗi…… xin lỗi……”

“Con không cố ý…… giấu hai người đâu……”

“Con…… con cũng không muốn……”

Hơi thở của cô ngày càng hỗn loạn, bờ vai phập phồng dữ dội, nước mắt không sao kìm lại được, cứ thế không ngừng tuôn rơi.

“Đừng giận con nữa được không…… mẹ……”

“Đừng khóc nữa…… đừng khóc nữa……”

“Bây giờ đã…… không còn cách nào nữa rồi……”

“Con không thể quay về nữa……”

“Ba…… xin lỗi …… xin lỗi xin lỗi……”

“Chuyện đó…… chuyện ba nói…… con nhất định sẽ nghĩ cách……”

“Tha thứ cho con…… tha thứ cho con được không…… con cầu xin ba mẹ……”

“Này——!”

La Thiếu Thiên nghiến chặt răng, nắm lấy vai cô rồi ra sức lay mạnh.

“A Vũ! Tỉnh lại đi! Nhìn tôi này! Những gì cậu đang thấy đều là giả! Nghe rõ chưa!? Đó không phải sự thật——”

Đáng tiếc, vô ích.

Thiếu nữ trong lòng anh như đã hoàn toàn chìm sâu vào một cơn ác mộng không thể tỉnh dậy.

Ý thức của cô đã không còn ở đây nữa.

Dù có gọi thế nào, lay thế nào, ôm chặt thế nào, cô cũng chỉ không ngừng run rẩy, không ngừng lặp đi lặp lại những lời xin lỗi và van nài đứt đoạn ấy.

“Vô ích thôi, phàm nhân.”

Giọng Trần Điệp chậm rãi buông xuống từ phía trước.

Cô ta nhẹ nhàng đáp xuống từ giữa không trung, đôi chân trần giẫm lên mặt đất lạnh băng.

Mỗi bước đi đều nhẹ đến mức như không hề có trọng lượng.

Đưa tay ra,【Mộng Yểm Điệp】liền đáp xuống lòng bàn tay cô ta như một con thú cưng ngoan ngoãn, những hạt phấn sáng màu lam u thẫm li ti bò dọc theo cạnh bàn tay cháy sém của cô ta, từng chút một khôi phục những vết thương do linh năng thiêu đốt trở lại như cũ.

“Sự xâm thực tinh thần của Ma Nữ là thiên địch của mọi Ma Pháp Thiếu Nữ.”

Cô ta nhìn La Thiếu Thiên, giọng điệu bình thản và hờ hững, như thể chỉ đang giải thích một điều thường thức chẳng đáng nhắc tới.

“Loại năng lượng hắc ám được ngưng tụ từ những cảm xúc tiêu cực tột cùng này, về bản chất chính là trực tiếp bào mòn tâm trí bích lũy mong manh nhất của các cô.”

“Cho dù cô đã giải phóng【Khái Niệm Khế Ước Vũ Trang】, cũng không thể nào chống đỡ nổi.”

“Đứa bé đó quả thật rất có tài năng.”

Ánh mắt Trần Điệp một lần nữa rơi xuống người Lâm Vũ.

“Cô đã khiến tôi bất ngờ.”

“Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.”

“Suy cho cùng vẫn còn quá non nớt.”

“Không có bất kỳ kinh nghiệm nào trong việc đối phó với Ma Nữ, cũng chưa từng thật sự chứng kiến…… thế nào là tuyệt vọng.”

“Nếu cho cô thời gian trưởng thành, có lẽ sẽ rất thú vị.”

“Đáng tiếc——”

Cô ta khẽ nâng tay.

“Vút——”

【Mộng Yểm Điệp】vốn lượn quanh người cô ta trong nháy mắt hóa thành một vệt lưu quang màu lam u thẫm, hội tụ, kéo dài rồi ngưng kết trong lòng bàn tay.

Chỉ trong một nhịp thở, một thanh lưỡi hái vừa dữ tợn vừa tao nhã đã lặng lẽ hiện ra.

Lưỡi hái thon dài, phần lưỡi ánh lên một thứ lam quang báo điềm gở, như thể sinh ra chỉ để thu gặt linh hồn.

Cô ta khẽ đưa ngang thanh lưỡi hái, mũi lưỡi sắc bén chĩa thẳng về phía trước.

“Các người—— Không còn cơ hội nữa rồi.”

Sắc mặt La Thiếu Thiên lập tức căng cứng.

Anh cúi đầu nhìn Lâm Vũ trong lòng mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn Trần Điệp đang từng bước áp sát, trong đáy mắt thoáng qua một tia quyết tuyệt.

Không thể thắng.

Ít nhất là lúc này không thể nào thắng được.

Vậy thì chỉ còn cách chạy trốn.

Dù chỉ kéo dài thêm một giây, cầm cự thêm một bước, cũng được.

“A Vũ, bám chặt tôi……”

Anh nghiến răng, cúi người xuống, chuẩn bị cưỡng ép bế cô lên mang đi.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy——

Động tác của anh chợt khựng lại.

Bởi vì anh cúi đầu xuống, nhìn thấy gương mặt của Lâm Vũ.

Cô ấy đang cười?

Bạn đã đến cuối chương 337.

Không gian đọc của bạn