Chương 336 · 355 chương

Tôi Sẽ Đánh Cho Cô Nổ Tung!

Màu xám, từ trước đến nay chưa bao giờ là một màu sắc được yêu thích.

Mỗi khi nhắc đến nó, điều đầu tiên người ta nghĩ tới luôn là những từ như tro tàn, lãnh đạm, cái chết, nỗi buồn.

Tựa như sứ mệnh mà thế giới này giao cho nó chính là gánh vác mọi nặng nề—— Đè nén, bao phủ, rồi ép tất cả những ngọn lửa đang vươn lên trở lại vào bụi trần.

Trái lại, màu hồng lại sinh ra đã dễ dàng được ưu ái hơn.

Rực rỡ, mềm mại, đáng yêu.

Nó luôn song hành cùng những điều tươi đẹp như hoa anh đào, thiếu nữ, rung động, dịu dàng.

Chỉ cần nhìn nó một lần thôi, dường như ngay cả thế giới cũng không nhịn được mà khẽ hít thở nhẹ đi vài phần.

Những màu sắc khác nhau, tựa như mang những số phận hoàn toàn khác nhau.

Cũng giống như con người trên thế gian này.

Có những người được định sẵn sẽ bị ghẻ lạnh, bị lãng quên, bị coi như bụi đất mà giẫm xuống bùn.

Nhưng cũng có những người luôn được vây quanh, được yêu thương, được tiếng cười và sự náo nhiệt bao bọc.

“Vù——”

Cây búa khổng lồ mang theo khí thế tựa sấm sét, hung hãn giáng xuống.

Nơi nó quét qua, áp lực gió làm ngọn lửa cũng phải run rẩy, như thể cả vùng phế tích sẽ bị nghiền nát ngay trong khoảnh khắc tiếp theo.

Thế nhưng——

Màu xám, chưa bao giờ đơn giản đến vậy.

Ngột ngạt, u ám, trầm lặng, tất cả những điều đó chỉ là vẻ bề ngoài của nó.

Ẩn dưới lớp vỏ lạnh lẽo tĩnh mịch ấy, chưa bao giờ là tàn tro.

Mà là mồi lửa.

Giống như một nắm thuốc nổ bị chôn vùi dưới lớp bụi đất.

Chỉ cần có người sẵn lòng dùng tình cảm nóng bỏng nhất để châm ngòi cho nó, nó sẽ bất chấp tất cả mà thiêu rụi chính mình, chỉ để đổi lấy khoảnh khắc nở rộ huy hoàng nhất——

Cho dù pháo hoa ấy chỉ có thể tồn tại trong một sớm một chiều.

“ĐÙNG——!!!”

Ngay khoảnh khắc búa chiến áp sát, một luồng năng lượng trắng tinh đột ngột bùng nổ từ chính giữa đống phế tích!

Ánh sáng trắng va chạm trực diện với đầu búa, bắn tung vô số tia lửa chói lòa, tựa như một trận mưa sao băng bất ngờ bùng nổ giữa bầu trời đêm.

【Bảo vệ biến thân cưỡng chế】—— Kích hoạt!

Cây búa chiến mất khống chế bị hất văng mạnh, kéo theo quỹ đạo nặng nề quét ngang, đập những xác xe chất đống phía sau vỡ tan tành, thép vặn xoắn, tia lửa bắn tung tóe.

Mà giữa màn ánh sáng trắng bùng nổ ấy——

“Cộp.”

Một chiếc bốt nữ gót thấp màu hồng khẽ bước ra.

Đường nét trên thân bốt tròn trịa mà tinh xảo, ánh lên vẻ óng ánh dịu nhẹ, như thể khái niệm mang tên “đáng yêu” đã được ngưng tụ trực tiếp thành vật hữu hình.

Gót bốt không cao, nhưng vừa đủ nâng đỡ dáng đứng nhẹ nhàng của thiếu nữ.

Mà điều thu hút ánh nhìn nhất, chính là ở hai bên mắt cá chân cô——

Hai đôi cánh nhỏ được cấu thành từ những hạt ánh sáng thuần túy đang khẽ khàng giãn ra, nhẹ nhàng lay động.

Đó chính là dáng vẻ ban đầu của【Tâm Nguyện Chi Dực】khi hiển hiện.

Không phải đôi cánh mọc sau lưng,

Mà là đôi cánh nằm ở hai bên chân, nâng đỡ nền tảng để cô đứng vững giữa hiện thực.

Bởi vì việc bay thật sự của cô, chưa bao giờ là tung cánh rời đi thật xa.

Mà là mang theo tất cả vết thương, nước mắt, xấu hổ và tâm nguyện, vẫn có thể từng bước từng bước tiến về nơi mình muốn đến.

Phía trên đôi cánh ấy là đôi tất dài màu hồng quá gối.

Ôm sát một cách mềm mại vào đường nét mảnh mai của đôi chân, càng tôn lên dáng người vốn đã nhẹ nhàng của thiếu nữ thêm phần thon dài.

Lên cao hơn nữa, từng lớp tà váy xếp chồng lên nhau, tựa như đóa hoa đang nở rộ.

Từng lớp ren trắng thuần nối tiếp nhau bung nở, nhẹ đến mức chỉ cần chạm khẽ cũng sẽ hóa thành tuyết bay.

Thế nhưng trên viền trắng thánh khiết ấy lại có một dải đỏ rượu vang sẫm màu bao quanh.

Màu sắc ấy là máu cô từng đổ, là nỗi đau cô từng chịu đựng, là nước mắt cô từng nuốt ngược vào trong——

Là tội lỗi và hình phạt mà cô từng gánh chịu.

Mà giờ đây, những dấu vết vốn phải xấu xí và chật vật ấy lại được khâu vào tà váy, trở thành những huân chương lộng lẫy.

Phía trên vòng eo thon thả là một bộ lễ phục lấy màu hồng anh đào làm tông chủ đạo.

Chất vải ôm theo đường cong cơ thể, đồng thời khắc họa trọn vẹn vẻ nhẹ nhàng và mong manh của thiếu nữ.

Trước ngực khảm một viên lõi pha lê đang khẽ phát sáng.

Đó chính là viên pha lê xám ban đầu, lúc này đang tràn đầy năng lượng.

“Ưm……”

Theo động tác cô khẽ nâng tay lên, chiếc áo choàng ngắn sau lưng bỗng chốc bung rộng.

Viền ngoài chiếc áo choàng màu hồng anh đào được thêu những hoa văn vàng óng tựa như đang lưu chuyển, giống như lời thề, cũng giống như lời cầu nguyện.

Hai cây thánh giá nhỏ màu vàng buông xuống từ tà váy và cuối áo choàng, khẽ đung đưa theo làn gió đêm, phát ra những tiếng động nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

Đầu ngón tay lướt qua mái tóc.

Mái tóc dài màu trắng bạc tuôn đổ tựa ánh trăng.

Mái tóc dài buông xuống đến tận eo, nhẹ nhàng tuôn chảy giữa ánh lửa và gió đêm.

Phía sau đầu, hai dải ruy băng màu hồng thắt thành những chiếc nơ bướm lớn buộc gọn mái tóc dài, phần đuôi ruy băng khẽ run theo từng động tác.

Giữa mái tóc, một chiếc kẹp tóc tựa vì sao lặng lẽ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Mãi đến cuối cùng, gương mặt ấy mới hoàn toàn hiện ra từ trong ánh sáng.

Khuôn mặt tinh xảo, như thể được ai đó dùng những nét bút dịu dàng nhất tỉ mỉ phác họa nên từng chút một.

Đuôi mắt vẫn còn vương chút vết lệ chưa kịp phai, nhưng đôi mắt ấy lại sáng rực như lửa.

“Này—— Kẻ đang bay trên trời kia!”

Thiếu nữ giơ tay lên, đầu ngón tay chỉ thẳng lên không trung.

Trên gương mặt ấy rõ ràng vẫn còn vương chút nước mắt chưa khô, nhưng ánh mắt cô đã sắc bén như một tia lửa.

“Tôi sẽ đánh cho cô nổ tung!”

“……”

Trần Điệp không đáp lời.

Cô chỉ giơ tay lên, đầu ngón tay khẽ gẩy một cái.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo——

Đám【Mộng Yểm Điệp】vốn đang lượn vòng trên bầu trời đêm, tựa như nhận được một mệnh lệnh vô thanh, đồng loạt đổi hướng!

Vô số luồng lưu quang màu lam u ám vạch nên những đường cong quỷ dị và lạnh lẽo giữa không trung, gào rít lao bổ xuống về phía Lâm Vũ!

Khí thế ấy chẳng khác nào một trận mưa dữ dội được tạo thành từ ác mộng.

“Cẩn thận đó tiền bối——!”

Lý Tình ở phía sau hét lớn.

Cô đã tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của đám bướm này.

Vừa rồi, Hạ Nại, kẻ đã biến thành Ma Nữ, chính là bị đám【Mộng Yểm Điệp】này phản phệ rồi gặm nhấm đến mức ngay cả xương cũng chẳng còn lại bao nhiêu!

Chúng căn bản không phải những đốm sáng xinh đẹp gì——

Mà là một bầy yêu vật chuyên gặm nhấm cả linh hồn lẫn thân xác!

Thế nhưng.

Đối mặt với biển bướm màu lam u ám che kín cả bầu trời đang ập xuống, Lâm Vũ lại không hề lùi bước.

Cô chỉ hít sâu một hơi.

Hai gò má đã ửng đỏ trước tiên.

…… Chết tiệt.

Dù đã đến nước này rồi, cái tên kỹ năng này đúng là vẫn xấu hổ muốn chết!

“Hừm——”

Cô cắn nhẹ môi, cố nén cảm giác xấu hổ ấy, chắp hai tay trước ngực, để hai đầu ngón tay chạm vào nhau, tạo thành một hình trái tim,

“Cực…… Cực Đã☆Ma Pháp——”

Ngay trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng màu hồng lặng lẽ bừng lên giữa các đầu ngón tay cô.

“Ngoan nào, đáng yêu lên đi! ❤️”

ẦM——!

Cùng với câu thần chú vừa ngọt ngào vừa quê mùa, xấu hổ đến mức khiến người ta tê cả da đầu ấy, một dòng lũ linh năng màu hồng anh đào bỗng bùng nổ từ chính giữa hình trái tim do hai tay cô tạo thành!

Cột sáng màu hồng quét ngang về phía trước như một ngọn đèn rọi, quầng sáng dịu nhẹ mà rực rỡ, mang theo một sức nóng ngang ngược, nhuộm cả màn đêm thành một sắc anh đào ngọt ngào đến bỏng rát.

Sau đó, một cảnh tượng không thể tin nổi đã xảy ra.

Đám【Mộng Yểm Điệp】mang theo thứ ánh sáng lam u ám bất tường ấy, ngay trong khoảnh khắc bị chùm sáng kia chiếu trúng, vậy mà đồng loạt cứng đờ.

Ngay sau đó——

Đường vân màu lam u ám trên đôi cánh của chúng bắt đầu nhạt đi từng chút một.

Tựa như bị một sức mạnh vừa dịu dàng vừa bá đạo gột sạch lớp ô uế vốn có.

Thay vào đó là màu hồng.

Một màu hồng mềm mại, rực rỡ, mang theo nhịp thở và hơi ấm.

Đàn bướm vốn lạnh lẽo như lửa xác, vào khoảnh khắc này dường như đã được trao cho một định nghĩa hoàn toàn mới.

Chúng không còn là ác mộng.

Không còn là nanh vuốt của nỗi sợ hãi.

Mà càng giống như một đàn tiểu tinh linh đang nhẹ nhàng bay lượn giữa bầu trời đêm.

Đó chính là sức mạnh của Lâm Vũ.

Đó chính là phần bản chất nhất của【Tâm Nguyện Chi Dực】——

Vừa mất mặt, vừa đáng yêu, vậy mà lại mạnh đến mức khó tin!

“Ồ……”

Lần đầu tiên, trên gương mặt Trần Điệp mới thực sự lộ ra vẻ kinh ngạc.

Đàn bướm ấy vốn mang theo “nỗi sợ hãi” của nhân loại.

Thế mà thiếu nữ trước mắt lại có thể dựa vào chính ý nguyện của mình, cưỡng ép tô vẽ “nỗi sợ hãi” thành một màu sắc khác.

Viết lại ác mộng thành tâm nguyện.

Viết lại tuyệt vọng thành dịu dàng.

Cũng giống như nghịch cảnh sợ hãi hy vọng nhất vậy——

Điều mà nỗi sợ hãi sợ nhất, vừa khéo chính là tình yêu.

Bởi vì một khi đã có người sẵn lòng dùng tình yêu để ôm lấy nó,

Thì bản thân nỗi sợ hãi sẽ không còn cách nào giữ nguyên dáng vẻ ban đầu nữa.

Thế nhưng……

Đồng tử của Trần Điệp khẽ co lại.

Rõ ràng cô chỉ là một Ma Pháp Thiếu Nữ cấp B mà thôi.

Vì sao lại có thể sở hữu loại “năng lực viết lại” gần như vô lý đến vậy?

Đây đã không còn đơn thuần là xuất lực linh năng nữa.

Mà là một loại……

Trần Điệp nhìn bóng dáng thiếu nữ đang đứng giữa phế tích và đàn bướm hồng, trong lòng chợt vụt qua một suy đoán đã bị phủ bụi từ rất lâu.

“Cô, chẳng lẽ……”

---

Thôi được rồi, tôi dịch tôi còn muốn độn thổ.

Bạn đã đến cuối chương 336.

Không gian đọc của bạn