Chương 335 · 355 chương

Giải Phóng! Khái Niệm Khế Ước Vũ Trang!

“A Vũ……”

Môi của La Thiếu Thiên cuối cùng cũng chậm rãi rời khỏi sự mềm mại ấy.

Gió trên cầu vượt vẫn không ngừng thổi.

Xung quanh là ánh lửa bùng cháy, là những xác xe bị đâm nát, là lớp phấn sáng màu lam u huyền do đàn【Mộng Yểm Điệp】vẫn đang không ngừng lượn vòng nơi xa rắc xuống.

Những đốm huỳnh quang li ti ấy tựa như tuyết, lại tựa như tro, thỉnh thoảng lại bay xuống từ trên đỉnh đầu họ, khiến màn đêm này trông như một giấc mộng không chân thực.

Lửa cháy tí tách trong những xác xe bị bỏ lại, thỉnh thoảng lại nổ lên một tiếng trầm đục, khiến những mảnh kính vỡ và đống sắt thép lúc sáng lúc tối.

Thế nhưng ngay giữa khung cảnh hỗn độn và nguy hiểm như vậy——

Hơi thở của hai người lại gần đến mức nóng ran.

Thiếu nữ đáng yêu trước mặt đã đỏ bừng khuôn mặt vì ngượng.

Đôi môi bị hôn đến ướt mọng, khóe mắt phơn phớt hồng, ngay cả hàng mi cũng vẫn còn khẽ run.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng, như một chú thỏ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi giấc mơ.

Nghi hoặc.

Cũng mong chờ.

Nghi hoặc vì sao anh lại đột nhiên làm như vậy.

Lại thấp thoáng mong chờ—— Tiếp theo anh sẽ nói gì.

Ở cách đó không xa, Lý Tình vẫn mở to mắt nhìn sang bên này như một quần chúng hóng chuyện đúng chuẩn.

Dù trên mặt vẫn còn dính máu và bụi, đôi mắt lại sáng đến quá đáng.

Cô thậm chí còn rất có tinh thần nghề nghiệp, đưa tay bịt miệng lại, để tránh mình lỡ bật ra một tiếng “wow” không đúng lúc.

Một Tu La tràng[note104363] như thế này, một màn hôn nhau giữa biển lửa trên cầu vượt như thế này——

Xin đấy, ai mà nỡ dời mắt đi chứ?!

Đương nhiên La Thiếu Thiên biết.

Biết rằng người trước mặt mình cần không phải một sự qua loa đối phó.

Cô cần một câu trả lời.

Một câu trả lời có thể khiến cô yên lòng hơn đôi chút, ít nhất cũng khiến cô không còn tự hạ thấp bản thân đến mức không đáng một xu.

Tại sao lại là cô?

Rõ ràng trong mắt chính cô, cô “ghê tởm” như thế, “không bình thường” như thế, là người không nên được lựa chọn đến thế.

Rõ ràng cô vẫn luôn nghĩ rằng trên thế giới này còn biết bao cô gái xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn, thích hợp hơn.

Giống như những gì cô từng nói.

Thích một người, có rất nhiều lý do mà.

MBTI, cung hoàng đạo, tính cách, hoàn cảnh gia đình, sự đồng hành, tiếng nói chung……

Chỉ có người yêu từ cái nhìn đầu tiên mới chỉ nhìn thấy ngoại hình trong ánh nhìn đầu tiên.

Còn bản thân anh——

Rõ ràng không phải kiểu người dễ yêu từ cái nhìn đầu tiên.

“Tôi không phải kiểu người dễ yêu từ cái nhìn đầu tiên……”

Bàn tay La Thiếu Thiên đặt trên vai cô không hề buông ra, ngược lại còn siết chặt hơn một chút.

Như thể chỉ cần buông tay, anh sẽ đánh rơi luôn cả dũng khí cho những gì tiếp theo.

Gió thổi khiến giọng anh có phần khàn đi, nhưng từng lời đều vô cùng rõ ràng.

“Trước đây…… tôi vẫn luôn nghĩ như vậy.”

“Ể?”

Thiếu nữ bị anh giữ lấy chỉ khẽ phát ra một tiếng rất mềm.

Cô không hiểu.

“Nhưng kỳ lạ lắm.”

La Thiếu Thiên nhìn cô, ánh mắt không hề né tránh,

“Hồi ở nhà máy đồ hộp, lần đầu tiên nhìn thấy cậu cải trang thành ‘Lộ Lộ’——”

“Tôi đã cảm thấy…… mình đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.”

“……”

Không khí dường như lặng đi một giây.

Ngay cả tiếng lửa nổ ở cách đó không xa cũng như bị câu nói ấy tạm thời ngăn cách.

Lâm Vũ mở to mắt.

“Là…… là một lý do quá đỗi sáo mòn đúng không?”

La Thiếu Thiên khẽ cười tự giễu,

“Vì ngoại hình, vì cái nhìn đầu tiên, vì một thứ…… xung động không sao diễn tả được, mà thích một người.”

“Nghe thì đúng là khá nông cạn.”

“Nhưng, A Vũ……”

Giọng anh bỗng hạ thấp.

“Tôi nhớ trước đây cậu từng nói, chuyện như thế này không cần cảm thấy xấu hổ.”

“Bởi vì gen đang nói với tôi rằng—— Tôi thích cậu.”

“Gen…… không biết nói dối.”

“……”

Cả người Lâm Vũ tê dại.

Tim đập dữ dội, trong tai như tràn ngập tiếng máu đang chảy.

Cô hé miệng, nhưng cổ họng lại như bị thứ gì chặn lại, chỉ có thể gượng gạo nặn ra một câu:

“…… Vậy nên, lý do của cậu là……”

“Đương nhiên không chỉ có vậy!”

La Thiếu Thiên gần như lập tức cắt ngang lời cô.

Giọng điệu vừa gấp gáp hơn ban nãy, vừa nghiêm túc hơn.

“Sau khi biết thân phận thật của cậu là Lâm Vũ, đương nhiên tôi đã chịu một đả kích rất lớn.”

“Đương nhiên tôi đã hụt hẫng.”

“Đương nhiên tôi đã cảm thấy…… thế giới của mình như bị ai đó giáng mạnh một búa.”

“Ngọn lửa trong lòng tôi đúng là đã bị dập tắt ngay lập tức.”

Nghe vậy, Lâm Vũ theo bản năng cúi đầu xuống.

Đôi môi khẽ mím chặt.

“Ra là vậy……”

Giọng cô tràn ngập vẻ áy náy,

“Xin lỗi……”

“Đừng xin lỗi.”

La Thiếu Thiên gần như lập tức đón lấy câu nói ấy.

“Hay đúng hơn—— Người nên xin lỗi là tôi.”

Ánh lửa hắt lên gương mặt anh, khiến gương mặt vốn luôn quá đỗi bình tĩnh ấy trở nên sắc bén hơn.

“Bởi vì rồi trong quãng thời gian sau đó ở bên cậu, tôi nhận ra ngọn lửa ấy…… lại bùng cháy lên.”

“Không phải vì cậu vẫn mang gương mặt ấy.”

“Cũng không phải vì tâm lý thích của lạ hay vì không cam lòng.”

“Mà là vì cậu chính là cậu.”

“Lâu ngày sinh tình…… nếu nhất định phải dùng một cách nói, thì chắc là vậy.”

“Dù sao thì, ở bên cậu càng lâu, tôi càng nhận ra mình hoàn toàn không thể kìm nén nổi tình cảm này.”

“Tôi thật sự đã từng nghĩ đến chuyện quên cậu.”

“Từng nghĩ sẽ coi tất cả chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, bắt đầu lại từ đầu, trở về làm một người bình thường.”

“Nhưng cuối cùng——”

“Tôi cảm thấy, đối diện thẳng thắn với tình cảm của mình mới là điều đúng đắn.”

“Ơ…… hả?”

Lâm Vũ hoàn toàn ngơ người.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy La Thiếu Thiên để lộ vẻ mặt như thế.

Nghiêm túc đến mức gần như vụng về.

Vụng về đến nỗi ngay cả cô cũng không biết nên xấu hổ trước hay nên cà khịa trước.

“Cậu…… ờ…… tôi……”

Cô lắp bắp hồi lâu, đầu óc như thể có người vừa hất tung cả một nồi cháo nóng.

Cuối cùng chỉ nghẹn ra được một câu chẳng có tiền đồ nhất:

“Tôi mà…… dịu dàng á? Tôi dịu dàng sao?”

Trên gương mặt cô tràn ngập vẻ khó tin.

Như thể đang nói: Có phải cậu nhận nhầm người rồi không?

Đến chính cô còn chẳng thấy mình có chút gì dính dáng đến hai chữ “dịu dàng”.

Với lại……

Với lại những lời này……

Sao nghe quen tai thế nhỉ?

Cứ như bê nguyên từ mẫu lời tỏ tình chuẩn của nam chính trong một tựa GALGAME nào đó vậy.

Hình như chỉ còn thiếu một câu kiểu như “Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã……” nữa thôi.

Cô không khỏi bắt đầu nghi ngờ.

Chẳng lẽ mình……

Trước đây thật sự từng chơi qua một phân cảnh tương tự trong trò chơi nào đó?

Hay là mình……

Đã từng nói những lời này sao?

“Xin lỗi, A Vũ……”

Bàn tay của La Thiếu Thiên chậm rãi rời khỏi vai cô.

Anh không hạ tay xuống hẳn, mà men theo hai bên cổ, nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt cô.

Mềm mại như đốt ngó sen vừa mới bóc vỏ, ấm áp, mịn màng, đến mức khiến người ta chẳng dám mạnh tay.

“Đến bây giờ tôi mới trả lời như vậy……”

Anh nhìn cô, trong đôi mắt đen ấy không có lấy nửa phần né tránh,

“Tôi hy vọng…… vẫn chưa quá muộn.”

“……”

Vẫn chưa quá muộn sao?

Đầu óc Lâm Vũ trống rỗng trong vài giây.

Mãi sau cô mới sực nhận ra——

Cũng còn được mà nhỉ?

Ít nhất mình vẫn chưa chết.

Chưa bị vật ô nhiễm gặm sạch, chưa bị Hạ Nại đánh nổ, cũng chưa bị mấy kiểu quan hệ rối tinh rối mù giữa Ma Pháp Thiếu Nữ và đàn ông làm cho phát điên.

Vậy nên…… hình như đúng là vẫn chưa quá muộn.

Nhưng vấn đề là——

Tại sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt như thế chứ?

Rõ ràng cậu biết mình đẹp trai lắm mà!

“Ưm——”

Lâm Vũ không dám tiếp tục nhìn thẳng vào anh nữa, chỉ có thể cuống quýt cúi đầu xuống.

Xong đời rồi!

Mình hoàn toàn biến thành con gái rồi!

Thế mà lại vì chuyện này mà ngượng ngùng……

Thế nhưng hơi nóng trên mặt hoàn toàn không thể kìm lại được, như thể từ cổ lan thẳng tới tận vành tai.

Này này……

Đừng như vậy mà.

Đừng nhìn tôi bằng vẻ mặt kiểu “tôi đã đưa hết đáp án cho cậu rồi” nữa.

Áp lực lắm đó……

Cô thậm chí còn cảm nhận được trái tim mình đang nhảy loạn dưới lòng bàn tay.

Giống như một con vật nhỏ bị người ta bắt lấy, rõ ràng muốn chạy trốn, nhưng lại mềm nhũn vì hơi ấm ấy.

Gió xung quanh vẫn đang thổi.

Tàn lửa dưới cầu vượt vẫn chưa tắt hẳn, ánh lân tinh của Mộng Yểm Điệp vẫn lững lờ trôi trong màn đêm, từng chút từng chút một rơi xuống mái tóc họ như lớp tro xanh lam u ám.

Ở cách đó không xa, Lý Tình ôm khẩu súng, đã hoàn toàn tiến hóa từ trạng thái “hóng chuyện đầy kinh ngạc” sang “nín thở không dám lên tiếng”.

Cô thậm chí còn theo bản năng lùi nép thêm ra sau đống đổ nát một chút, sợ chỉ sơ ý một chút sẽ quấy rầy.

“Tôi không biết làm vậy…… có thật sự giúp cậu tìm lại tâm ý để trở thành một Ma Pháp Thiếu Nữ hay không.”

La Thiếu Thiên nói,

“Nhưng——”

Anh nắm lấy tay cô.

Rất chặt.

“Tôi hy vọng……”

Anh khẽ cúi đầu, những sợi tóc mái trước trán bị gió thổi tung, để lộ đôi mắt sáng ngời.

“Truyền đạt phần tâm ý này của tôi đến cậu.”

“Sau đó——”

“Trở thành sức mạnh của cậu!”

“Trở thành…… sức mạnh của tôi ư?”

Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Vũ cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình như bị thứ gì đó va mạnh một cú.

Không phải đau.

Mà là loạn.

Là nhanh.

Là mất kiểm soát.

Nhanh đến mức quá đáng.

“Thình—— Thình—— Thình——”

Tiếng tim đập át cả tiếng gió trên cầu vượt, át cả tiếng lách tách nổ vỡ của ngọn lửa đang cháy phía xa, thậm chí còn át cả tiếng xào xạc khe khẽ khi đàn Mộng Yểm Điệp đang lượn quanh bầu trời đêm vỗ cánh.

Cô chỉ cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, còn máu thì như bị đun sôi, cuồn cuộn chảy khắp mạch máu.

Vui quá.

Thật sự……

Vui quá.

Không bị từ chối.

Không bị coi là phiền phức.

Không bị coi là trò cười.

Càng không giống như trước kia, mang cả tấm chân tình của mình ra, cuối cùng chỉ đổi lại được một câu “cảm ơn” hời hợt.

Lần này——

Cô đã được nhìn thấy.

Được coi trọng.

Được nghiêm túc đặt vào trong lòng.

Cảm giác ấy không phải là sự lấy lòng ngoài mặt, cũng không phải sự quan tâm qua loa lấy lệ, mà là thật sự có một người đưa tay về phía cô, nói với cô:

“Tôi chọn cậu.”

“Tôi sẵn lòng để cậu trở thành lý do của tôi.”

“……”

Đây chính là điều đó sao?

Đây chính là thứ mà cô vẫn luôn dốc hết sức mình để nắm lấy sao?

Không phải tiền.

Không phải công việc.

Không phải là chút hư vinh nhất thời.

Mà là cảm giác được cần đến, được khẳng định, được yêu thương sâu đậm này——

Chính là lý do thật sự khiến mình trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ phải không?

Thần linh ơi.

Nếu người thật sự tồn tại.

Mặc dù tôi cũng chẳng biết rốt cuộc người là Chúa Giê-su, Ngọc Hoàng Đại Đế, hay một ông lão tồi nào đó ngồi xổm trên trời xem náo nhiệt.

Nhưng mà……

Cảm ơn người.

Cảm ơn người, ít nhất trong khoảnh khắc này đã cho tôi cơ hội thoát khỏi chính bản thân mình trước kia, chỉ biết đứng trong góc ngưỡng mộ người khác.

Để tôi cuối cùng cũng có thể đứng trong ánh sáng.

Trước ngực cô, mặt dây chuyền pha lê màu xám chợt bừng sáng.

“S-Sáng lên rồi!?”

Lý Tình là người đầu tiên kinh hô thành tiếng, mắt mở to đến mức như sắp lồi ra,

“Đây đâu phải phản ứng linh năng bình thường chứ?! Này này này, tiền bối lần này chị định làm thật đấy à?!”

La Thiếu Thiên cũng sững người.

Tay anh vẫn nắm lấy tay Lâm Vũ, nhưng rõ ràng cảm nhận được một nguồn sức mạnh cuồn cuộn mãnh liệt đang men theo đầu ngón tay, lòng bàn tay, mạch đập của cô…… từng chút một bừng cháy lên.

Không chỉ riêng họ.

Ngay cả Trần Điệp,【Điệp Chi Ma Nữ】đang được đàn Mộng Yểm Điệp vây quanh trên bầu trời phía xa, cũng nghiêng đầu nhìn sang đúng vào khoảnh khắc ấy.

Đôi mắt xanh u thẳm như không thuộc về nhân thế của cô ta thoáng đưa mắt nhìn sang.

Như thể đang nhìn một thứ gì đó sắp sửa ra đời.

Cùng lúc đó——

“Aaaaaaaa——!!!”

Ở phía bên kia, Hạ Nại đang bị đàn Mộng Yểm Điệp nuốt chửng cắn xé phát ra tiếng gào thét thê lương méo mó cuối cùng.

Cô ta chết chắc rồi.

Nửa khuôn mặt sụp xuống, da thịt bị gặm đến lỗ chỗ, sức mạnh mà cô ta luôn lấy làm kiêu hãnh sau khi Ma Nữ hóa lúc này chẳng khác nào một trò cười.

Nhưng dù vậy, vào giây phút hấp hối, cô ta vẫn phát ra lời nguyền rủa oán độc cuối cùng.

“Đi chết đi——!!!”

Cô ta dốc cạn chút sức lực cuối cùng, ném mạnh cây búa khổng lồ trong tay xuống phía dưới!

Cây búa nhuốm đầy máu me và bùn đen ấy, mang theo tiếng gầm xé toạc không khí, lao thẳng về phía của Lâm Vũ!

“Chậc.”

Trần Điệp chỉ khẽ nhấc mắt.

Cô ta đưa tay ra, dùng một tay vững vàng đỡ lấy cây búa khổng lồ vẫn còn rung lên ong ong.

Ngay giây sau, cô ta gần như không hề dừng lại, tiện tay hất mạnh.

Cây búa khổng lồ ấy lại bị ném đi, vạch nên một đường cong lạnh lùng rồi lao thẳng xuống phía dưới!

Ngay đúng khoảnh khắc ấy——

Lâm Vũ nhắm mắt lại.

Hai tay nâng chặt mặt dây chuyền pha lê xám trước ngực đang nóng rực và phát sáng.

Như đang cầu nguyện.

Như đang thổ lộ.

Cũng như lần cuối cùng thành thật với chính mình, sau khi đã thôi trốn tránh.

Xin lỗi nhé, tôi của quá khứ.

Cái tôi luôn co ro trong góc, mục ruỗng, tự ti, sợ bị phủ nhận, sợ không được lựa chọn ấy.

Tôi muốn nói với mình rằng, tôi của hiện tại sẽ không còn trốn tránh nữa.

Không muốn tiếp tục giả vờ rằng mình chẳng bận tâm.

Không muốn tiếp tục giả vờ rằng mình chẳng cần bất cứ điều gì.

Bởi vì——

Tôi chỉ muốn được yêu thương thôi!

Tôi chỉ muốn được yêu thương thật tử tế thôi!!!

Tâm trạng này, cho dù rất mất mặt, cho dù rất giống một kẻ yêu đến mất lý trí, nhưng——

Đó cũng là chân tình của tôi!

“Ông trời ơi……”

“Nếu đây là cơ hội duy—— nhất để tôi có thể trở nên lấp lánh……”

“Vậy thì—— Tôi tuyệt đối sẽ không buông tay!”

Cô chợt mở bừng mắt.

Trong đôi mắt vốn đầy mê mang và bất an ấy, giờ đây chỉ còn lại ánh sáng rực cháy.

Mặt dây chuyền cộng hưởng, ánh sáng bùng lên!

Lâm Vũ ngẩng mặt lên, đối diện với cây búa khổng lồ đang lao xuống, cất cao giọng hô vang câu chú chỉ thuộc về mình——

“Hãy để yêu thích biến thành dũng khí, để nhịp tim hóa thành kỳ tích——”

“Ước nguyện màu hồng, toàn khai nở rộ!!!”

“Ashen Crystal—— Khái Niệm Khế Ước Vũ Trang, giải phóng——【Tâm Nguyện Chi Dực】!!!”[note104364]

Bạn đã đến cuối chương 335.

Không gian đọc của bạn