Chương 334 · 355 chương

A Vũ

Vẻ mặt của La Thiếu Thiên rất nghiêm túc.

Mưa vẫn còn rơi, lộp bộp gõ lên mặt ô, từng giọt nước men theo nan ô chậm rãi chảy xuống, đọng thành một vòng vệt nước ánh lên nhàn nhạt dưới chân hai người.

Đèn pha của những chiếc xe bên đường vẫn bật sáng, mờ mịt nhòe đi sau màn mưa, như những đốm sáng bị vò nát.

“Là vậy sao……”

Anh khẽ lặp lại một câu, như thể đang chậm rãi nuốt cả một tràng những lời miêu tả về “thích một người” vừa rồi xuống tận đáy lòng.

“Chứ còn có thể là thế nào nữa? Haiz——”

Lâm Vũ giơ tay lên, quệt bừa một cái lên mặt, cũng chẳng biết là đang lau nước mưa hay lau chút nước mắt vừa suýt rơi xuống.

“Có điều mấy lời đó cũng chỉ là tôi nói bậy thôi, cậu đừng tin quá.”

Cậu khẽ nhếch khóe miệng, cố gắng để giọng điệu nghe thoải mái hơn một chút,

“Chuyện kiểu này ấy à, người khác có nói hay đến mấy thì cũng chỉ là binh pháp trên giấy. Chỉ khi thật sự đến lượt mình, mới biết rốt cuộc là thế nào.”

La Thiếu Thiên gật đầu.

Không hỏi thêm nữa.

Hai người cứ thế che chung một chiếc ô, lặng lẽ bước xuyên qua màn mưa, đi một mạch đến chân cầu thang nhà ăn.

Khu vực cầu thang người qua kẻ lại tấp nập, sinh viên vừa tan học túm năm tụm ba ùa vào, ô liên tục xòe ra rồi gập lại, mang theo khắp nền nhà những dấu chân ướt sũng và bùn nước.

Hơi nóng từ đồ ăn trong nhà ăn bốc lên, lan ra rồi va vào làn mưa lạnh bên ngoài, tạo thành một luồng hơi ẩm dính dớp, khiến lòng người bức bối.

Lâm Vũ đứng trước cửa, đưa mắt nhìn vào bên trong.

Đông vui vô cùng.

Tiếng người nói chuyện, tiếng khay thức ăn va chạm, tiếng các cô ở quầy liên tục gọi khách, tất cả hòa lẫn vào nhau.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy mình chẳng muốn bước vào chút nào.

Không muốn bưng khay thức ăn, giả vờ như chẳng có chuyện gì rồi len lỏi tìm chỗ ngồi giữa đám đông ồn ào đầy hơi thở cuộc sống này.

Không có khẩu vị, cũng chẳng có tâm trạng.

Thế là cậu đổi hướng, dứt khoát đi về phía góc nhà ăn.

Ở đó đặt một chiếc máy ép nước cam tự động.

Trong tủ kính trong suốt bày mấy quả cam màu sắc tươi sáng, bên trong còn có cả một bộ cánh tay máy, nghe nói đây là dự án do một nhóm sinh viên ở khu khởi nghiệp của trường thực hiện, đã xin được khoản trợ cấp hỗ trợ, chuyên dùng để sinh viên trải nghiệm “công nghệ thay đổi cuộc sống”.

Qua lớp kính, còn có thể nhìn thấy chiếc gắp cơ khí bé xíu bên trong gắp quả cam lên, cắt làm đôi, ép lấy nước rồi lọc, toàn bộ quá trình được thiết kế chẳng khác nào một màn trình diễn.

Chỉ có điều giá thì chẳng hề “sinh viên” chút nào, còn đắt hơn cả nước cam ép tươi ở tiệm trái cây bên ngoài.

Có điều gần đây đang có chương trình khuyến mãi, nếu quét mã tham gia chương trình quảng bá thì một cốc chỉ một xu.

“Cậu uống không? Tôi mời.”

Lâm Vũ đứng trước máy, lấy điện thoại ra, mang dáng vẻ đầy khí thế kiểu “anh đây giờ giàu lắm”.

La Thiếu Thiên nhìn cậu, khẽ thở dài.

Dường như anh cảm thấy lúc này quả thật cũng chẳng còn nơi nào khác để đi, nên gật đầu.

“Được.”

Quét mã, thanh toán, máy khởi động.

Cùng với tiếng máy móc vận hành khe khẽ, quả cam bên trong được gắp lên, lăn tới vị trí cắt, rồi “cạch” một tiếng bị bổ đôi từ chính giữa, nước cam theo ống dẫn trong suốt chảy xuống, dưới ánh đèn trắng lạnh hiện lên một màu vàng cam óng ánh.

Lâm Vũ đứng đó nhìn, vậy mà trong một khoảnh khắc lại cảm thấy thứ này còn thú vị hơn cả đám người trong nhà ăn.

Ít nhất thì nó sẽ không nói ra những lời khiến người ta nghẹn lòng.

Chẳng bao lâu sau, hai cốc nước cam chậm rãi rơi xuống từ cửa lấy cốc.

Lâm Vũ cầm lấy cốc của mình, hút một ngụm thật lớn trước.

Ngay giây tiếp theo, cả khuôn mặt cậu nhăn dúm lại.

“Đệt…… chua muốn chết luôn.”

Vị chua ấy như men theo đầu lưỡi xộc thẳng lên tận óc, chua đến mức lông mày với mũi cậu dúm hết cả vào với nhau, suýt nữa thì ném luôn cái cốc đi ngay tại chỗ.

La Thiếu Thiên cũng uống một ngụm, nhưng trên mặt chẳng có biểu cảm gì, chỉ bình thản nhận xét:

“Thật ra cũng ổn. Cam vốn là vị này. Vừa rồi cậu lại không cho đường.”

“……”

Lâm Vũ nhìn chằm chằm cốc nước cam, im lặng hai giây, cuối cùng thở dài thật não nề,

“Hôm nay lòng tôi vốn đã đủ chua rồi, vậy mà còn gặp phải trò này nữa……”

Vừa nói, cậu vừa cầm cốc đi tới chiếc ghế dài ở góc nhà ăn, ngồi phịch xuống.

Chiếc ghế dài bằng inox lạnh ngắt, dù cách một lớp quần vẫn có thể cảm nhận rõ hơi lạnh thấm lên.

Cậu gác cánh tay lên đầu gối, cả người khom xuống, đầu cúi thấp, nhìn chằm chằm vào đại sảnh phía xa, nơi người qua kẻ lại tấp nập.

Sinh viên bưng khay thức ăn chạy qua chạy lại, túm năm tụm ba cười cười nói nói.

Ai nấy dường như đều có quỹ đạo của riêng mình, có cuộc sống thường nhật của riêng mình.

Còn cậu lúc này thì co ro trong góc này, ôm một cốc nước cam chua đến phát khiếp, chẳng khác nào một con chó hoang vừa dầm mưa xong lại còn bị ai đó đá thêm một cú.

Nếu lúc này thật sự có ai đi ngang qua, chỉ tay vào cậu rồi cười một tiếng:

“Nhìn kìa, tên kia trông giống chó thật đấy.”

Lâm Vũ cảm thấy có lẽ mình cũng chẳng có tư cách gì để phản bác.

La Thiếu Thiên cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Chiếc ghế dài khẽ rung lên một chút, phát ra một tiếng động khe khẽ.

Anh hơi ngẩng đầu lên, nhìn mạng nhện trên trần nhà ăn, như thể đang lần theo một mạch suy nghĩ nào đó, chậm rãi lần mò về phía trước.

Một lúc sau, anh bỗng lên tiếng:

“Mà này……”

“Hử?”

“Theo cậu thì…… con người có thể thích một người vì những lý do gì?”

Câu hỏi này đến khá đột ngột.

Thế nhưng Lâm Vũ gần như chẳng cần suy nghĩ, mở miệng đáp ngay:

“Thì vì người ta đẹp chứ sao.”

La Thiếu Thiên quay đầu nhìn cậu,

“Có thể cụ thể hơn một chút không?”

“Cụ thể hơn?”

Lâm Vũ hút một ngụm nước cam, bị vị chua làm khẽ run lên một cái, nhưng vẫn nghiêm túc bẻ từng ngón tay mà đếm,

“Ngực to, eo thon, chân dài, da trắng…… tốt nhất là đừng xỏ khuyên tai.”

“……”

“Sao thế? Cậu hỏi học thuật như vậy thì tất nhiên tôi phải trả lời theo bản năng nhất chứ.”

Lâm Vũ lườm anh một cái, rồi bổ sung thêm,

“Với lại nói thật, như vậy rất hợp lý mà, đúng không?”

La Thiếu Thiên khẽ nhíu mày.

“Chỉ nhìn ngoại hình thôi sao?”

“Hả?”

“Ý tôi là, ngoài ngoại hình ra thì không có lý do nào khác sao?”

“Lý do khác à? Nếu cậu hỏi lý do khác thì tất nhiên là có.”

Lâm Vũ lắc lắc cốc nước cam trong tay, giọng điệu cũng tự nhiên hẳn ra,

“Tính cách tốt, gia cảnh tốt, lịch sự, dịu dàng, giọng nói hay, có thể trò chuyện với cậu, chơi game giỏi, làm đồ ăn ngon, có cùng sở thích, thậm chí cung hoàng đạo có hợp hay không, MBTI[note104352] có tương thích hay không…… tất cả đều tính.”

“Nhưng vấn đề là——”

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn bóng của mình và La Thiếu Thiên phản chiếu trên ô cửa kính nhà ăn,

“Những thứ đó đều phải từ từ khám phá mới biết, đúng không?”

“Lần đầu tiên gặp một người, làm sao có thể giống Homelander, bẩm sinh có mắt xuyên thấu, chỉ liếc một cái là nhìn thấu nội tâm, tổn thương thời thơ ấu, giá trị quan với cả cấu tạo linh hồn của người ta được? Không thể chứ?”

La Thiếu Thiên không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

“Cho nên ấy, lúc ban đầu thứ cậu nhìn thấy chỉ có vẻ bề ngoài.”

“Cô ấy có xinh không, vóc dáng có hợp mắt không, khí chất có hợp gu không, giọng nói có khiến cậu thấy dễ chịu không, đôi mắt có khiến cậu muốn ngắm thêm vài lần không.”

“Đầu tiên là cậu thấy ngoại hình cô ấy không tệ, cậu bị mê rồi, trong lòng có một ngọn lửa được nhóm lên. Sau đó cậu mới muốn tìm hiểu cô ấy thêm.”

“Có gì mà phải xấu hổ chứ?”

Nói đến đây, Lâm Vũ còn dang hai tay ra, bày ra vẻ mặt như thể đó là chuyện đương nhiên.

“Nói trắng ra thì, đó chính là gen đang sàng lọc sơ bộ giúp cậu.”

“Nó nói với cậu rằng—— Ê, người phụ nữ này hợp với cậu. Có khi bản thân cậu còn chưa kịp nhận ra, nhưng cơ thể cậu đã bỏ phiếu trước rồi.”

“Gen sẽ không lừa người.”

Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn rả rích không ngừng.

Ánh đèn trong nhà ăn hắt xuống bên chân hai người, soi những viên gạch lát sàn ướt sũng thành từng mảng sáng tối xen kẽ.

La Thiếu Thiên cúi đầu trầm ngâm một lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu.

“…… Cũng có lý.”

Anh khựng lại, giọng rất khẽ,

“Trước đây đúng là tôi cũng từng có cảm giác như vậy, xem ra chúng ta giống nhau.”

Lâm Vũ quay đầu nhìn chằm chằm anh hai giây, rồi nhướng mày, trong giọng mang theo chút trêu chọc:

“Giống nhau? Thế sao cậu cũng không có bạn gái?”

La Thiếu Thiên nghĩ ngợi một chút, giọng vẫn bình thản:

“Theo cách nói của cậu, thích là một ngọn lửa. Nhưng khi tôi gặp rất nhiều cô gái, ngọn lửa trong lòng tôi…… vẫn không sao bùng lên được. Tôi cũng không biết tại sao.”

Anh hơi nhíu mày, như thể thật sự đang rất nghiêm túc truy tìm nguyên nhân,

“Trước đây tôi vẫn luôn cho rằng…… là do cung hoàng đạo.”

“Cung hoàng đạo?”

Lâm Vũ suýt nữa bị nước cam làm sặc,

“Đệt, không phải chứ người anh em? Trông cậu nghiêm túc như vậy, hóa ra lúc riêng tư lại tin cái này à? Chẳng phải chỉ là trò con nít chơi đồ hàng thôi sao? Mà cũng tin được à?”

“Thế à?”

La Thiếu Thiên lại tỏ ra rất thản nhiên, chẳng hề thấy xấu hổ chút nào,

“Nhưng tôi thấy…… cũng khá chuẩn.”

Anh cúi đầu nghĩ ngợi, như thể đang kiểm lại “danh sách vô cảm” dài dằng dặc của mình,

“Mấy cô gái trước đây bị tôi từ chối hình như đều không hợp với tôi lắm.”

“Không hợp ở điểm nào cơ?”

Trong chớp mắt, máu hóng chuyện của Lâm Vũ bùng lên, đến cả vị đắng vì thất tình cũng nhạt đi đôi chút.

“…… Song Tử, Nhân Mã, Bảo Bình, Sư Tử, Xử Nữ, Bạch Dương.”

“Hiz——”

Lâm Vũ hít ngược một hơi lạnh, mắt mở to tròn,

“Cậu đang đọc danh sách các ví dụ tiêu cực của 12 cung hoàng đạo đấy à?”

Cậu cúi đầu bẻ ngón tay đếm,

“Song Tử lắm trò, lại còn dính người.”

“Nhân Mã quá thẳng thắn, rất dễ một cước đá cậu xuống vực.”

“Bảo Bình…… quá xa cách, yêu đương với cô ấy cứ như đang yêu không khí.”

“Sư Tử quá áp đặt, chuyện gì cũng phải do cô ấy quyết.”

“Xử Nữ thì quá soi mói, thích lên lớp, động một tí là muốn biến cậu thành một cái hộp đựng đồ biết đi.”

“Còn Bạch Dương…… bốc đồng, nói nhanh hơn nghĩ, dễ làm tổn thương người khác.”

Nói xong, chính cậu cũng không nhịn được mà chép miệng.

“Cậu ghép lại mà cũng ra dáng ra hình thật đấy.”

La Thiếu Thiên gật đầu, vẻ mặt thậm chí còn có chút tán thành.

“Cậu xem, cũng hơi huyền học đấy chứ.”

“Huyền cái đầu cậu.”

Lâm Vũ trợn trắng mắt, hậm hực đáp,

“Chuyện đó chỉ chứng tỏ cậu xui thôi, vừa khéo toàn gặp mấy cung đó. Lỡ sau này cậu lại gặp một cô Thiên Yết[note104353], rồi kết cục vẫn toang như thường thì sao? Chẳng lẽ lúc đó cậu lại bảo Thiên Yết cũng không được à?”

“Có lẽ vậy.”

La Thiếu Thiên thuận theo lời cậu nói tiếp, giọng vẫn chẳng gợn chút dao động,

“Nhưng theo những gì cậu vừa nói, thích là một ngọn lửa, vậy rốt cuộc kiểu phụ nữ nào mới có thể khiến tôi bùng cháy?”

“Chậc——”

Lâm Vũ nghe mà thấy chua cả răng,

“Có mà ăn là tốt lắm rồi, cậu còn kén chọn đến mức ấy nữa.”

Cậu lẩm bẩm khe khẽ, vị chua của sự ghen tị trong lời nói hoàn toàn không giấu nổi.

“Vậy xem ra cậu thuộc kiểu khác.”

“Kiểu gì?”

“Lâu ngày nảy sinh tình cảm thôi.”

Lâm Vũ xoa xoa mũi, dựa vào lưng ghế, giọng điệu dần chậm lại.

“Không phải kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ vì gương mặt, mà là kiểu…… ban đầu cũng chẳng thấy người ta có gì đặc biệt, nhưng ở cạnh lâu rồi, dần dần lại thấy ‘người này cũng không tệ’, rồi đến một ngày chợt nhận ra mình hình như không buông được nữa.”

“Thời buổi này, kiểu đàn ông như vậy thật ra rất hiếm.”

“Nhịp sống nhanh như thế, ai còn có tâm trí mà từ từ đun nước, từ từ hầm canh, để tình cảm từ từ lên men chứ?”

“Ai cũng vội cả.”

“Đặc biệt là con gái, tốc độ phán đoán còn nhanh hơn đàn ông nhiều. Thích là thích, không thích là không thích. Nhiều khi đã loại cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi, về sau dù cậu có sống chết bám riết thì cũng chỉ là mấy trò cũ, chẳng có tác dụng gì.”

“Điều có triển vọng hơn là ngay từ đầu cô ấy đã không coi cậu là người mình ghét.”

La Thiếu Thiên nghe rất chăm chú, khẽ gật đầu.

“Với lại——”

Lâm Vũ vừa nói vừa chậm rãi dời ánh mắt về phía những bóng người có đôi có cặp trong nhà ăn,

“Nếu không phải vì có chút thích cậu, thì tại sao người ta lại ở bên cạnh cậu?”

“Giữa nam và nữ vốn không tồn tại cái gọi là tình bạn thuần khiết tuyệt đối.”

“Nói trắng ra thì, hoặc là để mắt tới, hoặc là không để mắt tới.”

La Thiếu Thiên nhìn cậu một cái.

“Chẳng phải có cách gọi nam khuê mật sao?”

“Nam khuê mật?”

Lâm Vũ cười khẩy một tiếng, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười cũ rích,

“Cái gọi là nam khuê mật, về bản chất chỉ là một anh chàng dự bị.”

“Thích được đàn ông chăm sóc, được đàn ông cưng chiều, được đàn ông nâng như báu vật, nhưng bản thân lại chẳng muốn thật sự bỏ ra điều gì.”

“Thế nên cứ treo người ta đó thôi.”

“Cho cậu nếm chút vị ngọt, để cậu cảm thấy mình vẫn còn cơ hội.”

“Nhưng hễ cậu thật sự tiến lên một bước, cô ấy lập tức lùi lại, rồi lại lấy cớ ‘Chúng ta chỉ là bạn rất thân thôi’.”

“……”

La Thiếu Thiên im lặng hai giây, rồi khẽ “ừ” một tiếng.

“Ồ…… cũng có lý.”

“Cho nên ấy, kiểu lâu ngày nảy sinh tình cảm như vậy giờ hiếm lắm rồi.”

Lâm Vũ tiếp tục nói,

“Dù sao thì cũng khó mà tự dưng có một người cực kỳ đơn thuần xuất hiện bên cạnh cậu, đơn thuần đến mức chỉ ở cạnh cậu với thân phận ‘bạn bè’, không mưu cầu điều gì từ cậu, cũng chẳng đề phòng cậu, rồi sau đó cậu mới từ từ thích cô ấy vì những điểm sáng của cô ấy. Ngoài đời làm gì có nhiều chuyện tốt như thế?”

“……”

La Thiếu Thiên không tiếp lời.

Anh cúi đầu, dường như thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Một lát sau, anh bỗng lên tiếng:

“Nếu có thì sao?”

“Hả?”

“Ý tôi là……”

La Thiếu Thiên ngước mắt nhìn cậu,

“Nếu thật sự tồn tại một người như vậy thì sao?”

“……”

Lâm Vũ thoáng ngẩn người.

Câu hỏi này khiến cậu có phần trở tay không kịp.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu vẫn theo phản xạ đưa ra phán đoán của mình:

“Thế thì chỉ có thể chứng tỏ là cậu đành chấp nhận thôi.”

“Đành chấp nhận?”

“Đúng vậy.”

Lâm Vũ dang tay ra, vẻ mặt như muốn nói “chẳng phải quá rõ rồi sao”.

“Bởi vì tiền đề của chuyện lâu ngày nảy sinh tình cảm vốn là lúc ban đầu hai bên đều chẳng để mắt đến nhau.”

“Nếu ngay từ đầu đã không có ‘ngọn lửa’ ấy, không có cảm giác ‘thèm muốn’ ấy, thì về sau cũng chỉ là cậu dần quen, dần thấy ‘người này cũng không tệ’, rồi đành chọn phương án kế tiếp mà chấp nhận cô ấy thôi.”

Nói đến đây, cậu bỗng nghiêng đầu, hồ nghi quan sát La Thiếu Thiên một lượt.

“Điều kiện của cậu thế này…… không đến mức chứ? Thật sự còn có người không để mắt tới cậu sao?”

“Ai mà biết được.”

Giọng La Thiếu Thiên vẫn đều đều,

“Biết đâu người ta thật sự không để mắt tới tôi.”

“Thế thì cứ làm theo những gì cậu vừa nói đi!”

“Những gì tôi vừa nói?”

“Đúng thế.”

Lâm Vũ bày ra vẻ mặt kiểu “sao quay đi một cái là quên ngay thế”, vừa giơ tay khoa khoa vừa nói,

“Chẳng phải vừa rồi cậu bảo là—— Dù người ta đã công khai hẹn hò vẫn còn cơ hội, kết hôn rồi cũng vẫn còn, đánh gãy trục bánh xe hoa rồi cướp người về cũng được sao?”

Càng nói cậu càng hăng, như thể cuối cùng cũng tìm được cách biến cái cảm giác thất tình đầy ấm ức của mình thành nhiệt huyết tuổi trẻ đầy chuunibyou,

“Cho nên ấy, hãy mang quyết tâm đánh gãy trục bánh xe hoa đó mà đi theo đuổi người ta!”

“Hãy mang khí thế kiểu ‘hôm nay dù cả thế giới có phản đối, ông đây cũng phải cướp người về’ mà đi giành lấy!”

“Đến lúc phải bày tỏ thì cứ bày tỏ, đến lúc phải bám riết thì cứ bám riết, tất nhiên đừng có làm quá đến mức khiến người ta phản cảm.”

“Tóm lại, chiêu nào dùng được thì dùng hết.”

Nói đến đây, cậu bỗng khựng lại, khẽ cười tự giễu,

“Chắc là…… tôi thì hết cơ hội rồi, nhưng nếu là cậu thì chắc làm được.”

“Thế nếu cô ấy hỏi tôi——”

La Thiếu Thiên nhìn cậu, hỏi với vẻ đặc biệt nghiêm túc.

“‘Tại sao cậu lại thích tôi’, thì tôi nên trả lời thế nào?”

“Hả?”

Lâm Vũ thoáng sững người, rồi lại trợn trắng mắt.

“Có gì mà khó chứ?”

“Khi con gái hỏi cậu câu đó thì trong lòng cô ấy phần lớn đã có sẵn đáp án rồi.”

“Cô ấy hỏi cậu không phải thật sự muốn cậu bảo vệ luận văn. Cô ấy chỉ muốn nghe cậu bày tỏ thái độ thôi.”

“Lúc này cậu cứ thuận theo tình thế, thuận theo bầu không khí đó, bịa đại một lý do nghe có vẻ đáng tin một chút, nếu vốn dĩ cô ấy đã không ghét cậu thì mười phần có đến tám chín phần là thành công.”

“Bịa đại thật sao?”

“Bịa đại.”

“Có vô trách nhiệm quá không?”

“Làm ơn đi——”

Lâm Vũ gần như bị chọc đến bật cười,

“Người ta cần là thái độ của cậu, chứ đâu phải bảo cậu viết báo cáo cho người ta. Cậu mà thật sự nghiêm túc kể từ nguồn gốc vũ trụ cho đến chuyện tính cách bù trừ cho nhau thì có khi cô ấy còn thấy cậu phiền ấy.”

La Thiếu Thiên vẫn không chịu buông tha:

“Nếu tôi nhất định phải trả lời cho tử tế thì sao?”

“Chậc…… Vậy thì cậu cứ nói—— Vì trong mắt tôi, cậu là người đặc biệt nhất.”

“Hoặc là nói, vì cậu rất dịu dàng với tôi, vì khi ở bên cậu tôi cảm thấy rất yên tâm, vì trên người cậu có những điều mà người khác không có.”

“Dù sao trong GALGAME chẳng phải đều viết như vậy sao?”

“Thì ra kinh nghiệm yêu đương của cậu lại đến từ loại trò chơi đó sao?”

La Thiếu Thiên quay đầu lại, vẻ mặt có chút vi diệu.

“Này!”

Lâm Vũ lập tức không vui, đến cả vành tai cũng hơi nóng lên,

“Đừng có coi thường GALGAME được không!”

“Mấy thằng otaku như bọn tôi chính là rất mê kiểu này đấy!”

“Logic yêu đương trong đó có lúc còn chân thành hơn ngoài đời nhiều, ít nhất người ta cũng nói rõ ràng, chứ không như ngoài đời cứ vòng vo, treo người ta lơ lửng……”

Nói đến đây, giọng cậu tự nhiên nhỏ dần.

Cơn mưa bên ngoài chẳng biết đã tạnh từ lúc nào.

Bầu trời xám xịt bị xé toạc một khe hở, ánh mặt trời từng chút từng chút rót xuống, như thể cuối cùng cũng có ai nhớ ra thế giới này vẫn còn thiếu một chút sắc màu tươi sáng.

Mặt đất ướt sũng ngoài nhà ăn bắt đầu ánh lên, trong những vũng nước lay động một khoảng trời xanh vừa được mưa gột rửa.

Cả thế giới cũng dần dần sáng lên.

Lâm Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể cuối cùng cũng tự kéo mình ra khỏi cục tức nghẹn trong lòng ban nãy.

Cậu ném cốc nước cam đã vơi hơn nửa vào thùng rác bên cạnh, phủi phủi quần rồi đứng dậy.

“Không có gì thì tôi đi trước nhé.”

“…… Cậu vẫn ổn chứ?”

Sau lưng vang lên giọng của La Thiếu Thiên.

Lâm Vũ không quay đầu.

Chỉ giơ tay lên vò đại mấy cái lên tóc, giọng nghe vậy mà lại khá nhẹ nhõm.

“Ổn mà, ổn mà.”

“Chuyện kiểu này tôi quen từ lâu rồi.”

“Coi như vô tình đọc phải một cuốn doujin NTR thôi.”

Cậu khựng lại, giọng bỗng nhỏ đi một chút,

“Chỉ là thấy buồn thôi, cái cảm giác chân thành thật lòng mà không được trân trọng…… rẻ mạt quá.”

“Đâu ai muốn mình thích một người mà lại thích một cách nực cười như thế, đúng không?”

“Nhưng thôi, mặc kệ đi, mấy chuyện khốn kiếp đó…… cút mẹ nó hết đi!”

Ánh chiều tà cuối cùng cũng hoàn toàn ló ra khỏi tầng mây.

Một vệt nắng xiên xiên rọi vào cửa nhà ăn, chiếu sáng rực một khoảng nhỏ nơi Lâm Vũ đang đứng.

Còn La Thiếu Thiên vẫn ngồi trong góc khuất.

Anh nhìn vệt nắng ấy, nhìn bóng lưng Lâm Vũ bước trên vùng sáng ấm áp đó, từng bước từng bước đi ra ngoài.

Gầy gò, mảnh khảnh, nhưng bờ vai vẫn cố gượng chứ không chịu sụp xuống.

Rõ ràng vừa nãy cậu còn nói bao nhiêu điều linh tinh, chẳng đâu vào đâu.

Nào là thích, nào là cung hoàng đạo, nào là trò chơi GALGAME.

Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc này, La Thiếu Thiên bỗng cảm thấy——

Tên này giỏi thật.

Rõ ràng buồn đến thế, rõ ràng chẳng hề dễ dàng……

Có lẽ cậu ấy cũng giống mình?

La Thiếu Thiên không biết.

Nhưng sau khi do dự một lát, anh đứng dậy, bước nhanh đuổi theo, đưa tay giữ vai Lâm Vũ lại.

“A Vũ.”

Bạn đã đến cuối chương 334.

Không gian đọc của bạn