Chương 333 · 355 chương

Cảm Giác Thích Một Người Là Như Thế Nào?

“Này, La Thiếu Thiên, cậu có người mình thích không?”

Tiếng mưa bỗng khiến câu hỏi ấy trở nên đặc biệt đột ngột.

La Thiếu Thiên không dừng bước, chỉ là bàn tay đang nắm cán ô khẽ siết chặt hơn một chút.

“……”

Anh im lặng một lúc, như thể thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này.

“Thích…… Tôi không biết phải nói thế nào.”

“Có gì mà không biết nói chứ?”

Lâm Vũ nghiêng đầu, vẻ mặt như muốn nói “Cậu đùa tôi à”,

“Thích là thích, không thích là không thích thôi. Chẳng lẽ đến cái này cậu cũng không phân biệt được à?”

Cậu khựng lại một chút, như chợt nghĩ đến điều gì đó, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười nham nhở đầy đểu cáng,

“Đệt, người anh em, chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng thích ai luôn hả? Đầu gỗ đến vậy sao? Hay là cậu đến cả tay con gái cũng chưa từng nắm?”

Nói đến đây, Lâm Vũ đã không nhịn được mà bật cười trước,

“Đúng là uổng phí cái gương mặt này của cậu thật.”

Nói vậy thôi, nhưng trong lòng cậu thật ra đang âm thầm khoái chí.

Bởi vì cách đây không lâu, lúc đưa ô cho cô gái mình thầm thích, đầu ngón tay cậu đã vô tình chạm phải tay đối phương.

Đến tận bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác ấy.

Mịn màng, mềm mại, ngón tay lại thon thả, giống như một khúc ngó sen vừa mới bóc vỏ.

Chỉ cần nghĩ đến thôi, trong lòng vẫn cứ âm thầm sủi bọt.

So ra thì, nếu một anh chàng đẹp trai bẩm sinh như La Thiếu Thiên thật sự còn chưa từng nắm tay con gái, vậy thì hôm nay ván này cậu đúng là hời lớn.

Thế nhưng La Thiếu Thiên lại không hề lộ ra vẻ ngượng ngùng như cậu tưởng tượng, trái lại còn nghiêm túc nhớ lại một chút.

“Nắm tay à? Cũng khá nhiều.”

“Thật hả?”

Nụ cười trên mặt Lâm Vũ lập tức cứng đờ.

“Thật, trước đây không lâu lớp trưởng kéo tôi đi chơi nhà ma, rồi cứ nắm tay tôi mãi không chịu buông.”

“……”

Biểu cảm trên mặt Lâm Vũ lập tức đông cứng.

“Hồi cấp ba, đội trưởng đội cổ vũ cũng rất thích kéo tôi lại để dạy động tác.”

“……”

Khóe miệng Lâm Vũ bắt đầu co giật.

“Hồi cấp hai thì là bạn cùng bàn, lúc đó còn nhỏ, không hiểu chuyện nên cũng gây ra chút rắc rối……”

“……”

“Còn tiểu học thì…… thôi, không nhớ rõ nữa.”

“……”

Lâm Vũ hoàn toàn câm nín.

Mặt cậu chua đến mức như sắp vắt ra cả nước chanh, trong đầu chợt lướt qua vô số câu chửi thề.

Đệt.

Sao đến cả tiểu học cũng có vậy?

Hồi tiểu học mình còn……

Đây chính là cuộc đời của mấy thằng đẹp trai sao?

“Chậc……”

Lâm Vũ nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, hừ một tiếng đầy mỉa mai,

“Biết vậy đã chẳng nói chuyện này với cậu rồi. Đúng là trai đẹp vẫn hoàn trai đẹp, sinh ra là để kéo thù hận cho người bình thường.”

Nói đến đây, trong giọng cậu thật sự đã pha thêm vài phần chua chát xen lẫn ngưỡng mộ,

“Nếu tôi mà đẹp như cậu thì theo đuổi con gái chắc dễ lắm.”

“…… Chắc vậy.”

“Chậc, cái gì mà ‘chắc vậy’ chứ?”

Lâm Vũ không phục, lập tức hỏi tiếp,

“Cậu không phải thật sự chưa từng theo đuổi cô gái nào đấy chứ?”

“Chưa.”

“Được rồi được rồi, tôi hiểu rồi.”

Lâm Vũ nhún vai,

“Cậu đúng kiểu bông hướng dương trong vườn hoa ấy, chỉ cần đứng ở đó thôi là đã có cả một đàn bướm bay quanh rồi. Thật tốt biết bao…… Nhẹ nhàng, chẳng cần làm gì cả, đúng là người chiến thắng của cuộc đời~”

Vừa dứt lời.

La Thiếu Thiên bỗng dừng bước.

Mưa vẫn rơi, tiếng mưa càng khiến bầu không khí trở nên tĩnh lặng hơn.

“Ơ…… Sao thế?”

Trong lòng Lâm Vũ giật thót một cái.

Vốn dĩ cậu chỉ thuận miệng cà khịa vài câu, theo thói quen chua chát đôi chút mà thôi, nào ngờ đối phương lại thật sự dừng lại.

La Thiếu Thiên cúi đầu, chiếc ô hơi nghiêng, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm.

Nhưng giọng anh vẫn rất bình tĩnh.

“…… Đừng coi những lời như thế là điều hiển nhiên.”

“Hả?”

“Không ai là lúc nào cũng dễ dàng cả.”

La Thiếu Thiên nhìn vũng nước đọng dưới chân, giọng điệu nhàn nhạt,

“Ai rồi cũng sẽ có rất, rất nhiều phiền não…… Mong cậu hiểu.”

“À……”

Chút chua chát và vẻ bông đùa trên mặt Lâm Vũ trong chớp mắt như bị cơn mưa dập tắt.

Cậu chợt nhớ ra điều gì đó.

Chuyện quyên góp cách đây không lâu……

“Gomen gomen! Lỗi tại tôi lỗi tại tôi, đầu óc tôi chập mạch mất rồi!”

Lâm Vũ vội vàng giơ tay đầu hàng, trên mặt đầy vẻ hối hận và cuống cuồng muốn cứu vãn,

“Tôi lỡ mồm thôi, cái tật này của tôi là thế đấy, cậu đừng để trong lòng!”

Vừa nói, cậu vừa cố kéo bầu không khí trở lại,

“Nào nào nào, người anh em, để tôi mời cậu đi ăn! Hôm nay nhất định phải để tôi bao, coi như xin lỗi!”

La Thiếu Thiên đưa mắt nhìn dọc theo con đường phía trước.

Cách đó không xa, tấm biển của Nhà ăn số 3 đang sáng lên trong màn mưa, ánh đèn vàng ấm áp hắt qua cánh cửa kính, thấp thoáng có thể nhìn thấy những bóng người bưng khay thức ăn đi tới đi lui bên trong.

Anh im lặng hai giây rồi lắc đầu.

“Thôi…… Tôi chẳng có hứng ăn.”

“Ờ……”

Lâm Vũ lập tức xìu hẳn.

Cậu đứng nguyên tại chỗ, giống hệt một đứa trẻ làm sai chuyện nhưng lại không biết phải sửa sai thế nào.

Chiếc ô vẫn che trên đầu cả hai, mưa vẫn không ngừng rơi.

Trong chốc lát, không ai nói thêm câu nào.

Bỗng nhiên, Lâm Vũ chú ý đến điều gì đó, ngoảnh mặt sang, vẻ mặt lập tức đầy kinh ngạc.

“Đệt……?”

“Sao thế?”

La Thiếu Thiên nhìn theo hướng ánh mắt của cậu.

Bên ngoài màn mưa, trên con đường rợp bóng cây ở phía xa, có một lối đi bị cành cây ngô đồng che khuất mất một nửa, một đôi nam nữ đang cùng che chung một chiếc ô, chậm rãi bước về phía trước.

Hai người không đứng quá sát nhau, nhưng cũng tuyệt đối không hề xa.

Chiếc ô hơi nghiêng về phía cô gái, chàng trai cúi đầu nói gì đó, cô gái ngẩng mặt cười một cái, bờ vai cũng khẽ rung theo.

La Thiếu Thiên quen chàng trai kia.

Đó là hội trưởng hội sinh viên, một đàn anh hơn họ một khóa.

Hôm lễ khai giảng, anh ta còn đứng trên bục phát biểu, cầm micro, chiếc sơ mi trắng được là phẳng phiu, phát âm tròn vành rõ chữ, phong thái diễn thuyết vững vàng đến mức không chê vào đâu được.

Gia cảnh dường như cũng không hề tầm thường.

Nghe nói cậu ruột anh ta có chút địa vị ở sở cấp tỉnh, tóm lại là kiểu nhân vật từ năm nhất đã tự mang theo hào quang.

Rất có năng lực, được lòng mọi người, làm việc gì cũng đâu ra đấy.

Còn cô gái đứng cạnh anh ta, được chiếc ô che ở bên trong——

La Thiếu Thiên không quen.

Nhưng Lâm Vũ thì quen.

Quen không thể quen hơn.

Tóc ngắn, người mảnh mai, làn da trắng trẻo mịn màng, khuôn mặt chỉ bằng bàn tay nhưng ngũ quan lại tinh xảo như thể đã được retouch[note104329] kỹ.

Đôi mắt to dưới màn mưa càng trở nên long lanh, bên mái tóc còn cài một chiếc kẹp tóc Hello Kitty màu bạc nho nhỏ, mang theo chút ngây ngô đáng yêu quá mức.

Cô mặc một chiếc váy ngắn màu hồng rất mát mẻ, gấu váy nhẹ nhàng đung đưa.

Trên chân là đôi sandal buộc dây, để lộ mắt cá chân thon nhỏ và cả những ngón chân.

Khi nước đọng ven đường bắn tung tóe, vài chấm bùn rơi lên mu bàn chân trắng đến chói mắt của cô, trông như một mảnh sứ trắng vô tình bị vấy bẩn đôi chút.

“Ha…… Ha ha……”

Vẻ mặt Lâm Vũ khựng lại trong chốc lát, sau đó nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“Đỉnh thật…… Đệt…… Cô gái đó…… chính là cô gái tôi vừa đưa ô cho.”

“……”

La Thiếu Thiên lập tức hiểu ra.

Anh nhìn theo bóng lưng đôi nam nữ đang dần đi xa, ngập ngừng một chút rồi khẽ hỏi:

“Hóa ra cô ấy có bạn trai à, cô ấy không nói với cậu sao?”

“Đó không phải bạn trai cô ấy.”

Giọng Lâm Vũ trầm đục, như đang cố nuốt ngược một ngụm máu vào trong.

“Không phải?”

“Đó là đàn anh của cô ấy.”

Lâm Vũ khẽ giật khóe miệng, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc,

“Lần trước bọn tôi rõ ràng đã hẹn nhau rồi, sẽ cùng xem phim trong giảng đường bậc thang. Cô ấy đồng ý ngon lành, tôi còn mua sẵn nước uống với khoai tây chiên, vậy mà cả tối cô ấy không hề đến. Sau đó tôi hỏi thì cô ấy chỉ hời hợt bảo, có một đàn anh vừa bàn giao công việc xong tìm cô ấy nói chuyện, nói một hồi quên luôn cả thời gian.”

“Nói chuyện gì?”

“Đi bộ đường dài, nhảy dù, lái trực thăng…… Nói chung toàn là những cuộc chơi của giới thượng lưu mà cả đời tôi cũng chẳng với tới nổi.”

Lâm Vũ giơ tay chỉ về phía chàng trai đứng dưới chiếc ô ở đằng xa.

“Đó, chắc là tên kia đấy.”

Mưa vẫn đang rơi.

Vũng nước trên mặt đất bị gió thổi nổi lên những gợn sóng li ti.

Lâm Vũ đưa tay ôm đầu, như thể đột nhiên bị rút sạch sức lực, cả người lâng lâng, hai vai trĩu xuống, đầu gối cũng mềm nhũn theo.

Cậu thậm chí còn nghi ngờ, nếu mình bước thêm hai bước nữa, có khi sẽ quỳ phịch xuống ngay vũng nước.

Ngay giây tiếp theo, một bàn tay khỏe khoắn kịp thời nắm lấy cánh tay cậu.

“Đứng vững.”

La Thiếu Thiên đỡ lấy cậu.

Lực tay anh rất vững, kéo cậu lại một chút, tránh để cậu thật sự ngã chúi xuống vũng nước.

“Cảm ơn……”

“Thật ra đi bộ đường dài cũng chẳng có gì thú vị.”

La Thiếu Thiên bỗng lên tiếng, giọng điệu nghiêm túc đến mức có hơi kỳ lạ,

“Một đám người mặc áo khoác dã ngoại đi leo núi, cho muỗi đốt thôi, phần lớn thời gian phong cảnh cũng chỉ đến thế, còn dễ trẹo chân, hạ thân nhiệt, rất nguy hiểm.”

Lâm Vũ không phản ứng.

“Nhảy dù cũng chán lắm.”

La Thiếu Thiên tiếp tục nói,

“Khâu chuẩn bị rất nhiều, ký giấy, huấn luyện, kiểm tra trang bị, riêng phần dạo đầu đã mất nửa ngày. Thật sự nhảy xuống thì cũng chỉ có mấy chục giây.”

Lâm Vũ vẫn cúi đầu, không lên tiếng.

“Còn trực thăng thì……”

La Thiếu Thiên ngừng một chút, như thể thật sự nghiêm túc so sánh,

“Cũng chỉ vậy thôi. Ngoài lúc cất cánh với hạ cánh hơi đặc biệt một chút thì phần lớn cảm giác ở giữa…… thật ra cũng gần giống như lái xe.”

“……”

Lần này, cuối cùng Lâm Vũ cũng chậm rãi quay đầu nhìn anh một cái.

Nhưng cuối cùng cậu cũng chẳng còn sức để cà khịa nữa.

Cả người cậu héo rũ, đầu gục xuống, giống hệt một con gà trống bị đá cho tơi bời trong đấu trường, đến cả mào gà cũng rũ xuống.

“Nếu vậy……”

Cổ họng cậu nghẹn lại, giọng nói cũng trở nên yếu ớt,

“Thiếu Thiên, cậu…… cậu nói xem tôi còn cơ hội không?”

Khi nói câu này, cậu không dám nhìn về con đường rợp bóng cây kia nữa, chỉ chăm chăm nhìn vũng nước dưới chân, nơi bóng phản chiếu đã bị nước mưa khuấy nát.

“Họ còn chưa chính thức công khai mà……”

La Thiếu Thiên im lặng hai giây.

Sau đó, anh rất bình tĩnh đáp:

“…… Có.”

“Hả?”

“Cho dù chính thức công khai rồi vẫn còn cơ hội. Kết hôn rồi cũng vẫn có, cùng lắm thì đập nát trục bánh xe hoa, cướp cô ấy về là được. Nhưng, có cần thiết không?”

“…… Cái gì?”

“Vì kiểu phụ nữ như cô ấy.”

Cuối cùng La Thiếu Thiên vẫn nói thẳng ra.

Ánh mắt anh vẫn hướng về chiếc ô ở phía xa, giọng điệu bình tĩnh:

“Cô ấy đúng là rất xinh, điểm này tôi thừa nhận. Nhưng rất có thể cô ấy đang để cậu lửng lơ. Tận hưởng cảm giác được người khác theo đuổi, được nâng niu, được nhớ mong. Kiểu người như cậu là dễ nắm thóp nhất, đối với cô ấy, có khi còn hữu dụng hơn cả vị đàn anh kia.”

Anh ngừng một chút, khẽ nhíu mày,

“Tôi nhìn ra được, ngay cả người đàn ông đang ở bên cạnh cô ấy bây giờ có lẽ cũng chưa phải lựa chọn khiến cô ấy hài lòng nhất. Còn cậu thì chỉ là một phương án dự phòng mà cô ấy chưa muốn vứt bỏ hẳn thôi. Phát hiện sớm cũng tốt, còn hơn để cậu uổng phí thêm công sức vì cô ấy.”

“Nhưng…… nhưng……”

Lâm Vũ hé miệng, như muốn phản bác điều gì.

Thế nhưng “nhưng” mãi, cậu lại chẳng thể tìm ra nổi một lý do nào để bào chữa cho cô ấy.

“Nhưng cái gì?”

“Nhưng…… tôi thật sự rất thích cô ấy……”

Ngay khoảnh khắc nói ra câu này, đến cả Lâm Vũ cũng thấy xấu hổ.

Xấu hổ quá.

Cậu cắn chặt môi, cổ họng đau rát, vành mắt nóng ran, vậy mà vẫn không dám bật khóc.

Đứng giữa cơn mưa, vì một cô gái mà rơi nước mắt dưới chiếc ô của một người đàn ông khác——

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó thôi cũng đủ khiến cậu xấu hổ suốt 3 tháng.

La Thiếu Thiên nhìn cậu, hiếm khi im lặng vài giây.

“Tôi hỏi cậu một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“…… Thích một người thì đại khái là cảm giác thế nào?”

“Cảm giác thế nào à?”

Lâm Vũ hít một hơi thật sâu, cố nén nước mắt trở lại, nhưng giọng mũi vẫn nặng trĩu.

Cậu kéo khóe miệng, nở một nụ cười tự giễu:

“Chẳng phải cậu đang nhìn thấy rồi sao? Đúng là xui xẻo với bi thảm vô cùng!”

Nhưng vừa nói xong, Lâm Vũ lại chợt cảm thấy không đúng.

Thích một người, hình như bản thân nó đâu có thảm hại.

Là vì cậu thích một người nên mới thảm hại đến thế.

Giống như cái gì nhỉ?

Giống như một người đầu tư cổ phiếu A-share đến mức thua sạch, đến cả cái quần lót cũng chẳng còn, bị người khác hỏi “Đầu tư chứng khoán cảm giác thế nào”, kết quả vừa mở miệng đã đáp:

“Cống hiến cho đất nước chứ sao.”

“Ờ…… Đừng nói như vậy.”

La Thiếu Thiên khẽ nhíu mày, dường như cảm thấy câu “xui xẻo với bi thảm” vừa rồi của cậu quá bỡn cợt.

“Nghiêm túc chút đi.”

Anh ngừng một chút, giọng điệu hiếm khi nghiêm túc đến vậy,

“Đại khái…… rốt cuộc là như thế nào?”

“Như thế nào à?”

Lâm Vũ lặp lại một lần, như thể bị câu hỏi này làm khó.

Cậu cúi đầu, ánh mắt dừng trên mặt nước dưới chân không ngừng bị hạt mưa làm vỡ vụn.

“Đại khái là……”

“Khi nhìn thấy cô ấy, tim cậu sẽ đập nhanh hơn.”

“Rõ ràng chẳng làm gì cả, chỉ cần nhìn cô ấy từ xa một cái thôi, lồng ngực cũng như bị ai đó bóp lấy.”

“Cậu sẽ luôn nghĩ đến việc gặp cô ấy, nghĩ đến việc nói chuyện với cô ấy.”

“Cho dù chẳng có việc gì quan trọng, cậu cũng sẽ tự bịa ra đủ thứ lý do trong đầu, chỉ để tìm một cái cớ nhỏ thật nhỏ, hòng bắt chuyện với cô ấy một câu.”

“Đang đi trên đường, nếu đột nhiên nghĩ đến gương mặt cô ấy…… cậu sẽ như **[note104330], tự mình lén cười. Rồi bị người đi ngang qua nhìn bằng ánh mắt kiểu ‘Tên này có phải đầu óc có vấn đề không’.”

“Cậu sẽ nghĩ đến chuyện nắm tay cô ấy, hôn cô ấy, sinh con, mua nhà, dưỡng già, chết rồi sẽ chôn ở đâu.”

“Nghe vô lý lắm đúng không? Rõ ràng còn chưa đâu vào đâu, thậm chí người ta còn chưa chắc đã nhìn cậu bằng con mắt khác, vậy mà trong đầu cậu đã diễn đi diễn lại cả cuộc đời không biết bao nhiêu lần.”

“Cậu sẽ nghĩ xem phải mở lời với cô ấy thế nào, chuẩn bị chủ đề trò chuyện ra sao, làm sao để cuộc nói chuyện không rơi vào im lặng, làm sao để bản thân trông hấp dẫn hơn một chút.”

“Trước khi gửi tin nhắn, cậu sẽ xóa rồi sửa, sửa rồi lại xóa.”

“Chỉ vì một câu ‘Ừm’, một sticker, hoặc một câu ‘Ngủ sớm nhé’, cậu cũng có thể trằn trọc trên giường nghĩ ngợi suốt nửa đêm.”

“Cậu sẽ dùng mọi cách để theo đuổi cô ấy, nắm lấy từng cơ hội. Lúc nào cũng cảm thấy chỉ cần bớt làm một bước thôi là sẽ bỏ lỡ điều gì đó.”

“Đến ngày lễ, cậu sẽ cố tình gửi lời chúc cho cô ấy, còn cố canh đúng thời điểm, nghĩ xem liệu mình có thể là người đầu tiên không, hoặc ít nhất cũng đừng quá muộn.”

“Cậu sẽ canh me canh chua.”

“Cậu sẽ nhớ phòng học của cô ấy, nhớ con đường cô ấy thường đi, nhớ cô ấy thích uống gì, thích ăn gì, không thích màu gì, ghét mùi nước hoa của hãng nào.”

“Cậu sẽ tìm đủ mọi lý do nghe thật hợp tình hợp lý để tặng cô ấy những món quà phù hợp.”

“Quà cũng không được quá đắt, đắt quá sẽ giống như đang gây áp lực cho người ta.”

“Cũng không được quá rẻ, rẻ quá sẽ khiến cậu trông như không coi trọng cô ấy.”

“Tốt nhất là kiểu—— Sau khi nhận, cô ấy sẽ hơi thấy ngại, sẽ cảm thấy nợ cậu một ân tình nho nhỏ.”

“Khi cô ấy mệt mỏi, cậu sẽ an ủi cô ấy; khi cô ấy vui vẻ, cậu sẽ ở bên cô ấy; khi cô ấy đói bụng, cậu sẽ đội nắng gắt hoặc dầm giá rét, đạp xe đạp công cộng chạy mấy cây số đến tiệm sushi ở tận xa, chỉ để mua về cho cô ấy phần sushi được đánh giá cao nhất, trông đẹp mắt nhất.”

“Cậu sẽ nghĩ đến chuyện tiêu tiền vì cô ấy, nuôi cô ấy, coi cô ấy như con gái.”

“Cậu cũng sẽ nghĩ rằng, sẽ có một ngày cô ấy đổi lại tiêu tiền vì cậu, che chở cho cậu, để cậu được dựa dẫm vào cô ấy…… coi cô ấy như mẹ.”

“Hèn lắm đúng không?”

“Nhưng khi thích một người, vốn dĩ đầu óc chẳng còn chút logic nào.”

“Cậu sẽ biến bản thân vừa giống một người cha, vừa giống một con chó, lại còn giống một thằng con ngốc lúc nào cũng chờ được khen vài câu.”

Cậu dừng lại vài giây, yết hầu khẽ chuyển động.

Giọng nói cũng theo đó mà trầm xuống.

“Cậu nhìn thấy hôm nay trời mưa.”

“Cậu sẽ nghĩ, đúng là cơ hội trời ban.”

“Cậu sẽ cảm thấy, đưa ô cho cô gái đó thì chắc chắn sẽ được cộng điểm rất nhiều. Trên phim truyền hình, trong tiểu thuyết, trong phim điện ảnh, chẳng phải đều diễn như vậy sao? Trời mưa, chiếc ô, dáng vẻ chật vật, sự quan tâm chăm sóc, một tình tiết hoàn hảo biết bao.”

“Kết quả thì sao?”

Lâm Vũ ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn còn vương chút đỏ hoe chưa kịp giấu đi.

“Kết quả là người ta quay đầu đã cùng một người đàn ông khác che chung một chiếc ô, vừa đi vừa cười nói.”

“Ngay khoảnh khắc đó cậu mới biết——”

“Ồ, hóa ra cậu đã nghĩ nhiều đến thế, nghiêm túc lâu đến thế, nhưng ở chỗ người ta, có khi ngay cả một phương án dự phòng chính thức cũng chẳng được tính là.”

“Nhiều lắm thì chỉ là một con chó ngoan ngoãn hơn một chút.”

“Lúc vui thì vuốt cậu vài cái, tâm trạng tốt thì trêu cậu vài câu, còn khi không vui thì đá văng cậu đi cũng chẳng buồn xót.”

Nói đến đây, giọng cậu đã rất khẽ.

Như một tờ giấy bị mưa từng chút một ngâm nhũn.

“Thích một người…… đại khái là như vậy đấy.”

“Hiểu rồi chứ?”

Bạn đã đến cuối chương 333.

Không gian đọc của bạn