Chương 332 · 355 chương

Ô

La Thiếu Thiên đứng thẫn thờ trước cửa sổ.

Mưa rơi lộp bộp đập lên mặt kính, dày đặc như từng nắm sỏi vụn.

Sân thể thao từ lâu đã bị màn hơi nước nuốt chửng, chỉ còn lại một khoảng trắng mờ mịt, nhìn từ xa đến cả vạch kẻ đường chạy cũng nhòe đi, cứ như cả khuôn viên trường đều bị một lớp sương xám trắng bao phủ.

Rõ ràng buổi chiều vẫn còn nắng đẹp.

Mặt trời treo lơ lửng trên cao, ánh nắng chói đến lóa mắt, ngay cả lan can cuối hành lang cũng bị nắng hơ đến nóng ran.

Thế nhưng ngay khi tiếng chuông tan học của tiết cuối cùng vang lên, tầng mây xám chì bỗng bị đẩy ào tới từ hướng đông nam, gần như chỉ trong vài phút, bầu trời đã tối sầm xuống.

Rồi sau đó——

Một tiếng sét nổ vang, hàng nghìn hàng vạn tấn nước trút thẳng xuống mặt đất, cứ như hồ chứa nước trên trời bỗng mở tung cửa xả, đến cả không khí cũng ngập trong thứ hơi ẩm như bị đập nát.

Anh trở về chỗ ngồi, lặng lẽ ngẩn người.

Lúc này, anh cần ngẩn người.

“Bố con đi rồi.”

Cách đây không lâu, mẹ đã gửi cho anh một tin nhắn như vậy trên WeChat.

Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu, cuối cùng chỉ đáp lại một câu:

“Con biết rồi.”

Thật ra anh nên nhắn thêm vài câu nữa.

Ít nhất cũng nên gửi một đoạn tin nhắn thoại, nói chuyện với mẹ đôi câu.

Thế nhưng ngón tay đặt lên màn hình, lại chẳng gõ nổi một chữ nào.

Anh vẫn còn nhớ, khi mới phát hiện bệnh, ông già ấy ngồi bên giường bệnh, mu bàn tay còn đang cắm kim truyền, cười như đùa mà nói:

“Hay là mình đừng chữa nữa? Đã là giai đoạn cuối rồi, lại còn di căn, có cố thế nào cũng chẳng ích gì. Con nhìn cậu hai của con mà xem, uống rượu đến mức ung thư gan, tiêu biết bao nhiêu tiền, can thiệp cũng làm rồi, cuối cùng vẫn chẳng có tác dụng. Kéo dài thêm một thời gian rồi suốt ngày nằm viện cũng chẳng có ý nghĩa gì. Con trai à, con còn phải đi học, sau này còn phải cưới vợ, cứ để dành tiền lại đi.”

Đương nhiên mẹ không đồng ý, vẫn đưa ông đi chữa trị.

Sau đó, nhà trường cũng tổ chức quyên góp và trao cho La Thiếu Thiên một khoản tiền.

Lúc cố vấn học tập đưa phong bì cho anh, thầy nói đó là chút tấm lòng của mọi người.

Khi ấy, La Thiếu Thiên có một cảm giác.

Giống như đang ghi nợ với tử thần, thời gian vay được dùng đi một chút là bớt đi một chút, đến cuối cùng vẫn phải trả lại.

Mà lần gặp cuối cùng, là vào ngày hôm qua.

Phòng bệnh rất yên tĩnh, rèm cửa chỉ kéo một nửa, ánh sáng bên ngoài không thể lọt vào, bố anh nằm trên giường, gầy đến mức chỉ còn lại bộ xương, đôi mắt đã không còn mở nổi nữa.

Bàn tay với những đường gân nổi rõ, làn da chùng nhão lần mò trên chăn rất lâu, như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Đến khi La Thiếu Thiên đưa tay ra, ông mới nắm lấy.

Lực nơi các ngón tay rất yếu, gần như đã chẳng còn chút sức lực nào.

“Chăm sóc…… mẹ con……”

Anh gật đầu.

“Chăm sóc…… chính con……”

La Thiếu Thiên nhắm mắt lại, gật đầu rồi chậm rãi thở ra một hơi.

“Phù——”

Hơi thở ấy phả lên mặt kính cửa sổ, rất nhanh đã ngưng tụ thành một mảng sương trắng nhạt.

Mờ mờ ảo ảo, che khuất một góc nhỏ khung cảnh mưa bên ngoài.

Trên mặt kính hiện lên một bóng người.

Gầy gò nhỏ thó, co ro dưới mái hiên tối om trước cửa.

“Đệt, ông trời bị tiểu nhiều hay sao ấy? Suốt ngày mưa thế này!”

Cậu nam sinh đứng bên cửa, cổ vẹo sang một bên, đầu rũ xuống, miệng lầm bầm chửi rủa, đi đi lại lại dọc theo mép mái hiên.

La Thiếu Thiên nhớ cậu.

Cách đây không lâu, anh từng giúp cậu một lần trong thư viện.

Lúc cố vấn học tập trao khoản tiền quyên góp đó cho anh, còn đặc biệt nhắc đến cái tên này.

Lâm Vũ.

Đúng lúc ấy, cậu nhóc kia như cuối cùng cũng quyết tâm liều một phen, đột ngột rụt cổ, trùm áo khoác lên đầu, như một con chó bị đuổi khỏi nhà, cắm đầu lao thẳng vào màn mưa trắng xóa bên ngoài.

“Này!”

La Thiếu Thiên gọi một tiếng.

Tiếng mưa quá lớn, ban đầu Lâm Vũ không phản ứng kịp, lao thêm hai bước rồi mới đột ngột quay đầu lại.

Khi nhìn thấy là anh, cả người cậu rõ ràng sững lại trong thoáng chốc.

La Thiếu Thiên rút chiếc ô từ trong ba lô ra, bung ô rồi bước nhanh tới.

Mưa rơi lộp bộp nện lên mặt ô, như một tràng trống dồn dập.

Ngay giây tiếp theo, Lâm Vũ như một con cá trơn tuột, vèo một cái chui tọt vào dưới ô, động tác nhanh đến mức chẳng hề khách sáo.

“Ôi chao, đúng là ông trời ban duyên mà, lại đúng lúc có người cho tôi ké ô thế này!”

Lâm Vũ quệt nước trên mặt, hai mắt sáng rỡ,

“Đến nhà ăn số 3 nhé, cũng không xa đây lắm.”

“Ừ.”

La Thiếu Thiên đáp một tiếng, cầm ô bước về phía trước.

Hai người không đứng sát vai, nhưng cũng tuyệt đối chẳng cách xa.

Tiếng mưa vọng qua lớp vải ô nghe trầm đục, nước đọng dưới chân bị giẫm lên phát ra những tiếng ào ào.

“Mà nói mới nhớ, sao cậu cũng ở giảng đường vậy? Trùng hợp thật đấy!”

Lâm Vũ vừa co người nép vào giữa chiếc ô, vừa tò mò hỏi.

“Vừa nãy đi đưa tài liệu cho cố vấn.”

La Thiếu Thiên bình thản đáp một câu, rồi hỏi ngược lại,

“Cậu thì sao?”

“Ban đối ngoại vừa kết thúc hoạt động.”

Lâm Vũ vừa nói vừa cố thu mình lại nhỏ hơn một chút, hận không thể rụt cả hai cánh tay vào bụng để diện tích bị mưa hắt vào ít đi.

“Thật ra lúc đầu tôi cũng có ô.”

Nói đến đây, cậu khựng lại một chút, trong giọng nói bỗng lộ ra vẻ đắc ý chẳng giấu nổi,

“Nhưng có một bạn nữ không mang ô, nên tôi cho cô ấy mượn rồi.”

“Cho cô ấy mượn?”

La Thiếu Thiên vốn định hỏi một câu “Thế cậu thì sao”.

Nhưng lời đến bên miệng, trong đầu anh như chợt lóe lên điều gì đó, cuối cùng lại đổi sang một cách hỏi khác,

“Cậu thích cô ấy à?”

“Tôi——”

Lâm Vũ lập tức mở to mắt, có chút ngượng ngùng, mặt thoáng đỏ lên,

“Thế mà cậu cũng đoán ra được à? Ha ha……”

Cậu cười hai tiếng, vội hạ thấp giọng, thần thần bí bí nói thêm,

“Này, đừng kể cho ai nhé! Cô ấy là người đẹp nhất ban đối ngoại của đài phát thanh đó, có rất nhiều người đang theo đuổi cô ấy.”

“Nhưng quan hệ giữa tôi với cô ấy chắc là tốt nhất nhỉ? Dù sao bọn tôi cũng trực chung mỗi ngày, thường xuyên chơi UNO với nhau, thỉnh thoảng còn cùng đi quầy tạp hóa trong trường mua nước nữa.”

Khi nói những lời ấy, trong giọng cậu mang theo một niềm vui hoàn toàn không chút phòng bị.

Như thể đã lén diễn tập trong lòng biết bao lần về một thứ hạnh phúc vẫn còn chưa xảy ra.

La Thiếu Thiên nhìn đôi mắt đang sáng lên của cậu, nhưng trong lòng lại vô cớ như bị thứ gì đó khẽ đâm một nhát.

Cùng chơi với nhau, không có nghĩa là quan hệ tốt.

Quan hệ tốt, cũng không có nghĩa là thích.

Có những chuyện, đối với người trong cuộc, lúc nào cũng hiểu ra chậm hơn người ngoài cuộc một bước.

Hoặc rất nhiều bước.

Tóm lại, cậu chàng trước mắt này dường như vẫn hoàn toàn chưa nhận ra.

“Vậy sao cô ấy không về chung ô với cậu?”

La Thiếu Thiên hỏi.

“Ôi dào, cái ô đó nhỏ lắm, chỉ che được một người thôi, chính tôi chủ động bảo cô ấy cứ tự về để đỡ ngượng mà.”

Lâm Vũ bày ra vẻ mặt như muốn nói “Đến thế mà cậu cũng không hiểu à”, giọng điệu thậm chí còn đầy vẻ đương nhiên như đang giải thích giúp đối phương,

“Với lại con gái người ta mà, ngại ngùng một chút cũng bình thường thôi, sao tôi có thể ép người ta được? Phải ga lăng một chút chứ! Cô ấy còn cảm ơn tôi mấy lần liền!”

“…… Được rồi.”

La Thiếu Thiên gật đầu.

Nhưng ánh mắt lại bất giác rơi xuống chiếc ô trong tay mình.

Thật ra, đây cũng chỉ là một chiếc ô dành cho một người.

Khung ô không lớn, độ xòe của tán ô cũng có hạn, xét theo lẽ thường thì cũng chỉ đủ để một người đứng bên dưới thật thoải mái.

Nhưng——

Nếu hơi chen vào một chút.

Thì thật ra vẫn có thể cùng nhau che mưa.

Tên ngốc này, đã bỏ lỡ cơ hội mập mờ với người mình thích rồi……

“À phải rồi, Thiếu Thiên, cậu có người mình thích không?”

Bạn đã đến cuối chương 332.

Không gian đọc của bạn