Chương 331 · 355 chương

Tình Bạn Biến Chất

“Đúng vậy, A Vũ—— Vào lúc thế này, người duy nhất có thể trông cậy cũng chỉ có cậu thôi!”

La Thiếu Thiên giữ chặt vai Lâm Vũ, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

Ở phía bên kia, Lý Tình cũng nhìn chằm chằm vào cô, trong ánh mắt tràn ngập vẻ đương nhiên như thể đang nói “Chị không lên thì còn ai lên nữa”.

“……”

Lâm Vũ lập tức hiểu ra.

Tình cảnh của mình lúc này đúng là chẳng khác nào ăn thanh long kèm thuốc xổ—— Không muốn Tào Tháo rượt cũng phải bị rượt thôi.

Nếu đã vậy——

“Biến thân!”

Cô nghiến răng thật mạnh, dứt khoát hô lên.

Sau đó.

Không khí im lặng một giây.

Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Đừng nói hiệu ứng ánh sáng, đến cả kỹ xảo rẻ tiền cũng chẳng thấy bật ra.

“Chị tưởng chị là Kamen Rider đấy à!?”

Lý Tình hết chịu nổi, giơ tay cốc ngay một cái lên đầu Lâm Vũ, đau đến mức cô ôm đầu ngồi xổm thủ thế tại chỗ.

“Đau đau đau——!”

“Rốt cuộc chị có từng xem Ma Pháp Thiếu Nữ biến thân chưa vậy!? Làm gì có ai chỉ hô một tiếng là muốn xong chuyện như chị! Chẳng phải họ đều phải đọc một tràng thần chú dài ngoằng sao! Không thì ít nhất chị cũng từng thấy Trần Băng với Yoruno Hotaru giải phóng【Khái Niệm Khế Ước Vũ Trang】như thế nào chứ? Họ làm thế nào, chẳng lẽ chị không biết tự lượng sức mình chút nào sao?”

Lâm Vũ ôm đầu, ánh mắt tủi thân đến mức như sắp rơm rớm nước.

“Lạy mẹ…… Em biết sao được chứ…… Thứ này em cũng mới cầm lần đầu mà…… Chẳng lẽ mọi người còn mong một người mới lần đầu ra trận đã điều khiển Gundam luôn sao……”

“Aa, là tâm ý! Dùng tâm ý đi, sức mạnh của trái tim ấy!”

Lý Tình sốt ruột đến mức sắp bốc lên khỏi mặt đất, vừa nói vừa khoa tay múa chân,

“Vì sao【Khái Niệm Khế Ước Vũ Trang】lại được phân biệt với biến thân thông thường? Bởi vì thứ này, về bản chất chính là công ty mở thêm cho chị một phần quyền hạn, để chị có thể tiến thêm một bước trong việc hấp thu năng lượng từ Subspace! Ma Pháp Thiếu Nữ không đủ thực lực thì căn bản không làm được, mà người có thể làm được điều đó, nhất định phải có một trái tim vững như bàn thạch, cùng với khát vọng mãnh liệt đến mức đủ sức xé toạc hiện thực!”

“Cho nên, Lâm Vũ—— Nghĩ cho kỹ đi, rốt cuộc chị vì điều gì mà trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ! Đừng có nói với em là vì tiền, ai mà chẳng vì muốn sống mới đến đây!? Lý do cỡ đó thì biến thân bình thường còn miễn cưỡng đối phó được, chứ còn lâu mới đủ để vận hành【Khái Niệm Khế Ước Vũ Trang】!”

“Mang cái khí thế lúc chị bùng nổ ở Nhà thờ Thánh Tâm ra cho em xem đi chứ!”

“……”

Lâm Vũ sững người.

Đây là lần đầu tiên Lâm Vũ nhìn thấy Lý Tình như vậy.

…… Này này, giục thì cứ giục.

Nhưng đừng có push như thế được không.

Ở đây đông người nhìn thế này, tôi hồi hộp chết đi được.

Dũng khí khi ở Nhà thờ Thánh Tâm…… sao?

Lâm Vũ theo bản năng khẽ đưa mắt sang, khóe mắt vô tình lướt qua gương mặt đẹp trai quá mức của La Thiếu Thiên.

Trong nháy mắt, da đầu cô tê rần.

…… Mẹ kiếp.

Đã qua lâu như vậy rồi, vậy mà cô lại không nhớ nổi rốt cuộc lúc đó mình đã vì điều gì mà bất chấp tất cả.

Nhưng nếu thật sự phải nói, thì đáp án cũng chẳng phức tạp đến thế.

Trước khi trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ, cuộc đời cô đúng là tồi tệ đến mức không còn gì để nói.

Xám xịt, ẩm thấp, như một bộ quần áo cũ mãi mãi chẳng bao giờ phơi khô nổi.

Không nhìn thấy lối ra, cũng chẳng nhìn thấy hy vọng.

Mà tất cả bắt đầu thay đổi——

Chính là từ khoảnh khắc cô trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ.

Cho nên, dù thời gian có quay ngược lại một lần, để cô trở về đúng thời điểm ấy, một lần nữa nhìn thấy lời mời vừa hoang đường vừa giống hệt quảng cáo lừa đảo kia, có lẽ cô vẫn sẽ như bị ma xui quỷ khiến mà bấm vào nó, vẫn sẽ từng bước từng bước bước vào cổng Công ty Bình Minh.

Đã thay đổi điều gì?

Nếu thật sự ngồi kể, chắc phải kể ra được cả một tràng.

Cuộc sống thay đổi, các mối quan hệ thay đổi, thế giới trong mắt cô thay đổi, ngay cả chính bản thân cô…… cũng đã thay đổi đến mức không còn nhận ra.

Nhưng nếu nói điều quan trọng nhất——

Quả nhiên, vẫn là câu hỏi ấy.

Rốt cuộc điều mình thật sự mong muốn là gì.

“Em muốn……”

Đôi môi Lâm Vũ khẽ run lên.

Tiếng tim đập thình thịch, thình thịch vang đến đáng sợ, như thể sắp trực tiếp phá tung lồng ngực.

“E-Em muốn……”

Theo bản năng, cô siết chặt sợi dây chuyền trước ngực, như một người sắp chết đuối đang bấu víu lấy mảnh gỗ nổi cuối cùng.

“Được…… được……”

Cổ họng khô khốc, giọng nói nhỏ đến mức gần như sắp tan vào không khí.

“Mọi người……”

Lời vừa ra khỏi miệng, cảm giác xấu hổ đã như một con sóng bỏng rát, ầm một tiếng dâng trào lên gò má.

Xấu hổ quá……

“Muốn được yêu?”

“Mày là cái thá gì mà cũng xứng?”

“Sẽ không có ai thích mày đâu.”

Gần như cùng một lúc, những lời nói chói tai trong quá khứ bỗng từ sâu trong ký ức cuộn trào trở lại, như vô số cây kim nhỏ, tàn nhẫn đâm thẳng vào trái tim còn chưa kịp dựng lên phòng tuyến của cô.

Voong——

Viên pha lê trong tay cô khẽ sáng lên một chút.

Tựa như một đốm lửa leo lét trong màn đêm, chực tắt lại chưa tắt.

Nhưng cũng chỉ lóe lên trong chớp mắt rồi nhanh chóng lại mờ đi.

…… Có phản ứng.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Tâm ý của cô quả thật đã truyền đi, nhưng ý chí ấy vẫn chưa đủ kiên định, vẫn chưa đạt tới mức có thể thật sự cộng hưởng với vũ trang.

“Rốt cuộc chị muốn điều gì!? Nói ra đi! Đến nước này rồi chị còn ngại cái quỷ gì nữa hả!?”

Lý Tình sốt ruột đến mức sắp nổ tung.

“Ưm……”

Trên trán Lâm Vũ rịn ra những giọt mồ hôi li ti, đầu ngón tay lạnh buốt.

Cô đâu phải không biết tình hình hiện giờ thế nào.

Chính vì biết nên mới càng thấy khó xử hơn.

Cô vẫn luôn là kiểu người như vậy.

Tự ti, nhút nhát, như một con chó ướt sũng co ro trong cống rãnh.

Đối với cô, thứ gọi là ước nguyện chưa bao giờ là điều có thể đường đường chính chính nói ra.

Đó là sự yếu đuối mà cô buộc phải cẩn thận giấu kín.

Bởi vì một khi bị người khác phát hiện——

“Nhìn kìa, loại người như nó mà cũng dám mơ mộng thế này, buồn cười chết mất!”

A a……

Chính vì vậy nên cô thiếu tự tin, nên mới không làm được.

Đến cả chuyện đơn giản như nói ra ước nguyện thật sự của mình, cô cũng không làm nổi.

Có lẽ mình thật sự không có tư cách……

“Này——”

Ngay giây tiếp theo, một đôi tay bỗng vươn tới, nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt cô.

Lâm Vũ bỗng cứng đờ.

Tầm mắt của cô bị cưỡng ép kéo trở lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

“Này.”

Gương mặt đẹp trai của La Thiếu Thiên ở ngay trước mắt, lông mi cũng đếm rõ từng sợi.

“Quả nhiên, không có người khác giúp thì cậu vẫn không nói ra được sao?”

“Ơ……”

“Thật ra điều cậu muốn nói là ‘Tôi muốn được mọi người yêu thương’, đúng không?”

“……”

“Không có gì phải ngại cả, đó là một nguyện vọng hết sức bình thường.”

“Nhưng……”

“Nhưng loại người như tôi quá ghê tởm, sẽ chẳng có ai thích đâu, không xứng đáng…… Điều cậu muốn nói là những điều đó, đúng không?”

“……”

Lâm Vũ không nói gì, nhưng tròn xoe mắt, thầm nghĩ: Sao tên này lại biết được vậy chứ.

“Tôi đương nhiên biết, đương nhiên biết chứ, vì tôi vẫn luôn là bạn của cậu mà, chẳng phải sao? Tôi vẫn luôn dõi theo cậu mà!”

La Thiếu Thiên siết chặt vai cô,

“Nếu nói ghê tởm, thật ra tôi còn ghê tởm hơn cậu chứ? Rõ ràng thứ tôi dành cho cậu đáng lẽ chỉ nên là tình bạn thôi, nhưng tôi……”

“Này……”

“Này! Trước đây chẳng phải cậu đã từng hỏi tôi vì sao lại chọn cậu sao?”

“Ơ……”

Cả người Lâm Vũ cứng đờ.

Khoan đã.

Khoan khoan khoan——

Có nhầm không vậy!?

Lại đúng lúc này?

Lại đúng vào thời điểm này sao?

Lý Tình còn đang ở bên cạnh đấy!?

Sao lại chọn đúng hoàn cảnh này để nói chuyện đó chứ!?

Đầu óc cô trong nháy mắt trống rỗng, nhưng gò má đã nóng bừng lên trước, đỏ đến mức gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

“C-Cậu lại nói chuyện này với tôi ngay bây giờ sao……?”

“Tôi nói cho cậu biết ngay bây giờ——”

Nụ hôn, rốt cuộc vẫn đặt lên.

Bạn đã đến cuối chương 331.

Không gian đọc của bạn