Chương 330 · 355 chương

Sự Tàn Nhẫn Của Điệp Chi Ma Nữ

“Này…… cô chẳng phải là Ma Nữ sao? Quan tâm một Ma Pháp Thiếu Nữ làm gì?”

Nụ cười trên mặt Hạ Nại đã bắt đầu trở nên gượng gạo.

Cô ta cố ngẩng cằm lên, giọng điệu vẫn cay nghiệt như cũ, nhưng chân mày lại càng lúc càng nhíu chặt, ngay cả bàn tay đang cầm vũ khí cũng vô thức siết mạnh hơn.

Không ổn.

Thật sự rất không ổn.

Từ nãy tới giờ, sau lưng cô ta vẫn luôn không ngừng toát mồ hôi lạnh.

Là ảo giác sao?

“Bây giờ chẳng phải cô nên làm theo lệnh của ngài ấy sao!?”

Hạ Nại cố gượng giọng, lớn tiếng thúc giục Trần Điệp,

“Mau ra tay đi! Đám Ma Pháp Thiếu Nữ đó đang ở ngay trước mặt cô, giết chúng đi——”

“Là cô ta làm đấy!”

Một giọng nói đột ngột chen ngang.

Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức quay phắt sang.

Ngay cả Hạ Nại cũng bị dọa đến mức toàn thân run lên.

Lâm Vũ vậy mà lại giơ tay lên, trực tiếp chỉ thẳng về phía cô ta.

Động tác đó dứt khoát gọn gàng, không hề có lấy một chút do dự.

“Tôi tận mắt nhìn thấy!”

Lâm Vũ mang vẻ mặt đầy căm phẫn, nói vừa nhanh vừa lớn, như thể sợ Trần Điệp nghe không rõ,

“Chính là cô ta! Cô ta đánh em gái cô đến mức mẹ ruột cũng sắp không nhận ra nữa rồi! Suýt nữa còn đánh cả não văng ra ngoài! Ra tay ác lắm!”

“Hơn nữa lúc nãy cô ta còn cực kỳ ngạo mạn đứng bên đó nói gì mà——”

“Điệp Chi Ma Nữ cũng chỉ có thế thôi mà~ Cho dù sống lại rồi, cũng sẽ không phải đối thủ của bổn tiểu thư đâu nhé~”

“Cô ta thật sự đã nói như vậy đó!”

“……”

Trong chốc lát, không khí như đông cứng lại.

Lý Tình trợn to mắt, suýt nữa không nhịn được, tại chỗ bật ra một tiếng “phụt”.

Khóe miệng La Thiếu Thiên cũng không nhịn được giật một cái.

Còn về phần Hạ Nại——

Cả khuôn mặt cô ta trực tiếp cứng đờ.

“Ờ……”

Khóe miệng cô ta giật liên hồi, gân xanh trên trán cũng sắp nổi lên.

Bà đây nói mấy câu đó hồi nào hả!?

Con nhỏ này mở miệng là phán bừa luôn sao!?

“Tôi không hề nói mấy lời đó! Đừng nghe con ** kia nói nhảm! Nó chỉ đang châm ngòi ly gián thôi! Với cả—— Cho dù cô ta thật sự là em gái cô thì sao chứ!?”

“Bây giờ cô đã là Ma Nữ rồi! Nếu đã là Ma Nữ thì phải có giác ngộ đó chứ!? Loài người cũng được, Ma Pháp Thiếu Nữ cũng được, người nhà cũng được——”

“Chẳng phải những thứ đó đã nên vứt bỏ từ lâu rồi sao!?”

Lời vừa dứt.

Đàn Mộng Yểm Điệp đang lượn vòng xung quanh bỗng đồng loạt chuyển động.

“Ù——”

Đàn bướm màu lam u huyền như thủy triều cuồn cuộn tràn về phía Hạ Nại.

“Này——?!”

Sắc mặt Hạ Nại lập tức thay đổi,

“Đợi đã! Đợi đã! Tránh ra! Lũ này——”

Cô ta đột ngột vung mạnh cây búa khổng lồ lên, quét ngang một đòn thật mạnh.

Trong không khí lập tức nổ tung thành một luồng loạn lưu dữ dội.

Thế nhưng đám bướm đó hoàn toàn không hề sợ hãi.

Chúng không giống những linh thể thông thường, cũng không giống côn trùng theo nghĩa thông thường, mà càng giống như bản thân một loại nguyền rủa nào đó.

Bị luồng gió từ cây búa quét nát vài con, nhưng ngay giây tiếp theo chúng lại lập tức bổ sung trở lại từ trong bóng tối.

Dày đặc chen chúc, như giòi bám xương, quấn chặt lấy cơ thể cô ta.

“Đừng chạm vào tao! Cút đi! Cút đii——!!”

Hạ Nại điên cuồng vung vẩy vũ khí, động tác càng lúc càng hỗn loạn.

Thế nhưng đàn bướm kia đã lao lên phần da thịt đang lộ ra bên ngoài của cô ta.

Sau đó——

Cắn xuống.

“A——!!!”

Hạ Nại phát ra một tiếng hét thảm thiết.

Đàn bướm đó dường như đã biến thành những sinh vật ăn thịt thật sự, từng miếng một, điên cuồng cắn xé máu thịt của cô ta.

Cánh tay, bả vai và cổ của cô ta lập tức xuất hiện chi chít những vết máu do bị cắn.

“Tại sao!?”

“Tại sao——!!”

Cô ta đau đớn đến mức gần như không thể đứng vững, cả người chật vật lảo đảo, trong mắt cuối cùng cũng hiện lên sự kinh hoàng thật sự,

“Chẳng phải cô đã là Ma Nữ rồi sao!?”

“Tại sao vẫn cứ nhớ mãi đến cô ta không chịu buông!?”

“Tại sao vẫn còn muốn quan tâm tới cô ta——!?”

Trần Điệp cuối cùng cũng hạ mắt xuống, liếc cô ta một cái.

“Không liên quan tới cô.”

“Cô—— Cô đang phản bội tổ chức đấy!”

Hạ Nại nghiến răng, máu tràn ra từ khóe miệng, giọng nói đã bắt đầu run rẩy,

“Cô không sợ ngài ấy trừng phạt sao!?”

“……”

Trần Điệp không lập tức trả lời.

Ánh mắt cô chậm rãi lướt qua đám người Lâm Vũ phía bên dưới.

Ánh mắt đó rất bình thản.

Bình thản đến mức khiến người ta sởn tóc gáy.

Khoảnh khắc bị ánh mắt ấy lướt qua, ngay cả Lý Tình cũng vô thức nín thở, đến đầu ngón tay cũng căng cứng theo.

Còn Lâm Vũ thì cả người căng thẳng, sau gáy từng đợt lạnh buốt.

Cuối cùng, Trần Điệp lên tiếng.

“Mệnh lệnh hắn giao cho tôi là giết chết các Ma Pháp Thiếu Nữ có mặt tại đây, chuyện đó, tôi sẽ làm.”

“Ha…… ha ha……”

Trên gương mặt Hạ Nại lập tức hiện lên một vẻ mừng rỡ điên cuồng đến méo mó, như thể cô ta vừa nắm được tia hy vọng sống cuối cùng,

“Đúng……. đúng vậy! Chính là như thế! Tôi đâu phải Ma Pháp Thiếu Nữ! Hơn nữa em gái cô——”

“Đâu có nói không được giết Ma Nữ.”

Trần Điệp bình thản ngắt lời cô ta.

Một câu vừa thốt ra, nụ cười trên mặt Hạ Nại lập tức đông cứng.

“Vừa hay, đám nhỏ này cũng đang đói rồi.”

“Chỗ linh năng cô thu thập cho tôi…… còn kém xa lắm.”

“Còn đứa trẻ kia——”

Nói đến đây, cô khẽ nghiêng đầu.

Ánh trăng và bóng bướm đan xen trên gương mặt phi nhân loại của cô, phác họa nên một vẻ đẹp tĩnh lặng.

“Sau đêm nay…… con bé sẽ không còn là Ma Pháp Thiếu Nữ nữa.”

“——!!!”

Hạ Nại theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm.

“Đệt! Bà đây liều mạng với mày——!!!”

Cuối cùng cô ta cũng hoàn toàn cuống lên.

Vốn dĩ còn muốn giữ lại chút thể diện và dáng vẻ, nhưng lúc này cũng chẳng còn bận tâm nữa, dứt khoát giải phóng toàn bộ linh năng trong cơ thể ra ngoài, muốn dựa vào luồng xung kích cuồng bạo để hất văng toàn bộ đám Mộng Yểm Điệp đang quấn lấy người mình.

“Ầm——!”

Linh năng màu tím đen đột ngột bùng nổ, khí lưu tán loạn khắp nơi.

Trong chốc lát, đàn bướm màu lam u huyền kia quả thật đã bị chấn động đến mức tản ra.

Nhưng cũng chỉ là trong thoáng chốc mà thôi.

Giây tiếp theo——

Nhiều Mộng Yểm Điệp hơn nữa, như đàn cá piranha ngửi thấy mùi máu tanh, dày đặc chen chúc lao bổ tới.

Nhiều hơn lúc nãy, cũng hung dữ hơn.

“Cái……?! Đợi—— Đợi đã!!”

Đồng tử Hạ Nại co rụt lại, cuối cùng cũng lộ ra sự kinh hoàng theo đúng nghĩa.

Đàn bướm đó từng lớp một đè xuống, giống như những đợt sóng nặng nề, ép chặt cô ta xuống mặt đất.

Cô ta ra sức giãy giụa, vung vẩy cây búa khổng lồ, linh năng bắn loạn xạ, nhưng mọi sự phản kháng đều giống như vùng vẫy trong vũng bùn.

Càng giãy giụa, càng lún sâu hơn.

“Cút đi! Cút đii!!! Aaaa——”

Cô ta chỉ có thể phát ra từng tiếng hét thảm thiết.

Âm thanh đó vang vọng khắp đống đổ nát, khiến người nghe tê cả da đầu.

Mà ở phía bên kia——

“Không còn là Ma Pháp Thiếu Nữ nữa……”

Không còn là Ma Pháp Thiếu Nữ nữa?

Đó là ý gì?

Hả——

“Chẳng lẽ……”

Sắc mặt Lâm Vũ lập tức trắng bệch.

“Chị Trần Băng…… sắp bị chuyển hóa thành Ma Nữ rồi sao!? Này…… l-làm sao đây hả chị Tình!?”

Lâm Vũ theo bản năng chộp lấy cánh tay của Lý Tình.

Cô thật sự hoảng rồi.

Trạng thái của Lý Tình lúc này cũng chẳng khá hơn là bao.

Cô há miệng, trong đầu như bị nhét đầy bông gòn, ong ong không ngừng.

Làm sao đây?

Gọi chi viện?

Nhưng mà…… gọi ai đây?

Hiện giờ số người còn có thể hành động trong kết giới vốn đã không nhiều, mà những đội đang dẹp loạn ở vòng ngoài về cơ bản cũng chỉ là các đội cấp B và cấp C.

Năm Ma Pháp Thiếu Nữ cấp B?

Năm Ma Pháp Thiếu Nữ cấp B thì làm được gì chứ!?

Chạy tới đứng thành một vòng để cổ vũ động viên cho bọn tôi à?!

Loại tồn tại ở cấp độ này, căn bản không thể dùng số lượng để san lấp khoảng cách được!

Muốn áp chế được cô ta…… ít nhất, ít nhất cũng phải là cấp A!

“Phải là Ma Pháp Thiếu Nữ cấp A!”

“Cấp A? Thế còn Yoruno Hotaru thì sao!?”

Lâm Vũ lập tức tiếp lời, sốt ruột đến mức nói năng gần như líu cả lưỡi,

“Cô ấy chẳng phải siêu lợi hại sao!? Im hơi lặng tiếng lâu như vậy rồi, lần này cũng nên xuất hiện chứ!?”

“Em cũng muốn lắm chứ!”

Lý Tình tức đến mức gân xanh trên trán sắp nổi cả lên,

“Dạo gần đây cô ấy căn bản không ở thành phố Tân Hải! Nếu cô ấy ở đây, mấy hôm trước em đã lôi cô ấy ra chơi bridge[note103983] rồi, còn đến lượt chúng ta ở đây bó tay xoay sở sao!?”

“Vậy bây giờ phải làm sao đây!? Em không muốn cuối cùng bố mẹ em chỉ có thể nhận tiền tử tuất đâu——!!”

Vừa nói, cô vừa túm lấy cổ áo Lý Tình, ra sức lắc mạnh.

“Chị mau nghĩ cách đi! Chẳng phải chị thông minh nhất sao!? Mau nghĩ đi——!”

“Ái da đừng lắc nữa! Não em sắp bị chị lắc cho đều cả rồi đây này!”

Lý Tình bị lắc đến mức hoa mắt chóng mặt, cuối cùng không nhịn được nữa, giơ tay cốc mạnh lên đầu cô một cái.

“Cộp!”

Âm thanh nghe còn khá giòn.

“Áu——!”

Lâm Vũ đau đớn ôm đầu, mắt ngấn lệ trừng cô ấy.

Lý Tình vốn còn định mắng tiếp.

Nhưng lời vừa lên đến miệng, ánh mắt cô bỗng vượt qua Lâm Vũ, rơi lên người đàn ông cao lớn phía sau.

La Thiếu Thiên.

Trong đầu như vang lên một tiếng “đinh”, chợt lóe lên điều gì đó.

“…… Khoan đã.”

“Đúng rồi!”

“Lần trước cái vị đó—— ờm, cái gì mà chị đại ấy nhỉ, à phi, không đúng! Chính là Lục Tuyết Dao đó! Cô Ma Pháp Thiếu Nữ cấp A kia! Chẳng phải cô ấy cũng không giải quyết nổi【Sister of Thorns】, cuối cùng lại là chị giải quyết chuyện đó sao!?”

“Hả? Chị…… chị muốn em đi sao!?”

Cô thuận theo hướng Lý Tình chỉ mà ngẩng đầu lên, nhìn về bóng dáng Điệp Chi Ma Nữ đang lơ lửng trên không trung.

“Ờm……”

“Làm ơn đi, đừng có rớt xích vào lúc này chứ!”

Lý Tình lập tức giữ chặt vai cô,

“Chẳng phải chị đã có thiết bị biến thân mới rồi sao!? Đó là vật dẫn khởi động của Khái Niệm Khế Ước Vũ Trang đấy! Chị còn ngẩn ra làm gì nữa, mau cộng hưởng đi chứ!! Hiện giờ người duy nhất có thể vượt qua sức mạnh cấp B chính là chị đó!”

Bạn đã đến cuối chương 330.

Không gian đọc của bạn