Chương 329 · 355 chương

Điệp Chi Ma Nữ, Thức Tỉnh!

Khoảnh khắc đôi môi của người phụ nữ bí ẩn khẽ đặt lên trán Trần Băng, cơ thể cô khẽ run lên.

Ngay giây tiếp theo, cô giống như bị rút cạn toàn bộ sức lực, hàng mi chậm rãi khép xuống, hoàn toàn mất đi ý thức.

Đàn【Mộng Yểm Điệp】đang lượn quanh bốn phía dường như bị triệu gọi, từng đàn từng đàn ùa tới.

Bầy bướm màu lam u huyền nâng cơ thể cô lên, từng chút một đưa cô vào trong chiếc kén khổng lồ đã nứt vỡ.

Mà người phụ nữ bí ẩn kia cũng vào lúc này chậm rãi bước ra khỏi chiếc kén.

Mái tóc màu tím đen thẫm như vực sâu buông xuống từ trong kén, kéo dài mãi tới mắt cá chân.

Mái tóc không hề rối loạn, mềm mại đung đưa trong gió đêm, như dòng sóng ngầm chìm sâu dưới đáy biển.

Ngũ quan của cô tinh xảo đến mức gần như không chân thực, lãnh diễm[note103975] mà tĩnh lặng.

Thế nhưng nơi khóe mắt, thái dương và bên cổ lại hiện lên những đường vân tím đen mảnh nhỏ, lan ra như tơ tằm, khiến người ta bất an.

Đôi mắt ấy lại càng khiến người khác không thể rời mắt.

Trong đồng tử màu lam u huyền ấy không có lấy nửa phần nhiệt độ mà con người nên có, giống như ngọn lửa lạnh lẽo trôi nổi nơi sâu thẳm màn đêm, chỉ cần nhìn một cái cũng đủ khiến người ta theo bản năng muốn lùi lại.

Đàn Mộng Yểm Điệp tiếp tục bay múa quanh cô.

Chúng đậu trước trán cô, ngưng tụ thành một chiếc kẹp tóc bươm bướm tinh xảo.

Sau đó lại đáp xuống vai cô, men theo xương quai xanh, đường eo và đôi chân mà chảy xuôi xuống dưới.

Những tia linh năng nhỏ vụn ấy từng tấc từng tấc đan dệt thành vải vóc, cuối cùng hóa thành một bộ lễ phục hoàn chỉnh.

Đó là một chiếc váy dài trễ vai.

Toàn thân mang màu tím đen của đêm tối, chất liệu như sa tanh[note103976] phản chiếu ánh sáng lạnh nhàn nhạt.

Tà váy cực dài, kéo lê phía sau, lặng lẽ lay động theo từng bước chân của cô.

Sau lưng cô lơ lửng một đôi cánh bướm tàn khuyết.

Phần rìa bị xé rách, như từng bị lửa dữ thiêu đốt, lại như bị ai đó mạnh tay xé nát quá nửa, chỉ còn sót lại đường nét không trọn vẹn.

Nhưng chính vì sự không trọn vẹn ấy, ngược lại càng khiến người ta khó lòng dời mắt.

Cô không đi giày.

Đôi chân trần lơ lửng cách mặt đất chưa đầy một gang tay, mũi chân khẽ buông xuống.

Mỗi khi tiến thêm một bước, dưới chân cô đều rơi xuống những điểm sáng nhỏ màu lam hồng.

Cô cứ từng bước từng bước như vậy đi xuống.

Trong suốt quá trình ấy, không ai dám lên tiếng.

Lý Tình đứng cứng tại chỗ, bàn tay vốn còn đang run rẩy giờ phút này như hoàn toàn mất đi cảm giác.

Lâm Vũ cũng chỉ ngây người nhìn bóng dáng ấy, ngay cả nhịp thở cũng vô thức trở nên nhẹ hơn.

Không cần hỏi thêm, cũng chẳng cần đoán nữa.

Người phụ nữ trước mắt này tồn tại ở đây, bản thân điều đó đã là câu trả lời rồi.

——【Điệp Chi Ma Nữ】.

Trần Điệp.

Vị Ma Pháp Thiếu Nữ từng là một phần của truyền thuyết ấy, giờ đây cuối cùng cũng xuất hiện trở lại trước mặt bọn họ dưới một hình thái khác.

“Ưm……”

Lý Tình nghiến chặt răng, các đốt ngón tay cũng trắng bệch vì dùng sức.

Theo quy định, ngay khoảnh khắc xác nhận mục tiêu là một Ma Nữ nguy hiểm cấp cao, cô vốn phải lập tức nổ súng.

Nhưng mà——

Cô không làm được, lúc này không làm được.

Cũng không hẳn chỉ vì sợ hãi.

Đương nhiên, cô sợ đến chết khiếp, lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

Nhưng cô vẫn chưa hèn nhát đến mức ngay cả súng cũng không nhấc lên nổi.

Thứ thật sự khiến cô đứng cứng tại chỗ là lý trí.

Lý trí nói cho cô biết, không thể thắng được.

Tuyệt đối không thể thắng được.

Ma Nữ vốn không phải thứ có thể dùng tiêu chuẩn thông thường để cân đo đong đếm.

Sau khi sa đọa, sức mạnh của họ thường sẽ méo mó hơn, cũng mạnh mẽ hơn khi còn là Ma Pháp Thiếu Nữ.

Giống như Hạ Nại.

Vốn chỉ là Ma Pháp Thiếu Nữ cấp B, nhưng sau khi Ma Nữ hóa, lại có thể ép Trần Băng đến mức đó.

Còn Trần Điệp——

Khi vẫn còn là Ma Pháp Thiếu Nữ, cô ấy đã là cấp A rồi.

Còn bây giờ……

Ánh mắt Lý Tình rơi xuống thân ảnh đang bước ra từ chiếc kén, chỉ cảm thấy da đầu tê dại từng đợt.

Kẻ đó rõ ràng đã bị năng lượng tiêu cực ngâm nhiễm quá nhiều năm, ai mà biết linh hồn đã bị Subspace vặn vẹo thành hình dạng gì.

Quái vật cấp độ như thế này……

Ít nhất cũng phải là Ma Pháp Thiếu Nữ cấp A mới có tư cách chính diện giao chiến chứ?

Không——

E rằng ngay cả cấp A cũng chưa chắc đủ.

Biết đâu phải là cấp S.

“Hơ…… hơ hơ hơ…… ha ha ha ha ha ha ha——!”

Giữa bầu không khí tĩnh mịch chết chóc, đột nhiên vang lên một tràng cười lớn the thé đầy khoa trương.

Hạ Nại ôm bụng cười đến mức vai cũng run lên, thậm chí cười đến chảy cả nước mắt.

“Cái gì vậy, cái gì vậy, hóa ra là thế sao!?”

“Ôi chao, ôi chao, ôi chao——”

Cô ta vừa lau khóe mắt vừa ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt tràn ngập ác ý và giễu cợt.

“Tôi còn tưởng Công ty Bình Minh vẫn còn một con bài chưa lật chứ……”

“Rốt cuộc loay hoay một hồi, hóa ra là con thú cưng mà tôi vẫn luôn nuôi đã tỉnh lại rồi à.”

Nói rồi, cô ta tùy ý gác chiếc búa nặng nề lên vai, ngẩng cao cằm, giống như đang nhìn xuống một con dã thú vừa được thả ra khỏi lồng.

“Này, cô——”

“Chính là【Điệp Chi Ma Nữ】mà ngài ấy luôn nhắc tới, đúng không?”

“Nghe nói trước đây cô lợi hại lắm cơ mà, ngay cả người đứng thứ hai trong số các Ma Pháp Thiếu Nữ cũng từng đánh nhau một trận ra trò với cô. Sau đó thì…… trọng thương, sống dở chết dở, trực tiếp rơi vào giấc ngủ triền miên không có hồi kết?”

Hạ Nại nheo mắt lại, nụ cười đầy khinh miệt và châm chọc.

“Lần đầu tiên nhìn thấy cái kén của cô, tôi còn tưởng cô chết từ lâu rồi cơ.”

“Kết quả, vậy mà thật sự là người đẹp ngủ trong rừng sao?”

Cô ta nghiêng đầu, giọng điệu càng thêm đầy vẻ trêu tức.

“Bây giờ thế nào?”

“Hấp thụ nhiều năng lượng tiêu cực như vậy, giờ thì…… ăn no rồi chứ?”

“……”

Điệp Chi Ma Nữ không lập tức trả lời.

Cô chỉ hơi cúi đầu, đôi mắt màu lam u tịch[note103977] ấy hờ hững liếc Hạ Nại một cái.

Giống như đang nhìn một con côn trùng ồn ào.

Ngay giây sau, cô giơ tay lên.

Trong lòng bàn tay, một ngọn lửa màu lam u tịch lặng yên hiện ra.

Ngọn lửa không lớn, nhưng lạnh đến kinh người.

Giống như quỷ hỏa bùng cháy từ nơi sâu nhất dưới đáy biển, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.

Giọng cô khẽ khàng, xa xăm vang lên:

“Quả thật, hiếm khi…… cảm thấy sức mạnh dồi dào như thế này.”

“Đương nhiên rồi, bà đây đã vất vả hầu hạ cô suốt bao lâu nay cơ mà!”

Hạ Nại ngoác miệng cười, không hề khách khí giơ tay chỉ về phía đám người Lý Tình.

“Đã tỉnh rồi thì cũng nên bắt tay vào làm việc chứ?”

“Tôi và ngài ấy đã thu thập nhiều nỗi sợ hãi như vậy, tốn bao nhiêu công sức mới đánh thức được cô, đâu phải để cô đứng đây ngẩn người.”

Trần Điệp chớp chớp mắt, vẻ mặt bình tĩnh đến gần như thờ ơ.

“Hắn muốn tôi làm gì?”

Nụ cười của Hạ Nại trở nên càng thêm hiểm độc.

“Rất đơn giản, giết sạch—— Toàn bộ Ma Pháp Thiếu Nữ có mặt ở đây!”

“Được.”

Trần Điệp đáp lại không chút do dự.

Khoảnh khắc chữ ấy thốt ra, Lâm Vũ chỉ cảm thấy sống lưng căng cứng, ngay cả da đầu cũng như muốn nổ tung.

Hỏng rồi.

Lần này thật sự hỏng rồi.

Thế nhưng, ngay khi trái tim mọi người gần như chìm xuống đáy vực, Trần Điệp lại khẽ lên tiếng.

“Nhưng——”

Mọi người đều vô thức nín thở.

Trần Điệp chậm rãi giơ tay lên, chỉ về phía chiếc kén tàn tạ ở không xa.

Đôi mắt màu lam u tịch của cô khẽ rũ xuống, ánh nhìn dừng lại ở nơi ấy.

“Trước đó, có ai có thể nói cho tôi biết được không……”

“Vết thương của đứa trẻ đó ——”

“Là do ai gây ra?”

Sắc mặt Hạ Nại khẽ biến.

Bạn đã đến cuối chương 329.

Không gian đọc của bạn