Sự im lặng kéo dài vài giây.
Gió lùa qua đống đổ nát, cuốn theo những hạt tro li ti cùng mùi máu tanh, bầu không khí nặng nề đến mức gần như khiến người ta không thở nổi.
Không ai đáp lại lời của Hạ Nại.
Không cầu xin, cũng không thỏa hiệp.
Ngược lại, Lý Tình chậm rãi nâng【Huyết Hồ Chi Nha】lên.
Nòng súng nâng ngang.
Ngắm chuẩn.
Nhắm thẳng vào đầu Hạ Nại.
“Ha——?”
Nhìn thấy cảnh này, Hạ Nại thoáng sững người, sau đó như nhìn thấy chuyện gì đó cực kỳ nực cười, khóe môi dần dần nhếch lên.
“Cô vậy mà…… lại chĩa súng vào tôi?”
“Cô còn dám dùng súng nhắm vào tôi?”
“Cô muốn sống mái với tôi sao?!”
Cô ta lại kéo Trần Băng đang thoi thóp trong tay ra phía trước thêm một chút, cố ý dùng cơ thể cô làm lá chắn chắn ngang trước mặt mình.
“Đừng quên nhé, bạn thân của cô vẫn còn nằm trong tay tôi đấy?”
“Nếu không muốn cô ta chết thì mau quỳ xuống cho tôi——”
“Đoàng——!!!”
Tiếng súng vang lên.
Nhanh đến mức không kịp phản ứng.
Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả gió cũng như bị chấn văng, xé mở một khe hở.
Không ai ngờ rằng Lý Tình thật sự bóp cò.
Viên đạn linh năng nóng rực xé toạc không khí——
Không bắn trúng Trần Băng.
Viên đạn sượt qua mép những sợi tóc rủ bên thái dương cô ta, trong gang tấc lướt qua gương mặt nghiên tái nhợt ấy.
Ngay giây tiếp theo, viên đạn mang theo tiếng rít chói tai sượt mạnh qua nửa bên mặt của Hạ Nại!
“Xẹt——”
Âm thanh da thịt bị thiêu cháy cực kỳ khẽ, nhưng lại chói tai đến mức khiến người ta rùng mình.
Một vệt máu đỏ tươi lập tức nở bung trên gò má cô ta, kéo thành một đường chéo xuống dưới, để lại một vết thương vô cùng nổi bật trên gương mặt vốn vẫn còn mang nụ cười bệnh hoạn ấy.
“…… Hả?”
Biểu cảm trên mặt Hạ Nại lần đầu tiên thực sự cứng đờ.
Rõ ràng cô ta không ngờ tới——
Lý Tình vậy mà thật sự dám nổ súng.
Con nhỏ này…… chẳng lẽ không quan tâm tới đồng đội của mình sao?
Thế nhưng, Hạ Nại không biết.
Chính vì Lý Tình quá hiểu Trần Băng——
Cho nên cô mới không chút do dự bắn ra phát súng ấy.
“Khốn kiếp…… khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp——!!!”
Hạ Nại nghiến chặt răng đến mức phát ra tiếng ken két, gương mặt vốn đã méo mó vì vết thương lúc này càng trở nên dữ tợn đến mức đáng sợ.
“Vốn dĩ tôi còn nghĩ——”
“Nếu lũ phế vật các cô biết thân biết phận, ngoan ngoãn dập đầu với tôi, xin tha mạng gì đó, biết đâu tâm trạng tôi tốt lên, còn có thể tha cho các cô một mạng!”
“Biến từng đứa các cô thành Ma Nữ, giữ lại bên cạnh tôi, làm đồ chơi của tôi…… quỳ xuống, bò tới, liếm chân tôi——”
“Nhưng bây giờ xem ra……”
“—— Các cô không xứng nữa rồi.”
Dứt lời, cô ta phất tay.
Đám【Mộng Yểm Điệp】màu lam u huyền xung quanh lập tức như bầy muỗi ngửi thấy mùi máu, ùn ùn lao về phía vết thương trên mặt cô ta.
Chúng không dừng lại trên bề mặt da thịt, mà như hòa vào máu thịt, từng chút từng chút một chìm vào bên trong.
Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, vết thương vốn đỏ tươi dữ tợn ấy vậy mà bắt đầu nhanh chóng khép lại, lành lại.
Máu ngừng chảy, da thịt tái sinh, ngay cả vết sẹo còn sót lại cũng dần dần mờ đi.
Những con【Mộng Yểm Điệp】ấy đã hấp thụ nỗi sợ hãi của người thường trong công viên, từ lâu không còn chỉ là vật dẫn ô nhiễm đơn thuần nữa, mà đã trở thành “dưỡng chất” thượng hạng của Ma Nữ.
Chúng không ngừng chuyển hóa những cảm xúc tuyệt vọng, kinh hãi và tiếng kêu gào ấy thành năng lượng tiêu cực thuần túy, rồi truyền ngược lại cho sự tồn tại đã hoàn toàn sa đọa trước mắt.
“Bây giờ——”
Hạ Nại ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc,
“Cho dù các cô quỳ xuống cầu xin tôi thì cũng vô ích thôi.”
“Tôi đã quyết định——”
“Giết sạch các cô, toàn bộ.”
“Còn kẻ đầu tiên……”
Cô ta đột ngột buông tay.
“Bịch——”
Cơ thể Trần Băng bị ném mạnh xuống đất không chút thương tiếc, thân thể vốn đã đầy thương tích lăn một vòng giữa đá vụn và những vết nứt, phát ra tiếng va chạm trầm đục.
Ngay giây tiếp theo, Hạ Nại giơ cao cây búa khổng lồ kia lên.
Bóng đen phủ xuống.
Sát cơ như thủy triều đè ép đến mức khiến người ta không thở nổi.
“—— Bắt đầu từ đồng đội của các cô!”
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như bị kéo dài ra.
Lý Tình không kịp.
Cô có thể nổ súng, mà viên đạn cũng thật sự có thể tới nơi.
Nhưng viên đạn đó căn bản không thể lay chuyển nổi cây búa khổng lồ đã vung hết đà rồi giáng xuống kia.
Lâm Vũ cũng không kịp.
Cô và thiết bị biến thân mới vẫn chưa thực sự hoàn thành cộng hưởng, lúc này gần như chẳng khác nào tay không tấc sắt, ngay cả việc phát huy linh năng ra hồn cũng không làm được.
Còn chi viện……
Thì hoàn toàn không có.
Mọi thứ dường như đều đã đi tới ngõ cụt vào khoảnh khắc này.
Trần Băng lặng lẽ nằm trên mặt đất, nhìn cây búa khổng lồ trên đỉnh đầu đang ngày càng tới gần, nhưng trong đầu cô lại bất ngờ bình lặng đến lạ.
Cô rất rõ.
Lần này thật sự không còn ai cứu được cô nữa.
Kết cục đã tới rồi.
Nhưng điều kỳ lạ là——
Cô vậy mà không hề ghét kết quả như thế.
Thậm chí còn có chút hài lòng.
Bởi vì ít nhất, cô không biến thành Ma Nữ.
Không giống chị gái, vào thời khắc cuối cùng của cuối cùng, quay lưng với tất cả rồi sa vào vực thẳm.
Cũng không vì lời nguyền tuổi tác mà âm thầm “tốt nghiệp” ở một góc nào đó, giống như một sản phẩm lỗi chẳng có tác dụng gì rồi bị người ta lãng quên.
Quan trọng hơn là, cô không liên lụy đồng đội, không trở thành gánh nặng của đồng đội.
Hy sinh.
Từ này nghe thật đáng thương.
Nhưng Trần Băng cảm thấy, cho dù chỉ là sự hy sinh nhỏ bé đến mức chẳng đáng kể, ít nhất cũng chứng minh rằng——
Cô đã kiên trì tới phút cuối.
Trước đây, ba mẹ luôn nói chị gái thông minh thế nào, chăm chỉ ra sao, bảo cô phải học tập chị ấy.
Cô cũng thật sự vẫn luôn làm như vậy.
Nhưng cuối cùng thì sao?
Chị gái cuối cùng vẫn biến thành Ma Nữ.
Thế là ba vì u uất thành bệnh, rồi lâm bệnh qua đời.
Còn mẹ thì như bị rút mất linh hồn, từng chút một héo úa đi, cuối cùng sống như một cái xác rỗng chỉ biết ngồi bên cửa sổ, ngẩn người nhìn ảnh chị gái.
Đó là điều Trần Băng căm hận nhất.
Cô hận chị gái.
Hận chị ấy vì sao không kiên trì đến cùng.
Hận chị ấy vì sao lại đi lên con đường bị tất cả mọi người ghét bỏ ấy.
Rõ ràng…… rõ ràng chị gái khi đó là một người dịu dàng đến thế.
Vì sao lại trở thành như vậy?
Vì sao lại là chị ấy?
…… Thật đáng tiếc.
Cuối cùng, vẫn không có cơ hội tự tay giết chị.
Nhưng——
Cô nghĩ.
Em đã chứng minh được rồi, đúng không?
Chị à, em không giống chị, em mạnh hơn chị.
Ít nhất là cho tới giây phút cuối cùng.
Em vẫn là một đứa trẻ ngoan……
“RẦM——!!!”
Cây búa khổng lồ cuối cùng cũng giáng xuống.
Cú va chạm khủng khiếp nổ tung trên mặt đất, sóng xung kích cuồn cuộn lao dọc theo những phiến đá đã vỡ nát, như từng đợt cuồng triều lan rộng.
Toàn bộ mặt đất nứt toác dưới đòn đánh ấy.
Bụi đất, đá vụn và mùi máu tanh đồng loạt bắn tung lên.
Thế nhưng——
Không trúng.
Bởi vì Trần Băng đã không còn ở chỗ cũ nữa.
Đồng tử của Hạ Nại trong khoảnh khắc ấy đột ngột mở lớn.
Gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
“【Mộng Yểm Điệp】…… tại sao?”
Cô ta thất thanh lẩm bẩm.
Những con【Mộng Yểm Điệp】vốn vẫn luôn lượn quanh bên cạnh cô ta, đóng vai trò là nguồn sức mạnh và xúc giác cảm nhận của cô ta, vậy mà vào giây phút cuối cùng lại đột ngột đổi hướng không hề báo trước, chẳng vì lý do gì mà lao về phía Trần Băng.
Đàn bướm màu lam u huyền nhanh chóng chồng lên nhau giữa không trung, cuối cùng vậy mà hóa thành một bàn tay khổng lồ.
Bàn tay được tạo thành từ đàn bướm ấy nhẹ nhàng nâng cơ thể Trần Băng lên, vững vàng đưa cô tới trước chiếc “kén” khổng lồ vẫn luôn không ngừng nhịp động.
Ánh mắt của mọi người bất giác bị nó thu hút, trong lúc nhất thời vậy mà không ai tiếp tục chiến đấu.
Ngay giây sau——
“Xoẹt.”
Kén bị xé mở.
Từ trong khe nứt, một đôi tay trắng nõn đến mức gần như chói mắt chậm rãi vươn ra.
Đôi tay ấy thon thả xinh đẹp, mịn màng như tơ tằm mềm mại.
Bàn tay ấy dịu dàng nâng gương mặt đầy thương tích của Trần Băng lên, như đang vỗ về một đứa trẻ va vấp liên tục.
Trần Băng khẽ hạ mí mắt xuống, trong lúc ý thức mơ hồ, ánh nhìn cuối cùng cũng chạm tới gương mặt ấy.
Sau đó, cả người cô cứng đờ.
Bởi vì thứ hiện ra trước mắt cô——
Là một gương mặt gần như giống hệt mình.
“……”
Thế giới dường như đã yên lặng vào khoảnh khắc này.
Chỉ còn lại một giọng nói dịu dàng.
“Đúng là một đứa trẻ…… không ngoan mà.”
Gương mặt ấy ghé lại gần, hơi thở khẽ chạm vào nhau……


