Chương 327 · 355 chương

【Cấm Kỵ Linh Năng】

“Ưm……”

Ở hàng ghế sau, Lâm Tuyết đã hôn mê suốt một thời gian dài cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt.

Đau đầu quá……

Ngay cả tầm nhìn cũng hơi hoa lên.

Đây là……

Lâm Tuyết khẽ nhíu mày, theo bản năng định ngồi dậy, nhưng cơ thể vừa mới động đậy một chút thì sau gáy và vai đã truyền tới một trận tê mỏi, khiến cô không khỏi khẽ hít một hơi.

Sao mình lại ở trên xe?

Cô tựa vào lưng ghế, ngơ ngác nhìn trần xe xa lạ trước mắt, phải một lúc lâu sau ký ức mới như những mảnh vỡ đứt quãng chậm rãi ghép lại.

Đúng rồi.

Ấn tượng cuối cùng là cô và La Thiếu Thiên đã gặp một người phụ nữ trông khá bí ẩn.

Sau đó…… hình như còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đối phương dứt khoát đánh ngất rồi mang đi.

“……”

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Tuyết lập tức tỉnh táo hơn vài phần.

Cô lập tức nghiêng mặt, nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe.

Rồi rất nhanh đã nhìn thấy mấy bóng người quen thuộc đang đứng cách đó không xa.

Lý Tình.

Anh trai.

Còn có…… La Thiếu Thiên.

Ba người đang đứng cùng nhau, dường như đang nói gì đó.

Vì bị ngăn cách bởi một lớp cửa kính nên không thể nghe rõ âm thanh, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ động tác và thần thái của họ.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt Lâm Tuyết bỗng khựng lại.

“……”

Khoan đã.

Anh trai và La Thiếu Thiên…… có phải đang đứng gần nhau quá rồi không?

Hơn nữa——

Lâm Tuyết khẽ nheo mắt, ánh mắt dừng đúng trên tia phản sáng nhỏ nơi cổ anh trai.

Dây chuyền?

Lại còn có tâm trạng đeo dây chuyền nữa cơ đấy.

Nhìn kỹ hơn thì biểu cảm của anh trai dường như cũng có gì đó không đúng.

Dáng vẻ ấy rõ ràng là cứng đờ sau khi căng thẳng quá mức.

Thậm chí……

Còn có chút giống như đang ngượng ngùng.

“Chậc——”

Nhìn đến đây, khóe miệng Lâm Tuyết không khỏi giật giật, trên mặt hiện lên vẻ khinh bỉ không hề che giấu.

Tên này……

Bây giờ nhìn lại thì đúng là chẳng còn chút khí chất đàn ông nào nữa rồi.

Rõ ràng trước đây còn cứng miệng được vài câu.

Thế mà bây giờ, không chỉ ngoại hình, ngay cả những biểu cảm và phản ứng rất nhỏ cũng ngày càng giống con gái hơn.

Lẽ nào……

Đã không còn đơn thuần là “biến thành dáng vẻ con gái” nữa rồi.

Mà ngay cả thể xác lẫn tinh thần cũng bắt đầu cùng nhau sa ngã theo hướng đó rồi sao?

Vậy sau này mỗi lần gặp mặt, rốt cuộc mình nên tiếp tục gọi cô ấy là anh trai.

Hay là……

Đổi sang gọi cô ấy là chị gái đây?

Đúng lúc còn đang suy nghĩ, mấy người vốn còn đang nói chuyện bên ngoài cửa sổ xe bỗng như phát hiện ra điều gì đó, đồng loạt quay đầu nhìn về cùng một hướng.

Có chuyện gì vậy?

Lâm Tuyết khẽ sững người, cũng nhìn theo hướng ánh mắt của họ.

Rồi cô nhìn thấy cái “kén” khổng lồ ở phía xa.

Thứ đó…… động rồi.

Trông như có một sinh vật sống nào đó bị phong kín bên trong, đang từng chút một cố gắng thoát ra khỏi lớp vỏ.

Một luồng lạnh lẽo không sao diễn tả được chậm rãi bò dọc theo sống lưng cô.

…………

“Đệt, cái quỷ gì thế này? Sao nó còn cử động được vậy?”

Lâm Vũ nhìn chằm chằm cái “kén” ở phía xa, ghê tởm đến mức ngũ quan gần như nhăn hết lại.

Cô vốn rất sợ côn trùng, đặc biệt là những loài có thể biến thái hoàn toàn như thế này.

“Em cũng không rõ.”

Lý Tình khẽ nheo mắt, vẻ mặt hiếm khi trở nên nghiêm túc,

“Nhưng theo kinh nghiệm của em, thứ này rất có khả năng liên quan đến đám【Mộng Yểm Điệp】xung quanh, cũng như cách toàn bộ kết giới này được duy trì. Chị có để ý không? Dòng chảy linh năng ở khu vực lân cận gần như đều đang hội tụ về phía nó.”

“Nói cách khác, hạch linh năng đang duy trì【Kết Giới Hoặc Mộng】này rất có thể nằm ở bên trong.”

“Nếu có thể phá hủy thứ đó, tốc độ dòng chảy thời gian bên trong và bên ngoài kết giới hẳn sẽ khôi phục đồng bộ.”

“Đến lúc đó, chỉ cần viện binh bên ngoài kết nối lại được với nơi này thì tình hình sẽ khá hơn nhiều.”

“Này, nhắc đến viện binh——”

Lâm Vũ nhíu mày, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà hỏi ra điều mình vẫn luôn nén trong lòng từ nãy,

“Nếu chị và chị Băng đều đã xông vào được rồi, vậy viện binh bên ngoài đâu? Sao đến giờ vẫn chưa có ai tới chỗ chúng ta? Đừng bảo với em là tất cả đều đang kẹt xe trên đường đấy nhé!”

“Làm ơn đi, ngay cả vòng tay khế ước của chị cũng hỏng rồi, không xem được kênh chiến thuật, thế mà còn không biết ngại hỏi câu này à?”

Lý Tình bực bội lườm cô một cái, rồi giơ tay khua vài cái trong không trung như thể đang mở ra một giao diện ảo nào đó.

“Tình hình hiện tại là đã có năm Ma Pháp Thiếu Nữ cấp B thành công đột nhập vào bên trong kết giới, ngoài ra công ty hẳn cũng sẽ cử một Ma Pháp Thiếu Nữ cấp A tới chi viện.”

“Hiện tại bọn họ chủ yếu phụ trách hai việc——”

“Thứ nhất, sơ tán những du khách còn sống;”

“Thứ hai, quét sạch những vật ô nhiễm cấp thấp ở vòng ngoài do【Mộng Yểm Điệp】xúc tác sinh ra.”

“Tuyệt quá…… Ủa, không đúng?”

Lâm Vũ đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại đột nhiên hoàn hồn, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc,

“Vậy tại sao đến giờ vẫn chưa có ai tới giúp chúng ta? Với lại…… tại sao không điều thêm vài Ma Pháp Thiếu Nữ cấp A nữa? Tiền bối Yoruno Hotaru đâu? Chẳng phải tiền bối Moonstone cũng——”

“Bởi vì【Cấm Kỵ Linh Năng】……”

“…… Hả?”

Nghe thấy thuật ngữ xa lạ này, Lâm Vũ rõ ràng sững người một chút.

Lý Tình khẽ cắn môi, dường như bất lực thở dài một tiếng, rồi hạ thấp giọng giải thích:

“【Cấm Kỵ Linh Năng】là một hiện tượng nguy hiểm cấp cao mà công ty mới chỉ xác nhận gần đây. Nói đơn giản thì là—— Nếu trong cùng một thời điểm, cùng một địa điểm có từ hai Ma Pháp Thiếu Nữ mạnh trở lên đồng thời chiến đấu hết sức mình, thì bất kể bản thân họ có chủ quan mong muốn hay không, linh năng của họ cũng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau……”

“Mà sự ảnh hưởng đó sẽ giống như mở cánh cửa dẫn tới Subspace, khiến tốc độ bị ô nhiễm và bị ăn mòn của họ tăng nhanh gấp bội.”

“Cho nên……”

Lý Tình cười khổ một tiếng,

“Không phải Ma Pháp Thiếu Nữ cấp A không muốn tới, mà là không thể hành động tùy tiện. Một khi trên chiến trường có quá nhiều Ma Pháp Thiếu Nữ mạnh, rất có thể cuối cùng không phải tới cứu người, mà là kéo cả khu vực này vào một tai ương còn lớn hơn.”

Lâm Vũ hé miệng, nhất thời lại không biết nên nói gì.

“Vì thế nên các người mới không thể tránh khỏi thất bại—— Ha ha ha ha ha……”

Một tràng cười chói tai đột ngột vang lên từ phía sau.

Thần kinh của cả ba người lập tức căng cứng, đồng loạt quay phắt người lại.

Chỉ thấy trên gò đổ nát cách đó không xa, Hạ Nại chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện lần nữa.

Dáng vẻ hiện tại của cô ta so với lúc nãy còn thê thảm hơn, cũng điên loạn hơn.

Toàn thân đầy thương tích, tà váy đã sớm rách nát tả tơi, trên cánh tay và đôi chân chi chít những vết cháy sém cùng vết rách.

Mái tóc dài màu hồng mang tính biểu tượng ấy lúc này cũng đã bị vụ nổ làm cho rối tung rối bù, thậm chí còn có một mảng lớn cháy xém quăn lại, trông chẳng khác nào một bộ tóc giả rẻ tiền bị châm lửa rồi lại bị dập tắt một cách thô bạo.

Thế nhưng dù vậy, nụ cười trên gương mặt cô ta lại càng thêm ngông cuồng.

Bởi vì trong tay cô ta đang xách một người.

Một cô gái toàn thân đẫm máu.

Là Trần Băng.

Lúc này, rõ ràng chị đã bị cưỡng chế thoát khỏi trạng thái biến thân, khôi phục về dáng vẻ bình thường vốn có.

Không còn được hào quang của Ma Pháp Thiếu Nữ bao phủ, cũng không còn khí chất lạnh lùng sắc bén như băng sơn ấy, chỉ còn lại một cơ thể đầy thương tích.

Đầu chị vô lực rũ xuống, mái tóc đen bết máu dính vào bên má, hơi thở yếu ớt đến mức như thể giây tiếp theo sẽ đứt đoạn.

“Chị Băng……?!”

Đồng tử Lâm Vũ co rút dữ dội, ngay cả giọng nói cũng lạc đi.

“Ôi chao, đừng lộ ra vẻ mặt đáng sợ như thế chứ.”

Hạ Nại nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ bẫng, tràn ngập sự khoái trá bệnh hoạn,

“Con ngốc này thật sự cho rằng chỉ cần tiêm một mũi thuốc, bộc phát sức mạnh một lần là có thể chính diện đối đầu với Ma Nữ sao?”

Cô ta bật ra một tiếng cười khẩy không hề che giấu,

“Nực cười, Ma Pháp Thiếu Nữ không thể là đối thủ của Ma Nữ—— Chẳng phải đó là sự thật ai cũng biết sao?”

Vừa nói, cô ta đột nhiên bóp chặt cổ Trần Băng.

Cơ thể Trần Băng vô thức co giật một cái, cổ họng phát ra một tiếng nghẹn trầm cực khẽ.

“Tôi nói này——”

Hạ Nại khẽ nheo mắt, nụ cười đầy vẻ ác ý,

“Không ai được cử động bừa bãi đâu nhé.”

“Nếu không, tôi sẽ lập tức——”

Cô ta cố ý kéo dài âm cuối, đầu ngón tay từng chút một tăng thêm lực, thưởng thức vẻ mặt của mấy người đối diện đang căng cứng đến cực hạn,

“Bóp gãy cổ con nhỏ này.”

“Các người cũng không muốn tận mắt nhìn thấy đồng đội của mình, cứ thế chết ngay trước mặt nhỉ?”

“Tôi nhớ đám Ma Pháp Thiếu Nữ các người chẳng phải thích nhất mấy thứ đó sao?”

“Nào là tình bạn…… nào là ràng buộc…… nào là vì đồng đội mà có thể đánh đổi tất cả……”

“Vậy thì bây giờ quỳ xuống, dập đầu với tôi thì sao?”

“Vì tình bạn của các người.”

Bạn đã đến cuối chương 327.

Không gian đọc của bạn