Chương 324 · 355 chương

Chậm Lại Một Chút

Lâm Vũ siết chặt vô lăng, chiếc xe lao vun vút giữa các con phố như mũi tên rời dây.

Tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm, lốp xe nghiền qua những vũng nước đọng, kéo theo tiếng nước bắn tung tóe chói tai.

Xung quanh, những con【Mộng Yểm Điệp】mang sắc lam u huyền không ngừng lao tới, như phát điên mà đâm sầm vào cửa kính và kính chắn gió, rồi lại bị thân xe đang lao nhanh hất văng đi, vỡ tan thành từng cụm huỳnh quang tản mát.

Cô không biết rốt cuộc Trần Băng ở lại phía sau đã gặp phải chuyện gì.

Bên tai chỉ có hết đợt này đến đợt khác những tiếng nổ vang trời do luồng khí bị xé toạc, cùng với tiếng gầm trầm đục vọng tới từ những công trình đang sụp đổ ở phía xa.

Như thể cả công viên giải trí đang từng chút một sụp xuống.

——

“Gần đây, tôi có thể cảm nhận rất rõ chỉ số đồng bộ của mình đang giảm ngày càng nhanh, tâm trí bích lũy cũng đang suy yếu, tính ổn định khi biến thân cũng ngày càng kém.”

“Lần khảo hạch trước, lúc cậu rơi vào tuyệt cảnh, thật ra tôi sốt ruột đến phát điên ở bên ngoài, từ lâu đã muốn xông vào giúp cậu, nhưng…… tôi lại phát hiện mình không còn cảm nhận được linh năng nữa.”

“Có lẽ, sau khi kết thúc nhiệm vụ cuối cùng, tôi sẽ chính thức tốt nghiệp.”

“Cảm ơn cậu.”

“Đã sẵn lòng…… coi tôi là tiền bối.”

“Thật sự…… cảm ơn cậu.”

——

Những lời ấy cứ như một cuộn băng ghi âm bị hỏng, hết lần này đến lần khác phát lại trong đầu cô.

Phiền chết đi được.

Thật sự phiền chết đi được.

Quá điềm gở rồi.

Lâm Vũ ra sức muốn hất những âm thanh đó ra khỏi đầu, ra sức tự nhủ đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa.

Nhưng càng kháng cự, những hình ảnh ấy lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Như đèn kéo quân.

Như một điềm báo tồi tệ nhất nào đó.

Cô nhìn thấy gương mặt lạnh như băng thường ngày của Trần Băng.

Nhìn thấy chị ấy cau mày trên sân tập, không chút nể nang sửa từng động tác.

Nhìn thấy chị ấy như một người thầy, dạy dỗ đâu ra đấy, ngay cả lúc mắng người cũng mang theo vẻ nghiêm khắc như thể đó là điều đương nhiên.

Thế nhưng đến cuối cùng, điều hiện lên trong đầu cô lại là vẻ mặt mềm lại trong khoảnh khắc ấy của chị ấy.

Nụ cười ấy.

Sự dịu dàng thuộc về lứa tuổi vốn có của chị ấy.

Ngực cô càng lúc càng nghẹn lại.

Như bị nhét vào một cục bông thấm đẫm nước, đè ép đến mức khiến cô gần như không thở nổi.

Rõ ràng cô đã biết từ lâu rằng công việc Ma Pháp Thiếu Nữ này không phải truyện cổ tích.

Rõ ràng cô đã biết từ lâu rằng trên con đường này đâu đâu cũng có máu và chia ly.

Nhưng mà…… lẽ nào thật sự đã đến lượt “kiểu tình tiết đó” rồi sao?

Ghét thật.

Cô hoàn toàn không mong Trần Băng chết.

Hoàn toàn không.

Rõ ràng chị ấy vẫn còn trẻ như vậy.

Rõ ràng vẫn còn biết bao nhiêu việc chưa làm.

Chuyện của chị gái chị ấy vẫn chưa được giải quyết xong, tương lai vẫn chưa đi hết, còn có biết bao lời muốn nói mà chưa kịp thốt ra.

Tại sao lại cứ phải là lúc này?

Tại sao nhất định phải nhẫn tâm dập tắt chị ấy ngay trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời?

Bất công.

Quá bất công.

Không cam lòng.

Thật sự không cam lòng.

Không được……

Tuyệt đối không được——

“Á——!”

Chỉ một thoáng thất thần đã khiến vô lăng lệch hướng.

Thân xe đột ngột nghiêng mạnh, đâm mạnh vào lan can ven đường.

“Rầm——!!!”

Tiếng kim loại ma sát chói tai chợt nổ vang bên tai.

Đầu xe lập tức lõm xuống, dây an toàn siết chặt ghì lấy cơ thể.

Cả người Lâm Vũ bị quán tính hất mạnh về phía trước, trán gần như sắp đập vào vô lăng.

Trước mắt tối sầm lại, bên tai vang lên tiếng ù ù.

“Haa…… haa……”

Cô vẫn còn chưa hoàn hồn.

Đúng lúc này.

“Này…… này? Này? Nghe thấy không?”

Bên tai đột nhiên vang lên một tràng tiếng nhiễu điện đứt quãng.

Chiếc tai nghe liên lạc vốn được cài ở cổ áo đã rơi xuống cạnh ghế ngồi sau cú va chạm vừa rồi, lúc này không biết chạm phải cơ chế gì mà lại tự động chuyển sang chế độ loa ngoài.

“Tiền bối Tình……”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, tâm trạng vốn đã treo nơi cổ họng của Lâm Vũ bỗng bùng lên một tia hy vọng.

Nếu Lý Tình vẫn đang yểm trợ từ xa——

Nếu chị ấy vẫn còn có thể tiếp tục bắn tỉa——

Vậy thì Trần Băng biết đâu……

“Tiền bối Tình!”

Lâm Vũ gần như lao tới nhặt chiếc tai nghe lên, giọng nói run rẩy,

“Chị vẫn đang yểm trợ từ xa cho chị Trần Băng sao?”

“Hảả? Không còn nữa.”

Từ đầu bên kia tai nghe truyền tới giọng nói của Lý Tình, dù đã cố hạ thấp âm lượng nhưng vẫn lộ rõ vẻ sốt ruột,

“Chưa nói tới chuyện nòng súng của em đã nóng đến mức sắp nổ tung, cho dù em muốn bắn tiếp thì bây giờ cũng không bắn được nữa.”

“Em đã mất dấu vị trí của Ma Nữ đó rồi, hình như bây giờ cô ta đã trốn tới chỗ có công trình che khuất.”

“Hả? Nhưng mà——”

Lâm Vũ khựng lại một nhịp hô hấp, vội vàng kể lại toàn bộ những gì vừa xảy ra.

Cô nói rất nhanh, nhanh đến mức lưỡi gần như líu lại, thậm chí mấy lần suýt cắn phải chính mình.

Đầu bên kia tai nghe im lặng vài giây.

Ngay sau đó, một tiếng thở dài nặng nề của Lý Tình truyền tới.

“Quả nhiên mà…… cô ấy vẫn làm vậy.”

“Ể?”

Lâm Vũ ngẩn người một thoáng, cổ họng căng lại,

“Vẫn làm như vậy? Ý chị là……”

“Ừm, một thời gian trước cô ấy đã nói với em rồi, nói bản thân luôn có một dự cảm không mấy tốt lành, còn bảo em chuẩn bị tinh thần các kiểu nữa.”

Giọng Lý Tình hạ thấp xuống, sự hoạt bát và tươi sáng vốn có lúc này như bị cưỡng ép đè nén xuống,

“Ban đầu em còn tưởng cô ấy chập mạch rồi, tự dưng đi cắm FLAG gì đó, hoặc chỉ là gần đây trạng thái không tốt, tâm trạng hơi sa sút nên suy nghĩ lung tung thôi. Kết quả…… lại thật sự ứng nghiệm rồi.”

“…… Haiz, đúng là chịu cô ấy thật.”

“……”

Lâm Vũ nhất thời không biết nên nói gì.

Lồng ngực như bị thứ gì đó chặn lại, nặng trĩu.

Lẽ nào……

Đến cả Lý Tình cũng không có cách nào sao?

Đúng lúc này, từ đầu bên kia tai nghe đột nhiên truyền tới một câu:

“Bây giờ chị đang ở đâu?”

“Ể?”

Lâm Vũ theo bản năng định mở định vị trên vòng tay khế ước, đầu ngón tay vừa nhấc lên, cô mới chợt nhớ ra——

Vòng tay khế ước của mình từ lâu đã bị chính cô làm hỏng rồi.

“Đợi chút, để em xem……”

Cô vội đẩy cửa xe rồi bước xuống.

Gió đêm vừa thổi tới, mồ hôi lạnh trên trán lập tức lạnh buốt.

Cô lảo đảo chạy tới ven đường, mượn ánh sáng mờ tối để nhìn rõ tấm biển chỉ dẫn gần đó.

“Khu…… Fast & Furious?”[note103968]

Cô ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn quanh một vòng.

Số lượng【Mộng Yểm Điệp】ở khu vực này quả thực không nhiều, cảm giác ô uế và áp bức trong không khí cũng đã nhạt đi rõ rệt.

Những tà vật bị ô nhiễm bởi Subspace rồi “sống lại” ở xung quanh lúc này ngược lại chẳng thấy tung tích đâu nữa.

Trong các góc khuất của vài tòa nhà và những bối cảnh bỏ hoang, vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy một số du khách đang run lẩy bẩy.

Sắc mặt họ trắng bệch, co rúm trong bóng tối, đến động đậy cũng không dám.

“Em chắc đang…… ở bên khu chuyên đề Fast & Furious!”

Lâm Vũ vội vàng nói vào tai nghe.

“Ở đó sao? Được, bây giờ chị cứ đi thẳng về phía bắc.”

“Phía bắc?”

“Đúng.”

Tốc độ nói của Lý Tình nhanh hơn hẳn,

“Em đang ở trên một gò đất nhỏ phía sau tàu lượn siêu tốc đằng xa. Chị đừng hỏi nhiều nữa, mau qua đây đi, em có một thứ rất quan trọng cần giao cho chị.”

“Thứ gì?”

“Yoruno Hotaru nhờ em chuyển lại cho chị, mặc dù theo lý mà nói thì bây giờ hình như không phải lúc thích hợp…… nhưng đến nước này rồi, cũng chỉ có thể đưa cho chị trước thôi!”

“Là gì……”

“Đừng hỏi nữa! Mau qua đây đi!”

“Ồ…… ồ ồ!”

Lâm Vũ bị cô ấy quát đến giật nảy mình, cũng chẳng còn tâm trí suy nghĩ nhiều, vội vàng xoay người chui trở lại xe.

Cô nắm lấy vô lăng, hít sâu một hơi rồi dùng sức nhấn nút khởi động.

“Ùng—— cạch.”

Động cơ phát ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi rồi lại chìm vào im lặng.

“…… Ể?”

Lâm Vũ ngây người.

Cô không tin tà[note103969], lại liên tục nhấn thêm mấy lần.

“Ùng—— cạch.”

“Ùng—— cạch.”

Chiếc xe vẫn đứng im không nhúc nhích.

“Chết rồi…… chẳng lẽ cú va chạm vừa nãy đã đâm cho chiếc xe phế luôn rồi sao?”

Mồ hôi lạnh trên trán cô lập tức lại túa ra.

Càng sốt ruột, đầu óc càng rối loạn.

Chìa khóa đã vặn, chân ga đã đạp, đánh lửa cũng thử mấy lần rồi.

Thế nhưng chiếc xe đó lại giống như đã chết hẳn, ngoài việc phát ra hai tiếng “ùng—— cạch” ngắn ngủi và khàn đặc thì không còn bất kỳ phản ứng nào nữa.

“Khốn thật…… sao lại đúng vào lúc này chứ!”

Rõ ràng không còn nhiều thời gian nữa.

Rõ ràng Trần Băng vẫn còn ở phía sau.

Rõ ràng Lý Tình cũng đã bảo cô mau chóng qua đó.

Thế mà bây giờ cô lại ngay cả một chiếc xe cũng không khởi động nổi.

Vô dụng.

Đúng là vô dụng.

“Tại sao đến cả chuyện như vậy cũng làm không xong chứ……”

Hơi thở của cô ngày càng gấp gáp, lồng ngực nặng trĩu, đầu óc rối như tơ vò.

Có phải vì vừa rồi cô đã phân tâm nên mới làm hỏng xe không?

Có phải vì cô lúc nào cũng do dự thiếu quyết đoán nên mới kéo mọi chuyện từng bước đến mức này không?

Nếu cô có thể bình tĩnh hơn một chút, đáng tin cậy hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút giống như các tiền bối……

Có phải vậy thì đã chẳng ra nông nỗi này không?

Có phải vậy thì Trần Băng đã không cần phải một mình ở lại phía sau không?

“Nổ máy đi…… xin mày đấy, mau nổ máy đi mà……”

Tầm nhìn trước mắt đã bắt đầu nhòe đi, trong đầu chỉ còn những từ như “hỏng rồi”, “phải làm sao đây”, “mau lên”, “nhanh lên đi” đang va đập loạn xạ.

Cô thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải ngay cả ông trời cũng cảm thấy cô không xứng cứu người, nên đến cả cơ hội cuối cùng này cũng không chịu cho cô hay không.

“Đừng hoảng.”

Một bàn tay vươn tới.

Nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay đang nắm chặt vô lăng của cô.

“Á?”

Toàn thân Lâm Vũ cứng đờ, lập tức quay phắt đầu lại.

La Thiếu Thiên chẳng biết đã tỉnh lại từ lúc nào.

Sắc mặt anh vẫn tái nhợt, trên trán còn đọng mồ hôi lạnh, nhịp thở cũng chưa thật sự ổn định.

Nhưng đôi mắt ấy đã trở nên tỉnh táo trở lại.

“Đây là dòng Maybach đời cũ……”

“Trước tiên đạp côn xuống, đừng vội đề máy lung tung.”

“Có những lúc, chậm một chút mới có thể đi nhanh hơn.”

“Ồ…… ồ ồ……”

Lâm Vũ lúc này giống như một con rối bị giật dây, làm theo chỉ dẫn của anh.

Hơn 10 giây sau, động cơ chiếc xe quả nhiên lại gầm lên lần nữa……

Bạn đã đến cuối chương 324.

Không gian đọc của bạn