Nếu nói trong số những người mà Lâm Vũ quen biết, ai là người mang lại cảm giác “đáng tin cậy” nhất, thì La Thiếu Thiên tuyệt đối nằm trong nhóm đầu.
Tên này dường như bẩm sinh đã không có thứ cảm xúc gọi là “hoảng hốt”.
Bất kể gặp phải tình huống nào, anh cũng luôn có thể giữ được bình tĩnh trong thời gian ngắn nhất.
Khác với Lâm Vũ, người động một chút là nóng đầu, năng lực chịu áp lực cũng chỉ “tàm tạm vậy thôi”——
Tên này lúc nào cũng có thể dựa vào trong những thời khắc then chốt.
“Tốt quá…… tốt quá…… cậu tỉnh rồi!”
Khoảnh khắc ấy, Lâm Vũ gần như thật sự vui mừng đến phát khóc.
Cô không nhịn được mà ôm chặt lấy người này, bờ vai khẽ run lên.
Lồng ngực ấm áp và rộng lớn ấy giống như lập tức kéo cô trở lại từ bên bờ vực sụp đổ.
“……”
La Thiếu Thiên vừa mới khôi phục ý thức, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ.
Nhưng cơ thể mềm mại trong lòng cùng hương thơm từ mái tóc lại nhanh chóng khiến anh tỉnh táo trở lại.
1 phút sau, chiếc xe lại khởi động.
Chỉ là lần này, người ngồi ở ghế lái đã đổi thành La Thiếu Thiên.
Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đoạn đường đi về phía bắc này trông như bị ai đó cố ý cải tạo thành một đường đua cấp địa ngục.
Cầu vượt, đường hầm, khúc cua gấp, cua tay áo[note103970] đan xen lẫn nhau.
Hai bên đường còn nằm ngổn ngang vô số xác ô tô bị đâm hỏng, có chiếc thậm chí vẫn đang bốc cháy, khói đen cuồn cuộn, trông như một hành lang rực lửa dẫn thẳng xuống vực sâu.
Điều kiện đường sá gần như cấp độ “đêm quyết chiến đèo Akina”[note103971] thế này, rõ ràng vẫn nên giao cho một tay lái lão luyện như anh thì đáng tin hơn.
Còn Lâm Vũ thì co người ở hàng ghế sau, ôm chặt cô em gái vẫn còn hôn mê, vừa điều chỉnh lại nhịp thở, vừa cố gắng kể cho La Thiếu Thiên nghe những chuyện vừa xảy ra bằng những câu ngắt quãng.
Phải nói La Thiếu Thiên cũng thật sự quá đỉnh, trong tình huống thế này mà vẫn có thể làm hai việc cùng lúc, vừa lái xe vừa tiếp nhận thông tin, sắc mặt không hề thay đổi.
Đúng lúc ấy ——
“Cộc, cộc.”
Có người khẽ gõ hai cái lên cửa xe.
“…… Hể?”
Cả người Lâm Vũ cứng đờ.
Cô theo bản năng ngẩng đầu lên, trong mắt đầy vẻ sửng sốt.
Bên ngoài…… có người?
Cô liếc nhìn đồng hồ tốc độ trên bảng điều khiển trung tâm.
120 km.
Này, cái quái gì vậy?!
Ai có thể vừa đuổi theo một chiếc Maybach đang phóng 120 km/h trên cầu vượt, vừa còn rảnh tay gõ cửa xe nữa chứ?!
Một cảm giác quỷ dị khó diễn tả bằng lời bao trùm lấy cô.
Nhưng ngay sau đó, cô lại như chợt hiểu ra điều gì đó——
Vì sao dọc đường lại có nhiều xác xe bị đâm hỏng đến như vậy.
“Cộc cộc cộc…… cộc cộc cộc…… rẹt rẹt——”
Tiếng gõ cửa vốn còn giống như của con người rất nhanh đã trở nên khác thường.
Âm thanh ấy dần trở nên sắc nhọn, dần trở nên chói tai.
Giống như tiếng động phát ra khi một thứ cứng rắn nào đó đang điên cuồng cào lên cửa xe và kính xe, khiến người nghe sởn cả da đầu.
Lâm Vũ cố nén cảm giác sởn tóc gáy trong lòng, nhìn ra ngoài qua ô cửa kính đã bị màn đêm và vết máu làm cho mờ nhòe.
Trong tầm nhìn rung lắc và méo mó ấy, cô miễn cưỡng nhìn thấy từng gương mặt trắng bệch.
Không, không đúng——
Đó đã không còn có thể gọi là “gương mặt người” nữa rồi.
Là những tà vật đã bị sức mạnh Subspace xâm nhiễm.
Tử Thần Thực Tử ở khu Harry Potter hay gì đó sao?
Dù sao thì chúng cũng lại nhắm vào mình rồi!
“Thắt dây an toàn vào!”
Từ hàng ghế trước truyền tới giọng nói trầm thấp của La Thiếu Thiên.
Lâm Vũ luống cuống tay chân cố định cả bản thân lẫn em gái.
Ngay giây tiếp theo——
“Ầm——!”
Động cơ phát ra tiếng gầm trầm thấp như tiếng gào rít, cả chiếc xe đột ngột lao vọt về phía trước, thân xe cũng theo đó rung mạnh.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, con số trên đồng hồ tốc độ đã điên cuồng tăng vọt, trực tiếp chạm mốc 180 km/h.
Thế nhưng, ngay cả như vậy, đám quỷ quái đó vẫn chưa bị cắt đuôi hoàn toàn.
Từ bốn phương tám hướng đều truyền tới những tiếng đập dày đặc.
Không biết bao nhiêu bóng đen đang bám chặt lên thân chiếc Maybach, giống như một đàn kền kền bu lấy xác thối, lại giống như một bầy linh cẩu đang vây quanh con mồi hấp hối.
Chúng đang chờ.
Chờ chiếc xe mất khống chế, chờ con mồi lật xe, chờ khoảnh khắc đó cùng lao lên, gặm sạch cả xương những người bên trong.
“Thiếu Thiên, để tôi mở cửa sổ giết chết đám quỷ quái đáng ghét này!”
Lâm Vũ không phải kiểu người sẽ co rúm ở hàng ghế sau chờ chết.
Sau khi nghỉ được một lúc vừa rồi, linh năng trong cơ thể cô ít nhiều cũng đã khôi phục được một phần ba.
Thay vì để đám này bám riết như ruồi nhặng, chẳng bằng chủ động ra tay——
“Đừng quậy, giao cho dân chuyên đi.”
Trong tai nghe bỗng vang lên giọng nói quen thuộc của Lý Tình.
Ngay giây tiếp theo——
“Đoàng——!”
Một vệt sáng đỏ rực gần như lướt sượt qua phía ngoài cửa xe.
Chỉ trong nháy mắt, mấy con tà vật đang bám trên mép cửa sổ xe đã bị phát súng đó đánh nát mất nửa người, máu thịt nổ tung như bùn nhão.
“Đoàng——!”
Lại thêm một phát súng.
“Đoàng——!”
Lại một phát nữa.
Quỹ đạo của đạn bắn tỉa tựa như một vệt lửa xé toạc màn đêm, chính xác thu mạng những mục tiêu ở hai bên chiếc Maybach đang lao đi với tốc độ cao.
Máu tươi và thịt vụn liên tục nổ tung bên cạnh thân xe, nhuộm lớp kính vốn đã mờ nhòe trở nên nhơ nhuốc hơn nữa.
“Có nhầm không vậy——?!”
Lâm Vũ gần như phát điên, không nhịn được gào lên qua tai nghe,
“Cách cả hơn 1000 mét đấy! Hơn 1000 mét! Chị dùng súng bắn tỉa bắn mục tiêu ở hai bên một chiếc xe đang chạy hơn 100 cây số á?! Lý Tình, chỉ cần lệch một phát thôi là ba người bọn em thật sự cùng chết ở đây luôn đó biết không hả?!”
Đầu bên kia tai nghe im lặng nửa giây.
Sau đó truyền tới giọng nói đầy lẽ đương nhiên của Lý Tình:
“Đã bảo rồi, em là dân chuyên mà.”
“Chuyên cái khỉ gì!”
Lâm Vũ tức đến tối sầm mặt mày,
“Chị đang lấy mạng của ba bọn em ra để tập bắn bia di động đấy à?! Vừa rồi em còn tưởng viên đạn sắp sượt qua tai mình luôn rồi đó biết không?!”
“Ây da, tiền bối đừng coi thường em như thế chứ.”
Giọng điệu của Lý Tình rất tươi tỉnh, nhưng vẻ đắc ý nho nhỏ không giấu nổi vẫn lộ ra,
“Tiền bối phải tin cảm giác ngắm bắn của em chứ~ Trước khi nổ súng, em đã tính cả tốc độ gió, tốc độ xe, độ dốc, thậm chí cả góc trượt quán tính của chiếc xe các chị rồi đó. Cho dù bây giờ tiền bối sợ đến mềm nhũn cả chân, cũng không thể phủ nhận sự thật là mấy phát súng vừa rồi của em siêu ngầu đúng không?”
“Ngầu cái khỉ ấy! Em sắp bị chị dọa đến phát bệnh tim rồi đây này!”
“Vậy chứng tỏ tim tiền bối vẫn khỏe lắm mà.”
“Lý Tình——!!”
“Được rồi được rồi, không trêu tiền bối nữa.”
Đầu bên kia tai nghe cuối cùng cũng nghiêm túc hơn đôi chút,
“Mọi người cứ tiếp tục lao về phía trước đi, em nhìn thấy vị trí của mọi người rồi. Phía trước có một trạm thu phí, qua đó là tới khu vực gần tàu lượn siêu tốc. Đỗ xe ở đó đi, em xuống gặp mọi người!”
“Khoan đã, chị nói nghe dễ lắm, phía trước đường sá đã thành thế này rồi——”
“Yên tâm đi, em dọn sạch đuôi cho mọi người rồi, mấy con quỷ quái phía sau đã bị em bắn hạ rồi. Phần còn lại thì tự mọi người phát huy nhé~ Tiền bối, cố lên cố lên!”
“Này, đừng nói chuyện như đội cổ động chứ——”
“Tút.”
Liên lạc bị ngắt một cách dứt khoát.
“…… Con nhóc đáng ghét này.”
Lâm Vũ nghiến răng mắng một câu, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch điên cuồng trong lồng ngực, như thể giây tiếp theo sẽ nhảy thẳng ra khỏi cổ họng.
Đúng lúc ấy, La Thiếu Thiên ở hàng ghế trước bỗng bình thản lên tiếng:
“Trạm thu phí đóng rồi.”
“Gì cơ? Không có nhân viên à?”
“Không có.”
“Vậy chúng ta đi qua bằng cách nào?”
“Thắt dây an toàn vào là được.”
“Hả?”
Còn chưa kịp hiểu câu nói ấy có ý gì, con số trên đồng hồ tốc độ đã tiếp tục nhảy vọt.
200, 220, 250……
Cuối cùng trực tiếp lao thẳng vào vạch đỏ——
275 km/h.
Vòng tua động cơ đã cao đến mức gần như điên cuồng, cả chiếc Maybach giống như một con ngựa hoang bị chọc giận hoàn toàn, mang theo tiếng gầm rền khiến người ta kinh hãi, lao thẳng về phía trước!
“Khoan khoan khoan—— Đừng nói là cậu định——?!”
“Ầm——!!!”
Ngay giây tiếp theo, thanh chắn lên xuống bị đầu xe húc văng.
Thân xe nặng nề vậy mà lại mượn quán tính lao vọt ra ngoài, gần như bay sượt sát mặt đất, vượt qua đường phong tỏa đó.
Đám tà vật bị ô nhiễm phía sau cuối cùng cũng không thể theo kịp tốc độ này, lần lượt bị bỏ lại phía sau.
Mà đúng vào khoảnh khắc chúng lại định lao bổ tới——
“Đoàng——!”
Phát đạn bạo viêm linh năng cuối cùng xuyên tới từ phía xa, nổ tung thành mảnh vụn đám quái vật bám đuôi không buông cùng cả màn gió đêm.
“Chậm thôi! Chậm thôi! Tôi say xe a a a a——!”
Lâm Vũ sợ đến mức không dám mở mắt, ôm chặt lấy em gái, cảm giác như linh hồn mình cũng sắp bị hất văng ra ngoài.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, một luồng quán tính còn đáng sợ hơn bất ngờ ập tới——
Phanh gấp!
“Ưm——!”
Tiếng lốp xe ma sát chói tai xé toạc màn đêm, thân xe rung chuyển dữ dội, gần như cày mạnh trên mặt đất, kéo ra một vệt lửa nóng rực.
Đến khi xe dừng lại, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi khét lẹt của lốp xe bị quá nhiệt.
“Ái da……”
Lâm Vũ ôm lấy vai và trước ngực đang đau nhức vì bị dây an toàn siết chặt, nhăn nhó méo mặt, thầm nghĩ thứ này suýt nữa đã siết đến mức làm cả người cô tê rần.
“Này, sao tự dưng lại phanh gấp thế hả?!”
Nhưng khi cuối cùng cô mở mắt ra, nhìn rõ cảnh tượng phía trước——
Cả người lập tức sững sờ.
Trên con đường phía trước, vô số xác ô tô va chạm, chồng chất và vặn vẹo lên nhau, như thể bị một lực khủng khiếp nào đó cưỡng ép vò thành một bức tường thép đang bốc cháy, chắn ngang trước mặt họ.
Lửa cháy hừng hực cuộn trào, khói đặc cuồn cuộn bốc lên.
Mà phía trên “bức tường” được tạo nên từ sắt vụn, lửa cháy và xác chết ấy, vô số【Mộng Yểm Điệp】đang chậm rãi lượn vòng, rải xuống những hạt phấn màu lam u huyền.
Những hạt bụi đó lấp lánh thứ huỳnh quang quỷ dị trong ánh lửa, giống như những đốm ma trơi trôi nổi trong màn đêm.
Còn ở chính giữa tất cả ngọn lửa——
Một cái “kén” khổng lồ đang lặng lẽ lơ lửng nơi đó.
Giống như một trái tim đang đập.


