Chương 323 · 355 chương

Trách Nhiệm Của Tiền Bối

“Chị Băng, sao chị lại xuất hiện ở đây vậy?”

“Còn nhớ nhiệm vụ cuối cùng…… mà trước đó tôi từng nhắc với cậu không?”

Trần Băng giơ tay bắn hạ một con Goblin phía trước, bước chân không hề dừng lại, tiếp tục chuyển vị trí về phía trước.

“Truy tìm tung tích của【Điệp Chi Ma Nữ】, chính là nhiệm vụ cuối cùng của tôi.”

“Trùng hợp là ở gần đây vừa xuất hiện phản ứng linh năng của【Mộng Yểm Điệp】, nên tôi lập tức chạy tới ngay.”

“Còn Lý Tình—— Nhỏ đó hôm nay vừa mới xuất viện, vốn là đi cùng tôi, ai ngờ sự việc xảy ra quá đột ngột, thế là rút luôn kim luồn rồi chạy theo.”

“Sau khi vào đây, bọn tôi mới phát hiện nơi đây đã biến thành thế này.”

“May mà vòng tay khế ước của cậu đã phát tín hiệu cầu cứu, bọn tôi mới lần theo định vị tìm được vị trí của cậu.”

“Yên tâm đi, tín hiệu đã được phát ra rồi thì sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Đoàng——”

“Đoàng——”

“Đoàng——”

Tiếng súng liên tiếp nổ vang bên tai.

Lý Tình vẫn duy trì hỏa lực bắn tỉa áp chế, tranh thủ thời gian rút lui.

Phải công nhận, tay bắn tỉa đúng là rất phiền ở điểm này.

Chỉ cần kéo giãn khoảng cách là có thể ngang nhiên liên tục hành đối phương như thế.

Chỉ tiếc là kiểu áp chế này không thể duy trì mãi.

“Này này, Băng-chan, hai người rút lui chậm quá đấy? Đạn nổ linh năng làm hại nòng súng lắm, nòng súng của tôi quá nhiệt rồi! Có thể nhanh hơn một chút không!”

Giọng của Lý Tình truyền tới từ tai nghe liên lạc.

“Tôi với Lâm Vũ mỗi người cõng một người thì nhanh kiểu gì được chứ!? Chưa kể bên tôi——”

“Grào——”

“Giết—— giết——”

“Giết!!!”

Trên con đường phía trước bắt đầu xuất hiện những con quái vật đã bị ô nhiễm.

Có con là khủng long, có con là Goblin, thậm chí còn có cả binh sĩ tượng đá.

Có lẽ vì hai người đã tiêu diệt quá nhiều vật ô nhiễm, cuối cùng cũng dẫn dụ đám tà vật bị Subspace xâm nhiễm kéo tới.

“Đi đi, Trường Thành!”

Trần Băng đặt La Thiếu Thiên từ trên lưng xuống, vung tay ném chiếc khiên năng lượng ở cánh tay trái ra.

Chiếc khiên vạch ra một đường cong sắc bén giữa không trung, giống hệt chiếc khiên Vibranium trong tay một vị Đội trưởng nước nào đó, chém đứt toàn bộ đám tà vật đang lao tới.

Ngay sau đó, chiếc khiên năng lượng được thu hồi trở lại.

Toàn bộ động tác dứt khoát gọn gàng, liền mạch như nước chảy mây trôi.

“Oa, chị Băng đỉnh quá!”

Lâm Vũ đang định như mọi khi lên tiếng cổ vũ thì chợt nhận ra sắc mặt Trần Băng có gì đó không ổn.

Đôi mắt cô nhìn vô định, đồng tử mất tiêu cự, cả người như trong thoáng chốc bị rút mất thần hồn.

“Chị Băng? Chị Băng? Này…… này này này—— Trần Băng, chị đừng dọa em mà!”

Lâm Vũ đặt em gái xuống, vội vàng vỗ vào mặt Trần Băng.

“Ư…… a!”

Trần Băng bỗng hoàn hồn.

“A…… k-không, xin lỗi, vừa rồi tôi thất thần!”

“Hảả? Thất thần?”

Lòng Lâm Vũ chợt thắt lại.

Thất thần trong lúc chiến đấu, đó tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.

Cô vừa định hỏi tiếp thì chợt nhớ ra điều gì đó.

【Lời nguyền tuổi tác】.

Không lẽ……

“Chị Băng, không lẽ chị——”

Còn chưa nói hết câu, Trần Băng đã giơ tay bịt miệng cô lại.

Bàn tay ấy vẫn vững vàng như cũ, nhưng lòng bàn tay lại mang theo chút lạnh lẽo.

“Tôi biết cậu định nói gì. Nhưng không sao, tôi vẫn chịu được.”

“Nh-Nhưng mà……”

Lâm Vũ bị bịt miệng, nói cũng trở nên ú ớ, đôi mắt đã hoảng đến cực điểm, hàng mi khẽ run lên, ngay cả nhịp thở cũng trở nên rối loạn.

“Tôi vẫn chịu được!”

Lần này, Trần Băng gần như nghiến từng chữ mà nói ra.

Lâm Vũ bị dáng vẻ ấy của cô dọa đến mức vai co rụt lại, cả người khẽ run lên, lập tức không dám lên tiếng nữa, chỉ có thể mở to đôi mắt ươn ướt nhìn cô.

Trong tai nghe vang lên giọng nói đầy sốt ruột của Lý Tình:

“Này này! Băng-chan! Hai người đừng đứng ngây ra đó nữa! Tôi sắp không ghìm nổi con Ma Nữ đó rồi! Cô ta đã đuổi về phía hai người rồi đấy! Tốc độ nhanh quá, em căn bản không thể ngắm chuẩn được!”

“Ừm, tôi biết rồi.”

Sắc mặt Trần Băng không hề thay đổi, giơ tay tắt mic.

Sau đó, cô nửa ngồi xổm xuống, nhanh chóng lục trong túi chiến thuật của mình ra hai ống tiêm, ném vào lòng Lâm Vũ.

“Thuốc ức chế linh năng. Tiêm mỗi người họ một mũi.”

Cô nhìn La Thiếu Thiên và Lâm Tuyết vẫn đang hôn mê bất tỉnh, tiếp tục nói,

“Họ bị linh năng tiêu cực kéo vào trạng thái ngủ mê. Dùng cái này xong, họ sẽ sớm tỉnh lại thôi.”

“À-à à!”

Lâm Vũ luống cuống tay chân đón lấy hai ống tiêm, rồi vội vàng ngồi xổm xuống.

Cô cắn chặt môi, đầu ngón tay run rẩy tháo lớp vỏ bảo vệ của ống tiêm.

Nhưng càng sốt ruột thì lại càng hoảng loạn.

Đầu kim dài và mảnh cứ lắc qua lắc lại giữa không trung, mấy lần vẫn không thể nhắm đúng vị trí.

“Ư…… c-cái này…… tiêm thế nào đây……”

Trán cô sắp toát mồ hôi đến nơi, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng vì cuống cuồng.

“Đừng sợ.”

Sau lưng truyền đến giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ của Trần Băng.

“Chỉ cần tiêm bắp là được. Giống như tiêm adrenaline vậy, cứ tiêm thẳng vào là được.”

“Ngay từ đầu nó đã được thiết kế để sử dụng trong tình huống khẩn cấp, không cần quá cầu kỳ.”

Chỉ một câu nói thôi cũng giống như vừa được tiêm một mũi thuốc an thần.

Trần Băng dường như lúc nào cũng là như vậy.

Bất kể tình thế hỗn loạn đến đâu, bất kể trước mắt có bao nhiêu quái vật hay nguy hiểm lớn đến mức nào, cô vẫn có thể vững vàng đứng ở đó như một mỏm đá ngầm không gì có thể lay chuyển.

Ngay cả Yoruno Hotaru cấp A, khí chất cũng thiên về “sắc bén” và “thiên tài” hơn.

Nhưng Trần Băng thì khác.

Cô giống một bức tường hơn.

Một bức tường khiến bạn theo bản năng muốn dựa vào.

Nếu phải nói một câu hơi…… không biết ngượng một chút.

Thì cô thậm chí còn mang đến cảm giác giống như một “người mẹ”, khiến người ta không hiểu sao lại cảm thấy yên tâm.

“…… Được.”

Lâm Vũ dùng sức gật đầu một cái, hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại.

Tay không được run.

Lòng cũng không được rối.

Cô làm theo cách Trần Băng đã nói, nghiến răng tiêm một mũi xuống.

Một mũi.

Hai mũi.

“Th-Thành công rồi……”

Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, cả người cũng theo đó mà thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc cô quay đầu lại.

Biểu cảm trên gương mặt cô hoàn toàn cứng đờ.

Trần Băng đang quỳ một gối trên mặt đất.

“A…… ha…… haa……”

Cô há miệng thở dốc, hơi thở nặng nề.

Tay phải ấn chặt cánh tay trái, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Mà cánh tay ấy…… lúc này lại như thể bị thứ gì đó thắp sáng từ bên trong.

Từng mạch máu phồng lên, gồ hẳn dưới lớp da, thậm chí còn tỏa ra ánh sáng nhạt màu vàng kim một cách bất thường.

Cứ như chính dòng máu cũng đang bốc cháy.

“Chị Băng?!”

Sắc mặt Lâm Vũ lập tức trắng bệch.

Ánh mắt cô hoảng loạn đảo khắp xung quanh.

Rồi cô nhìn thấy.

Ngay bên cạnh Trần Băng, lặng lẽ nằm đó một ống tiêm xa lạ.

Không phải thuốc ức chế linh năng vừa dùng cho La Thiếu Thiên và Lâm Tuyết lúc nãy.

Mà là một loại…… cô chưa từng thấy bao giờ.

“Này…… c-chị đã làm gì vậy?!”

“Chị không phải là…… tự tiêm thứ gì nguy hiểm vào người đấy chứ?!”

“Haa…… haa……”

Trần Băng chậm rãi ngẩng đầu lên.

Mồ hôi lạnh men theo cằm cô nhỏ xuống, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh đến đáng sợ.

“Là do tiến sĩ Mai Linh thiết kế…… dành riêng cho tôi……”

Cô vừa thở dốc vừa ngắt quãng nói,

“Thuốc có thể tăng tỷ lệ đồng bộ trong thời gian ngắn……”

“Cái——”

Lâm Vũ còn chưa kịp hỏi tiếp.

Ngay giây sau.

Trần Băng chống tay xuống đất, chậm rãi đứng dậy từng chút một.

Động tác ấy rất chậm, nhưng lại mang theo một cảm giác áp bức khó có thể diễn tả thành lời.

Cứ như có một thứ gì đó đã ngủ say từ rất lâu đang bị cưỡng ép đánh thức từ sâu trong cơ thể cô.

Mà lúc này, vẻ mặt của cô đã bình tĩnh đến mức gần như xa lạ.

Điều khiến người ta kinh hãi nhất chính là đôi mắt ấy.

Đôi mắt đó đang từng chút một mất đi màu sắc vốn có.

Thay vào đó là sắc vàng nóng rực.

Như thể vàng ròng đang bốc cháy.

“Lâm Vũ, phía trước có một chiếc xe nhỏ, là tôi mở khóa trên đường tới đây.”

“Đưa La Thiếu Thiên và em gái cậu lên xe, rồi…… cùng họ rời khỏi đây.”

“Còn chị——”

Lâm Vũ đưa tay nắm lấy tay áo Trần Băng, đầu ngón tay đều đang run rẩy.

“Chị có ý gì vậy?”

“Đừng nói với em là…… chị lại định ở lại một mình cản hậu đấy nhé?”

“Chị Băng, chị có bị bệnh không vậy!? Lần nào cũng thế!?”

“Mấy người tiền bối các chị có phải ai cũng một kiểu không!? Người nào người nấy miệng thì nói nào là trách nhiệm, nào là giác ngộ, nào là bảo vệ, vậy mà đến cuối cùng chỉ biết đẩy người khác ra, rồi tự mình ở lại làm anh hùng đúng không?!”

“Em nói cho chị biết! Em ghét nhất cái kiểu——”

“Lâm Vũ.”

Trần Băng bỗng giơ tay lên, khẽ vuốt mái tóc cô.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt từ mái tóc rối trên đỉnh đầu cô xuống.

“Cảm ơn cậu.”

Trần Băng nhìn cô, vẻ mặt dần trở nên dịu dàng.

“Đã sẵn lòng…… coi tôi là tiền bối.”

“Thật sự…… cảm ơn cậu.”

Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Vũ gần như quên cả thở.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt ấm áp như vậy của Trần Băng.

Rất ấm áp.

Ấm áp đến mức gần như không giống cô.

Giống như điều gì nhỉ?

Giống như một cô gái đứng dưới gốc cây anh đào sau khi tiếng chuông tan học vang lên.

Ánh chiều tà phủ lên đường nét của cô ấy một lớp vàng nhạt dịu dàng, gió khẽ lay tà váy đồng phục, cánh hoa lả tả rơi xuống, còn cô ấy ngoảnh đầu lại, nở với bạn bè một nụ cười “Mai gặp nhé”.

Tựa như chính tuổi thanh xuân.

Tựa như kiểu……

Một cô gái sẽ mãi mãi dừng lại ở độ tuổi đẹp nhất.

“Nhưng nếu đã là tiền bối……”

Bàn tay Trần Băng chậm rãi rời khỏi đầu cô.

Khi đôi mắt đang rực cháy ánh vàng ấy ngẩng lên lần nữa, sự dịu dàng trong đó đã dần thu lại, chỉ còn lại một sự quyết tuyệt.

“Thì tôi cũng có trách nhiệm của riêng mình.”

Lời vừa dứt.

Phía xa đã truyền tới tiếng bước chân nặng nề mà dồn dập.

Mặt đất đang rung chuyển.

Đá vụn đang nảy lên.

Cảm giác áp bức ấy giống như có một con mãnh thú khổng lồ đang giẫm nát màn đêm, lao thẳng về phía này.

“Aaaa đừng hòng chạy——!!!”

Tiếng gào thét méo mó của Hạ Nại hòa cùng tiếng bước chân ngày một đến gần, xé toạc bầu không khí.

“Đi!”

Ngay giây tiếp theo.

Lâm Vũ chỉ cảm thấy trên vai truyền tới một lực đẩy cực mạnh.

Cả người cô bị đẩy bật khỏi chỗ đứng, loạng choạng lùi về sau.

Theo bản năng, cô vươn tay ra, muốn nắm lấy thứ gì đó.

Nhưng bàn tay ấy chỉ chạm vào một khoảng không trống rỗng……

Bạn đã đến cuối chương 323.

Không gian đọc của bạn