Chương 322 · 355 chương

Giải Vây

“Vậy nên, Ashen Crystal, chi viện mà cô vẫn luôn khổ sở chờ đợi sẽ không tới đâu.”

Hạ Nại cụp mắt xuống, khóe môi chậm rãi nhếch lên,

“Cô sẽ bị tôi từ từ vờn đến chết ngay tại đây.”

“A…… t-tôi nhất định phải chết sao?”

Lâm Vũ hơi rụt vai, trông có phần yếu thế.

“Nhất định.”

Nhìn vẻ mặt gần như méo mó của Hạ Nại, sắc mặt Lâm Vũ cuối cùng cũng trắng bệch hẳn đi.

Tình hình…… hình như thật sự có hơi không ổn.

“Ờ thì, này…… ừ-ừm, Hạ Nại-chan? Nghĩ kỹ lại thì giữa chúng ta hình như cũng đâu có mối thâm thù đại hận gì không thể hóa giải nhỉ?”

“Lần trước đúng là tôi ra tay hơi nặng, lỡ đánh cô mạnh quá…… nhưng cô xem, hôm nay chẳng phải cô cũng đã đòi lại gấp đôi rồi sao?”

“T-Tục ngữ có câu, nở nụ cười xóa mối hận cũ, một nụ cười khép lại ân oán.”

“Đều là đồng nghiệp với nhau, hà tất cứ phải chém giết làm gì chứ?”

Nếu bây giờ quỳ xuống, đàng hoàng nói mấy câu này với đối phương, liệu có tác dụng không?

Xin tha sao……

Chắc là vô dụng thôi.

Cô chợt nhớ đến cái kết trong《The Boys》—— Homelander còn quỳ xuống trước toàn thể người dân cả nước, chấp nhận ăn cớt, chấp nhận côu nhục, cuối cùng chẳng phải vẫn bị một búa đập chết đó sao?

Hơn nữa, cho dù mình thật sự cúi đầu, nhỏ đó cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho em gái và La Thiếu Thiên.

Nếu là vậy……

Lâm Vũ đột ngột xoay người, tung một cú đấm thật mạnh vào cột điện phía sau.

Máu tươi lập tức rỉ ra từ kẽ ngón tay, ngay cả vòng tay khế ước trên cổ tay cũng bị chấn động đến mức vỡ vụn.

“Hạ Nại!”

Cô bỗng cao giọng, quát lớn,

“Cô vẫn còn trẻ, không cần thiết phải bước lên con đường phạm pháp phạm tội này đâu! Cô không nghĩ đến người nhà của mình sao? Bây giờ cô biến thành Ma Nữ, chẳng phải cũng đồng nghĩa với việc trở thành tội phạm rồi sao? Vậy người nhà cô phải làm thế nào?!”

Hạ Nại hơi nhướng mày, như thể vừa nghe thấy chuyện gì rất buồn cười.

“Tôi còn tưởng cô mắc dịch lợn rồi chứ, hóa ra là định đấu võ mồm với tôi à?”

“Chiêu này vô dụng với tôi. Với lại—— Nếu thật sự có ai chửi tôi là ‘chết cả nhà’, tôi chỉ thấy tên đó đang chúc phúc cho mình thôi.”

Cô ta dừng lại một chút, khẽ búng đầu ngón tay.

“Thay vì phí thời gian ở đây nói nhảm……”

“Thì cô nên nghĩ xem phải đối phó với hai tên này thế nào đi~”

Vừa dứt lời.

Trong bụi cây phía sau, đột nhiên vang lên một tràng âm thanh sột soạt.

“Soạt…… rắc…… nhẹp……”

Tựa như có thứ gì đó vừa nặng nề vừa nhớp nháp đang vừa đè gãy cành lá, vừa kéo lê cái cơ thể thối rữa của mình, chậm rãi chen ra từ trong bóng tối.

Ngay giây tiếp theo——

Hai bóng dáng khổng lồ chậm rãi hiện ra dưới ánh trăng.

Đó là hai con Troll.

Bụng chúng phình to rồi chảy xệ xuống, như thể bên trong nhồi đầy thịt thối và nội tạng, mỗi bước đi đều lắc lư một cái, phát ra tiếng bẹp bẹp ướt nhẹp.

“Bẹp…… bẹp……”

Còn hai khuôn mặt kia thì xấu xí đến mức khiến người ta buồn nôn.

Nước dãi đặc quánh men theo cằm nhỏ xuống, kéo thành từng sợi nhớp nháp ghê tởm đến mức khiến da đầu người ta tê dại.

“Khè…… khè……”

Hai con Troll đó thực sự quá lớn, ánh trăng phủ lên đường nét cơ thể béo ục ịch của chúng, cái bóng chúng đổ xuống gần như nuốt chửng cả người Lâm Vũ.

“Ự……”

Chỉ mới nhìn rõ hình dạng của chúng thôi, Lâm Vũ đã cảm thấy lông tơ sau lưng mình gần như dựng đứng hết lên chỉ trong chớp mắt.

“C-Cái quỷ gì thế này……”

“Troll đấy, tượng điêu khắc sau khi bị【Mộng Yểm Điệp】bóp méo đã biến thành một vật ô nhiễm mới, chưa từng thấy à?”

“Cô…… cô tạo ra cái thứ này làm gì?”

“Cô nghĩ xem?”

“Cái…… cái bức tượng này không có thứ đó chứ?”

“Cô thử thì biết thôi?”

Lần này, chút huyết sắc trên mặt Lâm Vũ thật sự nhạt dần rồi biến mất sạch.

“Đệt…… c-cô làm thật đấy à!”

“Tất nhiên!”

Hạ Nại ngoác miệng cười, nụ cười vừa độc địa vừa đầy khoái trá,

“Hôm nay tôi nhất định sẽ vờn cô đến chết! Từng chút một hủy hoại sự thuần khiết cùng cả thể xác lẫn tinh thần của Ma Pháp Thiếu Nữ như cô cho đến khi hoàn toàn sụp đổ! Ngài đã nói rồi, đây chính là một phần của kế hoạch——”

“Đoàng——!!!”

Cô ta còn chưa kịp nói hết.

Đó là một vệt lửa đỏ rực nóng bỏng đến cực điểm, tựa quả tên lửa đầu tiên bắn ra khi bình minh xé toạc màn đêm, lao thẳng xuyên suốt cả tầm nhìn.

Ngay giây tiếp theo——

Hai con Troll đang chuẩn bị áp sát phía trước đồng loạt nổ tung đầu!

Máu thịt, xương vụn và mủ đục bẩn thỉu bắn tung tóe khắp không trung.

“!!!”

Tiếng súng này——

Còn cả màu sắc linh năng quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm ấy——

Lẽ nào là……!

“Sao có thể nhanh như vậy——”

Sắc mặt Hạ Nại đột ngột biến đổi, lập tức ngoảnh phắt đầu về phía phát ra tiếng súng.

Thế nhưng, cô ta còn chưa kịp nhìn rõ bóng dáng người vừa tới thì từ phía xa đã có ngay luồng hỏa quang thứ hai lao tới!

“Vút——!”

Trong lúc nguy cấp, cô ta theo bản năng giơ ngang vũ khí trong tay chắn trước ngực.

Ngay sau đó, viên đạn bắn tỉa mang theo sức va chạm khủng khiếp đâm sầm vào cây trọng chùy, ầm ầm nổ tung thành một biển lửa khổng lồ!

Sóng nhiệt cuộn trào, tia lửa bắn tung tóe.

Sau khi Ma Nữ hóa, cường độ thể phách của Hạ Nại từ lâu đã không còn là thứ Ma Pháp Thiếu Nữ bình thường có thể sánh bằng, mức độ bùng nổ hỏa diễm này vẫn chưa đủ để làm tổn thương cơ thể cô ta.

Nhưng nhiệt độ cao vẫn thiêu cho mái tóc hồng trước trán cô ta hơi cháy quăn, mùi khét lan tỏa.

Điều kinh tởm hơn nữa là——

Cái cảm giác bị người khác đánh lén từ trong bóng tối khiến lồng ngực cô ta quặn lên một trận, bực bội đến mức gần như phát điên.

“A a a a a a【Red Fox】—— Con khốn kia——!!!”

Nhờ cảm ứng của【Mộng Yểm Điệp】, gần như chỉ trong chớp mắt cô ta đã khóa chặt được vị trí của Lý Tình.

Nhưng còn chưa kịp phản công——

Tiếng xé gió lại lần nữa áp sát!

Âm thanh ấy nặng nề, trầm đục, như thể cả một bức tường đang đẩy ngang qua bầu trời đêm!

Âm thanh này……

Là khiên!?

“Rầm——!!!”

Hạ Nại không kịp né tránh hoàn toàn, cả người bị lực va chạm khủng khiếp đó húc cho lảo đảo, dưới chân loạng choạng.

Đầu óc cũng ong lên một tiếng.

“Đoàng——!”

“Đoàng——!”

“Đoàng——!!!”

Đúng vào khoảnh khắc cô ta mất thăng bằng, ba viên đạn bắn tỉa linh năng bùng nổ hỏa diễm liên tiếp lao tới, trực tiếp nhấn chìm cả người cô ta vào biển lửa do vụ nổ tạo thành!

“Lý Tình, giữ áp chế!”

Một giọng nữ lạnh lùng vang lên dưới ánh trăng.

Trần Băng cuối cùng cũng đã tới.

Cô đứng trước mặt Lâm Vũ, tấm trọng thuẫn xoay một vòng trở về vị trí, một tay cầm súng, tay còn lại vững vàng chống đỡ tấm cự thuẫn linh năng nặng nề.

Ánh trăng phủ xuống người cô, tôn lên dáng người oai hùng ấy, tựa như một bức tường cao cuối cùng cũng kịp xuất hiện, chắn toàn bộ bão tố ở phía trước.

“Tiền bối……”

Sống mũi Lâm Vũ cay xè, thật sự suýt nữa thì bật khóc ngay tại chỗ.

“Cảm động thì để sau, mau đi cứu người trước!”

Trần Băng hoàn toàn không cho cô thời gian xúc động, vừa giơ tay lên đã bắn liền hai phát.

“Đoàng! Đoàng!”

Hai con Gargoyle đang lượn trên không trung lập tức rơi xuống, đôi cánh và tàn chi cùng đập mạnh xuống mặt đất.

Lâm Vũ và Trần Băng đồng thời lao ra.

Một người đỡ lấy La Thiếu Thiên rơi xuống từ trên cao.

Một người đỡ lấy em gái.

“Đi!”

“Ư a a——!!!”

Hơn 10 giây sau, giữa biển lửa đột nhiên bùng nổ một luồng linh năng cuồng bạo.

Nguồn sức mạnh ấy như một chiếc lò xo bị nén đến cực hạn, vào khoảnh khắc này đột ngột bật ngược trở lại, mạnh mẽ xé toạc lưới hỏa lực áp chế mà Lý Tình dựng lên.

Biển lửa bị đánh tan, khói bụi bị cuốn bay.

Một bóng người bước ra từ những con sóng lửa đang cuộn trào.

“Tôi sẽ không để các người chạy thoát đâu!!!”

Bạn đã đến cuối chương 322.

Không gian đọc của bạn