Chương 321 · 355 chương

Kết Giới Hoặc Mộng

Sau khi ánh sáng tan đi, người vẫn đứng tại chỗ đã không còn là cô gái tóc hồng ngông cuồng ngang ngược kia nữa.

Mà là một Ma Nữ xách theo chiếc búa thép khổng lồ.

Lâm Vũ chưa từng nhìn thấy【Khái Niệm Khế Ước Vũ Trang】của Hạ Nại.

Dù sao sau khi cô ta phản bội, quyền năng thuộc về Ma Pháp Thiếu Nữ ấy theo lý cũng đã bị công ty tước bỏ.

Thế nhưng lúc này, bộ trang phục trên người cô ta lại giống như một sản phẩm được lấy bộ vũ trang ấy làm nguyên mẫu rồi bóp méo, tái tạo.

Bộ bodysuit đen bó sát ôm chặt lấy cơ thể, đôi tất đen rách nát phủ dọc theo đôi chân.

Mái tóc dài màu hồng buông xõa sau lưng, khẽ lay động theo làn gió, rõ ràng vẫn là sắc màu rực rỡ ấy, nhưng chẳng còn chút ngọt ngào nào, ngược lại còn toát lên một bầu không khí đầy nguy hiểm.

Cô ta khẽ vung một tay, chiếc búa thép khổng lồ lập tức phát ra tiếng rền trầm đục giữa không trung.

Ngay cả dư âm do vũ khí quét qua cũng làm mặt đất rung lên như tiếng sấm cuộn.

Cảm giác áp bức thật khủng khiếp.

Nhưng mà……

“Cô đây là gì vậy? Chùy Chi Ma Nữ[note103967] à?”

“Vù——”

Chiếc búa khổng lồ giáng xuống!

Chết tiệt, con nhỏ này còn nhanh hơn lúc trước!

Lâm Vũ dốc toàn lực né tránh, nhưng cuối cùng vẫn chậm nửa nhịp, phần vai chỉ vừa bị sức mạnh kinh khủng ấy sượt qua trong chớp mắt.

“Ưm——”

Dưới lực xung kích khủng khiếp, cả người cô văng ngang ra ngoài, đâm sầm vào cột điện cách đó không xa.

Sau đầu đập mạnh vào kim loại, vang lên một tiếng duang.

Trong thoáng chốc, cơn đau nhức âm ỉ cùng tiếng ù tai chói gắt đồng loạt bùng lên, đau đến mức mắt cô tối sầm, đầu như muốn nứt toác.

“Ư—— khụ khụ…… a a——”

Cô đau đến mức khẽ rên lên, miễn cưỡng chống tay xuống đất, cố gắng bò dậy.

“Cộp, cộp, cộp……”

Tiếng bốt cao gót gõ trên mặt đất không nhanh không chậm tiến lại gần.

Lâm Vũ nghiến chặt răng, gượng đứng dậy, tung một cú đấm về phía trước.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, cô chỉ thấy hoa mắt.

Thân hình Hạ Nại nhanh như một con rắn nước, dễ dàng lướt qua khoảng hở trong thế đấm của cô.

Lâm Vũ còn chưa kịp phản ứng, thân hình ấy đã vòng ra sau lưng cô, cánh tay đột ngột siết mạnh, trực tiếp khóa chặt lấy cổ cô.

Giống hệt một con trăn quấn lấy con mồi, từng chút từng chút siết chặt.

“Hự—— ư…… a a……”

Lâm Vũ chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối sầm lại.

“Này này này—— Không nhầm đấy chứ?”

Giọng Hạ Nại mang theo nụ cười đầy ác ý, chậm rãi áp sát từ phía sau,

“Thiên tài tân binh được công ty tâng bốc lên tận mây, ngài【Ashen Crystal】…… bây giờ lại yếu đến mức này rồi sao?”

Cánh tay cô ta siết chặt thêm vài phần, như cố tình cảm nhận con mồi giãy giụa trong vòng tay mình,

“Rõ ràng lúc nãy còn mang vẻ mặt kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì, ha—— Giờ nhìn bộ dạng này của cô…… thú vị hơn nhiều rồi đấy.”

Cô ta cười khe khẽ, hơi thở lướt qua vành tai Lâm Vũ.

“Nè, nói thử xem nào—— Lần né vừa rồi của tôi có phải đã dọa cô sợ rồi không?”

“Bây giờ khi cảm nhận được sức mạnh này, có phải…… cô lại bắt đầu tuyệt vọng rồi không?”

“Ha ha ha ha ha—— Biết sao được, Ma Pháp Thiếu Nữ suy cho cùng cũng chỉ là đám có thể mượn chút tàn dư từ Subspace mà thôi.”

“Nhưng Ma Nữ thì khác nhé, Ma Nữ có thể trực tiếp hấp thụ những nguồn sức mạnh tiêu cực thực sự.”

“Phẫn nộ, đố kỵ, căm hận, tuyệt vọng—— Những thứ đó mới là thứ thuần túy và mạnh mẽ nhất.”

“Bây giờ tôi đây, thật sự mạnh đến đáng sợ luôn đấy.”

“Nghiền chết cô——”

“Cũng giống như nghiền chết một con kiến thôi nhé~”

“Không……”

Lâm Vũ khó nhọc nặn ra từng tiếng, cổ họng bị siết đến đau nhói, ngay cả hơi thở cũng đứt quãng.

“Không?”

Hạ Nại áp sát hơn một chút, âm cuối nhếch lên, tràn ngập vẻ giễu cợt,

“Không cái gì? Chẳng lẽ đến bây giờ cô vẫn còn nghĩ đến chuyện phản kháng sao——”

“Không được chạm vào tôi! Hừ(¬︿̫̿¬☆)——”

Trong chớp mắt, lá chắn linh năng màu hồng phấn đột ngột bung ra, lấy Lâm Vũ làm trung tâm!

Nguồn năng lượng thuần khiết ấy giương toàn bộ nanh vuốt của mình.

“Hử?”

Hạ Nại bị chấn động đến mức thân hình khẽ lảo đảo, nhưng ngay sau đó lại cất tiếng cười lạnh.

“Đừng hòng!”

Cô ta xòe năm ngón tay ra, hung hăng cắm thẳng vào lớp lá chắn màu hồng bán trong suốt ấy.

“Xẹt——”

Linh năng màu tím lan dọc theo bàn tay cô ta, giống như vô số con côn trùng nhỏ mang theo nanh độc, điên cuồng gặm nhấm bức tường phòng hộ thuần khiết kia.

Lá chắn linh năng vốn căng phồng và rực sáng ấy lại nhanh chóng trở nên mờ đi dưới sự ăn mòn đó.

Tựa như cánh hoa bị bùn nhơ thấm đẫm, từng chút từng chút một mất dần vẻ óng ánh.

“Ưm…… sao có thể……”

Đồng tử Lâm Vũ khẽ run lên.

“Đúng vậy, sao lại thành ra thế này nhỉ?”

Hạ Nại gần như ghé sát bên tai cô thì thầm, trong giọng nói mang theo sự oán độc và đắc ý không sao che giấu được.

“Rõ ràng trước đây trong mắt tôi, cô chẳng qua chỉ là thứ rác rưởi mà tôi tiện chân cũng có thể giẫm nát, thế mà chỉ trong chớp mắt, cô lại đột nhiên trở nên mạnh đến thế.”

“Mạnh đến mức…… khiến tôi thua thảm hại như vậy.”

“Nè……”

“Thật ra vừa nãy cô cũng nghĩ như thế đúng không?”

“……”

Lâm Vũ không lên tiếng.

Nhưng rõ ràng Hạ Nại cũng chẳng cần câu trả lời của cô.

“Ha ha ha…… thật ra ấy, ban đầu tôi cũng không tài nào hiểu nổi.”

“Rõ ràng lúc đó tôi là Ma Pháp Thiếu Nữ cấp B, còn cô chẳng qua chỉ là một tân binh cấp C. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà tôi lại thua cô?”

“Thế nhưng, sau khi tiếp xúc với ngài ấy, cuối cùng tôi cũng đã ngộ ra.”

“Bởi vì—— Thuộc tính, chính là thuộc tính!”

Cô ta đột nhiên cao giọng,

“Sau khi Ma Pháp Thiếu Nữ biến thân, linh năng lưu chuyển trong pha vị linh thể vĩnh viễn đều là loại linh năng thuần khiết ấy.”

“Nào là tình yêu, nào là bảo vệ, nào là hy vọng, toàn mấy thứ ngu xuẩn đó.”

“Nhưng thuộc tính của tôi là【Hủy Diệt】.”

“Cô biết không? Loại thuộc tính như của tôi căn bản chẳng thể nào hợp với thứ linh năng trắng tinh mắc bệnh thánh mẫu đó!”

“Chỉ có những linh năng đại diện cho cảm xúc tiêu cực của con người mới thật sự thích hợp với tôi.”

“Ma Nữ hóa gì đó…… đúng là như được sinh ra để dành cho tôi vậy!”

“Cảm giác ấy giống như toàn bộ cơ thể đều được lột xác.”

“Cho nên——”

Khóe miệng cô ta từng chút từng chút nhếch lên, nở một nụ cười vô cùng tàn nhẫn,

“Bây giờ cô, đương nhiên sẽ không thể là đối thủ của tôi.”

“Cho dù…… bây giờ tôi không giết nổi cô…… thì đã sao?”

Lâm Vũ khó nhọc nặn ra từng tiếng, cổ họng như mắc một nắm cát sỏi,

“Chẳng lẽ các người lại nghĩ rằng làm ra chuyện thế này mà công ty sẽ không phát hiện ra sao?”

“Bọn họ…… chắc chắn đang trên đường tới đây rồi.”

“Cô ngăn được một mình tôi, chẳng lẽ còn ngăn được những Ma Pháp Thiếu Nữ cấp A, ngăn được……【Khoa Số 0】sao?”

“Hừ——”

Hạ Nại cười lạnh một tiếng, ngay giây tiếp theo liền túm mạnh lấy cánh tay cô, không chút nương tay quật cả người cô xuống đất.

“A——”

Ngay khoảnh khắc lưng đập mạnh xuống mặt đất, Lâm Vũ chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như đảo lộn hết cả, xương cốt như sắp rã rời, đau đến mức trước mắt trắng xóa.

Cái quái gì vậy?

Con nhỏ này…… không ngờ lại buông tay ra?

“Nhìn giờ đi.”

“Giờ?”

Lâm Vũ cố nén cơn đau, cúi đầu nhìn chiếc vòng tay khế ước trên cổ tay mình.

19:45.

Đã gần 45 phút trôi qua kể từ khi sự cố mất điện bắt đầu.

Sao lại thế này?

Chi viện…… vậy mà vẫn chưa đến?

Không đúng.

Quá không đúng……

Tim Lâm Vũ chợt trĩu xuống.

Đúng lúc ấy, từng con【Mộng Yểm Điệp】phát ra ánh sáng lam u ở phía xa vẫn đang chậm rãi lượn vòng trên bầu trời đêm.

Nhìn những bóng hình hư ảo như trong mộng ấy, Lâm Vũ chợt nhớ tới một chuyện mà Tô Tiểu Ly, vị Ma Pháp Thiếu Nữ miko kiêm chuyên gia đối sách, từng chia sẻ với cô.

“Lâm Vũ-kun, hồi đó khi tôi đối phó với vật ô nhiễm Tzeentch, đã gặp phải một chuyện rất đáng sợ đó……”

“Một số vật ô nhiễm Tzeentch có thể lấy nỗi sợ hãi của hàng vạn người làm nhiên liệu, tạo ra lượng năng lượng tiêu cực đủ khổng lồ, sau đó thông qua pháp trận được dựng lên, biến toàn bộ khu vui chơi thành một không gian độc lập tách biệt hoàn toàn với hiện thực.”

“Bề ngoài thì tốc độ trôi của thời gian có vẻ vẫn bình thường…… nhưng trên thực tế, thời gian ở bên trong e rằng đã trôi nhanh hơn bên ngoài không chỉ một khoảng……”

“Tôi gọi hiện tượng đó là——”

“【Kết Giới Hoặc Mộng】.”

Bạn đã đến cuối chương 321.

Không gian đọc của bạn