Trong công ty, thật ra không chỉ có một Ma Pháp Thiếu Nữ tóc hồng.
Nhưng nếu hỏi ai là người quậy nhất trong số đó, thì không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Lý Tình.
Cái người đó suốt ngày nhảy nhót tưng bừng, lại còn đáng yêu, trông chẳng khác nào một chú cáo nhỏ biết nói tiếng người.
Ấy vậy mà tính cách còn hướng ngoại quá mức, gặp ai cũng có thể bắt chuyện vài câu, nên ở trong công ty lúc nào cũng rất được yêu thích.
Được yêu thích đến mức nào ư?
Đến mức có một thời gian, các Ma Pháp Thiếu Nữ ở những phân khu khác cũng bắt đầu đua nhau nhuộm tóc hồng theo.
Đương nhiên, bắt chước có giống hay không thì lại là chuyện khác.
Thế nhưng, chuyện gì cũng có ngoại lệ.
Trong số những Ma Pháp Thiếu Nữ tóc hồng ấy, cũng có một người gần như trời sinh đã xung khắc với Lý Tình.
Hai người không chỉ đơn giản là “không hợp nhau”, mà cứ như kiếp trước từng cướp người đàn ông của nhau, để rồi kiếp này hễ gặp mặt là chỉ hận không thể bóp chết đối phương trước rồi tính.
Thậm chí cách đây không lâu, đối phương còn cố tình chạy đến khu C, khiêu khích kiếm chuyện trước mặt tất cả mọi người.
——【Rhodonite】, Hạ Nại.
Cũng chính là kẻ đang đứng trước mặt Lâm Vũ lúc này, trên gương mặt treo cái vẻ kiêu ngạo khiến người ta chỉ muốn đấm cho một cú.
Cô ta dùng một tay đỡ khuỷu tay còn lại, khẽ dựng đầu ngón tay lên.
Một con【Mộng Yểm Điệp】màu lam u huyền đang lặng lẽ đậu trên đầu ngón tay ấy, đôi cánh như được ngâm trong ánh trăng khẽ vỗ nhè nhẹ, rắc xuống từng hạt phấn lân tinh nhỏ vụn đầy quỷ dị.
Đôi mắt chất chứa vẻ khinh miệt kia thì xuyên qua kẽ mái tóc trước trán, từ trên cao nhìn xuống săm soi cô.
…… Ha.
Con nhỏ này, lần trước bị dạy dỗ còn chưa đủ thảm hay sao?
Biết vậy lúc đó nên bắt cô ta quỳ xuống gọi mình là bố mới phải.
“Hóa ra là cậu à, Hạ Nại-chan.”
Vẻ cảnh giác trên mặt Lâm Vũ chỉ duy trì trong chớp mắt, ngay sau đó liền cực kỳ tự nhiên đổi sang biểu cảm “hóa ra là người quen”, thậm chí còn pha chút nhẹ nhõm vừa đủ.
Cô vừa chậm rãi đứng dậy, vừa phủi lớp bụi bám trên gấu váy.
“Tôi đã nói rồi mà, sao viện binh từ tổng bộ mãi vẫn chưa tới…… Hóa ra là cậu, vậy thì tốt quá.”
Lông mày Hạ Nại khẽ giật một cái, như thể bị thái độ quá đỗi đương nhiên ấy chọc trúng.
“Này, cô——”
“Tuy giữa chúng ta đúng là có chút ân oán nho nhỏ, nhưng trong tình hình hiện giờ thì dù sao vẫn——”
“Có thể đừng giả vờ nữa được không?”
“……”
Không khí chợt khựng lại.
Nụ cười trên gương mặt Lâm Vũ vẫn còn đó, chỉ là độ cong nơi khóe môi đã bắt đầu cứng dần từng chút một.
“Giả vờ?”
Cô nghiêng đầu, như thể không hiểu.
“Rõ ràng quá còn gì.”
Hạ Nại hừ lạnh một tiếng, con【Mộng Yểm Điệp】trên đầu ngón tay cô ta khẽ vỗ cánh, ánh lam u hắt lên khiến gương mặt cô ta càng thêm lạnh lẽo.
“Sát khí của cô…… cứ như muốn hành chết tôi vậy.”
“……”
“Hơn nữa—— Thân là Ma Pháp Thiếu Nữ, chẳng lẽ cô không biết tôi đã rời khỏi tổ chức rồi sao? Vậy mà còn bày ra cái bộ dạng thân thiết giả tạo ấy, như thể chúng ta vẫn có thể ngồi ôn chuyện với nhau……”
Cô ta hơi ngẩng cằm lên, ánh mắt sắc bén như dao,
“Chẳng phải chỉ là muốn kéo dài thời gian, rồi tìm cơ hội đánh lén tôi sao?”
“Chậc——”
Lâm Vũ cuối cùng cũng thu lại nụ cười giả tạo ấy.
Cô khẽ tặc lưỡi, hai vai căng cứng, đôi chân cũng vô thức lùi về sau nửa tấc, một lần nữa vào tư thế đề phòng.
Đôi mắt thì không để lộ chút khác thường nào, lặng lẽ đảo qua trái phải.
Lối ra, vật che chắn, chướng ngại vật, điểm mù……
Trong đầu cô nhanh chóng tính toán lộ trình rút lui.
Cũng hết cách.
Mặc dù xét riêng về sức chiến đấu, hiện giờ cô không hề cảm thấy Hạ Nại mạnh hơn mình.
Vấn đề là, vừa rồi để thịt con quái nhân nhện kia, linh năng của cô đã tiêu hao không ít.
Trong tình trạng này, tiếp tục đối đầu trực diện với một Ma Pháp Thiếu Nữ cấp B chính hiệu, nghĩ thế nào cũng chẳng phải vụ làm ăn có lời.
Nếu kéo dài thêm được chút thời gian, chờ linh năng hồi phục đôi chút, hoặc……
Tìm được cách đặc biệt nào đó để bổ ma thì có lẽ tình thế còn có thể đảo ngược.
Nhưng bây giờ thì sao?
Bây giờ mà lao vào đối đầu trực diện thì đúng là không ổn lắm.
Cho nên mới nói, chuyện bỏ chạy ấy——
Nghe thì đúng là mất mặt, cũng rất đáng xấu hổ.
Nhưng đến lúc thật sự nguy hiểm đến tính mạng, nó lại hữu dụng vô cùng.
Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng vẫn không thể chịu thua.
“Rồi sao?”
Lâm Vũ nhướng mày, cố ý lên tiếng bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật để tiếp tục kéo dài thời gian,
“Rốt cuộc cô bị làm sao vậy? Tôi nghe nói cô không làm Ma Pháp Thiếu Nữ nổi nữa, nên chuyển nghề xuống biển làm ma nữ rồi à?”
“Xuống biển?”
Cơ mặt Hạ Nại giật mạnh một cái.
Ngay khoảnh khắc ấy, gân xanh trên trán Hạ Nại gần như nổi cả lên.
“Con nhỏ này——”
Cô ta nghiến răng, nở một nụ cười nguy hiểm đến cực điểm.
“Cái miệng vẫn hỗn như ngày nào nhỉ.”
“Miệng hỗn? Tôi nói sự thật mà, được không?”
Lâm Vũ nhếch khóe môi, giọng điệu châm chọc chẳng hề che giấu.
“Xét cho cùng thì công việc Ma Pháp Thiếu Nữ, ít nhất cũng còn được xem là lành mạnh và tích cực nhỉ? So với cái đó thì làm Ma Nữ chẳng phải là xuống biển còn gì?”
“Với lại tôi còn nghe nói nhé——”
“Sau khi Ma Nữ hóa, trang phục lúc biến thân sẽ siêu hở hang đúng không?”
“Mà nói mới nhớ, nếu bây giờ cô biến thành Ma Nữ thì trang phục sẽ trông thế nào nhỉ? Hay là cho tôi xem ngay tại đây đi? Tôi cũng tò mò lắm đấy.”
“Biết đâu tôi chụp cho cô vài tấm rồi đăng lên X, bên dưới sẽ lập tức có cả đống lão háo sắc nhắn tin riêng hỏi cô có bán tất nguyên mùi không đấy.”
“……”
Không khí yên lặng trong chốc lát.
Vẻ mặt của Hạ Nại lúc này đã không còn đơn thuần có thể miêu tả bằng hai chữ “u ám” nữa.
Lửa giận trong đáy mắt gần như sắp bùng lên.
Thế nhưng——
Ngay giây tiếp theo, cô ta lại đột nhiên bật cười.
“Tuy cái miệng vẫn chẳng chịu tha ai, nhưng cô…… chuẩn bị bỏ chạy rồi đúng không?”
“!!!”
“Thật sự tưởng tôi không nhìn ra à?”
“Nhưng thôi, tùy cô.”
Hạ Nại chậm rãi nói, giọng điệu thậm chí còn có thể gọi là dịu dàng,
“Nếu cô muốn chạy…… tôi sẽ không cản đâu.”
“Nhưng mà, ai rồi cũng có…… điểm yếu của riêng mình nhỉ?”
“——!!!”
Ngay trong khoảnh khắc ấy.
Một dự cảm chẳng lành chợt siết chặt lấy trái tim Lâm Vũ.
Đúng vào lúc câu nói ấy vừa dứt——
“Ga——!!”
“Vút——”
Hai cái bóng đen khổng lồ lượn vòng từ bầu trời đêm phía xa rồi nhanh chóng áp sát.
Đó là hai bức tượng đá Gargoyle đã bị【Mộng Yểm Điệp】hoạt hóa.
Đôi cánh đá màu xám trắng xé gió lao qua không trung, cuốn theo một luồng gió lạnh lẫn bụi đá vụn.
Trên cặp vuốt sắc nhọn của chúng, mỗi con đều đang xách theo một người đang hôn mê.
“……!”
Là La Thiếu Thiên và em gái mình!
“Đồ khốn……”
Giọng Lâm Vũ dần dần trầm xuống.
Đôi mắt vốn còn mang theo chút ý trêu chọc giờ phút này đã hoàn toàn lạnh lẽo.
“…… Cô muốn làm gì?”
“Ha ha ha ha……!”
Cuối cùng Hạ Nại cũng không nhịn được nữa, ôm bụng cười phá lên.
Cười đến mức nghiêng ngả, cười đến mức hai vai cũng run lên.
“Hóa ra trên gương mặt của cô cũng có thể lộ ra biểu cảm thú vị thế này sao? Ashen Crystal——”
“Được lắm, được lắm. Chính là cảm giác này.”
“Chính là cái vẻ mặt…… rõ ràng tức đến phát điên, chỉ hận không thể lập tức lao tới ghì tôi xuống đất rồi đánh chết ấy!”
Cô ta liếm môi, nụ cười càng lúc càng ác ý,
“Nhưng biết làm sao được——”
“Ai bảo cô cứ thích ra vẻ anh hùng như vậy chứ?”
“Chạy đi cứu đám dân thường kia, chuyện gì cũng thích nhúng tay vào, rồi còn bày ra vẻ tự cảm động vì bản thân cao thượng lắm vậy.”
“Nếu cô cứ luôn ở bên cạnh hai người đó thì tất nhiên tôi rất khó ra tay.”
“Đáng tiếc là cô lại bỏ rơi bọn chúng, không phải sao?”
“Nói thật nhé, đám phàm nhân đó——”
“Rốt cuộc cô quan tâm bọn chúng để làm gì?”
“Bọn chúng không xinh đẹp, không mạnh mẽ, cũng không có của cải, càng không đủ tư cách mang lại bất cứ sự báo đáp nào cho những kẻ được trời lựa chọn như chúng ta.”
“Bảo vệ bọn chúng ư? Ha—— Chẳng phải hoàn toàn là tự chuốc khổ vào thân sao?”
Giọng cô ta càng lúc càng cao, càng lúc càng chói tai, như thể có thứ gì đó đã bị đè nén quá lâu cuối cùng cũng phá vỏ chui ra.
“Ngay từ ngày đầu tiên trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ, tôi đã thấy lũ đó phiền chết đi được!”
“Theo lý mà nói, người có thể trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ như tôi đáng lẽ phải đứng trên cao mới đúng!”
“Được vây quanh, được tôn sùng, được đám người thường tầm thường đó cung phụng, tận hưởng sự kính sợ và cống hiến của bọn chúng—— Như vậy mới hợp lý chứ?!”
“Thế nhưng kết quả thì sao?”
“Dựa vào cái gì mà bọn chúng được quyền quản tôi? Dựa vào cái gì mà bắt tôi đi làm nhiệm vụ? Dựa vào cái gì mà hết lần này đến lần khác bắt tôi đi cứu lũ phế vật đến bản thân còn chẳng cứu nổi?!”
“Vì vậy, về sau tôi đã sớm nghĩ thông rồi.”
“Mỗi lần làm nhiệm vụ, tôi chỉ coi việc thanh trừ vật ô nhiễm là ưu tiên số một. Dân thường sống hay chết thì liên quan gì đến tôi?”
“Kết quả thì sao? Cái gã quản lý chết tiệt đó vậy mà lần nào cũng lấy cái lý do chó má kiểu ‘không ưu tiên bảo vệ dân chúng’ để trừ lương của tôi——”
“Đủ rồi.”
Lâm Vũ lạnh lùng lên tiếng, trực tiếp cắt ngang lời cô ta.
“Tôi không có tâm trạng nghe mấy lời rác rưởi đó của cô.”
“Rốt cuộc cô muốn làm gì?”
“……”
Những lời lải nhải của Hạ Nại đột nhiên im bặt.
Như thể bỗng bị ai đó kéo ra khỏi cơn cuồng nhiệt tự trút bầu tâm sự của mình, cô ta chậm rãi hít vào một hơi.
Một lát sau, cô ta nở một nụ cười mang theo vẻ âm trầm.
“Không có gì đâu.”
“Chỉ là thỉnh thoảng nổi lòng tốt, muốn nói ra những lời trong lòng thôi.”
Cô ta khẽ xoay cổ tay,
“Tiện thể…… để linh năng của cô hồi phục thêm một chút.”
“Hảả?”
Lông mày Lâm Vũ nhíu chặt.
Chính câu nói này lại khiến sự cảnh giác của cô tăng lên đến cực điểm.
“Mặc dù tên phế vật kia đã tạo cho tôi một cơ hội ra tay rất tốt……”
“Nhưng bây giờ tôi thấy rằng, cho dù không dựa vào mấy thủ đoạn nhỏ nhặt đó——”
“Tôi cũng hoàn toàn có thể đường đường chính chính đánh bại cô.”
Cô ta chậm rãi giơ tay lên.
Dưới ánh trăng, thiết bị biến thân từng thuộc về【Rhodonite】được cô ta giơ cao quá đầu.
Lớp vỏ vốn trong suốt, tinh mỹ ấy phản chiếu một tia sáng lạnh lẽo trong màn đêm, như đang tuyên cáo một tàn ảnh thuộc về quá khứ.
Thế nhưng——
Ngay giây tiếp theo, một đàn【Mộng Yểm Điệp】lặng lẽ bay ra từ trong bóng tối, chậm rãi lượn quanh thiết bị biến thân ấy.
Đôi cánh của chúng rắc xuống từng hạt phấn lân tinh màu lam u li ti, tựa như một màn tuyết quỷ dị đang rơi ngược từ trên xuống, từng lớp từng lớp bao bọc lấy thiết bị biến thân nhỏ bé kia.
“Ù——”
Trong không khí vang lên tiếng rung khẽ mà chói tai.
Viên bảo thạch trên bề mặt thiết bị biến thân bắt đầu xuất hiện những vết nứt màu tím sẫm.
“Rắc…… rắc……”
Tiếng nứt vỡ giòn tan vang lên, trong màn đêm nghe càng rợn người.
Những hoa văn linh năng thuần khiết vốn thuộc về Ma Pháp Thiếu Nữ từng chút từng chút một bị ăn mòn, vặn vẹo rồi nhuốm đen.
Thiết bị biến thân ấy cứ như vậy, giữa vòng vây của vô số cánh bướm, từng chút một bị “tha hóa” thành một thứ hoàn toàn khác.
Không còn thần thánh.
Không còn thuần khiết.
Không còn thuộc về “Ma Pháp Thiếu Nữ”.
“Xét cho cùng thì……”
Hạ Nại nheo mắt, nụ cười nơi khóe môi từng chút một nở rộng.
“Cô cũng chỉ là một Ma Pháp Thiếu Nữ mà thôi!”
Năm ngón tay cô ta chậm rãi siết lại, nắm chặt thiết bị biến thân đã hoàn toàn dị biến trong lòng bàn tay.
Đàn bướm cuồng vũ, những đốm sáng màu lam u chiếu sáng nửa gương mặt cô ta.
Còn giọng nói của cô ta cũng vào đúng khoảnh khắc này đã hoàn toàn xé toạc mọi lớp ngụy trang.
Sự ngông cuồng và khoái trá của kẻ sa ngã nặng nề giáng xuống——
“Còn tôi——”
“Là Ma Nữ!”


