“Bịt miệng lại, đừng lên tiếng…… trốn cho kỹ.”
Lâm Vũ quỳ một gối xuống, nhét cô bé đang khóc đến mức gần như không thở nổi vào phía sau một chiếc thùng gỗ bỏ hoang.
Cô đưa tay vuốt lại những lọn tóc rối trước trán của đối phương.
“Chị sẽ báo thù cho mẹ em.”
Nói xong câu đó, cô đứng dậy, không ngoảnh đầu lại nữa.
Thật ra cô biết, vào lúc này nếu có thể an ủi đứa bé thêm vài câu thì có lẽ sẽ tốt hơn.
Cho dù chỉ là nói một câu “Không sao rồi”, hoặc “Đừng sợ”.
Nhưng bây giờ cô hoàn toàn không còn dư sức để làm như vậy.
Bởi vì cô có thể cảm nhận rõ ràng.
Con quái vật nhện đó…… vẫn đang tiến lại gần.
Thế là cô tăng tốc, rời khỏi vị trí ban đầu.
Ngẩng đầu lên, từng con【Mộng Yểm Điệp】màu lam u huyền trên bầu trời vẫn đang lượn vòng.
“Đúng là…… âm hồn bất tán.”
Cô nghiến chặt răng, các đầu ngón tay vô thức siết chặt cây đũa phép.
Nếu không phải lũ bướm chết tiệt này hết lần này đến lần khác rải xuống thứ bột ánh sáng quái dị đó, không ngừng chữa lành vết thương trên người con quái vật nhện kia, thì đáng lẽ cô đã kết thúc cuộc truy đuổi này từ lâu rồi.
Trớ trêu thay lại chính là đám này——
Phiền như lũ muỗi mòng vậy, đập mãi không sạch, đốt mãi không hết.
Chỉ cần nghĩ đến đây, hai bên thái dương của Lâm Vũ lại không nhịn được mà giật liên hồi.
…… Bên Thiếu Thiên, đã tìm được Tiểu Tuyết chưa?
Nếu đã tìm được rồi thì theo lý mà nói, bây giờ cậu ấy hẳn đã đưa người đến điểm an toàn được chỉ định mới phải.
Hay là trên đường cũng xảy ra chuyện gì rồi?
Một tia bất an vừa mới dâng lên từ đáy lòng——
“Cộp——”
Một tiếng động trầm đục bất ngờ vọng xuống từ trên đỉnh đầu.
Lâm Vũ lập tức ngẩng phắt đầu lên.
Chỉ thấy con quái vật nhện khổng lồ kia chẳng biết từ lúc nào đã bám trên mái hiên của một cửa hàng bán quà lưu niệm.
Những chiếc chân đốt dài của nó cắm sâu vào bức tường, cơ thể treo ngược, phần bụng đen kịt khẽ phập phồng, trông như một cơn ác mộng đặc quánh.
Còn khuôn mặt người méo mó kia thì đang chậm rãi hạ xuống, nhìn chòng chọc vào cô.
“Tìm thấy mày rồi……”
Giọng nói đó vừa the thé vừa lạnh lẽo, như móng tay cào lên mặt kính, khiến da đầu người ta tê dại.
“Chậc——”
Sắc mặt Lâm Vũ lập tức trầm xuống.
Cô đưa tay lau mồ hôi nơi khóe trán, nhưng khóe miệng lại nhếch lên thành một nụ cười lạnh pha chút bực bội.
“Còn dám tự mò đến tận cửa nữa à…… Muốn chết đến thế sao!?”
Ý định trong đầu Lâm Vũ hoàn toàn được quyết định ngay trong khoảnh khắc ấy.
Không thể tiếp tục kéo dài thế này nữa.
Nếu cứ tiếp tục bị lũ bướm và con quái vật đó thay nhau bào mòn, chỉ tổ phí hoài thể lực và thời gian.
Đã vậy——
Chi bằng dốc một lần, đẩy lượng linh năng xuất ra lên đến cực hạn.
Cô hít sâu một hơi, chậm rãi giơ cây đũa phép trong tay lên.
Linh năng trong cơ thể bắt đầu cấp tốc hội tụ về một điểm, đến cả đầu ngón tay cũng dần dâng lên cảm giác tê rần nóng ran.
“Tao không tin là……”
Ánh mắt của Lâm Vũ từng chút một lạnh đi,
“Không thể hạ gục mày trong nháy mắt, đồ quái vật ghê tởm.”
“Quái vật?”
Con quái vật nửa người nửa nhện kia như thể hai chữ ấy đã hoàn toàn đâm trúng dây thần kinh của nó, cổ họng lập tức bật ra một tràng cười quái dị khàn đặc mà chói tai.
“Ha…… ha ha ha…… Quái vật?”
Khuôn mặt người co giật dữ dội, lòng trắng mắt đỏ ngầu, khóe miệng ngoác rộng đến một mức độ gần như vặn vẹo,
“Nếu không phải vì lũ nữ yêu quái bọn mày…… thì sao tao lại biến thành—— bộ dạng này chứ!?”
Lâm Vũ nhíu mày, vẻ mặt đầy chán ghét.
“Hảả? Mày gào cái quỷ gì thế, nữ yêu quái gì chứ……”
“Không nhớ sao hả?! Ma Pháp Thiếu Nữ!!”
Nó đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, mấy chiếc chân nhện nện mạnh xuống mặt đất, chấn động đến mức đá vụn xung quanh cũng bật nảy lên theo.
“Lúc trước…… chính bọn mày đã hại tao thảm đến mức này!!”
“Tao quen mày à?”
Giọng Lâm Vũ rất bình thản, thậm chí còn pha chút bối rối.
Cô thật sự không nhớ ra.
Thế nhưng, ngay sau khi câu nói ấy vừa dứt, cảm xúc của con quái nhân nhện kia lại như bị châm ngòi nổ hoàn toàn.
Khuôn mặt nó lập tức méo mó, kéo theo cả thân nhện cũng run lên dữ dội.
“Mày——!!!”
“Được! Được lắm! Chính là cái vẻ mặt này! Chính là cái vẻ mặt cao cao tại thượng, chẳng thèm bận tâm đó!”
“Lũ nữ yêu quái bọn mày…… lúc nào cũng như vậy!”
“Rốt cuộc bọn mày xem những kẻ bình thường vô dụng như bọn tao là cái gì hả? Rác rưởi? Sâu bọ? Hay là…… lũ kiến ven đường có thể tiện tay giẫm chết bất cứ lúc nào!?”
“Hảả?”
Lâm Vũ bị nó gào đến mức mặt đầy vẻ khó hiểu.
Rốt cuộc tên này đang nói cái gì vậy?
Nữ yêu quái?
Khoan đã——
“Mày……”
Cô khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đã hoàn toàn méo mó vì oán hận kia, cuối cùng trong đầu cũng lóe lên một ấn tượng mơ hồ.
“Mày chẳng lẽ là tên cầm đầu cuối cùng của Xích Thành Bang đã trốn thoát?”
“Cuối cùng cũng nhớ ra rồi sao?!”
Giọng của tên quái nhân nhện mang theo một sự khoái trá gần như điên cuồng,
“Chính bọn mày đã hủy hoại tất cả của tao…… hủy bang phái của tao, hủy cơ thể của tao, còn hủy luôn chút tôn nghiêm cuối cùng của một con người!”
“Ha……”
Khóe miệng Lâm Vũ giật giật, ánh mắt đầy phức tạp đánh giá nó một lượt.
“Cái đầu của mày…… rốt cuộc gắn lên người con nhện kiểu gì vậy? Ghê thấy ớn……”
“Ha ha…… Đương nhiên là để báo thù!”
“Để báo thù lũ nữ yêu quái cao cao tại thượng bọn mày! Mày biết không, Ashen Crystal, vì chờ đợi khoảnh khắc này, ngài Chủ giáo đã khiến tao——”
“Vút—— ĐÙNG!!!”
Nó còn chưa kịp nói hết.
Bởi vì Lâm Vũ vốn chẳng buồn nghe tiếp nữa.
Nhân lúc con quái vật còn đang chìm trong màn tuyên ngôn báo thù của mình, cô không hề do dự giơ tay lên, một hơi ép toàn bộ linh năng còn sót lại trong cơ thể đến cực hạn!
Một mũi, hai mũi, ba mũi——
Những mũi linh năng quang tiễn màu hồng tựa như dòng lũ vừa vỡ đê, bắn vụt ra!
Không hề nương tay, không hề thăm dò, cũng chẳng có bất cứ cái gọi là “công bằng” nào.
Những mũi linh năng quang tiễn dày đặc như một trận mưa xối xả tựa thác nước, trong nháy mắt đã hoàn toàn nuốt chửng tên quái nhân nhện vẫn còn đang gào thét.
“ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM——!!!”
Liên tiếp những tiếng nổ vang dội bùng lên giữa màn đêm.
Con quái vật ấy thậm chí còn chưa kịp phát ra một tiếng hét thảm hoàn chỉnh thì cả cơ thể đã bị dòng sáng màu hồng mạnh mẽ nghiền nát thành vô số mảnh vụn bắn tung tóe.
Chi thể đứt lìa, giáp xác, máu thịt, tơ nhện……
Tất cả đều tan nát trong luồng linh năng tịnh hóa cuồng bạo ấy.
“Lần này……”
Giữa màn khói bụi, Lâm Vũ nghiến răng, hơi thở dồn dập,
“Không thể hồi phục được nữa rồi chứ?”
Lời còn chưa dứt, cả người cô đã mềm nhũn như thể toàn thân bị rút hết xương cốt, hai chân khuỵu xuống, phát ra một tiếng “bịch”, rồi ngồi phịch xuống đất.
Ngồi con vịt.[note103966]
Trông vừa chẳng ổn chút nào, lại cũng chẳng có chút khí thế nào.
Nhưng lúc này cô đã chẳng còn tâm trí để bận tâm đến chuyện đó nữa.
“Haa…… haa…… haa……”
Lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở nóng rực và rối loạn.
Trước mắt từng đợt tối sầm lại, gương mặt cũng trắng bệch đến đáng sợ, như thể chút huyết sắc cuối cùng cũng đã bị đợt bộc phát vừa rồi vắt kiệt.
“Tên đó……”
Cô đưa tay lau mồ hôi trên trán, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo.
“Nói mới nhớ…… Tên của hắn là gì ấy nhỉ?”
Cô nhíu mày, nghiêm túc nghĩ ngợi hai giây.
Sau đó hoàn toàn từ bỏ.
“Ây da…… Quên mất rồi, thôi vậy.”
“Dù sao thì kẻ đã chết rồi, cũng chẳng còn quan trọng đến thế nữa……”
“Nhưng…… cũng coi như đã báo thù cho mẹ của cô bé đó rồi.”
Đúng lúc ấy.
Phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân.
“……!”
Ánh mắt vốn đã bắt đầu rã rời vì kiệt sức của Lâm Vũ chợt sáng lên.
Cuối cùng cũng đến rồi sao?
Thiếu Thiên——
Nhưng ngay giây tiếp theo, cô đã nhận ra có gì đó không đúng.
Không đúng.
Tiếng bước chân này……
Quá nhẹ.
Không giống bước chân của đàn ông.
Mọi người lúc này chẳng phải đều đang lo chạy thoát thân sao, sao còn có người chủ động đến nơi nguy hiểm thế này?
“!!!”
Đôi mắt vốn hơi rũ xuống vì kiệt sức trong khoảnh khắc ấy bỗng mở bừng.
Còn chưa kịp xoay hẳn người lại.
“Vù——”
Một làn gió cực nhẹ lướt qua bên tai cô.
Ngay sau đó, một con【Mộng Yểm Điệp】màu lam u huyền lướt qua nơi rìa tầm mắt.
Lớp phấn lân tinh màu lam nhạt nhẹ nhàng rơi xuống trong không trung.
“……!”
Ngay giây tiếp theo, lại thêm một con.
Rồi con thứ ba, thứ tư……
Những con【Mộng Yểm Điệp】vốn đang lượn khắp công viên giải trí, như thể đã nhận được một lời triệu gọi vô thanh nào đó, lần lượt từng con một lướt qua bên cạnh cô.
Chúng không lao về phía cô, cũng không lập tức phát động tấn công.
Chỉ lặng lẽ bay ngang qua hai bên người cô.
Tựa như một đàn u linh, hội tụ về một vị trí nào đó phía sau lưng cô.
“Ashen Crystal——”
Một giọng nữ quen thuộc chậm rãi vang lên từ phía sau.
Lần theo âm thanh ấy, Lâm Vũ đột ngột quay phắt đầu lại, đồng tử bỗng co rút.
“Là cô…… Hạ Nại!?”


