Fly Over Jurassic.[note103965]
Đây vốn là một khu vực vô cùng nhộn nhịp trong Universal Studios.
Ngày thường, du khách lúc nào cũng nối đuôi nhau không dứt.
Bộ xương khủng long khổng lồ, cảnh quan thực vật được dựng mô phỏng rừng mưa thời tiền sử, cùng với những tiếng gầm trầm thấp của dã thú thỉnh thoảng vang lên từ loa phát thanh, tất cả đều khiến khu vực này ngập tràn bầu không khí của “thời đại tiền sử”.
Thế nhưng lúc này, dưới sự xâm thực của sức mạnh quỷ dị từ【Mộng Yểm Điệp】, mọi thứ nơi đây đều đã thay đổi.
Những pho tượng vốn chỉ dùng để trang trí lần lượt “sống dậy”.
Lớp vỏ ngoài của những bức tượng khủng long bằng đá nứt toác từng tấc, để lộ phần huyết nhục đỏ máu méo mó bên dưới.
Một số tiêu bản thằn lằn bay vốn đứng yên bất động thì đột ngột dang rộng đôi cánh, phát ra những tiếng kêu quái dị chói tai, không ngừng lượn vòng trên không ở tầm thấp, như lũ kền kền đang lùng sục đám người phía dưới đang hoảng loạn bỏ chạy.
“Quác——!!”
Trên bầu trời, một con thằn lằn bay đã khóa chặt con mồi.
Đó là một cặp mẹ con đang ẩn nấp dưới bụi cây trong rừng mưa.
Cô bé còn nhỏ đang ôm chặt lấy cổ mẹ, vùi mặt vào vai bà, cả người run lẩy bẩy.
Người mẹ thì mặt cắt không còn giọt máu, hai chân mềm nhũn, nhưng vẫn theo bản năng che chở con trong vòng tay.
Ngay giây tiếp theo.
Con thằn lằn bay đột ngột khép cánh, lao bổ xuống!
Đôi vuốt sắc bén xé gió, chộp thẳng về phía hai mẹ con——
“Lấp Lánh Long Lanh☆Linh Năng Quang Tiễn!”
Cùng với giọng nói trong trẻo nhưng xen lẫn tiếng thở dốc của thiếu nữ, một luồng sáng màu hồng bắn vọt lên từ phía dưới!
“Vút——!”
Quang tiễn xuyên thẳng vào lồng ngực con thằn lằn bay với độ chính xác tuyệt đối.
“Phụt——!”
Ngay sau đó, thân hình khổng lồ của nó như nổ tung từ bên trong, thịt nát cùng chất dịch ô uế đen đỏ văng tung tóe từ trên không trung xuống, tựa như một cơn mưa rào khiến người ta buồn nôn.
“Á a——!”
Hai mẹ con theo bản năng co rúm người lại.
Đến khi run rẩy mở mắt ra lần nữa, thứ họ nhìn thấy chỉ là một bóng người đáp xuống trước mặt mình.
Mái tóc dài màu bạc trắng khẽ tung bay trong gió.
Đó là một thiếu nữ trông còn khá trẻ, mặc bộ đồng phục phong cách phù thủy mang hơi hướng học viện, vạt váy và chiếc khăn choàng đều khẽ tung bay vì vừa di chuyển với tốc độ cao.
Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, lồng ngực cũng nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp, rõ ràng đã chiến đấu liên tục suốt một khoảng thời gian.
“Tạm thời…… không sao rồi—— Haa——”
Lâm Vũ vừa thở hổn hển, vừa giơ tay lau mồ hôi bên má.
Việc liên tục sử dụng linh năng với cường độ cao khiến cổ họng cô khô khốc, phổi thì khó chịu như bị hơi nóng rót đầy vào bên trong.
Nhưng lúc này rõ ràng vẫn chưa phải lúc dừng lại nghỉ ngơi.
Cô ép bản thân đứng vững, nhìn về phía hai mẹ con:
“Tuy nhiên nơi này vẫn chưa an toàn lắm…… Cháu khuyên hai người mau chóng tìm một chỗ kín đáo hơn để ẩn nấp, càng nhanh càng tốt!”
“C-Cảm ơn cô bé……”
Người phụ nữ ôm chặt đứa con trong lòng, giọng vẫn còn run rẩy, đến cả hai hàm cũng va vào nhau cầm cập.
“Cháu…… cháu là người do nhà chức trách cử đến cứu chúng tôi sao?”
“Có thể coi là vậy.”
Lâm Vũ theo bản năng hất nhẹ mái tóc, cố khiến mình trông chỉnh tề hơn một chút,
“Bây giờ không có thời gian giải thích nhiều với hai người đâu, cháu còn phải tiếp tục đi cứu người.”
“Ồ-ồ ồ……”
Hai mẹ con rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi.
Nhưng có một điều, họ biết rất rõ.
Đó là thiếu nữ còn rất trẻ trước mặt này rất mạnh.
Chỉ cần nhìn thấy cô đứng ở đây thôi, họ đã theo bản năng cảm thấy mình “được cứu rồi”.
Đúng lúc ấy, cô bé trong lòng người phụ nữ bỗng nhỏ giọng lên tiếng.
“Chị ơi……”
“Hửm?”
Lâm Vũ cúi đầu liếc nhìn cô bé một cái,
Đôi mắt vẫn còn ngấn lệ của cô bé lúc này lại lấp lánh ánh sáng.
“Cái vừa nãy…… có phải là phép thuật không ạ?”
“……”
Động tác của Lâm Vũ khựng lại.
Cô theo bản năng khẽ nhíu mày, rồi vẫn nhẹ nhàng gật đầu.
“Oa……”
Cô bé mở to hai mắt, ngay cả giọng nói cũng trở nên đầy phấn khích.
“Thì ra là thật!”
“Thật? Thật cái gì cơ?”
“Thì ra trên thế giới này thật sự có Ma Pháp Thiếu Nữ!”
“Hảả?”
“Bởi vì giống hệt trong phim hoạt hình luôn! Là những cô gái vừa dễ thương vừa xinh đẹp, mặc trang phục lộng lẫy, thi triển phép thuật, rồi đánh bại kẻ địch các kiểu ấy——”
“……”
Lâm Vũ cúi đầu nhìn lại bản thân.
Bộ đồng phục phong cách Gryffindor trông chẳng khác gì cosplay, trên tay còn cầm một cây đũa phép đạo cụ.
Cộng thêm mái tóc dài màu trắng bạc và đôi mắt màu tím nhạt này……
Nếu nhìn từ góc độ của một đứa trẻ——
Hình như, đúng là, trông cũng ra dáng thật.
Quả đúng là đáp án chuẩn.
Không ngờ lại để cô bé đoán mò mà trúng thật.
“Ưm……”
Khóe miệng Lâm Vũ khẽ giật một cái.
Cô lại nhìn về phía cô bé.
Đôi mắt cô bé lấp lánh, ngập tràn kích động và ngưỡng mộ, thậm chí còn mang theo một niềm tin gần như là lẽ đương nhiên.
Ánh mắt ấy nhất thời khiến Lâm Vũ không biết nên bày ra biểu cảm gì mới phải.
Theo lý mà nói, cô hoàn toàn có thể phủ nhận.
Đương nhiên, cũng có thể dứt khoát thừa nhận luôn.
Dù sao thì sau khi vụ hỗn loạn này kết thúc, tổ hậu cần vẫn sẽ xóa sạch ký ức liên quan của toàn bộ người bình thường ở đây.
Cho nên, xét về kết quả thì cô nói gì cũng chẳng sao.
Nhưng mà……
“Ừm, đúng vậy, là Ma Pháp Thiếu Nữ đó!”
Cuối cùng, Lâm Vũ vẫn khẽ chống hai tay lên hông, làm ra vẻ đường đường chính chính, đành mặt dày nhận luôn danh xưng ấy.
“Vậy nên hai người mau đi trốn đi nhé! Chị còn phải đi bảo vệ những người dân khác nữa!”
Lúc nói câu đó, cô thậm chí còn theo bản năng ưỡn ngực lên một chút.
Không hiểu vì sao, cái cảm giác được một đứa trẻ dùng ánh mắt lấp lánh như vậy nhìn mình, rồi đường đường chính chính thừa nhận bản thân là “Ma Pháp Thiếu Nữ”……
Lại thấy hơi đã một cách khó hiểu.
Nói xong, cô còn ra hiệu bằng ánh mắt với người phụ nữ đang ôm đứa trẻ.
Người phụ nữ lập tức hiểu ý, vội vàng liên tục nói lời cảm ơn:
“Cảm ơn! Thật sự cảm ơn cháu! Cảm ơn cháu……”
Vừa nói, bà vừa ôm chặt đứa con rồi nhanh chân chạy về phía sâu hơn trong khu rừng mưa.
Thế nhưng——
Người phụ nữ mới chỉ bước được vài bước.
Lâm Vũ như chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt bỗng trắng bệch:
“Đợi đã! Hướng cô đang đi là——”
“Á——!”
Một tàn ảnh đen kịt bất ngờ lao vọt ra từ sâu trong khu rừng mưa!
Cái chân nhện vừa dài vừa sắc ấy chẳng khác nào một ngọn giáo tẩm độc, dưới ánh trăng lóe lên một tia hàn quang trắng bệch——
Ngay giây tiếp theo, không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, nó đâm xuyên thẳng qua cổ người phụ nữ!
“Phụt——”
Máu tươi bắn tung tóe.
Người phụ nữ thậm chí còn chưa kịp phát ra một tiếng hét thảm trọn vẹn thì cơ thể đã đột ngột cứng đờ, sau đó nặng nề đổ ngược ra sau như một con rối bị đứt dây.
“Mẹ…… mẹ?”
Cô bé được bà ôm trong lòng hoàn toàn sững sờ.
Đôi mắt còn lấp lánh ánh sáng ban nãy, trong khoảnh khắc này đã hoàn toàn mất đi tiêu cự.
Có lẽ cô bé vốn chẳng hề hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Chỉ theo bản năng ngơ ngác nhìn cơ thể mẹ ngã xuống, nhìn dòng máu không ngừng tuôn ra từ vết thương trên cổ.
“Vút——!”
Con nhện quái vật khổng lồ ấy không hề dừng lại dù chỉ một thoáng.
Cái chân nhện nhuốm máu của nó đột ngột rút phắt khỏi thi thể, hất tung những giọt máu, vạch nên một đường cong tàn khốc giữa không trung.
Ngay sau đó, chiếc chân nhện thứ hai lại giương cao!
“Đồ súc sinh——!!!”
“Vút——!!!”
Linh năng quang tiễn màu hồng bắn vụt đi như sao băng!
“Ầm——!!!”
Quang tiễn nổ tung ở phần bụng bên của con quái vật nhện, xung kích của linh năng hất văng toàn bộ thân hình khổng lồ của nó, khiến nó đâm gãy một thân cây phía sau, gỗ vụn và đất đá văng tung tóe khắp nơi.
“Thỏ Thỏ☆Chạy Mau!”
Gần như cùng lúc quang tiễn bắn trúng mục tiêu, vòng sáng linh năng màu hồng nở rộ nơi mắt cá chân.
Thân hình Lâm Vũ lóe lên, cả người tựa như một cơn gió nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, trong nháy mắt đã lao tới trước mặt cô bé.
Cô ôm lấy đứa trẻ vào lòng, xoay người nhanh chóng lùi lại!
“Hộc—— Haa——!”
Chỉ bộc phát trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà lồng ngực cô đã tức nghẹn như muốn nổ tung.
Nhưng cô hoàn toàn không dám dừng lại.
Mãi đến khi lùi ra đủ xa, Lâm Vũ mới sầm xuống nửa quỳ sau một tảng đá cảnh đã vỡ, che chở cô bé trong lòng.
Thế nhưng——
“Ư…… ư oa a a——!!!”
Mãi đến lúc này, đứa trẻ ấy dường như mới thật sự phản ứng lại.
Cả người cô bé run lên dữ dội, hai tay túm chặt lấy vạt áo của Lâm Vũ, òa khóc nức nở:
“Mẹ…… mẹ ơi——!!!”
“Đừng khóc!”
Tim Lâm Vũ chùng hẳn xuống.
Cô lập tức đưa tay bịt miệng cô bé, hạ thấp giọng, vừa gấp gáp vừa trầm thấp:
“Im lặng một chút! Con quái vật đó vẫn chưa chết!!”
“Rắc…… rắc……”
Con nhện khổng lồ vừa bị đánh bay ấy vậy mà lại chậm rãi lật người dậy giữa khói bụi và đống đổ nát.
Mấy chiếc chân đốt vừa dài vừa sắc nhọn của nó lần lượt chống xuống mặt đất, phát ra những tiếng cọ xát khiến da đầu tê dại.
Ở vết thương bị linh năng đánh toạc ra, không đếm xuể【Mộng Yểm Điệp】bám vào, giúp nó từng chút một khép miệng vết thương.
Ngay sau đó——
Thứ đó ngẩng đầu lên.
Đó là một cái đầu của một người đàn ông, thấp thoáng vẫn nhận ra gương mặt quen thuộc.
“Ashen Crystal……”
Cái miệng chi chít răng nanh từ từ mở ra,
“Mày tưởng…… trốn thoát được sao?”


