“Nên chịu trách nhiệm với cô ấy?”
Ngay khoảnh khắc nghe thấy câu nói đó, Lâm Tuyết cười khẩy một tiếng, vẻ sắc bén không sao kìm nén nổi,
“Đó là cách anh chịu trách nhiệm sao?”
“Tỏ tình với cô ấy, khiến cô ấy thích anh, rồi lại để cô ấy đau khổ à?”
“Đúng là nực cười thật đấy, La Thiếu Thiên.”
“Nếu anh thật sự cho rằng mình nên chịu trách nhiệm——”
Cô nghiến chặt răng, giọng cũng bất giác nặng thêm vài phần.
“Vậy chẳng phải điều anh nên làm nhất là cắt đứt hoàn toàn với cô ấy sao?”
“Nếu ở bên anh thì làm sao cô ấy có thể hạnh phúc được chứ!?”
Nói đến câu cuối cùng, Lâm Tuyết rốt cuộc vẫn không thể kìm nén cảm xúc, bật dậy đầy đột ngột.
Động tác quá gấp, đầu gối cô thậm chí còn va phải đống đồ lặt vặt bên cạnh, phát ra một tiếng trầm đục không lớn không nhỏ.
Nhưng cô hoàn toàn không để tâm đến chuyện đó, chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào La Thiếu Thiên, lồng ngực khẽ phập phồng, như đang bất bình thay cho ai đó, lại như đang tức giận thay cho ai đó.
Nhìn cô gái trước mặt rõ ràng đã có phần mất kiểm soát cảm xúc, La Thiếu Thiên im lặng.
Ánh mắt anh không hề né tránh, chỉ là trong vẻ bình tĩnh ấy, cuối cùng vẫn thấp thoáng một tia cảm xúc phức tạp.
“Những điều cô nói…… đương nhiên tôi cũng đã nghĩ đến.”
“Đúng vậy, nếu tôi hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô ấy, cắt đứt mọi liên hệ với cô ấy—— Nhìn bề ngoài, có lẽ đúng là sẽ khiến cô ấy được yên ổn hơn một chút.”
“Ít nhất cũng sẽ không còn bị tình cảm này của tôi làm phiền nữa.”
Nói đến đây, anh khựng lại một chút.
“Nhưng…… tôi không yên tâm về cô ấy.”
“Hảả?”
Lâm Tuyết khẽ nhíu mày,
“Không yên tâm?”
“Ừ.”
La Thiếu Thiên gật đầu, giọng nói không nhanh không chậm, nhưng lại toát lên một sự nghiêm túc khó lòng lay chuyển,
“A Vũ rồi cũng phải đối mặt với hiện thực. Không chỉ là bây giờ, không chỉ là chút rắc rối trước mắt, mà còn là cả một quãng đời rất dài, rất dài về sau.”
“Vấn đề cuộc sống, vấn đề thân phận, vấn đề gia đình, vấn đề công việc……”
“Cô ấy đương nhiên có thể một mình kiếm tiền, một mình ăn uống, một mình sống tiếp.”
“Những chuyện đó, cô ấy vẫn luôn làm được.”
“Nhưng——”
Nói đến đây, ánh mắt anh khẽ cụp xuống một chút,
“Cô ấy có thể cầm cự như vậy cả một đời sao?”
“Tôi quen A Vũ đã nhiều năm rồi, tuy trước đây cũng không phải lúc nào cũng ở cạnh nhau, nhưng tôi…… ít nhiều vẫn hiểu cô ấy.”
“Cô ấy lúc nào cũng thích cố tỏ ra mạnh mẽ, thích đùa, thích nói mọi chuyện nhẹ tênh như chẳng có gì.”
“Nhưng trên thực tế, cô ấy là một người rất cô đơn, cũng rất yếu đuối, rất nhạy cảm.”
“Nếu thật sự không có ai ở bên cô ấy…… chắc cô ấy sẽ rất đau khổ nhỉ?”
“Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy đau khổ.”
“Vì vậy, tôi nghĩ rằng thay vì giả vờ thản nhiên rời đi, để mặc cô ấy một mình gánh vác tất cả……”
“Chi bằng tôi ở lại.”
“Ít nhất là ở bên cô ấy, chăm sóc cô ấy.”
“Mà nếu muốn làm được điều đó——”
“Thì đối với cô ấy, cách danh chính ngôn thuận nhất…… chính là với thân phận bạn đời.”
Không khí lặng đi trong giây lát.
“Này——”
Cuối cùng Lâm Tuyết cũng lên tiếng, trong giọng nói đã mang theo lửa giận rõ rệt,
“Đừng có ở đó ra vẻ bề trên nữa được không?”
“Anh tưởng anh là ai chứ?”
“Cái gì mà ‘anh ở lại bên cô ấy’? Cái gì mà ‘anh chăm sóc cô ấy thì mới tốt hơn’?”
“Không thể thiếu anh được sao?”
“Anh trai tôi bây giờ……”
Câu nói mới được một nửa, nhịp thở của cô hơi rối loạn, nhưng vẫn nghiến răng nói tiếp,
“…… Cô ấy bây giờ đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy.”
“Anh nghĩ trên đời này sẽ thiếu một người có thể chăm sóc cô ấy như anh sao?”
“Chỉ cần cô ấy bằng lòng——”
“Cái gọi là bạn đời, chẳng phải tìm lúc nào cũng có sao?”
“Bất kể là nam hay nữ——”
“Chỉ cần cô ấy muốn, chẳng lẽ lại thiếu sao?”
Im lặng một lát, La Thiếu Thiên khẽ gật đầu.
“Đúng là như vậy.”
Bốn chữ ấy vừa thốt ra, trái lại khiến bầu không khí lặng đi trong giây lát.
“Nhưng mà……”
“Những chuyện này cuối cùng vẫn phải xem ý nguyện của chính cô ấy.”
“Ý nguyện của cô ấy?”
Lâm Tuyết khẽ nhíu mày, dường như không hiểu vì sao anh vẫn có thể nói những lời ấy một cách như thể đó là lẽ đương nhiên.
“Đúng vậy, ý nguyện của cô ấy mới là điều quan trọng nhất.”
“Nếu cô ấy không thích tôi, ghét tôi, hoặc nói rõ với tôi rằng cô ấy không muốn tôi tiếp tục ở bên cạnh mình nữa—— Vậy thì đương nhiên tôi sẽ rời đi.”
“Điều này, từ trước đến nay tôi chưa từng định ép buộc.”
“Nhưng…… nếu cô ấy không hề bài xích tôi thì sao?”
“Nếu cô ấy bằng lòng để tôi ở lại, bằng lòng chấp nhận sự gần gũi của tôi, bằng lòng để tôi ở bên cạnh cô ấy——”
Anh ngước mắt lên, giọng nói trầm ổn,
“Vậy thì tôi còn có lý do gì để tự cho mình là đúng rồi nhất quyết rút lui vào lúc này chứ?”
“——!!!”
Hơi thở của Lâm Tuyết khẽ khựng lại.
Theo phản xạ, cô định mở miệng phản bác điều gì đó, nhưng lời đến bên môi rồi lại mắc nghẹn.
“Cô cũng nhìn thấy rồi, đúng không?”
“A Vũ cô ấy…… ít nhất ở thời điểm hiện tại, không hề bài xích tôi.”
“……”
Lâm Tuyết im lặng.
Bởi cô nhớ lại bóng người đã tiến lại gần dưới màn pháo hoa, cũng nhớ đến người anh trai của mình—— Không, phải nói là “chị ấy”, vào khoảnh khắc đó đã không hề đẩy ra.
Các đầu ngón tay cô từ từ siết chặt, lòng bàn tay cũng hơi lạnh đi.
Đồ ngốc đó……
Thấy cô không lên tiếng, La Thiếu Thiên tiếp tục nói:
“Cô có thể nói tôi là người gần nước được trăng trước.”[note103963]
“Cũng có thể nói, tôi đã có lợi thế vì là ‘người quen cô ấy trước’.”
“Những điều đó, tôi đều thừa nhận.”
“Nhưng nếu gạt những điều đó sang một bên——”
“Thì thực ra tôi cũng chỉ là…… một người đơn thuần thích cô ấy, muốn chăm sóc cô ấy mà thôi.”
“Trên thế giới này, đương nhiên không chỉ có mình tôi có thể thích cô ấy, cũng không chỉ có mình tôi muốn chăm sóc cô ấy.”
“Ví dụ như cô.”
“Này! Anh đang nói cái gì vậy!?”
Lâm Tuyết như bị bỏng, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên,
“Cô ấy là anh trai em mà! Đương nhiên em——”
“Tôi biết.”
La Thiếu Thiên khẽ ngắt lời cô.
Anh gật đầu, vẻ mặt rất bình tĩnh, không hề có nửa phần trêu chọc, cũng không cố tình hiểu sai ý của cô.
“Tôi không có ý gì khác.”
“Tôi chỉ muốn nói rằng, bản thân việc ‘muốn chăm sóc cô ấy’ vốn chẳng phải chuyện gì hiếm lạ.”
“Cô sẽ nghĩ như vậy, tôi sẽ nghĩ như vậy, sau này có lẽ cũng sẽ có người khác nghĩ như vậy.”
“Đó là chuyện rất bình thường.”
“Bởi vì vốn dĩ cô ấy là kiểu người…… luôn lấp lánh tỏa sáng.”
Câu nói ấy vừa dứt, ánh mắt Lâm Tuyết khẽ dao động.
Luôn lấp lánh tỏa sáng?
Trời ạ, vậy mà thật sự có người nói tên ngốc đó như thế sao?
Không lẽ tên La Thiếu Thiên này…… bị bệnh thật rồi?
Hay là……
Anh ta đúng là rơi vào cảnh “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi”?[note103964]
Nếu đúng là như vậy……
Thì tên này đúng là bệnh không nhẹ.
Lâm Tuyết không đáp lời, chỉ mím môi chặt hơn.
“Vì vậy, tôi không phải đang tranh với ai, cũng không phải đang giành lấy cái gọi là tư cách ‘chăm sóc cô ấy’.”
“Tôi chỉ là thuận theo tình hình hiện tại, thuận theo mức độ chấp nhận của cô ấy, từng bước từng bước ở bên cạnh cô ấy mà thôi.”
“Nếu một ngày nào đó, cô ấy không còn thích tôi nữa, không còn cần tôi nữa, cũng không muốn tôi tiếp tục chăm sóc cô ấy nữa——”
“Thì cũng không sao cả.”
“Đến lúc đó, tôi sẽ tự nhiên rời đi.”
“Bởi vì tôi tôn trọng quyết định của cô ấy, ngay từ đầu đã là như vậy.”
“Có điều, trong lúc cô ấy vẫn còn chấp nhận tôi như hiện tại, thì tôi thật sự cho rằng——”
“Ít nhất ở giai đoạn hiện tại, có lẽ tôi là lựa chọn phù hợp nhất với cô ấy.”
“Không phải duy nhất, cũng không phải mãi mãi.”
“Chỉ là…… ngay lúc này.”
Ánh mắt La Thiếu Thiên sâu lắng như nước,
“Vì vậy, có một số chuyện không cần phải vội vàng kết luận quá sớm.”
“Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên là được.”
“……”
Lâm Tuyết đứng đó, rất lâu không nói gì.
Ban đầu cô còn tưởng mình sẽ nghe thấy một câu trả lời mạnh mẽ hơn, ích kỷ hơn, thậm chí đáng ghét hơn.
Ví dụ như “Tôi thích cô ấy đấy, cô không có tư cách xen vào”, hoặc là “Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ là của tôi.”
Nhưng anh ta không hề.
Cái quái gì vậy……
Mấy câu trả lời này chẳng phải rất có lý sao?
Còn nói cái gì mà chưa nghĩ kỹ……
Đến cả mình cũng chẳng còn gì để nói nữa.
Thuận theo tự nhiên?
Bốn chữ ấy nghe thì ôn hòa, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cô không có lý do để xen vào.
Lâm Tuyết nghĩ ngợi một lúc, chợt nhận ra hình như mình thật sự…… không phản bác được điều gì.
Nếu anh trai—— Nếu chính Lâm Vũ bằng lòng thì sao?
Nếu cô ấy thật sự cảm nhận được một chút niềm vui trong mối quan hệ này thì sao?
Vậy thì mình, lẽ nào thật sự có tư cách thay cô ấy đưa ra quyết định dứt khoát sao?
Hình như…… không có thật.
A……
Đầu óc rối quá.
Thôi vậy.
Mình có cần phải lo nhiều như thế không chứ? (╯▔ 皿 ▔)╯
Dù sao thì hai người này đều là đồ ngốc.
Đồ ngốc ghép với đồ ngốc, vừa khéo.
Cứ chờ bọn họ tự mình đâm đầu vào tường rồi hẵng tính.
Nghĩ thông chuyện này, Lâm Tuyết cũng lười nói thêm gì nữa, ôm lấy hai cánh tay, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
La Thiếu Thiên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại, vẻ mặt bình tĩnh.
Chỉ là, trên màn hình vẫn không có tín hiệu.
Có lẽ đám vật ô nhiễm đã dựng lên kết giới linh năng, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài.
Bên phía công ty chắc hẳn đã phát hiện rồi chứ?
Nhưng tại sao…… Đến bây giờ vẫn chưa có viện binh tới?
Không đúng.
Với tốc độ phản ứng của Công ty Bình Minh, mức độ dị thường như thế này vốn không nên kéo dài lâu như vậy mới phải.
Chẳng lẽ bên ngoài cũng xảy ra chuyện rồi?
Hay là……
Có nên ra ngoài xem trước không?
A Vũ lúc này chắc vẫn đang chiến đấu với vật ô nhiễm giống như nhện kia nhỉ?
Chẳng lẽ……
Cô ấy thua rồi sao?
Nỗi bất an dần dâng lên trong lòng.
Đúng lúc ấy, một luồng lam quang yếu ớt bỗng lững lờ trôi vào qua khe cửa.
Đó là một con【Mộng Yểm Điệp】màu lam u huyền.
Mà nó, đang nhẹ nhàng đáp xuống một bàn tay.
Đó là một bàn tay đẹp đến mức quá đáng.
Trắng nõn, mịn màng, tựa như một khối bạch ngọc ôn nhuận.
Làn da đẹp đến mức ấy, La Thiếu Thiên đã từng thấy không ít.
Những thiếu nữ đang độ thanh xuân, những quý phu nhân được chăm sóc kỹ lưỡng, hoặc là……
“Yoho…… tìm thấy hai người rồi nhé~”
Ma Pháp Thiếu Nữ.


