“Có phải cô có điều gì muốn nói với tôi không?”
“……”
Nhất thời, Lâm Tuyết lại chẳng thể thốt nên lời.
Xin đấy……
Vừa mới được tên này cứu một mạng.
Bây giờ còn bắt cô phải nói ra những lời đó nữa sao?
Nói rằng mình không chấp nhận người “anh rể” như anh.
Nói rằng anh nên tránh xa anh trai em ra một chút.
Nói rằng anh trai em biến thành bộ dạng như bây giờ, tất cả đều là tại anh.
Nói rằng đúng là anh nên chịu trách nhiệm, nhưng không nên chịu trách nhiệm theo cách này.
Đại loại vậy.
Chậc……
Chỉ cần nghĩ qua một lượt trong đầu thôi, cô đã cảm thấy ngực mình nghẹn đến khó chịu.
“Không có đâu, chắc anh nghe nhầm rồi, anh La.”
Lâm Tuyết ôm lấy đầu gối, hơi co người lại, giọng nói cũng nhỏ đi vài phần.
“Lúc đó em chỉ là……”
“Không cần phải như vậy đâu, thật đấy.”
La Thiếu Thiên tựa lưng vào một đống đồ đạc lộn xộn, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên khoảng trần nhà mờ tối,
“Tôi biết cô không thích tôi.”
“Chắc là cô cảm thấy anh trai cô biến thành như bây giờ là do tôi hại đúng không?”
“……”
Lâm Tuyết không trả lời.
Bản thân sự im lặng cũng đã đủ nói lên rất nhiều điều.
“A Vũ đã hoàn toàn không thể biến trở lại thành đàn ông nữa rồi.”
La Thiếu Thiên đột nhiên lên tiếng,
“Cô ấy đã hoàn toàn hòa làm một với cơ thể Ma Pháp Thiếu Nữ. Chuyện này, cô ấy đã nói với em chưa?”
“……”
Ngón tay của Lâm Tuyết vô thức siết chặt vạt váy.
Một lúc lâu sau, cô khẽ gật đầu, động tác nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra.
“Ừm…… tôi nghĩ mình quả thật ít nhiều cũng có trách nhiệm.”
La Thiếu Thiên cụp mắt xuống, giọng nói cũng thấp đi vài phần,
“Suy cho cùng, ban đầu cô ấy là vì cứu tôi nên mới từng bước đi đến tình cảnh ngày hôm nay.”
Nghe thấy câu này, sắc mặt Lâm Tuyết lập tức trở nên khó coi.
Cô nghiến chặt răng, trừng La Thiếu Thiên một cái thật dữ.
Thế nhưng, ánh mắt ấy chỉ duy trì trong chốc lát rồi lại như sợ bị thứ gì đó đâm đau, nhanh chóng dời đi.
“Quả nhiên là vậy……”
“Vậy nên, cô trách tôi vì chuyện này sao?”
“……”
Lâm Tuyết im lặng suy nghĩ một lúc.
Sau đó, cô lắc đầu.
“Không phải à?”
La Thiếu Thiên hơi bất ngờ nhìn cô,
“Vậy là vì chuyện gì?”
“…… Nhất định phải bắt em nói ra sao?”
“Tùy cô thôi.”
“……”
Lâm Tuyết ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn anh.
Trong đôi mắt ấy ẩn chứa sự sắc bén bị đè nén đến cực hạn.
Giống như bên dưới lớp băng mỏng manh, đang ẩn giấu một dòng nước ngầm sắp mất khống chế.
Một lúc rất lâu sau, cô mới chậm rãi lên tiếng.
“Bởi vì anh đối với anh trai em…… đối với tên đó, có những suy nghĩ không nên có.”
“…… Hả?”
“Em nhìn thấy rồi.”
“Nhìn thấy cái gì?”
“Hai người đã hôn nhau.”
“……”
“Em cũng nghe thấy rồi, anh nói rằng anh muốn hẹn hò với cô ấy.”
“……”
Không khí chợt rơi vào im lặng.
Những âm thanh hỗn loạn bên ngoài dường như đã bị ngăn cách ở nơi rất xa, chỉ còn lại tiếng hô hấp đan xen của hai người trong không gian chật hẹp này.
“Này.”
Lâm Tuyết nhìn chằm chằm anh, đôi mày từng chút từng chút nhíu lại,
“Anh không thấy nói ra những lời như thế rất biến thái sao?”
“Biến thái?”
“Đúng vậy.”
Lâm Tuyết thẳng thừng nói,
“Rõ ràng anh biết vốn dĩ Lâm Vũ là đàn ông, vậy mà vẫn đi tỏ tình với tên đó.”
La Thiếu Thiên nhún vai:
“Tôi nghĩ…… chuyện đó cũng không hẳn quan trọng đâu nhỉ? Nếu là thích thì……”
“Em không tin anh nói vậy chỉ đơn thuần là vì thích.”
“Ai lại đi thích một biến thân nữ chứ?”
“Huống hồ, một cậu ấm nhà giàu như anh, sao có thể thiếu phụ nữ được?”
Như thể cuối cùng cũng tìm được lối để trút nỗi lòng, cô nói ngày một nhanh hơn,
“Nghĩ đi nghĩ lại, em cảm thấy trừ khi đầu óc anh thật sự có vấn đề, nếu không thì mục đích anh tiếp cận anh trai em chỉ có một——”
“Anh muốn săn tìm cảm giác mới lạ.”
La Thiếu Thiên hơi mở to mắt.
“Hả?”
“Đừng giả vờ nữa.”
Lâm Tuyết lạnh lùng ngắt lời anh,
“Chẳng phải anh chỉ muốn thỏa mãn sự hiếu kỳ, nếm thử cảm giác mới lạ một lần thôi sao?”
“Trên thế giới này có rất nhiều mỹ nữ.”
“Nhưng biến thân nữ xinh đẹp thì quả thật chỉ có mình Lâm Vũ.”
“Có suy nghĩ như vậy, quả thật cũng không khó để hiểu.”
“Ha…… dù sao con người vốn dĩ cũng là một sinh vật rất ghê tởm mà.”
Cô tự giễu kéo khóe miệng lên.
Thế nhưng, trong nụ cười ấy lại không hề có lấy một chút ý cười nào.
“Nhưng em không chấp nhận.”
“Anh qua lại với anh trai em, vui vẻ xong rồi, sau đó thì sao?”
Lâm Tuyết nhìn chằm chằm vào mắt anh,
“Sau đó anh sẽ chịu trách nhiệm sao?”
“Anh sẽ cưới cô ấy về nhà sao?”
“Anh sẽ ăn nói với bố mẹ mình sao?”
“Khó lắm đúng không?”
“Cho dù anh có thể che giấu sự thật rằng cô ấy từng là đàn ông, vậy anh định nói chuyện với bố mẹ cô ấy thế nào?”
“Anh nghĩ bố mẹ em sẽ đồng ý chuyện này sao?”
“Em cũng không dám chắc.”
Cô chậm rãi hít vào một hơi, như đang cố gắng đè nén cảm xúc đang cuộn trào nơi cổ họng,
“Nhưng dựa trên hiểu biết của em về họ, khả năng đó rất thấp.”
Nói đến đây, giọng của Lâm Tuyết cuối cùng cũng hạ xuống,
“Vì vậy, em khuyên anh vẫn nên từ bỏ anh trai em đi.”
“Nếu bây giờ rút lại những lời đó thì vẫn còn kịp đấy.”
La Thiếu Thiên im lặng.
Giống như trước đó, ở trên quảng trường.
Khi đối mặt với sự chất vấn của Lâm Vũ, anh cũng im lặng như vậy.
……
“Cho nên……”
“Rốt cuộc cậu có lý do gì…… có lý do gì……”
“Để nói ra những lời như thế chứ?”
……
“Lý do sao? Haa……”
La Thiếu Thiên giơ tay lên, day trán mình, chỉ cảm thấy những suy nghĩ trong đầu rối loạn như những trang giấy bị gió thổi tung, không thể nắm lấy, cũng không thể sắp xếp lại.
“Anh trai cô…… ở trên quảng trường cũng từng hỏi tôi câu hỏi tương tự.”
“Cô ấy hỏi tôi, vì sao lại là cô ấy.”
“Khi đó, nhất thời tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cũng không biết nên trả lời thế nào.”
Anh chậm rãi thở ra một hơi, giọng nói rất khẽ nhưng lại vô cùng nghiêm túc,
“Thật ra anh biết, trong tình huống đó, chỉ cần anh tùy tiện bịa ra một câu trả lời nghe có vẻ hợp lý một chút, có lẽ cô ấy cũng sẽ chấp nhận.”
“Ví dụ như…… thích vốn dĩ không cần lý do.”
“Hoặc đơn giản là, tôi chỉ cảm thấy như vậy thôi.”
“Hoặc lấy lệ hơn một chút—— Thời gian sẽ chứng minh tất cả.”
“Những lời như vậy nghe đều rất hay, cũng rất thích hợp để nói ra trong bầu không khí lúc đó.”
Anh dừng lại một chút, ngón tay khẽ siết chặt.
“Nhưng mà…… tôi không muốn lừa cô ấy, cũng không muốn lấy lệ với cô ấy.”
“Cho nên lúc đó tôi đã im lặng.”
“Nhưng đồng thời, tôi cũng luôn tự hỏi bản thân.”
“Rốt cuộc là vì sao?”
“Vì sao lại là cô ấy?”
“Vì sao lại cứ là cô ấy?”
“Mà bây giờ, nếu cô cũng đã hỏi tôi rồi……”
La Thiếu Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Tuyết,
“Vậy thì tôi nghĩ, có lẽ tôi có thể nói cho cô biết một vài điều…… mà bản thân tôi cảm thấy đã gần với đáp án.”
“!!!”
Lâm Tuyết theo bản năng ngồi thẳng người dậy.
Đôi chân vốn đang co lại cũng bất giác thu vào thêm một chút.
Bàn tay ôm lấy đầu gối của cô hơi dùng sức, như thể sợ bỏ sót mất một chữ nào.
“Trước hết, tôi phải nhấn mạnh một chuyện.”
Giọng nói của La Thiếu Thiên rất trầm ổn,
“Tôi là một người đàn ông bình thường.”
“Không có kiểu tâm lý hiếu kỳ với những điều lạ lẫm, cũng không có cái gọi là…… cảm giác mới mẻ khi xem người khác như món đồ chơi.”
“Khi tôi thích cô ấy, tôi thậm chí còn chưa biết cô ấy có thể biến thân.”
“Khi đó, thân phận của cô ấy trước mặt tôi là ‘Lộ Lộ’.”
“Tôi bắt đầu rung động từ khi ấy.”
“Đương nhiên trong đó cũng có những nguyên nhân rất trực tiếp về mặt sinh lý.”
“Dù sao nói cho cùng, tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường.”
“Bị một cô gái xinh đẹp hấp dẫn vốn là chuyện hết sức tự nhiên.”
“Nhưng, không chỉ có vậy.”
“Còn có một vài nguyên nhân liên quan đến tính cách.”
“Có lẽ cô không biết, khi đó lúc cô ấy giả làm con gái…… cô ấy còn có sức hấp dẫn hơn tất cả những người phụ nữ mà tôi từng gặp trước đây.”
“……”
Lâm Tuyết nghe vậy, khẽ nhíu mày, như đang phân biệt xem những lời này rốt cuộc là thật hay giả.
“Sau này, sau khi biết được thân phận thật sự của cô ấy, quả thật tôi đã chán nản một khoảng thời gian.”
“Cũng đã thật sự nghiêm túc suy nghĩ xem có nên hoàn toàn chấm dứt tình cảm này hay không.”
“Bởi vì xét trên phương diện lý trí, chuyện này vốn không nên tiếp tục.”
“Nhưng……”
Nói đến đây, giọng anh khẽ thấp xuống vài phần,
“Sau khi ở bên nhau càng lâu, tôi ngược lại càng nhận ra—— A Vũ thật sự là một người rất dịu dàng.”
“Không phải kiểu người luôn thể hiện sự dịu dàng ra mặt.”
“Ngược lại, cô ấy lúc nào cũng thích mạnh miệng, thích càm ràm châm chọc, thích tỏ ra như một kẻ chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì.”
“Nhưng đến thời khắc then chốt, cô ấy lại luôn là người đứng ra trước tiên.”
“Cô ấy sẽ vì bạn bè mà cắn răng liều mạng, sẽ vì một chút thiện ý nhỏ bé mà ghi nhớ trong lòng, cũng sẽ vì cảm thấy mắc nợ người khác mà thà ép bản thân đến mức không còn đường lui.”
“Một người như vậy…… thật khó để không để tâm đến.”
“Có lẽ cô không biết đâu. Thật ra ở trong công ty, cô ấy rất được yêu thích, mọi người đều cảm thấy cô ấy rất đáng yêu……”
“Đừng dùng từ ‘đáng yêu’ để miêu tả anh trai em được không?”
Cuối cùng Lâm Tuyết cũng không nhịn được nữa, nhỏ giọng phản đối một câu,
“Nghe kỳ lắm đúng không?”
Mặc dù khi không có mặt anh trai, thật ra cô cũng đã dùng từ này không ít lần.
“Xin lỗi.”
La Thiếu Thiên khẽ cười,
“Nhưng đó là cảm nhận trực tiếp nhất của tôi.”
“Lâu dần, quả thật tôi lại động lòng.”
“Nhưng tôi cũng biết, A Vũ của lúc đó…… sẽ không chấp nhận một tình cảm như vậy.”
“Cho nên tôi vẫn luôn tự nhủ với bản thân—— Làm bạn là được rồi.”
“Làm bạn là được rồi.”
“Nhưng sau đó, có một ngày, A Vũ đã gọi điện cho tôi.”
“Cô ấy nói với tôi……”
Yết hầu của La Thiếu Thiên khẽ chuyển động,
“Cô ấy nói, bản thân cô ấy khi biến thân thành Ma Pháp Thiếu Nữ, hình như đã thích tôi rồi.”
“——!!!”
Lâm Tuyết đột ngột mở to hai mắt.
Ngay cả bàn tay đang ôm đầu gối cũng vô thức siết chặt hơn vài phần.
“Sau đó thì sao?”
Cô gần như lập tức truy hỏi.
“Yên tâm đi.”
La Thiếu Thiên cụp mắt xuống, giọng nói bình thản,
“Sau đó bọn tôi rơi vào chiến tranh lạnh, bởi vì cô ấy muốn để chuyện này lắng xuống.”
“Cô ấy muốn coi như chuyện này chưa từng xảy ra.”
“Tôi…… tôn trọng quyết định của cô ấy.”
“Lúc đó tôi cũng cảm thấy, làm như vậy mới là đúng.”
“Bởi vì nếu tiếp tục bước về phía trước, không ai biết sẽ trở thành thế nào.”
“Nhưng……”
Giọng nói của anh khựng lại một chút.
Gió đêm tràn vào từ khe hở của khung cửa sổ bị hư hỏng, khiến bầu không khí hỗn loạn trong không gian cũng dịu đi đôi chút.
“Sau đó, vì chuyện khảo hạch thăng cấp, cô ấy vì muốn cứu tôi nên đã buộc phải tiếp tục nâng cao tỷ lệ đồng bộ.”
“Kết quả thì cô cũng biết rồi đấy.”
“Cô ấy đã hoàn toàn trở thành phụ nữ.”
“Không thể quay trở lại được nữa.”
“……”
Hàng mi của Lâm Tuyết khẽ run lên, cô không lên tiếng.
“Lúc đó……”
“Nhìn cô ấy đã hoàn toàn trở thành phụ nữ, tôi chợt nhận ra một chuyện——”
“Cô ấy đi đến ngày hôm nay, bất kể bản thân cô ấy có thừa nhận hay không, tôi cũng không thể phủi sạch liên quan.”
“Từ lúc ban đầu cho đến về sau, hết lần này đến lần khác.”
“Là vì cứu tôi cũng được, là vì muốn kéo tôi lại cũng được, hay là vì xử lý những rắc rối mà tôi mang đến cũng được……”
“Tóm lại, cô ấy đã vì tôi mà mất đi quá nhiều thứ.”
“Cho nên, vào khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy……”
“Tôi nên chịu trách nhiệm với cô ấy.”


