Chương 315 · 355 chương

Tạm Thời An Toàn

“Cốp——!”

“Này!”

“Lũ chúng mày—— Cút xa em gái tao ra!”

……

Tầm nhìn của Lâm Tuyết hơi mờ đi.

Ở tận cuối tầm mắt nhòe đi vì nước mắt——

Cô còn tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy anh trai.

Thế nhưng, xuất hiện ở đó lại là một người khác.

“Cuối cùng cũng tìm được rồi.”

La Thiếu Thiên đứng bên cạnh đống đổ nát của cột đèn đường, lồng ngực phập phồng dữ dội, rõ ràng là đã chạy một mạch tới đây.

Vài sợi tóc lòa xòa trước trán anh đã ướt đẫm mồ hôi, mấy lọn tóc rối bết dính lên cung mày.

“Đừng sợ.”

La Thiếu Thiên nhìn chằm chằm con Troll đang chậm rãi quay đầu lại, hạ thấp giọng nói:

“Đám Troll này có điểm yếu.”

“Gào——!!!”

Con Troll dường như cuối cùng cũng nhận ra có người đã cắt ngang “bữa ăn” của nó.

Nó thô bạo hất Lâm Tuyết xuống đất, rồi lao về phía La Thiếu Thiên.

“Rầm!”

“Rầm!”

“Rầm——!”

Mỗi bước chân giáng xuống đều khiến mặt đất rung chuyển theo, những mảnh gạch đá vỡ vụn bị giẫm đến văng tứ tung.

“Sức mạnh của chúng quả thật rất lớn.”

La Thiếu Thiên hơi hạ thấp người.

“Nhưng——”

Cái bóng khổng lồ đã phủ xuống ngay trên đỉnh đầu anh.

“Ưm——!”

Ngay trước khi cánh tay to lớn của con Troll quét ngang tới, La Thiếu Thiên lập tức lăn người sang một bên.

“Ầm——!”

Con Troll mất mục tiêu hoàn toàn không kịp thu lực lại, cả cơ thể khổng lồ đâm sầm vào bức tường bên cạnh.

Bức tường lập tức nứt vỡ.

Cái đầu to bè và dữ tợn của nó thậm chí còn cắm sâu một nửa vào trong lớp xi măng và gạch đá.

“Quá vụng về!”

Anh không lãng phí dù chỉ một giây.

Nhân lúc con Troll mắc kẹt vào bức tường, anh bật dậy, lao thẳng về phía Lâm Tuyết.

“Cô Lâm, cô còn đứng dậy được không?”

Anh lập tức đỡ lấy cánh tay của Lâm Tuyết, nửa ôm nửa kéo cô từ dưới đất đứng dậy.

Hai chân Lâm Tuyết vẫn còn mềm nhũn, chỗ đầu gối bị trầy xước đau rát như thiêu đốt, nhưng cô đã không còn thời gian để cảm nhận những cơn đau đó nữa.

Phía sau, con Troll phát ra tiếng gầm giận dữ.

“Rắc rắc——!”

Nó loạng choạng rút cái đầu ra khỏi bức tường, từng mảng đá vụn và bụi đất ào ào rơi xuống.

Thế nhưng, khi nó quay người lại lần nữa, thứ nó chỉ kịp nhìn thấy là hai bóng lưng đang nhanh chóng xa dần.

…………

“Haa—— Haa—— Haa——”

Hai người loạng choạng chạy một mạch, cuối cùng cũng trốn vào một tòa nhà nhỏ bên đường.

Nơi đó dường như là một kho chứa đồ bên trong công viên, không gian không lớn, xung quanh chất đầy dụng cụ vệ sinh bỏ đi, các bảng hiệu dự phòng và vài thùng carton hàng merch vẫn chưa mở niêm phong.

Trong không khí tràn ngập mùi bụi bặm.

La Thiếu Thiên thuận tay đóng cửa lại, ngay sau đó kéo một chiếc tủ sắt nặng ở bên cạnh tới, chặn chặt phía sau cánh cửa.

“Bịch.”

Chiếc tủ sắt va vào cánh cửa, phát ra một tiếng trầm đục bị đè nén.

Lâm Tuyết co rúm trong góc, lưng áp chặt vào bức tường lạnh lẽo.

Sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu ngón tay vẫn còn run rẩy không khống chế được.

Cảm giác khi bị con Troll kia kéo lê vừa rồi dường như vẫn còn lưu lại trên mắt cá chân.

La Thiếu Thiên đứng canh trước cửa, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Sau khi xác nhận tạm thời không có thứ gì đuổi theo tới đây, anh mới quay đầu liếc nhìn Lâm Tuyết.

“Đừng lo.”

Giọng anh hạ xuống rất thấp,

“Tạm thời an toàn rồi.”

“Rốt cuộc…… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Chắc là do vật ô nhiễm giở trò.”

“Tôi biết!”

Cảm xúc của Lâm Tuyết cuối cùng cũng có chút mất khống chế, giọng nói cũng bất giác cao lên đôi chút.

“Ý tôi muốn hỏi là——”

“Ưm?!”

Bàn tay của La Thiếu Thiên bịt lấy miệng cô, ánh mắt nghiêm túc đến mức chưa từng có,

“Cô Lâm, tôi biết hiện giờ cô rất sợ, nhưng hãy bình tĩnh. Nếu nói quá lớn tiếng, sẽ thu hút mấy thứ đó tới đây.”

Mấy thứ đó?

Toàn thân Lâm Tuyết cứng đờ.

Ngay giây tiếp theo, cô nghe thấy.

“Ầm……”

“Ầm……”

“Ầm……”

Tiếng bước chân nặng nề chậm rãi áp sát từ ngoài đường.

Mỗi một bước đều giống như có một chiếc dùi trống khổng lồ nện xuống mặt đất, khiến ngay cả những bức tường của căn kho chật hẹp này cũng theo đó mà khẽ rung lên.

Lâm Tuyết nhìn ra bên ngoài qua khe hở trên cánh cửa.

Hiz——

Trời ơi……

Một vật khổng lồ đang đi ngang qua trước tòa nhà nhỏ nơi bọn họ ẩn náu.

Cặp chân sau to khỏe.

Chiếc đuôi dài.

Cái đầu khổng lồ tựa như cơn ác mộng từ thời tiền sử.

Là khủng long, một con khủng long bạo chúa còn sống.

Rõ ràng cách đây không lâu, nó vẫn chỉ là một bức tượng mô phỏng để du khách chụp ảnh check-in trong công viên mà thôi.

Thế nhưng bây giờ, nó đã sống dậy.

Đôi đồng tử thú đục ngầu chậm rãi chuyển động trong bóng tối, từ lỗ mũi phun ra từng luồng khí trắng mang theo mùi tanh.

Nó cúi đầu xuống, ngửi ngửi xung quanh, giữa những chiếc răng sắc nhọn vẫn còn dính vài mảnh vụn màu đỏ sẫm.

Đến cả thứ như thế này cũng bị “sống lại” rồi sao?

Lâm Tuyết chỉ cảm thấy máu trong toàn thân mình đều lạnh ngắt trong khoảnh khắc này.

Con khủng long bạo chúa dừng lại trước căn nhà nhỏ nơi bọn họ đang ẩn náu trong chốc lát.

Thời gian dường như bị kéo dài vô hạn.

La Thiếu Thiên vẫn bịt miệng Lâm Tuyết, không hề buông tay.

Lâm Tuyết thậm chí còn cảm nhận được lòng bàn tay anh cũng đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Đột nhiên——

“Rầm——”

Cánh cửa bị một lực khổng lồ đâm bật tung!

[note103956]

“Grr——”

Miệng của con khủng long bạo chúa thò vào!

Làn sương trắng tanh hôi lan vào bên trong…

Tiêu rồi!

Lâm Tuyết nhắm chặt mắt lại.

Đúng lúc này——

“A——!!!”

Một người đàn ông đang trốn trong tòa nhà này đột nhiên chạy ra.

Dường như anh ta đã bị dọa đến mức hoảng loạn, vậy mà lại lộ diện vào đúng lúc này.

“Gào——”

Con Khủng long bạo chúa chuyển mục tiêu, ngoạm một cái.

Tiếng kêu thảm thiết lập tức im bặt.

Chỉ còn tiếng xương cốt vỡ vụn hòa lẫn tiếng máu thịt bị xé nát, vang vọng rõ mồn một giữa khu phố tĩnh mịch.

Cơ thể Lâm Tuyết run lên dữ dội, nước mắt gần như muốn trào ra khỏi hốc mắt.

Thế nhưng cô không dám phát ra tiếng động nào.

Không dám thở.

Thậm chí còn không dám chớp mắt.

Con khủng long bạo chúa nhai vài cái, dường như vẫn chưa thỏa mãn với chừng ấy con mồi.

Một lát sau, nó lắc lắc cái đầu nặng nề, chậm rãi kéo theo chiếc đuôi dài, tiếp tục đi về phía xa.

“Ầm……”

“Ầm……”

“Ầm……”

Tiếng bước chân dần dần xa đi.

Mãi đến khi không còn nghe thấy những chấn động nặng nề đó nữa, La Thiếu Thiên mới chậm rãi buông bàn tay đang bịt miệng Lâm Tuyết ra.

“Được rồi.”

Anh thấp giọng nói,

“Cô cứ từ từ hỏi đi.”

“Xin…… xin lỗi……”

Lâm Tuyết nuốt khan một cái, cố gắng hạ thấp giọng mình.

Giọng cô vẫn còn run rẩy, nhưng ít ra cũng không còn mất khống chế như vừa rồi nữa.

“Ý em muốn hỏi là…… vì sao những thứ vốn chỉ là tượng này lại đột nhiên sống dậy?”

La Thiếu Thiên trầm mặc trong chốc lát.

“Chắc là có liên quan đến những con bướm kia.”

“Bướm?”

“Ừm.”

La Thiếu Thiên gật đầu, đôi mày nhíu chặt,

“Tôi nhớ trong tài liệu của công ty từng nhắc đến loại vật ô nhiễm tương tự. Những con bướm màu lam đó, mỗi một con đều là vật ô nhiễm cấp D, mã hiệu là【Mộng Yểm Điệp】.”[note103957]

“Mức độ uy hiếp của từng con riêng lẻ không tính là quá cao, thậm chí có thể nói là rất yếu.”

“Nhưng một khi chúng tụ tập thành đàn, việc xử lý sẽ trở nên vô cùng phiền phức.”

“Bởi vì chúng có một loại năng lực rất phiền toái. Chúng có thể lợi dụng những tưởng tượng và nỗi sợ của con người để biến các vật thể xung quanh thành quái vật.”

“Càng có nhiều người tin rằng thứ đó sẽ cử động, càng có nhiều người sợ rằng thứ đó sẽ giết người, thì nó sẽ càng trở nên gần với một con quái vật thực sự hơn.”

“Mà số lượng【Mộng Yểm Điệp】càng nhiều, phạm vi mà chúng có thể ảnh hưởng cũng sẽ càng lớn.”

“Số lượng bướm lúc đó cô cũng đã thấy rồi đấy, gần như che kín cả bầu trời.”

“Hơn nữa, hôm nay lại là cuối tuần, số người đến Universal Studios này……”

“Thông thường có đến năm vạn người……”

Sắc mặt Lâm Tuyết từng chút từng chút một trở nên trắng bệch.

Nhịp tim trong lồng ngực cô vẫn hỗn loạn đến đáng sợ, giống như có một con chim bị kinh hãi đang điên cuồng đập cánh bên trong.

Thế nhưng, cô vẫn ép bản thân phải hít thở sâu.

Hít vào.

Thở ra.

Lại hít vào.

Không thể hoảng.

Bây giờ không phải lúc để sụp đổ.

Anh trai trước đây luôn nói đầu óc cô rất nhanh nhạy, gặp chuyện còn bình tĩnh hơn cả anh ấy.

Nếu đã vậy, thì ít nhất là lúc này…… cô không thể thật sự giống như một cô bé chẳng làm được gì, chỉ biết ôm đầu gối run rẩy.

“Anh…… anh La.”[note103958]

Khi xưng hô như vậy, ngay cả bản thân Lâm Tuyết cũng cảm thấy có chút gượng gạo.

Dù sao thì trước đó, cô vẫn luôn mang tâm lý cảnh giác và địch ý khá phức tạp đối với người đàn ông này.

Nhưng bất kể thế nào, vừa rồi chính anh ta đã cứu cô.

Trong tình huống này, những phép lịch sự và lý trí cơ bản, cô vẫn có.

La Thiếu Thiên hơi nghiêng đầu nhìn cô.

“Hửm?”

“Chuyện đó……”

Lâm Tuyết cắn môi, hạ thấp giọng,

“Anh trai em…… tại sao lại không ở cùng với anh?”

“A Vũ à……”

La Thiếu Thiên khẽ thở ra một hơi, vẻ mặt dần trở nên dịu lại,

“Cô ấy hiện giờ đang chiến đấu với những vật ô nhiễm dưới thân phận Ma Pháp Thiếu Nữ.”

“Hả?”

Lâm Tuyết ngẩn người.

“Thật ra lúc đó, tôi và A Vũ vốn đang nói một vài chuyện rất quan trọng. Tôi vốn cũng…… muốn nói với cô ấy vài lời rất quan trọng.”

“Nhưng dị biến lại đột nhiên xảy ra.”

“Mất điện, tiếng la hét, quái vật bạo động.”

“Sau khi nhìn thấy những vật ô nhiễm đó bắt đầu làm hại người dân bình thường, cô ấy không hề do dự, trực tiếp sử dụng linh năng của mình, biến thành Ma Pháp Thiếu Nữ.”

“Phải nói chứ, bóng lưng của cô ấy lúc đó thật sự rất ngầu.”

“Giống hệt nhân vật chính trong phim hoạt hình vậy.”

“……”

Hàng mi của Lâm Tuyết khẽ run lên.

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của thiếu nữ tóc dài màu trắng bạc ấy.

Tên anh trai ngốc đó.

“Vậy hiện giờ cô ấy……”

“Yên tâm đi, cô ấy là Ma Pháp Thiếu Nữ, mạnh hơn chúng ta nhiều.”

Giọng nói của La Thiếu Thiên vô cùng chắc chắn,

“Những vật ô nhiễm đơn lẻ đó hẳn sẽ không phải đối thủ của cô ấy, chỉ là số lượng quá nhiều, hiện trường lại có rất nhiều du khách bình thường, một mình cô ấy không thể lo xuể.”

“Vì vậy, cô ấy đã nhờ tôi bảo vệ an toàn cho cô.”

La Thiếu Thiên cúi đầu nhìn Lâm Tuyết một cái, trong mắt thoáng hiện một tia nhẹ nhõm,

“May mà tôi đã kịp tới vào phút cuối, nếu không thì cô ấy chắc chắn sẽ trách tôi.”

“Ồ……”

Lâm Tuyết khẽ cúi đầu xuống.

Trong lòng cô, có thứ gì đó như khẽ thắt lại.

Thật ra cô rất muốn nói rằng—— Anh trai cô vốn là kiểu người như vậy.

Miệng lúc nào cũng than phiền, sợ phiền phức, sợ chết, sợ tốn tiền, sợ gây chuyện.

Nhưng đến thời khắc then chốt, anh ấy luôn kéo người khác ra phía sau mình.

Cho dù bây giờ đã trở thành một “người chị”.

Điểm đó, dường như cũng không hề thay đổi.

“À phải rồi……”

Lâm Tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên, như chợt nhớ ra điều gì đó, giọng điệu trở nên gấp gáp.

“Em còn có một người bạn tên là Chu Khả Khả, lúc nãy cô ấy ở cùng với em. Cô ấy………”

“Trên đường tôi đã gặp bạn cô rồi, tiện tay đưa cô ấy tới trốn ở một nơi tương đối an toàn.”

Lâm Tuyết rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, đôi vai cũng chùng xuống.

“Vậy thì tốt……”

La Thiếu Thiên lấy điện thoại ra, nhìn qua một cái.

Phía góc trên bên phải màn hình vẫn không có bất kỳ tín hiệu nào.

Anh nhíu mày, nhưng cũng không biểu hiện ra quá nhiều sự sốt ruột.

“Mặc dù hiện tại vẫn chưa có tín hiệu, nhưng tính từ lúc dị biến xảy ra đến giờ, cũng đã khoảng hai mươi phút rồi.”

“Dựa theo tốc độ phản ứng của Công ty Bình Minh, bọn họ hẳn đã phái người tới rồi.”

“Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi.”

“Ừm……”

Lâm Tuyết khẽ gật đầu.

Nhìn bộ dáng từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh của La Thiếu Thiên, trái tim cô cuối cùng cũng dần dần ổn định lại.

Ít nhất, hiện giờ vẫn chưa phải là tình huống tồi tệ nhất.

Anh trai vẫn đang chiến đấu ở bên ngoài.

Chu Khả Khả cũng tạm thời an toàn.

Mà bên cạnh cô, vẫn còn có một người lớn có thể giữ được khả năng phán đoán trong công viên giải trí đầy rẫy quái vật.

Mặc dù…… người lớn này, trớ trêu thay lại chính là “ứng cử viên anh rể tương lai” mà hiện giờ cô không muốn thừa nhận nhất.

Nghĩ tới đây, biểu cảm của Lâm Tuyết thoáng cứng đờ một cách khó tả.

La Thiếu Thiên nhận ra sự im lặng thoáng qua của cô, quay mặt sang nhìn cô một cái.

Trong căn phòng chứa đồ u tối, ánh mắt anh rất bình tĩnh, nhưng lại giống như có thể nhìn thấu điều gì đó.

Một lát sau, anh đột nhiên lên tiếng:

“Nói mới nhớ, trước khi mất điện, hình như tôi đã nghe thấy tiếng của cô.”

“Hả?”

Lâm Tuyết ngẩn người.

“Tôi nhớ lúc đó, hình như cô đang gọi chúng tôi thì phải? Hơn nữa…… nghe còn có vẻ khá kích động.”

“……”

“Có phải cô có điều gì muốn nói với tôi không?”

Bạn đã đến cuối chương 315.

Không gian đọc của bạn