Bươm bướm là một loài sinh vật rất xinh đẹp.
Đôi cánh mỏng nhẹ, màu sắc rực rỡ.
Từ xa nhìn lại, chúng luôn khiến người ta liên tưởng đến những câu chuyện cổ tích.
Tựa như những tinh linh ẩn mình giữa bụi cỏ rậm.
Tựa như những mảnh sao vụn lặng lẽ bay lên trong đêm hè.
Nhưng vào lúc này——
Những con bướm ấy đang ùn ùn kéo ra từ khắp mọi ngóc ngách trong công viên.
Bên dưới bụi cỏ, phía sau cột đèn, trong bóng tối dưới mái hiên cửa hàng, giữa những khe hở của hòn non bộ……
Một con, hai con.
Mười con, một trăm con.
Ánh huỳnh quang xanh lam u huyền chảy dọc theo viền cánh của chúng, như ngọn lửa lạnh lẽo.
Chúng vỗ cánh, chậm rãi bay lên không trung.
“Wa, bướm đẹp quá đi!”
“Chẳng lẽ đây là tiết mục đặc biệt của công viên à?”
“Đẹp như mơ luôn ấy! Mau chụp đi, mau chụp đi!”
Du khách đồng loạt giơ điện thoại lên.
Đám đông vừa rồi còn hơi xôn xao vì mất điện, chớp mắt đã bị “kỳ cảnh” bất ngờ xuất hiện này thu hút toàn bộ sự chú ý.
Đèn flash trên những chiếc điện thoại liên tục lóe sáng.
Tiếng kinh ngạc, tiếng cười và tiếng bấm chụp hòa lẫn vào nhau.
Lâm Tuyết không cười.
Cô đứng giữa đám đông, ngẩng đầu nhìn những con bướm xanh lam u huyền kia, các ngón tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại.
Một linh cảm chẳng lành dần dần bò dọc theo sống lưng cô.
“Anh……”
Lâm Tuyết theo bản năng bước lên nửa bước, ánh mắt khẩn thiết rà khắp đám đông, tìm kiếm bóng dáng bạc trắng ấy.
Phải đưa cô ấy——
Đột nhiên, những con bướm trên bầu trời bắt đầu rải xuống những đốm sáng xanh lam u huyền.
Tựa như tuyết, lại tựa như tro tàn sau khi cháy rụi.
Những đốm huỳnh quang màu lam li ti từ trên không lả tả rơi xuống, đáp lên người mọi người.
“Wa, đẹp quá!”
“Đẹp thật đấy, là nước mắt xanh[note103953] sao?”
“Nước mắt xanh là ở biển cơ mà, đồ ngốc.”
Du khách vẫn đang cười.
Không một ai để ý rằng——
Những đốm sáng xanh lam u huyền ấy đang lặng lẽ rơi xuống các bức tượng khắp công viên.
Tượng hiệp sĩ dùng để trang trí bên đường.
Hình nhân phù thủy đặt trước cửa hàng.
Mô hình Tử Thần Thực Tử[note103954] đứng trong bóng tối phía xa.
Những vật chết vốn chỉ được làm từ nhựa, nhựa resin và kim loại ấy, vào khoảnh khắc những đốm sáng màu lam thấm vào bề mặt của chúng, dường như đã được rót vào một thứ sinh mệnh lạnh lẽo nào đó.
“Rắc…… rắc rắc……”
Âm thanh cực kỳ nhỏ bé ấy hoàn toàn bị tiếng huyên náo của đám đông nuốt chửng.
Một bức tượng vốn đứng im bất động chậm rãi ngẩng đầu lên.
“Ồ? Hóa ra ở đây còn có cả cơ chế tương tác nữa à?”
Một du khách giơ điện thoại lên, cầm ngang màn hình chĩa thẳng về phía bức tượng Tử Thần Thực Tử, trên mặt nở nụ cười đầy vẻ hào hứng.
Trong khung hình, bức tượng khoác áo choàng đen, đeo chiếc mặt nạ trắng bệch ấy đang chậm rãi xoay về phía anh ta với một tư thế cứng đờ.
“Làm giống thật quá đi mất……”
Du khách còn chưa nói hết câu.
Đột nhiên.
Đôi mắt phía dưới chiếc mặt nạ của bức tượng bỗng phát ra ánh sáng xanh lam u huyền.
Nó giơ tay lên.
Chiếc đũa phép trong tay chĩa thẳng vào ống kính.
Ngay sau đó, một giọng nói khàn khàn và lạnh lẽo vang lên từ thân xác vốn không nên phát ra âm thanh ấy——
“Avada Kedavra!”
Một luồng sáng xanh lục lóe lên.
Tựa như một con rắn độc xé toạc màn đêm lao vút qua.
“Ư——”
Nụ cười trên gương mặt người du khách ấy cứng đờ.
Ngay giây tiếp theo, cả người anh ta ngã thẳng đơ về phía sau, chiếc điện thoại tuột khỏi lòng bàn tay, rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng “bốp”.
Cơ thể mềm nhũn.
“Hả? Đây là tiết mục đặc biệt gì vậy?”
Vài du khách vẫn còn chưa hiểu chuyện vây quanh người đàn ông vừa ngã xuống, thậm chí còn có người giơ thiết bị quay phim lên, tiếp tục chĩa vào bức “tượng Tử Thần Thực Tử” để quay phim.
Đồng tử của Lâm Tuyết đột nhiên co rút lại.
Không đúng.
Đó tuyệt đối không phải tiết mục biểu diễn.
Trong thế giới của anh trai, cô từng lờ mờ nhìn thấy những thứ tương tự.
Là vật ô nhiễm!
“Đồ ngốc! Mau chạy đi!”
Lâm Tuyết gần như dốc hết sức lực gào lớn về phía họ,
“Thứ đó là——”
“Aaaa——!!!”
Lời còn chưa dứt, từ phía xa đã vang lên một tiếng hét thảm thiết xé lòng.
Một bức tượng Gargoyle đang khom mình trên mái hiên vậy mà cũng đã “sống” lại.
Đôi cánh đá sau lưng nó bất ngờ dang rộng, lao bổ xuống, cặp vuốt thô ráp chộp lấy vai của một du khách.
“Cứu, cứu mạng——!”
Người đó chỉ kịp phát ra nửa tiếng hét thảm thiết thì đã bị Gargoyle nhấc bổng lên không trung.
Sau đó——
Đập mạnh xuống.
“Bịch!”
Tiếng va chạm nặng nề hòa lẫn với tiếng xương cốt vỡ vụn.
Đến lúc này, đám đông cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn.
Tiếng thét lập tức bùng lên.
“Là thật! Là quái vật thật!”
“Mau chạy đi!”
“Đừng chen! Đừng đẩy tôi!”
“Con tôi! Con tôi đâu rồi?!”
Những du khách vốn còn chìm đắm trong ảo tưởng về “buổi biểu diễn đặc biệt” lập tức bị nỗi sợ hãi nuốt chửng.
Xô đẩy, chạy loạn, giẫm đạp.
Tiếng khóc thét và tiếng chửi rủa đan xen thành một mớ hỗn loạn.
Tệ hơn nữa là hệ thống chiếu sáng của cả công viên đã hoàn toàn tê liệt.
Chỉ còn lại chút ánh huỳnh quang quỷ dị lơ lửng giữa dòng người và lũ quái vật.
Màn đêm dường như đã biến thành một chiếc nồi khổng lồ.
Còn tất cả mọi người đều bị ném vào chiếc nồi nỗi sợ đang sôi sục ấy.
“Đừng cản đường!”
Một người đàn ông hoảng loạn lao tới, va mạnh hất Lâm Tuyết sang một bên.
“Ư——!”
Lâm Tuyết hoàn toàn không kịp phản ứng.
Cả người cô mất thăng bằng, chúi nhào về phía trước, trán đập mạnh vào cột đèn kim loại bên cạnh.
“Cốp.”
Cơn đau dữ dội bùng nổ trong đầu óc.
Cả thế giới trong nháy mắt bị kéo thành một mảng trắng mờ nhòe.
Ngay sau đó, bóng tối nhấn chìm tất cả.
……
Không biết đã qua bao lâu.
Giữa cơn đau âm ỉ, Lâm Tuyết dần khôi phục chút ý thức.
Điều đầu tiên cô cảm nhận được là cảm giác lạnh lẽo và thô ráp.
Sau lưng cô đang cọ sát với mặt đất.
Bắp chân bị thứ gì đó túm chặt cứng.
Cô…… Đang bị kéo lê.
“Ự……”
Cô khó nhọc mở mắt ra.
Thế giới bị lộn ngược.
Cột đèn méo mó, xe bán hàng lật úp cùng những món quà lưu niệm bị giẫm nát khắp mặt đất đều hiện lên trong tầm mắt cô dưới một góc nhìn khiến người ta choáng váng.
Mà ở cuối tầm mắt, cô nhìn thấy một bóng lưng khổng lồ.
Rất lớn.
Rõ ràng mang hình người, nhưng tuyệt đối không phải con người.
Vai của thứ đó rộng như một bức tường, lưng còng xuống, cơ bắp phồng lên một cách dị dạng.
Làn da xám xịt, xỉn màu phủ đầy u cục và những vết nứt, thô ráp như một con quái vật được tạc từ đá hoa cương.
Quanh hông nó chỉ quấn một mảnh vải rách, theo động tác kéo lê mà lắc lư qua lại.
Trên người còn tỏa ra một mùi hôi thối khó mà chịu nổi.
“Hộc…… hộc……”
Con quái vật dừng bước.
Nó chậm rãi quay đầu lại.
Đó là một cái đầu to bè.
Sống mũi tẹt xuống, đôi môi dày lật ra ngoài, cặp mắt nhỏ đục ngầu, cùng với dòng dãi không ngừng nhỏ xuống từ khóe miệng.
Máu trong người Lâm Tuyết gần như đông cứng lại ngay trong khoảnh khắc ấy.
Troll.
Là Troll trong phim.
Nhưng mà——
Tại sao thứ này lại thật sự xuất hiện ngoài đời thực?!
Nó muốn làm gì?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Lâm Tuyết đã ngửi thấy một mùi máu tanh còn nồng nặc hơn.
Cô khó nhọc nghiêng tầm mắt.
Trên mặt đất phía trước vương vãi mấy cỗ thi thể không còn nguyên vẹn.
Có người cánh tay gập cong một cách dị thường, có người nửa thân bị đè ép đến mức máu thịt be bét, còn có người đã hoàn toàn không thể nhận ra hình dạng ban đầu, chỉ còn lại những vệt đỏ sẫm bị kéo lê.
Hô hấp của Lâm Tuyết như ngừng lại.
Nó sẽ ăn thịt người……
“A……”
Một âm thanh vỡ vụn bị ép ra khỏi cổ họng.
“Aa……”
Nỗi sợ hãi cuối cùng cũng bùng phát, tuy đã quá muộn.
Lâm Tuyết bất ngờ vùng vẫy dữ dội, hai tay quờ quạng cào xuống mặt đất, móng tay bấu vào những khe xi măng thô ráp, cọ đến đau buốt.
“Aaa—— Buông ra!”
Cô thét lên, giọng nói đã hoàn toàn biến dạng,
“Không không không không——”
“Buông ra! Buông ra! A!”
“Hộc!”
Con Troll dường như đã bị sự vùng vẫy của cô chọc giận.
Nó gầm khẽ một tiếng, buông một tay ra rồi chộp lấy một tảng gạch đá vỡ nát ở bên cạnh.
Sau đó, giơ cao lên.
“Á——!”
“RẦM——!”
Tảng gạch đá nặng nề nện xuống.
Rơi ngay xuống bên cạnh đầu Lâm Tuyết.
Chỉ lệch đi một chút xíu.
Đá vụn bắn tung tóe, rạch một đường trên gò má cô, những giọt máu ấm nóng theo làn da chảy xuống.
“A…… a a……”
Lâm Tuyết hoàn toàn cứng đờ.
Cơ thể không nghe theo sự điều khiển mà run lên bần bật.
Hai hàm răng va lập cập.
Hơi thở rối loạn như chiếc ống bễ đã hỏng.
Ngay sau đó, nước mắt không sao kìm được mà trào ra.
Một giọt, hai giọt.
Rồi càng lúc càng nhiều.
“Ư…… hu hu……”
Cô không kìm được mà bật khóc, khóc một cách yếu đuối.
Rõ ràng cô vẫn luôn cho rằng mình đủ bình tĩnh, đủ thông minh.
Cho dù là con gái thì cũng chẳng sao cả.
Dù gì chắc chắn vẫn mạnh hơn ông anh vô dụng của mình rất nhiều.
Thế nhưng, rõ ràng anh trai cô có thể lấy hết can đảm để chiến đấu với con quái vật trước mắt.
Còn bản thân cô……
Bản thân cô không làm được.
Hoàn toàn không làm được!
Chỉ vừa giao mặt với nó, ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không còn nữa……
“Hu hu……”
Suy cho cùng.
Dù có thông minh đến đâu.
Dù có cố tỏ ra trưởng thành đến đâu.
Cô cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi……
“Hộc…… hộc……”
Con Troll cúi người xuống.
Hai bàn tay to lớn như gốc cây tóm lấy cơ thể cô.
Hơi thở tanh hôi phả thẳng vào mặt.
Nó cúi đầu xuống, nước dãi từ cái miệng khổng lồ ghê tởm nhỏ tong tỏng, rơi lên bộ đồ của Lâm Tuyết.
Sự tuyệt vọng dâng lên như thủy triều băng giá.
“Hu hu……”
Tầm nhìn dần mờ đi.
Mọi thứ trước mắt đều nhòe thành những mảng màu lay động.
Giữa màn mờ ảo ấy, cô chợt nhớ lại một chuyện từ rất lâu về trước.
Khi đó, cô vẫn còn rất nhỏ.
Đám trẻ hư trong làng chặn cô lại dưới gốc cây, không cho cô chạy.
Chúng cười đùa, hò hét, từng viên đất và từng hòn đá nhỏ liên tiếp ném về phía cô.
“Đồ mọt sách!”
“Học giỏi lắm à? Học giỏi thì có ích quái gì chứ!”
“Khóc đi! Khóc cho tao nghe xem!”
“Đều tại mày! Nếu không phải vì mày, mẹ tao đã chẳng ngày nào cũng mắng tao là học dốt!”
Lâm Tuyết khi còn bé ôm đầu, co rúm người bên cạnh gốc cây, đầu gối trầy xước, nước mắt thế nào cũng không ngừng được.
Khi ấy, cô cũng sợ hãi như vậy.
Sợ những hòn đá đập lên người.
Sợ những tiếng cười đầy ác ý.
Sợ mình cứ thế bị bỏ lại ở một góc của thế giới, sẽ chẳng có ai đến cứu mình.
“Ư……”
Hiện thực và ký ức chồng lên nhau.
Đôi môi Lâm Tuyết run rẩy, trong cổ họng gắng ép ra những tiếng nức nở đứt quãng.
“Hu hu……”
“Hu hu hu——”
Rồi, giống hệt như rất nhiều năm về trước.
Cô vừa khóc vừa gào lên cái tên ấy——
“Anh ơi——!”
“Cốp——!”
Đầu của con Troll khẽ lắc lư một cái.
Một hòn đá lăn từ trên đầu nó xuống……


