“Này—— Tiểu Tuyết——”
“Ở đây ở đây——!”
“Ha ha, pháo hoa bắt đầu rồi kìa!”
Chu Khả Khả giơ điện thoại lên, hào hứng chĩa về phía bầu trời đêm,
“Mau lên mau lên, chúng ta chụp thử một tấm đi!”
Chu Khả Khả xoay người lại, vẫy tay về phía Lâm Tuyết.
Thế nhưng, Lâm Tuyết lại không bước lại gần như mọi khi.
Cô chỉ đứng ở rìa đám đông, hơi cúi đầu.
Ánh sáng của pháo hoa hắt lên gương mặt cô, lúc sáng lúc tối, khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp nhưng thanh lãnh ấy trông có phần tái nhợt.
Kể từ sau khi bước ra khỏi cửa hàng quà lưu niệm, cô vẫn luôn ở trong trạng thái như vậy.
Thẫn thờ như người mất hồn.
Thỉnh thoảng lại thở dài.
Đôi lúc còn như nhớ tới một cảnh tượng cực kỳ khó chịu nào đó, khiến hàng mày khẽ nhíu lại.
“Có chuyện gì vậy, Tiểu Tuyết?”
Cuối cùng Chu Khả Khả cũng nhận ra có điều không ổn, bèn cất điện thoại đi, bước tới bên cạnh cô rồi dè dặt hỏi,
“Tớ thấy hình như cậu…… không được vui lắm.”
“Phù……”
Lâm Tuyết thở ra một hơi thật dài.
Cô giơ tay lên xoa xoa hai bên thái dương đang hơi căng tức, miễn cưỡng lắc đầu.
“Không có gì…… Chắc là hơi khó chịu một chút.”
“Khó chịu?”
“Ừm, tớ muốn nghỉ ngơi một lát.”
“Được rồi…… Bên kia có ghế dài, để tớ đỡ cậu qua đó.”
Chu Khả Khả vội vàng đưa tay nắm lấy cánh tay cô.
Hai người tránh dòng người đông đúc, đi đến một chiếc ghế dài bên đường bị bồn hoa che khuất một nửa rồi ngồi xuống.
Chu Khả Khả ngồi cạnh Lâm Tuyết, lén quan sát cô một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng:
“Nè, Tiểu Tuyết.”
“Ừm?”
“Có phải cậu……”
Chu Khả Khả ngập ngừng trong chốc lát, vẻ mặt có phần kỳ lạ, như đang do dự không biết có nên hỏi câu này hay không.
Lâm Tuyết ngước mắt nhìn cô.
“Chuyện gì?”
Chu Khả Khả hạ thấp giọng, nghiêm túc hỏi:
“Ý tớ là, có phải…… cậu bị cướp bạn trai rồi không?”
“Phụt——”
Lâm Tuyết suýt nữa thì bị nước bọt của chính mình làm sặc.
Cô im lặng nhìn chằm chằm Chu Khả Khả bằng ánh mắt như đang nhìn một tên ngốc.
“T-Thì bởi vì……”
Bị cô nhìn như vậy, Chu Khả Khả có chút chột dạ, cười gượng, ngón tay gãi gãi má một cách gượng gạo,
“Cậu xem, từ lúc gặp hai người kia xong, cậu cứ như người mất hồn vậy.”
“Lúc thì thở dài, lúc lại cứ cúi xuống nhìn điện thoại các kiểu……”
“Nên tớ mới nghĩ…… có phải cậu thích người đàn ông đứng cạnh em họ cậu không.”
“Không.”
Lâm Tuyết trả lời dứt khoát,
“Cậu đừng tự suy diễn nữa. Tớ chỉ đang nghĩ đến chuyện khác thôi.”
“Chuyện gì vậy?”
“Không tiện nói lắm, cậu thông cảm nhé.”
“Được rồi……”
Chu Khả Khả gãi gãi đầu đầy lúng túng, đành chuyển ánh mắt lên bầu trời đêm.
Thế nhưng, những chùm pháo hoa vừa nãy còn nở rộ rực rỡ, lúc này chỉ còn lại vài làn khói trắng nhàn nhạt, tan dần trong gió đêm trên cao.
“Tiếc thật……”
Chu Khả Khả thở dài, vẫn cầm điện thoại, tiếc nuối lắc nhẹ,
“Vốn còn định chụp để ra được mấy tấm đẹp cơ.”
“Xin lỗi, là tại tớ không tốt.”
Lâm Tuyết cụp mắt xuống, giọng nói nhỏ đi vài phần,
“Lát nữa tớ mời cậu đi ăn.”
“Thôi thôi, không sao đâu. May mà vừa rồi tớ có quay vài đoạn video, chắc cũng cắt được vài khung hình dùng được……”
Chu Khả Khả vừa nói vừa mở thư viện ảnh.
Ngay giây tiếp theo, cô bỗng khựng người.
“Ể?”
“Sao vậy?”
“Ờ……”
Chu Khả Khả nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, vẻ mặt dần trở nên khó tả,
“Hình như trong video có quay trúng người quen.”
Cô đưa điện thoại qua, chỉ vào một góc của khung hình.
“Mái tóc trắng bạc này nổi bật thật nhỉ? Là em họ cậu à?”
Lâm Tuyết chỉ nhìn một cái.
Đồng tử chợt co rút lại.
Trong khung hình, ở rìa đám đông, dưới màn pháo hoa, đôi nam nữ kia đang ôm hôn nhau.
Ánh đèn, pháo hoa, tiếng reo hò.
Cùng với bóng dáng màu trắng bạc quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Sao có thể chứ——
Đùa nhau à?
Ông anh đáng ghét.
Trước khi làm chuyện như thế, anh có từng nghĩ đến hậu quả chưa?
Lâm Tuyết “phắt” một cái đứng bật dậy.
“Ơ? Tiểu Tuyết, cậu……”
“Tớ đi một lát, Khả Khả, cậu không cần đợi tớ đâu.”
“À…… à.”
Dường như Chu Khả Khả cũng cảm nhận được bầu không khí có gì đó không ổn, bèn rụt cổ lại, không dám hỏi thêm nữa.
Lâm Tuyết không nói thêm lời nào.
Cô cất bước, đi thẳng về phía được ghi lại trong đoạn video.
Công viên giải trí về đêm chật kín người.
Du khách như từng lớp từng lớp màn ngáng mắt, chắn trước tầm mắt cô.
Nhưng mái tóc trắng bạc ấy quá nổi bật.
Tựa như một vệt ánh trăng rơi xuống giữa đám đông náo nhiệt.
Chẳng bao lâu sau, từ đằng xa cô đã nhìn thấy bóng dáng anh trai mình.
Lâm Tuyết len qua dòng người đông đúc, từng bước tiến lại gần.
Cô đi tới từ phía sau lưng La Thiếu Thiên.
Khoảng cách chừng mười bước.
Đúng vào khoảnh khắc cô sắp mở miệng, đột nhiên nghe thấy câu nói ấy——
“Tôi muốn hẹn hò với cậu.”
Bước chân của Lâm Tuyết khựng cứng lại.
Tiếng huyên náo xung quanh như lập tức bị kéo ra thật xa.
Dư âm sau màn pháo hoa, tiếng cười của du khách, tiếng nhạc từ các cửa hàng, tất cả đều trở nên mơ hồ không rõ.
Cô đứng giữa đám đông, lặng lẽ lắng nghe.
“Cho nên……”
“Rốt cuộc cậu có lý do gì…… có lý do gì……”
“Để nói ra những lời như thế chứ?”
Đúng vậy.
Rốt cuộc La Thiếu Thiên có lý do gì để nói ra những lời đó chứ?
Những ngón tay của Lâm Tuyết từng chút từng chút siết chặt lại.
Trong sâu thẳm nội tâm, cơn giận như ngọn lửa đã bị đè nén quá lâu, cuối cùng cũng âm thầm bùng cháy.
Nói cho cùng, rõ ràng anh ta biết bản thể của anh trai cô trông như thế nào.
Rõ ràng biết cơ thể thiếu nữ xinh đẹp ấy chỉ là do sức mạnh của Ma Pháp Thiếu Nữ mới biến thành như vậy.
Thế mà anh ta vẫn âm hồn bất tán bám riết lấy “cô ấy” của hiện tại.
Gia cảnh của La Thiếu Thiên, Lâm Tuyết từng nghe anh trai kể sơ qua.
Dù sao thì cũng rất giàu.
Một cậu ấm nhà giàu như vậy, tại sao lại thích kiểu “biến thân nữ” như anh trai cô chứ?
Hừ——
Lâm Tuyết cảm thấy là khả năng “đó”.
Thế là cô bước nhanh tới, giành trước khi La Thiếu Thiên kịp mở miệng.
“Này!”
Cô bỗng cất tiếng gọi, nhưng vì giọng quá nhỏ nên hai người đang chăm chú kia không nghe thấy.
Vậy nên cô hắng giọng, rồi gọi thêm lần nữa:
“Này—— ù ù ù ù ù——————”
Nhưng đó không phải giọng của Lâm Tuyết.
Trong chớp mắt, toàn bộ hệ thống loa khắp công viên đồng loạt phát ra tiếng nhiễu điện chói tai.
“Rè—— rè rè——!”
Âm thanh ấy sắc lạnh, hỗn loạn, cứ như có vô số con côn trùng đang điên cuồng vỗ cánh ở mặt trong hộp sọ con người.
“Bụp!”
“Bụp bụp bụp——!”
Ngay sau đó, từng ngọn đèn trên đỉnh đầu lần lượt tắt phụt.
Các ô cửa kính trưng bày hai bên đường, bảng hiệu của cửa hàng quà lưu niệm, những hình chiếu rực rỡ phía xa tòa lâu đài, cùng với ánh đèn neon vừa nãy còn náo nhiệt, tất cả đều như bị một bàn tay vô hình cưỡng ép bóp tắt.
Cả Universal Studios chìm vào bóng tối chỉ trong vỏn vẹn vài giây.
“Này? Chuyện gì vậy?”
“Mất điện rồi à?”
“Nhân viên đâu? Không ai xử lý sao?”
“Ồn quá! Mấy tiếng ồn này từ đâu ra vậy?!”
Đám đông bắt đầu xôn xao.
Những du khách vừa nãy còn đắm chìm trong pháo hoa và bầu không khí vui chơi lúc này đều lần lượt dừng bước.
Có người bịt tai, có người giơ điện thoại lên để chiếu sáng, cũng có người cố tìm lối ra gần nhất.
Trong bóng tối, vô số màn hình điện thoại sáng lên, như những đốm đom đóm đang hoảng loạn lơ lửng.
“Này…… Mau nhìn kìa!”
Bỗng có người run rẩy chỉ về bụi cỏ ven đường.
“Ở đó…… hình như có ánh sáng?”
“Ơ? Đó là gì?”
“Bươm bướm……?”
Một vệt ánh sáng xanh lam mờ nhạt lặng lẽ, không một tiếng động hiện lên từ sâu trong bụi cỏ.
Một con.
Hai con.
Rồi sau đó là từng đàn từng đàn.
Đôi cánh của những con bướm ấy gần như trong suốt, phần rìa ánh lên thứ huỳnh quang màu lam quỷ dị.
Chúng không phát ra bất kỳ tiếng đập cánh nào, chỉ lặng lẽ và nhẹ nhàng bay ra từng con một từ giữa bóng tối và những ngọn cỏ.
Tựa như ảo giác đang rỉ ra từ nơi sâu nhất của giấc mơ.
Lại tựa như điềm báo đẹp đẽ đến quá mức trước khi một tai ương nào đó ập đến……


