Lâm Vũ rất ngưỡng mộ thế giới 2D.
Thật sự rất ngưỡng mộ.
Giữa mùa hè trong anime lúc nào cũng đẹp đến vô lý như thế.
Bầu trời sao như hạ thấp xuống, tiếng ve inh ỏi, trong không khí phảng phất vị ngọt của nước có ga và kẹo táo.
Thiếu nữ mặc yukata mang guốc gỗ, bước đi trên con đường lát đá phủ kín ánh sáng từ những chiếc đèn lồng.
Nam chính vụng về đi theo phía sau, trên tay cầm chú cá vàng vừa mới vớt được từ quầy hàng, mặt đỏ bừng như đang sốt.
Rồi sau đó, lễ hội pháo hoa bắt đầu.
“Đùng——”
Một đóa hoa khổng lồ nở rộ trên bầu trời đêm.
Soi sáng gương mặt nghiêng của thiếu nữ lúc cô quay đầu lại, cũng soi tỏ nhịp tim rối loạn của nam chính trong khoảnh khắc ấy.
Mọi thứ đều sẽ hóa thành dư vị của tình yêu ngay vào giây phút ấy.
Đêm hè, bầu trời sao, lễ hội, pháo hoa, đầu ngón tay tưởng gần mà xa.
Thanh xuân dường như được tạo nên từ chính những thứ lấp lánh ấy.
Tình yêu, là một gia vị không thể thiếu của thanh xuân.
Không có nó, thanh xuân chẳng khác nào ly nước chanh quên bỏ đường, vừa chua chát vừa đơn điệu, uống thế nào cũng vẫn thấy thiếu mất một điều gì đó.
Đẹp biết bao.
Đẹp đến mức cứ như không có thật.
Không, thật ra tất cả chỉ là ảo tưởng thôi mà?
Bởi vì thanh xuân của Lâm Vũ vốn dĩ chẳng hề như thế.
Một huyện thành nhỏ trên vùng đất Trung Nguyên, những năm tháng học sinh ngột ngạt chẳng khác nào một nhà tù.
Mỗi sáng sáu giờ rưỡi đã phải đến trường, đèn huỳnh quang trong lớp vẫn phát ra tiếng ù ù dưới thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo.
Vào mùa đông, trời thậm chí còn chưa sáng, cả khuôn viên trường như chìm trong một màn sương xanh xám.
Rồi sau đó là đọc bài buổi sáng, lên lớp, cày đề, thi cử, chữa bài, tự học buổi tối.
Ngày này qua ngày khác.
Từ sáu giờ rưỡi sáng cho đến mười giờ rưỡi tối.
Trình độ giảng dạy của giáo viên không đến mức tệ, nhưng tuyệt đối cũng chưa thể gọi là tốt.
Phần lớn thời gian chỉ nhồi nhét kiến thức vào đầu học sinh như nhồi vịt.
Chẳng ai hỏi bạn có phù hợp hay không, cũng chẳng ai quan tâm rốt cuộc bạn có hiểu bài hay chưa.
Tất cả mọi người đều chạy về phía trước.
Lở mông vì ngồi quá lâu, mụn, gù lưng, cận thị, buồn ngủ, bài tập làm mãi không hết, thi mãi không xong, cùng dãy số đếm ngược mãi mãi nằm ở góc trên bên phải bảng đen.
Những thứ ấy chiếm mất hơn nửa quãng thanh xuân của tất cả mọi người.
Nói thật, ở một nơi thiếu thốn tài nguyên giáo dục như vậy, có thể thi đỗ vào một trường đại học đã là bài làm tốt nhất mà người ta có thể nộp ra sau khi dốc hết toàn lực.
Hiện thực đâu phải anime, làm gì có ai vừa chơi bóng rổ, vừa yêu đương, lại còn dễ dàng thi đỗ trường danh tiếng chứ?
À……
Có lẽ người giàu thì làm được nhỉ.
Nhưng Lâm Vũ chỉ là một người bình thường.
Cho nên, để bù đắp cho sự thiếu hụt ấy, Lâm Vũ chỉ có thể tìm kiếm một chút an ủi trong anime và game.
Trong galgame, chỉ cần nhấp chuột là sẽ được thấy nụ cười của nữ chính, là có thể mở khóa CG đặc biệt.
Trong light novel, nam chính bình thường rồi sẽ luôn tình cờ gặp được thiếu nữ định mệnh của mình ở một góc rẽ nào đó.
Trong thế giới 2D, cho dù chỉ là một otaku suốt ngày ru rú trong nhà, cho dù không tiền không sắc, chỉ cần đủ dịu dàng, đủ nỗ lực, dường như cũng sẽ luôn có người nhận ra những điều tốt đẹp của mình.
Đương nhiên, tất cả những điều ấy chẳng qua chỉ là những ảo tưởng rẻ tiền.
Nhưng ngoài nơi đó ra, còn nơi nào có thanh xuân nữa chứ?
Kabukichō Ichibangai sao?
Tóm lại, rốt cuộc thanh xuân trong anime có hương vị như thế nào?
Lâm Vũ vẫn luôn không hiểu.
Không hiểu, nên rất tò mò.
Tò mò, nên rất ngưỡng mộ.
Ngưỡng mộ, nên nếu một ngày nào đó thật sự có người có thể mang đến cho cô cảm giác ấy——
“Thình thịch, thình thịch……”
Có phải là cảm giác như lúc này, tim đập nhanh đến mức gần như muốn bật khỏi lồng ngực không?
“Ưm……”
Có phải là cảm giác như thế này, đầu óc bị khuấy tung thành một mớ hỗn độn, đến cả bản thân nên nghĩ gì cũng chẳng biết không?
“A……”
Thế giới trước mắt dần trở nên mờ ảo.
Ánh đèn, pháo hoa, dòng người, âm nhạc, tất cả đều như chìm trong một màn hơi nước ấm áp.
Cằm được nhẹ nhàng đỡ lấy.
Lưng dưới được một cánh tay ôm chặt.
Bàn tay ấy rất lớn, rất mạnh mẽ, như thể chỉ cần bị nó giữ lấy thì sẽ không bao giờ phải lo mình bị lạc giữa dòng người nữa.
Hàng mi khẽ run lên.
Cô có thể ngửi thấy mùi hương sạch sẽ trên người La Thiếu Thiên, cũng có thể nghe thấy hơi thở hỗn loạn của chính mình.
Rõ ràng xung quanh ồn ào đến thế.
Ban nhạc diễu hành đang biểu diễn, du khách reo hò, phía xa có những đứa trẻ cầm đũa phép phát sáng hét vang, từng chùm pháo hoa liên tiếp nổ tung trên bầu trời đêm.
Thế nhưng, lại như vô cùng yên tĩnh.
Bởi vì cô nghe thấy tiếng tim mình đập, nghe thấy tiếng hít thở của mình, cũng nghe thấy cả tiếng lòng của chính mình.
Thật kỳ diệu……
Y hệt như trong anime vậy?
Hóa ra những khung cảnh mình ngưỡng mộ suốt bao nhiêu năm qua cũng không phải hoàn toàn không tồn tại.
Hóa ra thanh xuân như thế lại ngọt ngào, lại ấm nóng đến vậy……
“Ưm…… ư ư…… ư ư……”
Nước mắt bỗng nhiên trào ra.
Trong đó lại pha thêm một chút vị chua chua.
Đó là hương vị của sự tiếc nuối.
Tiếc vì sao mãi đến tận bây giờ mới được nếm trải cảm giác này.
Tiếc vì sao chỉ sau khi biến thành con gái mới có được cơ hội ấy.
À, dường như cũng không hoàn toàn là hương vị của sự tiếc nuối.
Bởi vì……
La Thiếu Thiên khẽ hé môi.
Anh hạ mắt xuống, chăm chú nhìn cô gái trong lòng mình một lúc.
Ánh pháo hoa hắt vào sâu trong đôi đồng tử cô, lúc sáng lúc tắt.
“Sao lại khóc?”
“……”
Cô không đưa tay lên lau.
Cứ để mặc những vệt nước mắt nóng hổi chậm rãi lăn qua cằm.
Lâm Vũ mở to đôi mắt tím nhạt đã ướt đẫm nước mắt, lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt.
Vài giây sau, cô khẽ cắn môi dưới, hơi cúi đầu xuống.
Gò má nóng bừng.
“Cảm…… cảm ơn……”
“Cảm ơn?”
La Thiếu Thiên sững người một thoáng.
“Tại vì…… bầu không khí…… rất hợp.”
“Bầu không khí?”
“Ừm……”
Cô gật đầu.
Đầu óc rối bời.
Trong lồng ngực có thứ gì đó đang điên cuồng cuộn trào, ngọt ngào, chua xót, đắng chát, sợ hãi, mong chờ……
Mọi cảm xúc đều bị vò thành một cục, nghẹn cứng nơi cổ họng, khiến cô đến cả một câu hoàn chỉnh cũng rất khó nói ra.
Thế nhưng, Lâm Vũ cảm thấy bây giờ mình nhất định phải nói điều gì đó.
Đã đến nước này rồi.
Nếu bây giờ vẫn tiếp tục giả ngốc, vẫn tiếp tục dùng những câu đùa và những màn cà khịa để cho qua tất cả, vậy thì có lẽ cả đời này cô sẽ hối hận.
Cho nên, cô đã lấy hết can đảm.
Chút can đảm ít ỏi đến mức không đáng kể ấy.
Để thốt ra một câu hỏi vô cùng nguy hiểm.
“Nè……”
Những ngón tay cô khẽ co lại, giọng nói cũng run rẩy theo,
“Cậu…… cậu nghĩ thế nào…… về tôi?”
Quả nhiên.
Y hệt như trong anime.
Vì quá căng thẳng nên ngay trong khoảnh khắc câu nói ấy thốt ra, Lâm Vũ gần như có ảo giác mình sắp ngạt thở.
Cô thậm chí còn vô thức đưa tay ra, khẽ nắm lấy vạt áo của La Thiếu Thiên.
Giống như người chết đuối chộp lấy mảnh gỗ nổi cuối cùng.
Đôi mắt ngấn lệ.
Căng thẳng quá.
Căng thẳng quá.
Căng thẳng quá.
Cậu ấy sẽ đưa ra câu trả lời thế nào?
Nếu cậu ấy trả lời rồi, mình phải đáp lại ra sao đây?
Thế này có được tính là tỏ tình không?
Là mình tỏ tình trước à?
Hay phải tính là cậu ấy trước?
Ờ……
Chuyện đó bây giờ vốn chẳng quan trọng nữa mà!
Quan trọng là, lát nữa rốt cuộc mình nên phản ứng thế nào mới ổn đây?
Tiếp tục giữ ý?
Làm thế thì cũng giả tạo quá rồi nhỉ?
Từ chối?
Thế thì những rung động suốt mấy ngày qua, nắm tay, hẹn hò, cả nụ hôn vừa rồi nữa, rốt cuộc tính là gì?
Đều đổ sông đổ biển hết rồi sao?
Vậy thì…… đồng ý?
Thế nhưng, nếu thật sự đồng ý với cậu ấy, mình phải làm sao đây?
Cậu ấy có sẵn lòng cùng mình đối mặt với áp lực từ gia đình không?
Cậu ấy thật sự có thể gánh vác một tương lai như thế sao?
Vừa rồi em gái còn nhìn mình bằng ánh mắt gần như chán ghét như thế.
Ba mẹ thì sao?
Họ sẽ nhìn mình thế nào đây?
Quan trọng nhất là——
Loại người như mình……
Đồ vô dụng chuyển giới như mình……
Thật sự xứng với cậu ấy sao?
Đôi mắt tím nhạt dần dần tối đi.
Giống như tro tàn sau khi pháo hoa cháy hết, rơi trở lại màn đêm.
Nói cho cùng, mình chẳng qua chỉ là một……
“Tôi muốn hẹn hò với cậu.”
Bàn tay ấy nắm lấy tay Lâm Vũ.
Lòng bàn tay ấm áp bao trọn những đầu ngón tay lạnh buốt của cô.
Trong khoảnh khắc ấy.
Đôi mắt đang dần trở nên u tối ấy bỗng như được thắp sáng trở lại, run rẩy dữ dội.
Cô suýt nữa không thở nổi.
Run rẩy.
Nước mắt tuôn rơi.
Trong lòng chua xót đến tột cùng.
Đến cả bên tai cũng bắt đầu ù lên, như thể cả thế giới đã bị ném xuống vùng nước sâu, chỉ còn lại câu nói ấy rõ ràng đến mức khó tin.
—— Tôi muốn hẹn hò với cậu.
“Ồ…… ồ……”
Cô ngơ ngác đứng tại chỗ, khe khẽ lặp lại, như thể hoàn toàn không biết phải đặt tay chân vào đâu,
“Ra là vậy…… ra là vậy……”
Nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống, lướt qua gò má nóng bừng của cô.
Rõ ràng phải vui mới đúng.
Rõ ràng phải nở nụ cười như nữ chính trong anime mới đúng.
Thế nhưng, tại sao nước mắt lại cứ không ngừng rơi?
“Tại sao lại là……”
Giọng cô nghẹn lại, rồi cố gắng nặn ra nửa câu sau.
“Là tôi chứ?”
Lâm Vũ ngước mắt nhìn anh, đáy mắt chất chứa sự hoang mang như sắp vỡ vụn,
“Cậu ấy à…… đẹp trai, gia cảnh cũng tốt, công việc cũng tử tế……”
“Tính cách tuy đôi lúc bướng bỉnh đến chết đi được, nhưng nói cho cùng cũng là kiểu người con gái sẽ thích nhỉ?”
“Chỉ cần cậu muốn, đáng lẽ sẽ có rất nhiều cô gái bình thường hơn, xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn thích cậu mới đúng.”
“Là kiểu…… từ nhỏ đến lớn đều rất xuất sắc, gia thế trong sạch, tính cách cũng tốt, sẽ không gây phiền phức cho cậu, cũng sẽ không đột nhiên biến thành thứ gì kỳ quái.”
“Nhưng tôi thì khác……”
“Gia đình tôi rắc rối lắm. Thật đấy, rất rắc rối……”
“Bây giờ nhà tôi nợ nần chồng chất, phía ba mẹ cũng còn cả đống mớ hỗn độn phải giải quyết. Đừng nói đến chuyện môn đăng hộ đối, cửa nhà tôi chắc cũng sắp bị ngân hàng tháo mất rồi ấy chứ? Ha ha…… Trò đùa này chẳng buồn cười chút nào, đúng không?”
“Nếu mẹ cậu biết cậu tìm người như tôi, chắc chắn sẽ đau đầu lắm nhỉ?”
“Dù sao thì người bình thường cũng sẽ nghĩ, tại sao lại là hạng người này chứ? Tại sao lại phải dính dáng đến một người phiền phức như vậy?”
“Với lại…… cậu cũng thấy rồi đấy, Tiểu Tuyết em ấy…… em ấy bài xích cậu như thế.”
“Con bé không phải đứa trẻ hư, chỉ là nó lo cho tôi thôi.”
“Nhưng chính vì nó lo cho tôi nên nhất định nó sẽ rất ghét cậu.”
“Nó sẽ cho rằng chính cậu đã khiến tôi đi chệch hướng, cho rằng chính cậu khiến tôi trở thành như bây giờ, cho rằng chỉ cần không có cậu thì tôi vẫn có thể quay trở lại cuộc đời ‘bình thường’ như trước.”
“Phiền phức lắm đúng không?”
“Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy phiền phức lắm rồi, đúng không?”
Cô đưa tay lên, lau qua loa khóe mắt, nhưng nước mắt lại như càng lau càng nhiều,
“Quan trọng nhất là……”
“Quan trọng nhất là, chính bản thân tôi cũng thấy mình thật ghê tởm.”
“Con người tôi thật sự…… tệ hại hết chỗ nói.”
“Ham ăn lười làm, tham tiền, nhát gan, gặp chuyện thì phản ứng đầu tiên luôn là trốn tránh.”
“Hồi còn chưa có việc làm, ngày nào tôi cũng ru rú trong căn phòng thuê để chơi game, xem anime, lướt mấy video ngắn vô bổ.”
“Phòng bừa bộn như ổ chó, hộp đồ ăn giao tận nơi chất mấy ngày cũng chẳng buồn vứt. Rõ ràng biết mình nên vực dậy, nhưng lúc nào cũng nghĩ ‘để mai rồi tính’.”
“Tôi chính là kiểu người…… kiểu người vô dụng nhất.”
“Không có ước mơ, không có chí tiến thủ, cũng chẳng có điểm gì đặc biệt đáng để tự hào.”
“Miệng thì nói muốn kiếm tiền, nhưng thật ra chỉ vì sợ cảnh nghèo.”
“Nói là muốn trở nên mạnh hơn, nhưng nhiều khi cũng chỉ vì sợ bị người khác coi thường.”
Cô khịt khịt mũi, giọng nói nặng trĩu tiếng nức nở, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp,
“Cậu biết quá khứ của tôi.”
“Cậu biết trước đây tôi là người như thế nào.”
“Cậu biết Lâm Vũ thật sự trước kia vốn không phải dáng vẻ như bây giờ……”
“Không phải cô gái xinh đẹp đáng yêu gì cả, cũng chẳng phải Ma Pháp Thiếu Nữ……”
“Tôi như thế này, thật sự đáng để cậu nói ra những lời ấy sao?”
Những ngón tay từ từ buông lỏng, rồi lại siết chặt.
Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía La Thiếu Thiên.
Nước mắt làm nhòe tầm mắt, đến cả bóng dáng người đàn ông trước mặt cũng trở nên mơ hồ.
“Này…… tôi sợ lắm, thật sự…… rất sợ.”
“Sợ cậu chỉ nhất thời bốc đồng, sợ một ngày nào đó cậu chợt tỉnh táo lại, phát hiện mình đã chọn sai.”
“Đến lúc đó, cậu sẽ hối hận chứ? Sẽ thấy ghê tởm tôi chứ?”
“Sẽ nghĩ, tại sao khi đó lại cứ chọn đúng người như tôi chứ?”
Càng nói, giọng cô càng nhỏ.
Đến cuối cùng, gần như là đang tự chất vấn chính mình.
“Cho nên……”
“Rốt cuộc cậu có lý do gì…… có lý do gì……”
“Để nói ra những lời như thế chứ?”
Khoảnh khắc ấy, La Thiếu Thiên im lặng thật lâu……


