Cách bài trí của Tiệm đũa phép Ollivanders quả thật vô cùng đẹp mắt.
Trong không gian hẹp dài và hơi tối, những kệ gỗ xếp tầng tầng lớp lớp, chất cao tới tận trần nhà, vô số hộp đựng đũa phép được sắp ngay ngắn như những cỗ quan tài đang say ngủ.
Ánh đèn vàng ấm nghiêng nghiêng rọi xuống từ trên cao, soi rõ từng hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí.
Dù thế nào đi nữa, chí ít về mức độ tái hiện thì quả thật chẳng có gì để chê.
Cứ như thể bê nguyên xi khung cảnh trong phim ra vậy.
“Chào mừng, chào mừng.”
Một diễn viên râu trắng mặc áo choàng màu sẫm, đeo cặp kính hình bán nguyệt, chậm rãi bước ra từ phía sau quầy.
Ông nói bằng thứ tiếng Trung đầy cố gắng, dùng chất giọng cố tỏ ra thần bí mà cất lời:
“Chào mừng các vị đến với Tiệm đũa phép Ollivanders.”
“Kể từ năm 382 trước Công nguyên, chúng tôi đã ở nơi đây, chế tác nên những cây đũa phép tinh xảo.”
“Cứ tự nhiên xem qua, nhưng đừng tùy tiện động vào.”
Ông giơ một ngón tay gầy guộc lên, khẽ lắc lắc trong không trung,
“Tôi xong ngay đây.”
Sau khi nói xong đoạn lời thoại tiêu chuẩn ấy, diễn viên râu trắng bắt đầu đảo mắt nhìn quanh, lựa chọn vị khách sẽ tham gia màn tương tác tiếp theo.
Trong tiệm có không ít du khách.
Có những đứa trẻ mặc áo choàng học viện, có các cặp đôi giơ điện thoại chụp ảnh, cũng có vài người trẻ chỉ nhìn là biết người hâm mộ điện ảnh kỳ cựu.
Nhưng ở một công viên chủ đề như thế này, đặc quyền lúc nào cũng tồn tại.
Du khách sở hữu vé VIP đương nhiên sẽ có quyền được ưu tiên tham gia tương tác.
Quả nhiên, ánh mắt của NPC đó nhanh chóng lướt qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Vũ.
Ông hơi khựng lại, trong đáy mắt dường như thoáng qua một tia ngạc nhiên kiểu như “Đứa trẻ này có model đẹp thật”.
Sau đó, ông giơ tay lên, ngoắc ngoắc ngón tay về phía Lâm Vũ.
“Xin mời bước lên.”
“Ơ? Cháu sao?”
Lâm Vũ ngẩn người, theo phản xạ chỉ tay vào chính mình.
“Đúng, chính là cháu.”
Diễn viên râu trắng trịnh trọng gật đầu.
Lâm Vũ chớp chớp mắt, rõ ràng vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì.
Đúng lúc ấy, La Thiếu Thiên khẽ vỗ vai cô, cúi người ghé sát bên tai rồi hạ thấp giọng nói:
“Chúng ta mua vé VIP, có đặc quyền được ưu tiên tham gia tương tác.”
“Ồ ồ……”
Lúc này Lâm Vũ mới chợt hiểu ra.
Thì ra là vậy.
Trải nghiệm của game thủ nạp tiền quả nhiên khác hẳn người chơi bình thường.
La Thiếu Thiên liếc nhìn cô một cái rồi tự nhiên nói:
“Cậu cứ chơi trước đi, tôi ra ngoài một lát.”
“Ơ?”
Lâm Vũ quay đầu lại, hơi nghi hoặc,
“Cậu đi đâu vậy?”
“Đi vệ sinh, sẽ quay lại ngay.”
“Ồ…… được thôi.”
Dù trong lòng vẫn còn bận tâm, nhưng NPC trong tiệm đã đợi cô rồi, Lâm Vũ cũng không tiện hỏi tiếp, chỉ đành ngoan ngoãn bước đến quầy.
La Thiếu Thiên thì chỉ sau khi xác nhận cô đã bị ánh mắt của nhân viên và du khách xung quanh bao lấy, mới không để lộ vẻ gì mà xoay người bước ra khỏi tiệm.
Dòng người đông đúc qua lại bên cạnh anh.
Thế nhưng, bước chân của La Thiếu Thiên không hề chững lại dù chỉ một thoáng.
Rời khỏi Ollivanders, anh không đi về con đường chính mà rẽ vào một lối nhỏ tương đối vắng vẻ bên cạnh.
Ở đây ít người hơn hẳn.
Bầu không khí phép thuật náo nhiệt của khu chủ đề bị bỏ lại phía sau, bên tai chỉ còn tiếng cười nói mơ hồ vọng lại từ đằng xa cùng tiếng thông báo phát thanh thỉnh thoảng vang lên.
La Thiếu Thiên đi đến một góc rẽ rồi dừng lại.
Anh tựa vào tường, hơi cúi đầu xuống, liếc nhìn đồng hồ đeo tay một cái.
Sau đó bắt đầu thầm đếm trong lòng.
Một.
Hai.
Ba.
……
Khoảng nửa phút sau.
Một người đàn ông đội mũ cúi đầu bước nhanh từ phía không xa tới.
Đối phương rõ ràng cũng đang cố tình đi đường vòng.
Bước chân không nhanh không chậm, nhưng vẫn luôn duy trì một khoảng cách mang tính quan sát và bám theo.
Cho đến khi hắn rẽ qua góc đường, nhìn thấy La Thiếu Thiên đang đứng tựa vào tường.
Bước chân của người đàn ông chợt khựng lại.
Gương mặt giấu dưới vành mũ lập tức thoáng cứng đờ.
“Ờ……”
Theo bản năng, hắn định quay người.
Nhưng đã quá muộn.
La Thiếu Thiên không cho hắn bất kỳ cơ hội nào.
Anh bước lên một bước, túm lấy cổ áo người đàn ông rồi mạnh tay kéo giật hắn trở lại.
Ngay sau đó——
“Bụp!”
Một cú đấm gọn gàng dứt khoát giáng mạnh vào bụng người đàn ông.
“Ọe——!”
Mặt Hồ Quy lập tức đỏ bừng như gan heo, cả người khom gập xuống như thể bị rút mất xương, cổ họng bật ra một tiếng nôn khan đầy đau đớn.
Hắn lảo đảo lùi hai bước, cuối cùng chật vật quỳ sụp xuống đất, ôm bụng, đến cả hơi thở cũng đứt quãng.
“Cậu…… cậu làm gì……”
Chưa nói hết câu, La Thiếu Thiên đã ngồi xổm xuống.
Động tác của anh bình tĩnh và thành thạo.
Đầu ngón tay nhanh chóng rà soát áo khoác, cổ áo, bên hông và túi áo của Hồ Quy.
Quả nhiên.
Thiết bị ghi âm, máy quay cỡ nhỏ.
Không thiếu một món nào.
“Quả nhiên là vậy.”
La Thiếu Thiên rũ mắt nhìn chiếc ống kính siêu nhỏ trong lòng bàn tay, chỉ lớn cỡ một chiếc cúc áo,
“Tao đã bảo mà, mấy hôm nay cứ cảm thấy có người theo dõi mình.”
Anh nhấc chân, giẫm lên bàn tay đang lén lút rụt về của Hồ Quy.
Lực không đủ để đạp gãy xương, nhưng vừa khéo khiến đối phương đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra, không thể nhúc nhích.
“Nói đi, tại sao mày bám theo tao?”
“Tôi…… tôi không biết cậu đang nói gì……”
Mặt Hồ Quy đỏ bừng, trán đầy mồ hôi, vậy mà vẫn cố gượng.
“Tôi là blogger TikTok! Chuyên ghi lại cuộc sống! Mang theo máy quay bên người chẳng phải rất bình thường sao? Bây giờ ai ra ngoài mà chẳng quay chút tư liệu chứ?”
“Thế à?”
La Thiếu Thiên ngồi xổm xuống, tiếp tục sờ soạng trong túi áo khoác của Hồ Quy.
Chẳng mấy chốc, anh đã rút ra mấy tấm danh thiếp có góc mép hơi sờn, kẹp giữa hai ngón tay.
Thiết kế nền đen ép nhũ bạc, trông cũng khá ra dáng.
【Văn phòng Điều tra Tư nhân Hồ Quy】
【Điều tra ngoại tình / Thu thập chứng cứ DNA / Theo dõi & ghi hình / Thu thập chứng cứ thương mại / Thử lòng bạn đời / Dịch vụ theo yêu cầu】
“Dịch vụ của các người cũng đa dạng thật đấy.”
La Thiếu Thiên buông một câu cảm khái.
“Ờ……”
Sắc mặt Hồ Quy lập tức trắng bệch.
Hắn há miệng định nói, nhưng chút vẻ hùng hồn cố gượng ra ban nãy lập tức xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi.
“Anh…… anh em…… hiểu lầm, đều là hiểu lầm cả. Tôi chỉ…… chỉ kiếm miếng cơm thôi, mọi người ra ngoài mưu sinh đều không dễ dàng gì, đúng không?”
“Đừng nói nhảm, ai thuê mày tới?”
“Nghề nào cũng có quy tắc của nghề đó…… chúng tôi không thể tùy tiện tiết lộ thông tin khách hàng được. Đ-Đó là đạo đức nghề nghiệp……”
“Thế à?”
La Thiếu Thiên khẽ cười một tiếng.
Ngay giây tiếp theo, ánh mắt anh hoàn toàn lạnh xuống.
“Vậy thì tao hy vọng, mày có thể chịu được thêm một lúc nữa.”
……
5 phút sau.
Trong con hẻm vắng vẻ, chỉ còn lại tiếng thở dốc đứt quãng của Hồ Quy.
“Đây…… đây là toàn bộ bản sao lưu rồi, đại ca, thật sự hết rồi.”
Hồ Quy mặt mũi bầm dập quỳ ngồi trên đất, hai tay run rẩy đẩy mấy thẻ SD cùng một chiếc điện thoại dự phòng đến trước mặt La Thiếu Thiên.
“Mấy thứ quay được mấy hôm trước, em còn chưa kịp gửi cho ‘Chú Trần’…… thật đấy, em thề! Tất cả bản sao lưu đều ở đây rồi!”
“Còn trên đám mây?”
“X-Xóa rồi! Xóa ngay trước mặt anh! Cả thùng rác cũng dọn sạch rồi! Thật sự hết rồi!”
La Thiếu Thiên không lập tức lên tiếng.
Anh mở chiếc điện thoại dự phòng, nhanh chóng kiểm tra lướt qua một lượt.
Sau khi xác nhận album ảnh, lịch sử trò chuyện, dữ liệu đồng bộ trên đám mây và thùng rác đều đã được xử lý sạch sẽ, anh lại lần lượt kẹp từng thẻ SD giữa các ngón tay, cúi đầu nhìn một lát.
“Rắc.”
Thẻ SD bị giẫm nát.
Những mảnh nhựa vụn li ti lẫn với các điểm tiếp xúc bằng kim loại vỡ bung trên mặt đất.
La Thiếu Thiên ném chiếc máy quay đã bị tháo mất bộ phận lưu trữ trở lại vào lòng Hồ Quy.
“Cút đi.”
“D-Dạ! Cảm ơn đại ca! Cảm ơn đại ca!”
Hồ Quy như được đại xá, vừa bò vừa lồm cồm đứng dậy, đến cả chiếc mũ bị lệch cũng không kịp chỉnh lại, lảo đảo chạy trốn vào dòng người.
Rất nhanh, bóng lưng chật vật ấy đã biến mất sau góc rẽ.
“……”
La Thiếu Thiên đứng nguyên tại chỗ, không lập tức rời đi.
Một tay anh chống lên tường, cúi đầu xuống, hít sâu một hơi.
Rồi thở ra.
Lại hít thêm một hơi nữa.
Thế nhưng lồng ngực vẫn như có thứ gì đó chẹn lại, nặng nề đến bức bối.
Ngay giây tiếp theo——
“Bịch!”
Nắm đấm nện mạnh vào bức tường lạnh ngắt.
Các khớp ngón tay truyền đến cơn đau buốt nhói.
Nhưng chút đau đớn ngoài da thịt ấy, rốt cuộc vẫn không thể lấn át được nỗi đau bị dồn nén trong lòng, mãnh liệt đến mức gần như muốn xé toạc lồng ngực.
……
Khi La Thiếu Thiên quay trở lại, Lâm Vũ đúng lúc đang ở phần tương tác cuối cùng.
Cô đứng trước quầy, trên tay cầm cây đũa phép vừa được “chọn”.
Ánh đèn vàng mờ trong Tiệm đũa phép Ollivanders rọi xuống mái tóc bạc trắng của cô, như phủ lên gương mặt vốn đã tinh xảo đến quá mức ấy một viền sáng dịu dàng.
NPC râu trắng đứng bên cạnh, đang dùng chất giọng cố tỏ ra thần bí để dẫn dắt cô hoàn thành câu thần chú cuối cùng.
“Wingardium Leviosa~”
Giọng nói ngọt ngào vang lên trong cửa tiệm chật hẹp.
Cô khẽ vung đũa phép.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo——
Thánh quang giáng xuống.
Âm nhạc vang lên.
Những hạt sáng lấp lánh màu hồng nở rộ từ đầu đũa phép, tựa như một đóa pháo hoa hình trái tim nho nhỏ.
Một trái tim màu hồng mềm mại mà huyền ảo khẽ lơ lửng giữa không trung.
“……”
NPC râu trắng vốn đang chuẩn bị đọc lời thoại theo kịch bản, nhưng khi nhìn thấy trái tim phát sáng thật sự xuất hiện kia, hai mắt ông rõ ràng mở to hơn một chút.
Khoảnh khắc kinh ngạc ấy không phải vì diễn xuất của ông xuất sắc đến mức nào.
Mà là vì vừa rồi Lâm Vũ thấy thú vị nên vô tình dùng một kỹ năng hiệu ứng lấp lánh nhỏ bé chẳng đáng kể.
Bản thân cô thì chẳng để tâm.
Nhưng những du khách khác thì không nghĩ vậy.
“Oa——!”
“Đây là hiệu ứng mới à?”
“Đáng yêu quá!”
“Tôi cũng muốn được tương tác kiểu này!”
Trong đám đông vang lên một tràng cảm thán, ngay sau đó là những tràng pháo tay nhiệt liệt.
Được mọi người khen ngợi, vành tai Lâm Vũ hơi ửng đỏ, những ngón tay cầm đũa phép cũng vô thức siết chặt hơn một chút.
NPC râu trắng cuối cùng cũng hoàn hồn, lập tức nối liền vẻ kinh ngạc thành lời thoại.
“Rất…… rất tốt.”
Ông gật đầu thật mạnh, giọng điệu còn ra dáng hơn lúc nãy.
“Cây đũa phép này thuộc về cháu!”
Ông trịnh trọng nâng chiếc hộp lên, ra hiệu để Lâm Vũ đặt đũa phép trở lại.
“Hãy nhẹ nhàng đặt cây đũa phép lại vào trong hộp.”
“Cầu mong cây đũa phép này sẽ dẫn cháu đến với sự vĩ đại.”
“Chúng ta…… nhất định sẽ còn gặp lại.”
Màn tương tác kết thúc.
Lâm Vũ cẩn thận đặt cây đũa phép lại vào trong hộp, đến khi xoay người lại, cô vừa hay nhìn thấy La Thiếu Thiên đang đứng ở phía sau.
Đôi mắt cô chợt sáng lên.
“Này.”
Cô ôm hộp đựng đũa phép bước tới, trong giọng nói mang theo chút hờn trách nhẹ nhàng,
“Sao lâu thế cậu mới quay lại?”
“Sơ ý đi nhầm đường thôi.”
Biểu cảm của La Thiếu Thiên vẫn ôn hòa như cũ, ôn hòa đến mức không để lộ lấy nửa điểm sơ hở.
“Thế nào, tương tác có vui không?”
“Ừm, thú vị lắm.”
Lâm Vũ đi theo anh ra ngoài tiệm, vừa cúi đầu nhìn chiếc hộp đựng đũa phép in biểu tượng Ollivanders trong lòng.
“Vé VIP này mua cũng đáng thật đấy, vậy mà còn tặng cả cái này nữa.”
Cô dùng đầu ngón tay khẽ gõ lên nắp hộp, phát ra tiếng “cộc cộc” khe khẽ.
“Tuy giá vé đúng là hơi đắt một chút, nhưng dịch vụ ở đây cũng khá tốt.”
“Cậu thích là được.”
La Thiếu Thiên nói.
“Đâu có, chủ yếu là cậu sắp xếp khéo thôi.”
Lâm Vũ ngước mắt lên, cười tủm tỉm nhìn anh,
“Cũng biết lên kế hoạch hẹn hò ghê nhỉ, trông có vẻ nhiều kinh nghiệm lắm nha~”
Cô đưa ngón tay ra, khẽ chọc vào bên hông La Thiếu Thiên.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cô chợt chú ý thấy điều gì đó.
Động tác khựng lại.
“…… Tay cậu sao bị thương rồi?”
“Vừa nãy ngã một cú.”
“Ngã á? Này, cậu cũng chẳng thèm kiếm cái cớ nào hay hơn……”
Lâm Vũ khẽ phồng má, nghiêm túc hơn đôi chút mà nói,
“Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Sao cậu lại nghĩ thế?”
“Tuy trông cậu vẫn rất bình thường, nhưng…… tôi cứ cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn.”
“Bầu không khí không ổn?”
“Đúng vậy, tôi giỏi ‘đọc vị bầu không khí’ lắm đó.”
“……”
La Thiếu Thiên hít sâu một hơi.
Đột nhiên, anh dùng bàn tay không bị thương, khẽ vuốt lại phần tóc mái bị gió ngoài trời thổi rối cho Lâm Vũ.
Đầu ngón tay khẽ lướt qua mái tóc trước trán của cô gái, động tác rất nhẹ.
“Vậy cậu có biết bây giờ tôi đang nghĩ gì không?”
Ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô thật lâu.
“……”
Lâm Vũ hơi ngẩn người, không biết phải làm sao.
Dòng người xung quanh vẫn không ngừng chuyển động.
Bên ngoài cửa tiệm, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, từng ngọn đèn trong công viên chủ đề lần lượt sáng, tòa lâu đài phía xa hiện lên dưới bầu trời đêm, đẹp huyền ảo như trong truyện cổ tích.
“Đùng——”
Bỗng nhiên, chùm pháo hoa đầu tiên vút lên bầu trời.
Ngay sau đó——
“Đùng đùng đùng——!”
Vô số chùm pháo hoa đồng loạt nổ tung giữa màn đêm.
Vàng kim, xanh lam, hồng phấn, trắng bạc.
Ánh sáng từng lớp từng lớp phủ kín bầu trời, như thể thắp sáng cả màn đêm.
Xung quanh vang lên những tiếng reo hò.
Có người giơ điện thoại lên chụp ảnh, có các cặp đôi tựa sát vào nhau, có những đứa trẻ hưng phấn nhảy cẫng lên vung vẩy đũa phép.
Thế nhưng giữa khung cảnh náo nhiệt ấy.
Lâm Vũ và La Thiếu Thiên lại như đang ở trong một bong bóng nhỏ bé, tĩnh lặng, tách biệt với mọi thứ xung quanh.
Tiếng tim đập của cô trở nên vô cùng rõ ràng.
Rõ đến mức có hơi ồn ào.
Gương mặt La Thiếu Thiên càng lúc càng đến gần cô.
Ánh pháo hoa vỡ vụn trong đáy mắt anh.
Từng chút, từng chút.
Càng lúc càng gần.
Càng lúc càng gần……


