“Thật ra chỉ là đồng nghiệp thôi.”
Ban đầu Lâm Vũ định nói như vậy.
Dù sao thì đây cũng là câu trả lời đơn giản nhất, cũng khó xảy ra sai sót nhất.
Đồng nghiệp, một từ thật tiện biết bao.
Vừa không khiến quan hệ có vẻ quá thân mật, vừa không khiến người khác tiếp tục truy hỏi.
Nhưng mà……
Nói như vậy, có phải sẽ làm người ta tổn thương quá không?
Lâm Vũ chợt nhớ tới một chuyện từ rất lâu về trước.
Khi ấy cậu mới học năm nhất đại học, vừa gia nhập ban đối ngoại của đài phát thanh trường.
Trong ban có một cô gái tóc ngắn rất đáng yêu.
Là kiểu con gái mà mỗi khi cười đôi mắt sẽ cong thành hình trăng khuyết, giọng nói lại nhẹ nhàng mềm mại, đến mức chỉ cần nhắn một câu “Đã nhận” trong nhóm chat cũng đủ khiến cậu ngồi ngây ra nhìn màn hình cười ngốc cả buổi.
Đúng lúc ấy cậu vừa mới biết rung động đầu đời, lại còn bị dồn nén ham muốn tình dục đến cực điểm.
Thế là theo đúng kịch bản, cậu chẳng khác nào một tên liếm cẩu hèn mọn, vụng về nhưng vẫn hết lòng lấy lòng cô ấy.
Tặng quà nhỏ, mời cô ấy ăn cơm, mỗi ngày đều kiếm đủ thứ chủ đề nhạt nhẽo để nhắn tin.
Mà cô gái ấy trông cũng rất nhiệt tình.
Quà thì nhận, cơm cũng đi ăn, tin nhắn thì gần như hỏi gì đáp nấy.
Thế là Lâm Vũ khi ấy cứ đương nhiên nảy sinh một ảo tưởng thật nực cười.
—— Chẳng lẽ cô ấy cũng có hơi thích mình sao?
Sau này có một lần, hai người cùng ra khỏi trường để mua đồ cho ban.
Trên đường tình cờ gặp bạn của cô gái ấy.
Thấy hai người sóng vai đi cùng nhau, người bạn kia cười hì hì hỏi:
“Người bên cạnh là bạn trai cậu à?”
Khoảnh khắc ấy, Lâm Vũ vẫn nhớ rất rõ.
Không khí như đột nhiên trở nên loãng đi.
Tim đập thình thịch, thình thịch, thình thịch, lớn đến mức gần như át cả tiếng xe cộ ngoài đường.
Cậu cũng chẳng dám lên tiếng, chỉ biết ngóng trông nhìn chằm chằm vào sau gáy cô gái.
Rồi——
“Làm sao có thể chứ? Ây da——”
Cô gái che miệng cười.
Tiếng cười nhẹ bẫng ấy giống như một lưỡi dao giấy mỏng tang, dễ dàng cắt đôi chút hy vọng chẳng đáng giá của Lâm Vũ.
Sau chuyện đó, cô gái ấy vẫn nhiệt tình như trước.
Vẫn nhận quà của cậu, vẫn trả lời tin nhắn của cậu, vẫn mỉm cười với cậu mỗi khi gặp mặt.
Thế nhưng Lâm Vũ lại không còn cách nào vui vẻ như trước nữa.
Bởi vì cậu đã biết.
Thì ra những rung động mà mình vẫn luôn dè dặt cất giữ, đối với người ấy, cũng chỉ là thứ có thể hời hợt cho qua bằng một câu “Làm sao có thể chứ”.
Quay về hiện tại.
Lẽ nào mình cũng muốn bắt La Thiếu Thiên phải chịu cảm giác ấy y như vậy sao?
Lâm Vũ không muốn như vậy.
Cô không muốn La Thiếu Thiên cũng bị tổn thương.
…… Thôi vậy.
Hay là…… cứ nói cậu ta là bạn trai mình đi.
Dù sao sau đó cũng có thể giải thích với Tiểu Tuyết rằng đó chỉ là diễn theo tình huống nhất thời, để đối phó với người ngoài, tránh làm lộ thân phận.
Tiểu Tuyết chắc chắn sẽ hiểu, nhất định sẽ hiểu.
Nghĩ đến đó, Lâm Vũ hít sâu một hơi.
Cô lấy hết can đảm, vừa định mở miệng:
“Thật ra……”
“Thật ra tôi chỉ đi COS cùng cô ấy thôi.”
“Hả?”
La Thiếu Thiên bỗng mỉm cười tiếp lời.
Giọng điệu của anh rất tự nhiên, cứ như đã chuẩn bị sẵn lời giải thích này từ trước.
“Nhân vật mà Lâm Vũ cosplay là nữ chính của một cuốn tiểu thuyết khá ít người biết, tên là《Tình nhân của lãnh chúa》.”[note103357]
“Hảả?”
Lâm Vũ ngây người.
“Mà…… cô nhìn cô ấy xem, để bám sát nhân vật, đã nhuộm trắng cả tóc lẫn lông mày từ trước nhiều ngày, còn đeo kính áp tròng màu tím nữa. Cố gắng lắm đúng không?”
Chu Khả Khả chớp chớp mắt như vừa bừng tỉnh:
“Ồ, ra là vậy! Bảo sao em họ của Tiểu Tuyết lại là một cô nàng bạch mao……”
“Đúng chứ? Còn tôi thì cosplay một nhân vật khác trong đó.”
La Thiếu Thiên mỉm cười, giơ tay chỉ vào chính mình,
“Là vị lãnh chúa trong câu chuyện. Chỉ là tôi hơi lười, chỉ tạo kiểu tóc và phối đồ đơn giản thôi, chứ chưa phục dựng hoàn toàn trang phục.”
Anh dừng một chút, giọng vẫn điềm tĩnh,
“Bọn tôi xem như cosplay theo thiết lập fan-made vậy.”
“Nhưng nếu cô hỏi bọn tôi có phải bạn trai bạn gái không…… Ừm, nói chính xác thì, trong nguyên tác, hai nhân vật này đúng là một cặp CP[note103358].”
Nói đến đây, La Thiếu Thiên cúi đầu, rất tự nhiên nắm lấy tay Lâm Vũ.
Mười ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau, hơi ấm không chút giữ lại áp lên tay đối phương.
Anh khẽ nâng bàn tay đang đan chặt của hai người lên.
“Thì ra là vậy!”
Đôi mắt Chu Khả Khả lập tức sáng rực lên, như thể vừa phát hiện được một kho báu.
“Đúng là cosplay 2D thì phải nhìn model nhân vật! Ôi, tôi cứ thắc mắc mãi, hóa ra đều là người cùng mê 2D! Tiểu Tuyết——”
Cô càng nghe càng phấn khích, quay đầu định chia sẻ cảm nghĩ của mình với Lâm Tuyết.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, cả người cô khựng lại.
Ánh mắt Lâm Tuyết tối sầm, cứ như muốn giết người.
“Vậy à, thì ra là thế……”
Lâm Tuyết hít sâu một hơi, cố nặn ra một nụ cười.
“Tiểu Vũ, em đúng là thích 2D thật đấy nhỉ~”
Khóe trán Lâm Vũ lập tức rịn ra một lớp mồ hôi lạnh li ti.
“Ể haha…… Kh-Không có đâu.”
Cô theo bản năng rụt cổ lại, chột dạ đến mức không biết nên đặt ánh mắt vào đâu,
“Trẻ con không hiểu chuyện, chỉ cos cho vui thôi mà……”
“Không đâu.”
Lâm Tuyết khẽ nghiêng đầu.
Cô đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ nắm lấy vạt chiếc áo chùng phép thuật trên người Lâm Vũ, chậm rãi kéo nhẹ.
“Chị thấy em cos rất đạt mà. Hết cos Ma Pháp Thiếu Nữ, lại cos phù thủy nữa.”
“Xem ra em đúng là sinh ra để theo nghề này nhỉ?”
“Nhưng mà, nếu bỏ lớp vỏ cos này đi, thì em sẽ là gì đây?”
Ánh mắt Lâm Tuyết lướt từ cổ áo xuống tay áo, rồi từ tay áo trở lại gương mặt nhỏ nhắn đã bắt đầu tái nhợt.
“Chậc…… thôi bỏ đi, mặc bộ này đến chỗ Ollivanders[note103359] dạo một vòng đi, chắc chắn em sẽ được chọn lên tương tác.”
Cô ngừng một chút, rồi bất chợt bước lên một bước.
“Dù gì thì——”
“Ưm——”
Lâm Vũ còn chưa kịp lùi lại thì em gái đã áp sát mặt cô.
Đến cả hoa văn trong đồng tử cũng nhìn thấy rõ.
“Em gái của chị đáng yêu thế này, ai mà nhịn được chứ?”
“Ờ ha ha ha…… Ưm——”
Lâm Vũ vừa định cười gượng cho qua thì phía sau bỗng có một lực kéo nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối.
La Thiếu Thiên khẽ kéo một cái, đưa cô trở lại bên cạnh mình.
“Ý hay đấy.”
Giọng nói vẫn bình thản,
“Bọn anh cũng đang định đến đó xem một chút.”
Anh nhìn sang Lâm Tuyết, lịch sự hỏi:
“Có muốn quay video không, Tiểu Tuyết?”
Lâm Tuyết lạnh lùng liếc anh một cái.
“Thôi, không cần đâu.”
Khóe môi cô khẽ nhếch lên, nhưng giọng điệu lại lạnh tanh.
“Chúc hai người hôm nay hẹn hò thuận lợi nhé~”
Nói xong, cô nắm lấy cổ tay Chu Khả Khả, xoay người bỏ đi.
“Ể? Tiểu Tuyết, sao vậy? Mình còn chưa đi xem hết mà……”
“Ở đây cũng còn nhiều thứ hay đáng để xem lắm.”
Âm thanh dần dần xa đi, bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất giữa dòng người đông đúc.
“Phù……”
Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, Lâm Vũ thở ra một hơi thật dài.
Cứ như vừa sống sót trốn khỏi một phòng thẩm vấn nào đó vậy.
“Ngại quá, Thiếu Thiên.”
Cô hơi ngượng ngùng gãi gãi má, ánh mắt bất an liếc về hướng Lâm Tuyết vừa rời đi, giọng nói hạ xuống rất thấp,
“Em gái tôi ấy…… bình thường rõ ràng rất lễ phép.”
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy con bé hùng hổ với người khác như vậy.”
La Thiếu Thiên cúi mắt nhìn cô.
Anh không trả lời ngay, chỉ khẽ siết chặt bàn tay đang nắm tay cô thêm một chút.
“Không sao, tôi hiểu mà, có lẽ em ấy nghĩ rằng chính vì tôi nên cậu mới thành ra như thế này.”
“Ể? Không có, không có đâu!”
Lâm Vũ vội vàng xua tay, tốc độ nói cũng nhanh hơn mấy phần, đến cả âm cuối cũng vì cuống cuồng mà hơi lạc đi,
“Chuyện biến thành Ma Pháp Thiếu Nữ đều là do chính tôi tự——”
“Được rồi.”
La Thiếu Thiên cắt ngang lời cô.
Lòng bàn tay anh vẫn bao lấy bàn tay cô, không hề buông ra.
Hơi ấm ấy vững vàng truyền sang, khiến những lời định giải thích tiếp theo của Lâm Vũ lập tức nghẹn lại nơi cổ họng.
“Tạm thời đừng nói chuyện này nữa.”
La Thiếu Thiên khẽ mỉm cười,
“Phía sau còn nhiều hoạt động nữa, đi thôi, đến Ollivanders xem thử.”
“…… Ừ.”
Lâm Vũ khẽ đáp một tiếng.
Bàn tay, vẫn không buông ra.
Sau đó, hai người cũng rời khỏi cửa hàng lưu niệm này.
Một lúc sau.
“Cạch.”
Hồ Quy đặt chiếc huy hiệu học viện cuối cùng trở lại vị trí cũ rồi chậm rãi đứng dậy.
Vừa rồi, hắn vẫn luôn ngồi xổm sau kệ hàng bên cạnh, giả vờ luống cuống thu dọn đống đồ lưu niệm ăn theo mà mình vô tình làm rơi.
Đôi mắt Hồ Quy dần dần mở to.
Hắn theo phản xạ cúi đầu kiểm tra chiếc mic ghi âm được giấu ở cổ áo.
Xác nhận nó vẫn hoạt động bình thường, trên gương mặt hắn chậm rãi hiện lên một nụ cười đầy phấn khích.
“Hê hê hê……”
“Cuối cùng cũng để mình moi được quả tin động trời rồi sao?”


