Chương 309 · 355 chương

Bất Ngờ Chạm Mặt

Sau một hồi tìm kiếm đầy gian nan, cuối cùng Hồ Quy cũng bắt kịp mục tiêu.

Lúc này, hai người kia đang ở trong cửa hàng lưu niệm, chọn trang phục Hogwarts[note103290] cho nhau.

“Tách!”

Chiếc máy ảnh siêu nhỏ lặng lẽ lóe lên một cái, ghi lại toàn bộ hình ảnh.

Cuối cùng Hồ Quy cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng, vừa nghĩ đến việc mình vô duyên vô cớ mất toi 5000 tệ lúc nãy, hơi thở còn chưa dứt thì chân răng đã ngứa ran vì tức.

“Mẹ nó, hai con ranh khốn kiếp đó……”

Hắn hạ thấp giọng, rít từng chữ qua kẽ răng, buông ra lời nguyền rủa đầy hằn học,

“Nếu không phải ông đây đang bận, thì nhất định sẽ cho chúng mày biết xã hội hiểm ác đến mức nào…… Hử?”

Lời còn chưa dứt, biểu cảm của Hồ Quy bỗng cứng đờ.

Không biết có phải ông trời cố tình trêu ngươi hắn hay không, mà ngay lối vào cửa hàng lưu niệm lại xuất hiện hai bóng người trông vô cùng quen mắt.

Một cao một thấp.

Một người tóc ngắn, một người buộc đuôi ngựa.

Đệt!

Chẳng phải chính là hai con ranh vừa gõ hắn 5000 tệ ban nãy sao?!

Tim Hồ Quy thắt lại.

Đúng là âm hồn bất tán!

Nhưng lúc này hiển nhiên không phải lúc tính sổ.

Hắn đang thực hiện nhiệm vụ, quan trọng nhất là tiếp tục bám theo mục tiêu, tuyệt đối không thể vì chút thù riêng này mà để lộ mình.

Việc nhỏ không nhịn, việc lớn ắt hỏng.

Hồ Quy hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại.

Sau đó, hắn liên tục luồn lách giữa các kệ hàng và dòng khách tham quan, cố hết sức giấu mình vào giữa đám đông và bóng tối của những tủ trưng bày.

“Ẩn mình……”

“Đổi vị trí……”

“Lợi dụng góc khuất……”

Vừa lẩm bẩm trong lòng, hắn vừa linh hoạt điều chỉnh vị trí của mình như một lão đạo chích trong game lén lút.

Thế nhưng, cửa hàng lưu niệm cũng chỉ có chừng ấy diện tích.

Có luồn lách kiểu gì thì không gian cũng có hạn.

Tệ hơn nữa là, hai cô gái kia đi dạo một hồi rồi lại tách ra hành động!

“Đệt!”

Hồ Quy thầm chửi một tiếng, vội vàng lách sang bên cạnh một bước.

Ai ngờ bước này lại gấp quá, mông hắn vô tình hích ra sau——

“Lộp bộp……”

Kệ trưng bày phía sau lắc lư một cái, ngay sau đó cả dãy mũ phù thủy, móc khóa và huy hiệu học viện treo trên đó ào ào rơi đầy xuống đất.

“Chết rồi!”

Hồ Quy sợ đến mức tim suýt nhảy vọt lên tận cổ họng.

Nhân lúc ánh mắt của những du khách xung quanh còn chưa hoàn toàn đổ dồn về phía mình, hắn vội cúi đầu, tiện tay chộp lấy một chiếc mũ phù thủy vành rộng chụp lên cái đầu trọc bóng lưỡng, định dùng thứ này che đi cái đầu quá đỗi nổi bật ấy.

Sau đó, hắn cuống cuồng ngồi xổm xuống thu dọn những món hàng rơi dưới đất.

Thế nhưng——

Hai bàn tay thon thả trắng trẻo bỗng vươn tới, giúp hắn nhặt chiếc huy hiệu học viện vừa lăn đến bên chân.

“Để tôi giúp anh thu dọn.”

“Tôi cũng giúp.”

Hai giọng nữ trong trẻo vang lên.

Khóe mắt Hồ Quy chỉ vừa liếc qua, cả người hắn đã lập tức cứng đờ.

“Đen đủi thế này cơ à?!”

Hắn chửi thầm trong lòng một câu.

Lý do rất đơn giản, bởi bên trái là cô bạn đồng hành trẻ măng đến khó tin của mục tiêu lần này.

Còn bên kia, vậy mà lại là con ranh tóc ngắn vừa gõ hắn 5000 tệ ban nãy!

Sao tự dưng lại xuất hiện cả hai ôn thần thế này?!

Da đầu Hồ Quy tê dại.

Đây gọi là gì?

Chẳng phải đúng là oan gia ngõ hẹp sao?

Hay ông trời thấy hôm nay hắn còn chưa đủ xui xẻo, nên cố tình đấm bồi thêm cho hắn một cú ngay vào mặt?

Thế nhưng, còn chưa kịp nghĩ ra cách thoát thân, ánh mắt hai cô gái đã chạm nhau trước.

“……”

Bầu không khí bỗng lặng đi đầy vi diệu trong thoáng chốc.

Trong tay Lâm Vũ vẫn còn cầm chiếc móc khóa học viện vừa nhặt lên.

Đến khi nhìn rõ gương mặt đối phương, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, đáng yêu của cô lập tức cứng đờ.

“Tiểu…… Tiểu Tuyết?”

Giọng cô lập tức yếu hẳn đi, ánh mắt lảng tránh, cứ như một học sinh tiểu học lén ăn quà vặt trong giờ học rồi bị giáo viên chủ nhiệm bắt quả tang,

“Ơ? Anh khụ khụ…… em…… em sao lại ở đây?”

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh trai mình, Lâm Tuyết vẫn rất vui mừng, nhưng khi nhìn thấy La Thiếu Thiên đứng cách đó không xa, vẻ vui mừng trên gương mặt cô lập tức lạnh xuống.

“Ồ……”

Ánh mắt cô dừng lại trên người Lâm Vũ một giây, rồi chậm rãi chuyển sang La Thiếu Thiên.

Sau đó, lại chuyển về.

Đôi mắt trong trẻo khẽ nheo lại.

“Gì vậy…… Em đi cùng tên đó à?”

“À, đ-đúng vậy.”

Lâm Vũ cười gượng hai tiếng, nụ cười cứng đờ,

“Hôm…… hôm nay em với Thiếu Thiên cùng…… cùng đến đây khảo sát, ha ha ha……”

“Khảo sát?”

Khóe môi Lâm Tuyết khẽ nhếch lên.

Nụ cười ấy rõ ràng rất nhạt, nhưng nhìn thế nào cũng toát ra một cảm giác lành lạnh.

“Khảo sát đến tận cửa hàng lưu niệm, khảo sát đến mức cùng mặc áo choàng phép thuật Gryffindor luôn sao? À…… thế thì tốt thật đấy, xem ra công ty hai người dư dả kinh phí thật nhỉ.”

“Kh-Không phải đâu!”

Lâm Vũ cuống quýt xua tay,

“Chỉ là vừa hay đi ngang qua cửa hàng này nên vào xem thử, tiện thể thử đồ thôi. Kh-Không dùng công quỹ, là tiền của bọn em……”

“Ơ không đúng…… Bọn em chỉ…… chỉ ……”

“Chỉ đi dạo thôi……”

Ồ?

Hồ Quy đang ngồi xổm dưới đất giả vờ thu dọn hàng hóa, lập tức vểnh tai lên.

Là một thám tử tư chuyên nghiệp, hắn từ trước đến nay luôn cực kỳ giỏi khoản “đọc bầu không khí”.

Cho dù chỉ là vài câu đối thoại với ngữ điệu đầy ẩn ý, hắn cũng có thể ngửi ra mùi gì đó không bình thường.

Chuyện gì đây?

Bạn đồng hành của La Thiếu Thiên lại quen cái ả đáng ghét lúc nãy sao?

Con ả đáng ghét đó hình như có vẻ không thích La Thiếu Thiên?

Còn bạn đồng hành của La Thiếu Thiên…… hình như lại có hơi sợ con ả đáng ghét đó?

Khứu giác nghề nghiệp của Hồ Quy lập tức hưng phấn hẳn lên.

Chẳng lẽ, có tin nóng để đào rồi?

“Tiểu Tuyết, cậu thấy bộ này có…… Hử?”

Đúng lúc ấy, Chu Khả Khả ôm một chiếc áo choàng phù thủy bước tới.

Vốn dĩ cô còn hớn hở định nhờ Lâm Tuyết cho ý kiến, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên đã bị khung cảnh trước mắt làm cho đứng sững tại chỗ.

Trời ơi.

Đúng là một cặp trai xinh gái đẹp.

Người nam cao ráo, điển trai, vai rộng chân dài, chỉ đứng đó thôi cũng như thể tự mang theo ánh đèn sân khấu.

Người nữ thì tinh xảo đáng yêu đến mức chẳng giống người thật, mái tóc xám bạc buông xuống bờ vai, đôi mắt trong veo như đá quý, khoác lên mình chiếc áo choàng phép thuật, trông chẳng khác nào một cô phù thủy[note103291] bước ra từ hình nền 2D.

Đây là gì vậy?

NPC ẩn do Universal Studios Tân Hải mời đến sao?

Là một người dùng Tiểu Hồng Thư hạng nặng, Chu Khả Khả gần như còn chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể đã hành động trước.

Cô kích động giơ điện thoại lên, bước đến trước mặt Lâm Vũ, hai mắt sáng rực như vừa nhìn thấy một đề tài chắc chắn sẽ thành bài hot.

“Này, trai xinh gái đẹp ơi!”

“Tôi…… tôi mê nhan sắc của hai người quá, a ha ha ha ha…… Bọn mình có thể chụp chung một tấm được không?”

“Hả?”

Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Vũ gặp phải tình huống như vậy nên nhất thời có hơi luống cuống.

Cô theo phản xạ nhìn sang Lâm Tuyết, trong ánh mắt tràn ngập vẻ cầu cứu.

“Tiểu Tuyết, đây…… đây là bạn cậu à?”

“…… Khả Khả, đó là anh khụ khụ khụ——”

Mới nói được nửa câu, sắc mặt Lâm Tuyết bỗng cứng đờ.

Gần như theo bản năng, cô cứng rắn bẻ ngoặt nửa câu sau sang một hướng khác.

“Ờ…… em họ từ nơi rất xa đến.”

Nói xong, cô lập tức ném về phía Lâm Vũ một ánh mắt vô cùng sắc bén.

Ý nghĩa của ánh mắt ấy vô cùng rõ ràng——

“Đúng!”

Lâm Vũ như nhận được quân lệnh, lập tức gật đầu thật mạnh,

“Tôi là em họ!”

“Hả? Em họ cậu á?”

Chu Khả Khả chớp chớp mắt, vẻ mặt có phần ngơ ngác.

“Ơ…… trùng hợp vậy sao?”

Cô lại nhìn kỹ Lâm Vũ thêm hai lần, không nhịn được mà chân thành cảm thán:

“Wow…… Em họ cậu xinh quá đi mất, Tiểu Tuyết. Sao trước giờ cậu không nói sớm?”

“Em ấy…… em ấy là họ hàng xa, bình thường bọn mình cũng không liên lạc nhiều.”

Lâm Tuyết tiếp tục chữa cháy.

“Ồ ồ, thế thì tốt quá! Sau này bọn mình có thể liên lạc nhiều hơn, cùng nhau ra ngoài chơi nhé!”

“Mà nhắc mới nhớ, người bên cạnh cô ấy là……”

Ánh mắt Chu Khả Khả thuận theo lẽ tự nhiên dừng trên người La Thiếu Thiên.

Ngay sau đó, cô nở một nụ cười vừa hóng chuyện vừa đầy phấn khích.

“Bạn trai à?”

“……”

“……”

Lời này vừa thốt ra.

Bầu không khí lập tức rơi vào im lặng.

Đến cả Hồ Quy đang giả vờ thu dọn hàng hóa cũng chợt siết chặt các ngón tay.

Đến rồi sao?

Tin nóng mình chờ đây rồi!

Bạn đã đến cuối chương 309.

Không gian đọc của bạn