Đồng phục thủy thủ truyền thống.
Áo trắng, váy đen, đôi tất ôm vừa vặn lấy bắp chân.
Đó là trang phục mặc định khi chờ lệnh cơ bản nhất của Ma Pháp Thiếu Nữ.
Tối qua, Lâm Vũ nằm trên giường, ôm gối phân vân rất lâu, suy nghĩ xem hôm nay rốt cuộc nên mặc gì ra ngoài.
Đồ thường ngày?
Quá bình thường.
Váy liền thân?
Hình như lại có vẻ quá dụng công.
Bộ đồ OL kia?
Không được không được, cảm giác trưởng thành của nó quá mạnh, mặc đến công viên giải trí thì cứ có cảm giác như một dân văn phòng vừa tan làm lạc vào thế giới cổ tích, lạc quẻ đến mức khó tả.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quả nhiên vẫn là bộ này thích hợp nhất.
Dù sao thì——
“Hôm nay chẳng phải đã nói là…… có thể đi dạo mấy cửa hàng ở đây sao?”
Lâm Vũ cầm chiếc cốc trên tay, ánh mắt có chút lơ đãng, dường như đang cố tỏ ra bình thản như không có gì, nhưng vành tai đã lặng lẽ đỏ lên,
“Tôi…… tôi muốn thử đồ ở đây xem sao.”
Cô đang nói tới cửa hàng “trang phục phù thủy thương hiệu Phong Nhã” ở cách đó không xa.
Cửa hàng nằm ngay góc phố, trong tủ kính bày kín áo choàng phù thủy, khăn quàng học viện, đũa phép, huy hiệu và đủ loại đồ lưu niệm khiến người ta chỉ cần nhìn một cái là sẽ nghĩ ngay “Trông có vẻ ngầu thật đấy, nhưng chắc chắn không hề rẻ”.
Lâm Vũ không phải fan của thương hiệu phim này.
Chính xác hơn thì, trước đây cô đương nhiên cũng từng nghe nói đến nơi này, cũng từng lướt thấy không ít video du khách mặc áo choàng phù thủy chụp ảnh trên phố.
Nhưng cô chưa từng tới đây.
Lý do rất đơn giản.
Đắt.
Trong ấn tượng của cô, những cửa hàng bán đồ lưu niệm trong công viên chủ đề kiểu này về cơ bản chẳng khác nào “cướp tiền hợp pháp”.
Một chiếc áo choàng giá năm sáu trăm tệ, một cây đũa phép bằng nhựa cũng mấy trăm tệ, còn khăn quàng, mũ với huy hiệu đều phải tính riêng.
Lâm Vũ của trước đây chỉ cần nhìn thấy bảng giá là sẽ theo bản năng lùi lại ba bước, miệng lẩm bẩm một câu “Xin cáo từ”.
Nhưng bây giờ thì cơ hội hiếm có.
Tuy đúng là vì chút lòng hư vinh, nhưng con gái mà……
Mua vài bộ đồ đẹp cũng chẳng có gì quá đáng nhỉ?
“Ma Pháp Thiếu Nữ bước vào cửa hàng phép thuật……”
Nghe xong, La Thiếu Thiên dường như thấy sự kết hợp này rất thú vị, khóe miệng hơi nhếch lên,
“Cũng thú vị đấy. Đi xem thử đi.”
“Ừm…… tôi cũng có thể giúp cậu chọn vài bộ…… Hử?”
Cô bỗng khựng lại.
“Sao vậy?”
La Thiếu Thiên nhìn sang cô.
“À…… không có gì.”
Lâm Vũ khẽ nhíu mày, đưa mắt quét về một hướng nào đó trong đám đông.
Khách du lịch chen chúc qua lại, những cặp đôi cầm điện thoại chụp ảnh tự sướng, còn có cả mấy đứa trẻ mặc áo choàng phù thủy chạy tới chạy lui.
Mọi thứ trông đều bình thường.
“Có lẽ chỉ là ảo giác thôi……”
Cô lắc đầu, tiếp tục ăn.
Nhưng ở một góc không xa, một người đàn ông đầu trọc đeo kính râm đang lặng lẽ ghi chép trên điện thoại.
Hồ Quy.
41 tuổi.
Nghề nghiệp là thám tử tư.
Cách đây không lâu, một người đàn ông tự xưng là “Chú Trần” đã tìm đến hắn, nhờ hắn điều tra một người.
Điều tra kiểu này thì hắn quá quen.
Thám tử tư mà, nghe thì hay đấy, cứ như trong phim, ngậm điếu thuốc, mặc áo khoác dài, phá những đại án kinh thiên động địa trong đêm mưa.
Nhưng dù sao đây cũng là Hoa Hạ.
Chuyện phá án đương nhiên đã có cảnh sát làm.
Còn những thám tử tư như họ, nói trắng ra thì phần lớn chỉ làm những công việc trong vùng xám như điều tra các vụ ngoại tình, tranh chấp nợ nần hoặc cạnh tranh thương mại.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Mục tiêu rất rõ ràng.
Một người đàn ông tên La Thiếu Thiên.
Theo dõi suốt mấy ngày nay, Hồ Quy đã chụp không ít ảnh, quay không ít video, tổng dung lượng tư liệu cộng lại lên tới mấy chục G.
Chừng đó cũng đủ chứng minh người đàn ông tên “La Thiếu Thiên” và cô gái chẳng biết tên kia có mối quan hệ mập mờ nào đó.
“Chắc là bạn trai bạn gái rồi……”
Hồ Quy vừa ghi dòng này vào điện thoại, vừa không nhịn được mà nghiến răng,
“Cái thằng họ La này đúng là súc sinh thật, vậy mà lại kiếm được cô bạn gái trẻ măng thế này. Cô bé đó…… rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi? Đã thành niên chưa vậy?”
Tuy vậy, dẫu bất bình thì vẫn là bất bình.
Nhưng vì đạo đức nghề nghiệp của mình, cho dù trong lòng có dâng lên cảm giác muốn thay trời hành đạo đến đâu, hắn cũng không thể để lộ thân phận.
Điều hắn có thể làm chỉ là trình nguyên vẹn những chứng cứ này cho người thuê, rồi để người thuê tự đưa ra phán đoán.
Hơn nữa, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, Hồ Quy có một linh cảm.
Tối nay hẳn sẽ chụp được vài “hàng nóng”.
“Ồ? Mục tiêu rời đi rồi.”
Thấy hai người đứng dậy, hắn lập tức cất điện thoại vào túi rồi cũng đứng lên theo.
Thế nhưng, hắn vừa mới bước được hai bước thì tầm nhìn đã bị dòng người đông nghịt che khuất.
Một đám học sinh tiểu học mặc áo choàng phù thủy vừa hét ầm lên vừa chạy vụt qua trước mặt hắn, phía sau còn có mấy phụ huynh cầm đũa phép chụp ảnh.
Đến khi đám đông tản ra thì mục tiêu đã biến mất.
“Chết tiệt……”
Hồ Quy giật thót trong lòng.
Người đâu rồi?
Hai người ban nãy còn ở ngay trong tầm nhìn, sao chỉ chớp mắt một cái đã biến mất rồi?!
Theo phản xạ, hắn kiễng chân lên, quét mắt nhìn một vòng giữa đám đông.
Nhưng khắp công viên giải trí đều là du khách đội mũ phù thủy, khoác áo choàng, cầm đũa phép vung vẩy khắp nơi. Cả một biển màu sắc sặc sỡ khiến người ta nhìn đến hoa cả mắt.
“Mẹ kiếp, bày vẽ cái nỗi gì…… Chỉ đi mua bộ đồ thôi mà cũng chuồn nhanh thế sao?”
Hồ Quy lẩm bẩm chửi một câu, khó chịu đến mức khóe miệng giật giật.
Dù sao thì hắn cũng tính phí theo giờ.
Nếu tối nay đoạn ghi chép theo dõi bị đứt quãng, bỏ lỡ những hình ảnh quan trọng, thì khoản tiền còn lại cùng tiền thưởng phát sinh sau đó coi như đổ sông đổ biển hết.
“Mình nhớ là họ hình như nói…… định đi mua quần áo?”
Hồ Quy cau mày, vừa hồi tưởng lại những mẩu đối thoại đứt quãng mình vừa lén nghe được, vừa nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở bản đồ Gaode.
Các cửa hàng quần áo gần đây không chỉ có một.
Nhưng nổi bật nhất trong khu chủ đề này chắc chắn là những cửa hàng đồ lưu niệm bán áo choàng phù thủy và trang phục phù thủy.
“Chậc, đám trẻ ra ngoài hẹn hò mà thật sự coi mình như đang đóng phim ấy nhỉ……”
Hắn lẩm bẩm một câu đầy vẻ mỉa mai, nhưng dưới chân vẫn không hề chậm lại.
Cũng chính vì đi quá gấp, hắn hoàn toàn chẳng để những du khách xung quanh vào mắt.
Vai hất ngang, cứ như một con chuột đang vội chui xuống cống, cố chen thẳng vào giữa đám đông.
Ngay giây tiếp theo——
“Bịch!”
Vai hắn đâm sầm vào hai người đang đi tới từ phía đối diện.
“Ái da——!”
“Đệt……”
Đồ uống và đồ ăn vặt trong tay hai cô gái lập tức rơi tung tóe xuống đất.
Một cốc cola trong đó còn bay thẳng ra ngoài, “ào” một cái hắt hết lên vạt váy của một cô gái.
Chất lỏng sẫm màu nhanh chóng loang ra theo lớp vải màu sáng, trông như một vết bẩn lớn xấu xí, chói mắt vô cùng.
Khoai tây chiên vương vãi khắp mặt đất, túi giấy lăn sang một bên, còn nắp cốc thì vẫn quay tít trên nền đất.
“Chậc.”
Hồ Quy cúi đầu nhìn xuống.
Đó là hai cô gái.
Nhìn có vẻ là sinh viên đại học, lớp trang điểm tinh tế, kiểu tóc cũng rõ ràng được chăm chút cẩn thận, còn trang phục trên người thì vừa nhìn đã biết là những bộ váy đẹp được phối riêng cho buổi chụp ảnh hôm nay.
Trong lòng hắn lập tức “thót” một cái.
Không phải vì áy náy.
Mà là vì phiền.
“Mẹ kiếp, xui thật.”
Hắn thầm chửi một câu trong lòng.
Bồi thường tiền thì còn dễ nói.
Mấu chốt là kiểu con gái trẻ như thế này mới là khó đối phó nhất, một khi làm ầm lên, du khách xung quanh sẽ kéo tới vây kín, đến lúc đó thám tử tư như hắn chẳng khác nào đứng giữa sân khấu bị đèn rọi chiếu thẳng vào người, hoàn toàn bại lộ.
Càng chết người hơn là còn làm mất thời gian.
“Mở điện thoại ra, đưa mã nhận tiền cho tôi.”
Hồ Quy mất kiên nhẫn trợn trắng mắt, móc điện thoại từ trong túi ra.
“Tôi chuyển cho hai người 200 tệ phí làm sạch. Lần sau đi đường mở mắt ra một chút, đừng có lượn lờ giữa đường nữa.”
“200 tệ phí làm sạch?”
Một cô gái tóc ngắn tức đến phồng má đứng bật dậy.
Cô cúi đầu nhìn váy của mình một cái, rồi đột ngột ngẩng đầu trừng mắt về phía Hồ Quy, đôi mắt tức đến tròn xoe.
“Đệt! Hôm nay tôi với bạn tôi trang điểm full makeup tới đây là để có ảnh đẹp đấy! Bây giờ đồ bẩn rồi, ảnh cũng không chụp được nữa, ông chuyển có 200?”
Cô càng nói càng tức, giọng nói cũng bất giác cao lên thêm vài phần,
“Coi thường ai đấy hả?”
Hồ Quy liếc nhìn cô gái buộc tóc đuôi ngựa bên cạnh cũng đang phồng má tức giận y như vậy.
Hai cô gái nhỏ đều mang đầy vẻ tủi thân và phẫn nộ trên mặt.
Nhưng hắn căn bản chẳng có tâm trạng dỗ dành, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, phiền muốn chết.
“Chậc.”
Hắn tặc lưỡi, trong đáy mắt thoáng lóe lên một tia u ám.
Nếu không phải bây giờ không tiện làm lớn chuyện, hắn thật sự muốn quăng thẳng một câu “muốn lấy thì lấy, không lấy thì thôi”.
Thế nhưng, xung quanh đã có người bắt đầu nhìn về phía này.
Cứ kéo dài thế này, mọi chuyện sẽ chỉ càng rắc rối hơn.
“Được được được.”
Hồ Quy cố nén lửa giận, nói rất nhanh,
“Các cô nói một con số đi, tôi đang vội.”
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa do dự một chút rồi giơ một bàn tay lên.
“500 đúng không?”
Hồ Quy lập tức cướp lời,
“Được, chú đây trực tiếp chuyển cho mỗi người 500 tệ! Đủ hào phóng rồi chứ? Đừng làm quá nữa nhé.”
Nghe vậy, mắt cô gái buộc tóc đuôi ngựa lập tức sáng lên, dường như không ngờ hắn lại đồng ý nhanh như vậy.
Nhưng còn chưa đợi cô mở miệng, cô gái tóc ngắn đã đột nhiên giơ tay ngăn cô lại.
“500 cái gì? 5000!”
“Cái gì!?”
Bàn tay đang lấy điện thoại ra của Hồ Quy đột nhiên run lên, suýt nữa làm rơi xuống đất.
“Các cô tống tiền đấy à?! Cái bộ đồ rách đó của cô mà đòi 5000? Đồ của cô làm bằng vàng hay cúc áo làm bằng vàng hả?”
“Đương nhiên phải nhiều như vậy rồi.”
Cô gái tóc ngắn hùng hồn đáp lại, thậm chí còn bước lên trước một bước.
“Ông có biết bọn tôi đã chuẩn bị cho chuyến đi này bao lâu không? Đã bỏ ra bao nhiêu công sức để lên kế hoạch không?”
“Tiền khách sạn, tiền vé vào cửa, chi phí hao hụt mỹ phẩm, phí thuê máy ảnh…… À đúng rồi, hôm nay còn là sinh nhật bạn tôi nữa!”
Cô chỉ vào người bạn bên cạnh, giọng điệu càng lúc càng cứng rắn hơn,
“Đây là lần đầu tiên trong đời cậu ấy đến Universal Studios, chỉ muốn chụp vài tấm ảnh thật đẹp thôi, thì sao nào?”
“Kết quả bây giờ đều bị ông phá hỏng hết rồi! Đòi thêm một chút thì làm sao?!”
“Cô——”
Hồ Quy tức đến nghiến răng ken két, đang định cãi lý thì phát hiện xung quanh đã có không ít du khách nhìn sang bên này.
Không ổn.
Điều tối kỵ của thám tử tư chính là thu hút sự chú ý.
Huống hồ, việc cấp bách nhất lúc này là bám theo mục tiêu.
Chú Trần kia trả cho hắn 1 vạn tệ mỗi ngày, nếu thật sự chụp được tin sốt dẻo, còn được thưởng thêm.
Không thể vì chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn.
“Được!”
Hồ Quy nghiến răng, cơ mặt giật mạnh một cái,
“5000 thì 5000! Hôm nay coi như các cô gặp may!”
“Đinh——”
Âm báo chuyển khoản thành công vang lên.
Trong khoảnh khắc đó, Hồ Quy chỉ cảm thấy trái tim mình cũng theo tiếng “đinh” ấy mà vỡ tan tành.
Nhưng lúc này hắn đã chẳng còn tâm trí đâu mà đau lòng nữa.
Sau khi xác nhận chuyển khoản hoàn tất, hắn không để lại thêm một câu thừa thãi nào, xoay người chen vào đám đông, không quay đầu lại mà bước nhanh rời đi.
Nhìn bóng lưng gã đàn ông đầu trọc vội vã đi xa, cô gái buộc tóc đuôi ngựa lúc này mới thở phào một hơi thật dài, giống như vừa mới thoát chết khỏi một phó bản xã giao cỡ lớn vậy, vừa vỗ ngực vừa nói:
“Oa…… làm tớ giật cả mình. Khả Khả, sao cậu dám ra giá cao thế?”
“Ừm……”
Chu Khả Khả nghiêng đầu suy nghĩ, đầu ngón tay khẽ chạm lên cằm,
“Chủ yếu là vì thái độ vừa rồi của ông ta, khá là coi thường người khác nhỉ?”
“Hơn nữa ông ta rõ ràng đang vội, trông như chẳng muốn dây dưa với bọn mình thêm chút nào. Thế nên tớ mới muốn thử xem có thể nâng giá lên thêm chút nữa không.”
Nói đến đây, cô còn hơi tiếc nuối thở dài một tiếng,
“Xem ra vẫn còn thấp đấy, Tiểu Tuyết. Phản ứng vừa rồi của tên đó khiến tớ cảm thấy còn có thể ra giá cao hơn nữa.”
“Nhưng mà…… 5000 tệ có phải hơi nhiều quá không?”
Lâm Tuyết nhìn thông báo nhận tiền trên điện thoại, vẻ mặt có chút phức tạp,
“Lấy của người ta nhiều tiền như vậy, tớ vẫn thấy hơi chột dạ. Dù sao kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì……”
“Cho ông ta một bài học thôi.”
Chu Khả Khả chống hai tay lên hông, hừ một tiếng đầy tự tin,
“Ai bảo thái độ vừa rồi của ông ta đáng ghét như thế? Cho ông ta lần sau chừa cái thói coi thường người khác!”
“Được rồi……”
Lâm Tuyết cúi đầu nhìn vạt váy của mình, rồi đưa tay nắn nhẹ chỗ bị Coca bắn vào.
Vết nước ngọt màu sẫm đã loang ra một mảng nhỏ, nhưng may mà không quá nghiêm trọng.
“Nói mới nhớ, bộ váy này của tớ còn là bản mô phỏng mua trên Taobao, cả bộ còn chưa đến 500 tệ nữa.”
Cô nhỏ giọng lẩm bẩm,
“Thật ra cũng chỉ dính chút nước ngọt thôi, lấy khăn ướt lau một chút chắc là được, cũng không nổi bật lắm.”
“Ây da, còn lau làm gì nữa.”
Chu Khả Khả khẽ cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt,
“Chúng ta đi thẳng vào cửa hàng mua đồ mới chẳng phải tốt hơn sao?”
“Hả?”
Lâm Tuyết ngẩn người.
“Chẳng phải tên đó vừa mới bồi thường nhiều tiền như vậy sao?”
“Ồ ồ, đúng nhỉ……”
“Đúng không nào?”
Chu Khả Khả đắc ý hất cằm, chỉ về phía cửa hàng trang phục phù thủy ở không xa,
“Lúc nãy đi ngang qua tớ có nhìn thấy rồi, một bộ đồ tận 599 tệ, đắt chết đi được……”
---
Thông báo: Bom đang được chuẩn bị, kích nổ vào lúc 12h cuối tháng này hoặc sớm hơn nếu xong sớm.


