Chương 307 · 355 chương

Hẹn Hò Ở Universal Studios

Khi một người đàn ông đã bước về phía người phụ nữ 99 bước, thì người phụ nữ chỉ cần bước nốt 1 bước cuối cùng là đủ.

Trước đây, Lâm Vũ chỉ lướt thấy kiểu câu này trên các video ngắn.

Hồi đó, cậu thường khịt mũi coi thường, tiện tay bấm “không quan tâm”, rồi thầm lẩm bẩm trong lòng——

99 bước cái quái gì chứ, đến 1 bước cũng chẳng có ai chịu bước về phía ông đây nữa là?

Thế nhưng bây giờ, khi câu nói ấy thật sự ứng vào chính mình, cô lại bỗng chẳng biết phải nói gì.

Lâm Vũ không biết, hôm đó ở trước thang máy bệnh viện, bàn tay mà mình chủ động đưa ra rốt cuộc được tính là bước thứ mấy.

Bước đầu tiên?

Bước cuối cùng?

Cô không biết.

Nhưng có một điều thì quá rõ ràng——

Kể từ sau lần nắm tay đó, tên La Thiếu Thiên ấy rõ ràng đã trở nên chủ động hơn rất nhiều.

Thủy cung.

Rạp chiếu phim.

Công viên giải trí.

Cả những nơi mà trước đây cô chỉ từng thấy trong mấy tấm ảnh 9 ô[note102403] của các cặp đôi trên Moments, chứ chưa bao giờ thật sự đặt chân tới.

Những trải nghiệm từng bị sự nghèo khó, chứng sợ giao tiếp, cảm giác thất bại và tự ti bỏ trống ấy, mấy ngày nay lại được La Thiếu Thiên nghiêm túc bù đắp cho cô từng chút một, như đang làm bù bài tập vậy.

Ở thủy cung, cô đứng sau lớp kính xanh thẫm, ngước nhìn những con cá đuối khổng lồ chầm chậm bơi ngang qua trên đỉnh đầu.

La Thiếu Thiên đứng bên cạnh cô, che chắn cho cô khỏi dòng người chen chúc phía sau.

Rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng che chở bờ vai cô thôi, vậy mà cô lại vô cớ cảm thấy lồng ngực mình ấm đến căng tức.

Trong rạp chiếu phim, cô ôm xô bắp rang, ngoài miệng thì chê cốt truyện phim tình cảm quá sáo rỗng, thế mà đến những phân cảnh ám muội, cô lại lén đỏ mặt.

Ở công viên giải trí, cô còn cứng miệng bảo mình chẳng sợ nhà ma chút nào, vậy mà vào chưa đầy 3 phút đã suýt bấu đến nhăn cả tay áo của La Thiếu Thiên.

Ra ngoài rồi, cô đỏ bừng mặt cãi rằng chẳng qua chỉ là đau bụng thôi.

La Thiếu Thiên chỉ cười.

Nụ cười ấy rất dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến Lâm Vũ có hơi bực mình.

Bởi cô phát hiện ra mình hoàn toàn không có cách nào ghét nổi cảm giác ấy.

Không.

Nếu thành thật hơn một chút thì……

Là rất vui.

Dù là với thân phận của một người phụ nữ.

A……

Kiểu hạnh phúc nho nhỏ bất ngờ ập đến thế này, đúng là có hơi hoang đường.

Thế nhưng, cảm giác được có người ở bên, được dõi theo, được chiều theo ý mình, được nâng niu cẩn thận thế này, trước đây cô chưa từng được tận hưởng.

Lâm Vũ của trước kia lúc nào cũng chỉ có một mình.

Một mình ăn cơm, một mình về nhà, một mình chơi game, một mình lướt điện thoại giữa đêm khuya, giả vờ như mình không hề cô đơn.

Cậu từng nghĩ rằng mình đã quen với cuộc sống như thế, đủ sức chống chọi với nỗi cô đơn.

Thế nhưng bây giờ, bên cạnh cô đã có một người sẽ theo bản năng đứng về phía xe cộ mỗi khi băng qua đường, một người nhớ rằng trà sữa của cô phải bỏ đá, ba phần đường, một người sẽ chậm lại khi cô đi mỏi chân……

Lúc này cô mới chợt nhận ra.

Thì ra không phải mình không cần có người bầu bạn.

Chỉ là trước nay chưa từng có ai trao cho cô sự ấm áp ấy.

Thế nên, cô bắt đầu lưu luyến.

Lưu luyến đến mức thậm chí còn chẳng biết phải làm sao.

Mỗi tối về đến nhà, sau khi tắm xong, sấy khô mái tóc dài phiền phức vô cùng ấy, cô đều ôm gối lăn lộn hai vòng trên giường.

Sau đó, như kẻ làm trộm, cô mở WeChat lên.

Cái tên nằm trên cùng của khung chat là La Thiếu Thiên.

Cô sẽ nhìn chằm chằm cái tên ấy thật lâu.

Có lúc rõ ràng chỉ định nhắn một câu “Mai mấy giờ gặp”, thế mà ngón tay cứ gõ rồi lại xóa trên màn hình, cuối cùng gửi đi lại thành——

“Mai mình đi đâu nhỉ?”

Đằng sau còn ma xui quỷ khiến thêm một sticker mèo ló đầu.

Xì, làm cái gì thế, giả vờ dễ thương à?

“Lớn đầu thế rồi, không biết xấu hổ!”

Cô âm thầm mắng bản thân như vậy, nhưng vẫn chẳng thể kiềm chế nổi mình.

Gửi xong, cả người cô rúc vào trong chăn, tim đập thình thịch.

Chẳng bao lâu sau, La Thiếu Thiên trả lời:

“Đến Universal Studios Tân Hải đi, chỗ ở Khu F thành phố Tân Hải ấy, chúng ta có thể đi chọn đũa phép chẳng hạn.”

“Universal Studios à, được đó~”

Ơ?

Làm cái gì thế?

Mình đang giả vờ dễ thương à?

Lại còn thêm cả dấu “~” nữa.

“……”

Mím môi, Lâm Vũ thấy hơi mất mặt, bèn xóa đi, nghĩ bụng hay là gửi tin nhắn thoại thì hơn.

Chỉ là lúc ghi âm, vì căng thẳng nên giọng cô mềm hơn bình thường một chút, âm cuối cũng vô thức kéo dài hơn một chút.

“Vậy…… mai cậu đến đón tôi nha.”

Gửi đi xong, cả người Lâm Vũ cứng đờ.

Nghe cứ như đang kẹp giọng[note102404] ấy……

Cô nghe đi nghe lại mấy lần, càng nghe càng thấy kỳ quặc.

Nhưng đã gửi mất rồi, giờ thu hồi lại thì lại càng kỳ quặc hơn nhỉ?

“Aaaaa——!”

Cô quấn mình thành một cục trong chăn, đôi chân trắng nõn đạp tung chiếc chăn mỏng đến rối tinh rối mù,

“Vừa nãy mình làm cái quái gì thế hả?!”

“Cái giọng đó nghe phát ớn luôn ấy?!”

“Không đúng…… phải là mặt dày quá mới đúng chứ?!”

Cô vùi mặt vào gối, những sợi tóc xám bạc mềm mại xõa tung, như một vệt ánh trăng bị vò rối.

Thế mà trái tim vẫn chẳng chịu nghe lời.

Một nhịp.

Rồi lại một nhịp.

“Cứ có cảm giác bây giờ mình……”

Lâm Vũ ôm lấy mặt mình, chỉ để lộ đôi mắt ươn ướt đầy luống cuống, rúc trong chăn, lí nhí lẩm bẩm,

“Hơi giống một cô bé đang tuổi dậy thì……”

Cô khựng lại một chút.

Trong đầu không kìm được mà hiện lên vẻ mặt của La Thiếu Thiên lúc nghe đoạn tin nhắn thoại ấy.

Cậu ấy sẽ cười chứ?

Có nghĩ mình quá làm màu không?

Có nghĩ một kẻ từng là đàn ông mà bây giờ lại kẹp giọng làm nũng như thế thì kỳ quái quá không?

Nghĩ đến đây, hai má Lâm Vũ càng nóng bừng hơn.

Cô kéo chăn lên tới chóp mũi, chỉ chừa lại đôi mắt lộ ra bên ngoài, chờ La Thiếu Thiên trả lời.

“Đối phương đang nhập……”

“Được.”

La Thiếu Thiên trả lời rất nhanh.

“Ưm……”

Lâm Vũ ném chiếc vòng tay khế ước xuống đất, xoay người một cái rồi cả người chìm hẳn vào tấm chăn mềm mại.

Mái tóc dài màu trắng bạc xõa ra trên gối, như một lớp voan mỏng được ánh trăng thấm ướt.

Cô nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ run, nhưng khóe môi lại không sao kìm được mà cong lên.

Đáng ghét.

Chỉ có một chữ thôi.

Sao mình lại vui đến thế chứ?

“Ngày mai……”

Cô co người trong chăn, đôi cẳng chân trắng mịn vô thức khẽ cọ lên ga giường, hai má dần dần ửng hồng.

“Nên mặc gì đây nhỉ?”

……

Khu F thành phố Tân Hải, khu Bãi Cạn.

Ánh nắng cuối tuần rực rỡ đến hơi quá mức, như một tấm kính vừa được lau sáng bóng, trong suốt, sạch sẽ, lại mang theo chút nóng rực đến chói mắt.

Gió biển từ đằng xa thổi tới, cuốn theo hơi mặn ẩm của biển cả, cũng cuốn theo cả tiếng cười nói của du khách.

Hôm nay là cuối tuần.

Các công viên chủ đề đủ loại ở khu Bãi Cạn gần như đều chật kín du khách.

Disneyland, Universal Studios, cùng những khu vui chơi giải trí khổng lồ được xây dựng dựa trên các IP phim ảnh, hoạt hình và trò chơi, nơi nào cũng đông nghịt người.

Nhìn từ xa, dòng người xếp hàng trông như từng con rồng dài đủ màu đang chậm chạp ngọ nguậy, uốn lượn chiếm kín lối vào, lối đi của các khu vui chơi và cả bên ngoài nhà hàng.

Chỉ có điều, tuy trong tên đều có hai chữ “công viên”, nhưng Lâm Vũ rất nhanh đã nhận ra——

Nơi này thực ra cũng là một phòng triển lãm giai cấp.

Người nghèo thì phải canh sẵn trên nền tảng để săn vé Early Bird[note102405], chuẩn bị sẵn cẩm nang, tính toán thời gian xếp hàng của từng trải nghiệm, đội nắng xếp hàng hơn 1 tiếng đồng hồ chỉ để chơi được vài phút ngắn ngủi.

Còn người có tiền thì có thể đi lối riêng.

Không cần xếp hàng, không cần phơi nắng.

Thậm chí còn có nhân viên luôn tươi cười đi theo suốt hành trình, lên kế hoạch lộ trình, giữ sẵn chỗ ngồi, mang đến đúng mức giá trị cảm xúc mà họ cần.

Cứ như ngay cả niềm vui cũng được niêm yết giá rõ ràng, chia thành bản thường, bản cao cấp và bản chí tôn.

“Chủ nghĩa tư bản đúng là đáng sợ thật……”

Lâm Vũ nâng trên tay một cốc bia bơ giá 50 tệ, nhấp từng ngụm nhỏ.

Vị ngọt mát lạnh trượt qua đầu lưỡi, lớp bọt kem dính bên đôi môi hồng hào của cô.

Cô ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ của nhà hàng Ba Cây Chổi, xuyên qua lớp kính nhìn những vị khách bình thường vẫn còn đang xếp hàng dài chờ vào cửa bên ngoài, không nhịn được mà buông một tiếng cảm thán tự đáy lòng.

“Những người kia phải xếp hàng tận 2 tiếng, thế mà mình lại vào được ngay.”

Lúc nói câu ấy, trong giọng cô vừa có chút kinh ngạc, vừa có chút chột dạ.

Rõ ràng trước đây, cô mới là người đứng trong hàng ngũ mắng phe vé, mắng đặc quyền, mắng người có tiền.

Thế mà bây giờ, cô lại ngồi trong một nhà hàng điều hòa mát rượi, uống thứ đồ uống đắt đến vô lý, tận hưởng đặc quyền lối đi nhanh mà chẳng biết La Thiếu Thiên kiếm được từ đâu.

Cảm giác ấy……

Sướng thì đúng là rất sướng.

Nhưng sướng xong rồi lại chẳng hiểu sao thấy hơi có cảm giác tội lỗi.

Cô cúi đầu nhìn chiếc cốc trong tay, khẽ liếm lớp bọt kem còn vương nơi khóe môi.

Động tác rất nhỏ, vậy mà lại đáng yêu một cách khó hiểu.

“Ừm…… Chắc những nơi như thế này đều là vậy.”

“Nơi được mệnh danh là hạnh phúc nhất, thường cũng là nơi thực tế nhất.”

La Thiếu Thiên ngồi đối diện cô, cầm một cốc Coca-Cola, không đụng đến bia bơ.

Dù sao lát nữa anh còn phải lái xe.

Hôm nay anh ăn mặc rất đơn giản.

Một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, tay áo được xắn hờ lên đến cẳng tay, để lộ cổ tay và cẳng tay với những đường nét rõ ràng.

Rõ ràng chỉ là bộ đồ thường ngày hết sức bình thường, nhưng mặc trên người anh lại toát lên một vẻ trưởng thành gọn gàng, sạch sẽ.

Giống kiểu đàn ông mà dù có bị ném vào đám đông ồn ào đến đâu, người ta cũng sẽ chú ý đến ngay từ cái nhìn đầu tiên.

La Thiếu Thiên khẽ lắc những viên đá trong cốc.

Những viên đá trong suốt va vào thành cốc, phát ra tiếng lanh lảnh.

“Tiền bạc khi đạt đến một mức độ nào đó thì không còn chỉ là tiền nữa, mà là quyền lực.”

“Tại sao những thứ chúng ta ăn ở đây lại đắt như vậy? Không phải vì nó thật sự ngon đến thế.”

“Giá trị của nó không nằm ở hương vị, mà nằm ở việc nó xuất hiện tại nơi này.”

Anh ngước mắt nhìn dòng người vẫn còn xếp hàng dài ngoài cửa sổ.

“Nói cách khác——”

“Trong cái giá ấy đã bao gồm cả quyền lực.”

“……”

Đương nhiên Lâm Vũ biết những điều này.

Phải nói rằng, trước đây cô còn hiểu rõ sự tồn tại của kiểu bất công này hơn bất kỳ ai.

Thế nhưng——

“Haizz……”

Lâm Vũ bất lực phồng má, dùng ống hút khuấy lớp bọt trong cốc.

“Lâu lắm mới ra ngoài chơi một chuyến, đừng nói mấy chuyện này nữa được không?”

Cô khe khẽ than phiền, nhưng trong giọng nói chẳng hề có ý trách móc.

“Mất cả hứng……”

“Xin lỗi.”

La Thiếu Thiên khựng lại một chút, rồi mỉm cười đầy áy náy.

Vẻ nghiêm túc quá mức nơi hàng mày và khóe mắt anh cũng theo đó mà tan biến, ánh mắt lại trở về trên người Lâm Vũ.

Rồi khẽ khựng lại.

Trong ánh mắt ấy bỗng nhiều thêm vài phần nghiền ngẫm, cũng nhiều thêm vài phần dịu dàng chẳng hề che giấu.

“Cơ mà hôm nay, cậu lại mặc bộ này à……”

Bạn đã đến cuối chương 307.

Không gian đọc của bạn