Chương 306 · 355 chương

Nắm Tay

“Hai người nói chuyện gì vậy? Lâu thế.”

La Thiếu Thiên tựa vào bức tường bên ngoài phòng bệnh, hai tay đút trong túi quần.

Thấy Lâm Vũ đẩy cửa bước ra, anh như chỉ thuận miệng hỏi.

Hôm nay là anh đi cùng Lâm Vũ đến thăm Lý Tình.

Sau khi kết thúc những lời hỏi han xã giao theo lệ lúc thăm bệnh, Lâm Vũ bỗng nói muốn tâm sự với Lý Tình một chút về “chuyện riêng giữa con gái với nhau”.

Thế là La Thiếu Thiên rất tinh ý lui ra ngoài cửa, đứng chờ cô ở hành lang.

“Chuyện…… liên quan đến tốt nghiệp thôi.”

Lâm Vũ khẽ đáp.

“Bảo sao trông cậu hơi thất thần.”

La Thiếu Thiên gật đầu, không hỏi thêm nữa, chỉ đưa cho cô ly trà sữa đặt bên cạnh.

“Vừa xuống dưới mua đấy.”

“Ồ, sếp chịu chi ghê, cảm ơn……”

Lâm Vũ cũng không khách sáo, đưa tay nhận lấy.

Thân ly trà sữa áp vào lòng bàn tay, âm ấm.

Qua lớp vỏ nhựa mỏng, chút hơi ấm ấy từng chút một thấm vào đầu ngón tay.

Cô cúi đầu ngậm ống, khẽ hút một ngụm.

Rất ngọt.

Ngọt đến mức đầu lưỡi cũng như mềm ra.

Cơ thể con gái hình như đúng là rất thích hương vị này.

Sau khi uống vào, chút buồn bã vốn đè nặng trong lồng ngực cũng như được vị ngọt ấm áp ấy làm vơi đi đôi chút.

Cô ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.

Ánh sáng hắt nghiêng từ hành lang bệnh viện rơi lên người La Thiếu Thiên, phác họa đường nét của anh rõ ràng đến lạ, ngay cả viền mái tóc cũng như được phủ lên một lớp ánh vàng nhạt, càng khỏi phải nói đến gương mặt với những đường nét góc cạnh sắc sảo ấy.

Xét ở một khía cạnh nào đó……

Tên này có lẽ chính là lựa chọn thích hợp nhất.

Ý nghĩ ấy vừa mới nảy ra, tim Lâm Vũ đã chẳng chịu nghe lời mà khẽ nhảy lên một nhịp.

Cô vội vàng dời mắt đi, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, sóng vai cùng La Thiếu Thiên bước về phía thang máy.

Cửa thang máy “ting” một tiếng rồi mở ra.

Hai người bước vào.

Trong không gian khép kín, mùi thuốc sát trùng hòa lẫn với hương ngọt của trà sữa, tạo nên một cảm giác vi diệu đến mức có phần không chân thực.

La Thiếu Thiên bấm nút xuống tầng 1 rồi thuận miệng hỏi:

“Tiếp theo định làm gì?”

Lâm Vũ ngậm ống hút, lúng búng nói:[note102275]

“Giờ thì…… đi ăn thôi.”

“Trưa nay chẳng phải vừa ăn gà rán sao? Đói nhanh thế à?”

“Haiz, tại tôi ăn khỏe thôi, không được à?”

“Có ai bảo không được đâu.”

La Thiếu Thiên khẽ cười,

“Muốn ăn gì? Tôi mời.”

“Đồ gì chua cay ấy……”

“Được, tôi biết quanh đây có một quán lẩu Vân Nam, ăn cũng khá ngon.”

“Ồ, vậy ăn cái đó đi……”

Lâm Vũ ngước mắt lên, bỗng nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ,

“Cậu cười gì vậy?”

Ý cô là khóe môi đang hơi nhếch lên của La Thiếu Thiên lúc này.

Bình thường tên này hiếm khi lộ ra biểu cảm như vậy.

“À, bị cậu phát hiện rồi.”

La Thiếu Thiên nhún vai rồi nhìn sang cô,

“Cũng không phải cười gì đâu, chỉ là thấy thú vị thôi.”

“Thú vị chỗ nào?”

“Câu trả lời của cậu, đáng yêu lắm.”

“Đáng yêu?”

Chân mày Lâm Vũ khẽ động,

“Sao lúc nào cũng dùng đáng yêu để hình dung tôi vậy? Tôi chỉ trả lời như trước đây thôi mà……”

“Đúng là giống.”

Giọng La Thiếu Thiên rất bình thản,

“Nhưng bây giờ cậu là con gái mà. Với dáng vẻ hiện tại của cậu, nói ra những lời như thế sẽ khiến người ta thấy đáng yêu.”

“Chậc…… đúng là chịu thua cậu.”

Lâm Vũ thuận miệng đáp lại, nhưng ánh mắt lại dừng nơi hình ảnh phản chiếu của chính mình trên cửa thang máy.

Gương mặt thiếu nữ mà cô đã ngày càng quen thuộc.

Một gương mặt đáng yêu.

Con gái à……

Nếu là con gái thì……

Trong đầu cô vẫn không ngừng vang vọng những lời Lý Tình vừa nói ban nãy.

“Tiền bối, chị cảm thấy trên thế giới này, người có thể ở bên chị lâu nhất sẽ là người giữ vai trò nào?”

Là bạn đời.

Lâm Vũ biết đáp án này.

Bởi vì trước đây cô từng xem một chương trình truyền hình.

Người dẫn chương trình dán lên bảng trắng cả một loạt vai trò.

“Cha mẹ”

“Bạn bè”

“Thầy cô”

“Con cái”

“Bạn đời”

Cùng với một vài vai trò khác.

Mỗi lượt đều yêu cầu khách mời ngậm ngùi gạch bỏ một vai trò.

Ban đầu ai cũng thấy chẳng có gì, thậm chí còn có thể đùa giỡn.

Nhưng càng về sau, ai nấy đều bắt đầu im lặng, do dự, thậm chí vành mắt cũng đỏ hoe.

Mà cuối cùng, thứ được đa số mọi người giữ lại thường chỉ là cùng một từ.

“Bạn đời.”

Vậy nên……

Chọn cậu ấy sao?

Chọn La Thiếu Thiên…… làm bạn đời?

“Tách.”

Cô vô thức cắn chặt ống hút.

Chiếc ống hút nhựa mềm bị hàm răng ép thành một vết hằn nhàn nhạt.

Ngại chết đi được.

Chỉ cần đặt từ ấy cạnh cái tên La Thiếu Thiên thôi, cô đã cảm thấy vành tai hơi nóng lên.

Trong quỹ đạo cuộc đời trước đây, tương lai mà cô từng tưởng tượng vẫn luôn là lộ trình hiển nhiên nhất.

Tìm một cô bạn gái xinh đẹp, ngực thật lớn.

Kết hôn.

Sinh con.

Sau đó sống một cuộc đời chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy điểm cuối, nhưng cũng xem như yên ổn, ở một thành phố không quá lớn.

Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình nghiêm túc suy nghĩ về chuyện “tìm một người đàn ông làm bạn đời”.

Huống chi, người đó còn là anh em tốt của mình.

Nhưng mà……

Bây giờ mình đã trở thành con gái rồi mà.

Chẳng lẽ, còn định tìm một cô gái làm bạn đời sao?

Nhưng mình đâu phải les.

Cứ cảm thấy nếu làm vậy thì hình như có hơi…… trái với luân thường đạo lý.

Nhưng nếu tìm đàn ông……

A……

Hình như cũng khá kỳ quặc.

Nhưng mà, dường như lại thích hợp hơn một chút?

Dù sao thì vẫn là một nam một nữ…… nhỉ?

Huống hồ, cứ cho là lùi 1 vạn bước, nếu ba mẹ biết chuyện mình biến thành con gái, thì với tư tưởng của những bậc cha mẹ Hoa Hạ truyền thống như họ, có lẽ lựa chọn vẫn sẽ là La Thiếu Thiên nhỉ?

Dù sao cũng có thể……

Với lại, ngoài La Thiếu Thiên ra, còn có ai sẽ chấp nhận mình hơn nữa chứ?

Đồng nghiệp Ma Pháp Thiếu Nữ?

Làm ơn đi, như vậy là không hợp pháp đó, người ta vẫn còn là trẻ con mà.

Ra ngoài xã hội tìm một người đàn ông khác?

Có cần thiết không?

Chẳng phải có sẵn ngay bên cạnh rồi sao?

Hơn nữa tên này còn biết bí mật của mình, không cần che giấu, không cần ngụy trang, cũng không cần lo đến một ngày thân phận bị bại lộ rồi đối phương sợ đến mức báo cảnh sát.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Vũ dường như vẫn không tìm được lựa chọn nào tốt hơn La Thiếu Thiên.

Cô lén ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng cao lớn của tên kia.

“Bỏ lỡ cơ hội này, rất có thể sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.”

Trong lòng cô chợt nảy ra một ý nghĩ chẳng biết xấu hổ như vậy.

“Tuy ngoài miệng cứ nói nào là sống cô độc đến già, nhưng mình ấy à, quả nhiên vẫn sợ kết cục đó……”

Ôm theo suy nghĩ ấy, cuối cùng Lâm Vũ cũng lấy hết can đảm.

Ngay khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, cô đưa tay ra.

“……”

Cô có thể cảm nhận được cơ thể La Thiếu Thiên khẽ run lên trong thoáng chốc.

Cô cũng vậy.

“Ưm……”

Cô hơi cúi đầu, hai má hơi ửng đỏ.

Ở góc độ của người trưởng thành thì không cần phải giải thích.

Đôi khi, chỉ một sự ám chỉ cũng đã nói lên tất cả.

Quả nhiên, cô cảm nhận được bàn tay nhỏ của mình từ từ được nắm chặt.

Đến khi cảm nhận bằng góc độ của một cô gái, cô mới phát hiện tay La Thiếu Thiên thật sự rất lớn.

Cũng rất khỏe.

Sau khi bị nắm lấy, cô có cảm giác như bị buộc vào một sợi dây.

Dường như không cử động được nữa.

Không thoát ra được nữa.

Nhưng đúng là rất ấm.

Hơi ấm ấy theo bàn tay của người đàn ông, từng chút từng chút truyền sang.

Hơi thở của Lâm Vũ khẽ trở nên gấp gáp.

Điều cô sợ nhất chính là cô độc.

Mà thứ cô độc sợ nhất, vừa khéo lại chính là sự ấm áp như thế này.

“Nhưng…… đây cũng là chuyện không còn cách nào khác mà nhỉ?”

“Chứ mình đâu có lưu luyến gì đâu.”

Cô nhỏ giọng ngụy biện với chính mình trong lòng.

Thế nhưng, mãi đến khi bước ra khỏi cổng bệnh viện, mãi đến khi La Thiếu Thiên mở cửa xe cho cô——

Bàn tay ấy vẫn không hề buông ra.

Hay nói đúng hơn.

Là cô không nỡ buông ra.

……

Dưới bóng tối của hàng cột cách đó không xa.

Một người phụ nữ đeo kính râm lặng lẽ đứng ở đó.

Cặp kính che khuất đôi mắt cô ta, cũng che đi thần sắc vi diệu thoáng qua trong khoảnh khắc ấy.

Cô ta khẽ đưa tay vén lọn tóc rủ xuống bên má ra sau tai.

Sau đó, cô ta gọi một cuộc điện thoại, khóe môi chậm rãi cong lên.

“Quản gia Trần, có một chuyện phải làm phiền ông một chút……”

Bạn đã đến cuối chương 306.

Không gian đọc của bạn