【Tập đoàn Y tế Sinh học Thụy Khang】Trung tâm Y tế số 3 trực thuộc, tầng cao nhất, phòng bệnh chăm sóc đặc biệt.
“Hả? Lại còn có chuyện như vậy nữa sao?”
Lý Tình đang nằm trên giường bệnh mở to hai mắt, đến cả hạt dưa vị gạch cua trong miệng cũng quên nhai.
“Không thể biến trở lại được nữa…… là thật sao?”
Có lẽ vì chuyện này thật sự quá sức chấn động nên cô còn không nhịn được xác nhận lại thêm một lần.
“Nếu có thể biến trở lại thì sao em lại dùng bộ dạng này đến thăm chị chứ?”
Lâm Vũ ngồi trên mép giường bệnh, hai tay chống lên ga giường, khẽ nhún vai.
Mái tóc dài màu xám bạc buông xuống theo bờ vai, dưới ánh đèn trắng của phòng bệnh ánh lên vẻ óng mượt mềm mại.
“Thật sự không thể biến trở lại được nữa, em thề.”
“À……”
Lý Tình chớp chớp mắt, ánh nhìn lướt từ mái tóc của cô lên đến gương mặt đẹp đến mức vô lý ấy, giọng điệu bỗng trở nên có chút khó tả.
“Vậy chị…… nói sao nhỉ? Chấp nhận rồi à?”
“……”
Lâm Vũ quay mặt sang một bên,
“Đừng nhắc đến chuyện này nữa được không.”
“Ấy, hì hì……”
Lý Tình nhìn cô một lúc, đột nhiên nở nụ cười trông rất đáng ăn đòn.
“Theo em thì đây là chuyện tốt đấy chứ! Thật ra em đã sớm thấy tiền bối cứ giữ luôn dáng vẻ thơm thơm mềm mềm thế này còn hơn, cái thân otaku nam trước kia của chị đúng là quá—— Ái da!”
Còn chưa nói hết câu, cô đã vì cử động quá mạnh mà động tới vết thương, đau đến mức nhe răng trợn mắt.
“Cử động nhẹ thôi, chị còn đang truyền dịch đấy.”
Lâm Vũ theo phản xạ đưa tay đỡ hờ lấy cổ tay cô, ánh mắt dừng lại trên giá truyền dịch bên cạnh giường.
Dung dịch trong suốt từng giọt từng giọt nhỏ xuống, ống truyền mảnh dài nối với kim luồn lưu trên mu bàn tay của Lý Tình.
“Đây là cái gì vậy? Còn phải truyền bao lâu nữa?”
“À, về cơ bản là thuốc ức chế linh năng, thêm chút glucose gì đó thôi.”
Giọng điệu của Lý Tình lại nhẹ nhõm vô cùng, cứ như đang giới thiệu một ly trà sữa hương vị mới.
“Dù sao trận chiến lần trước cũng quá kịch liệt mà. Để ngăn chúng ta là Ma Pháp Thiếu Nữ bị Subspace ô nhiễm sau khi trọng thương thì gặp trường hợp thế này đều phải truyền mấy ngày.”
Cô nói cứ như chẳng có gì đáng bận tâm.
Thế nhưng mu bàn tay chi chít dấu kim, còn dán băng keo y tế kia lại chứng minh quá rõ rằng mấy ngày qua cô tuyệt đối không hề nhẹ nhõm như lời mình nói.
“Haiz…… chị vất vả rồi.”
Lâm Vũ khẽ thở dài.
“Hả? Em á? Không có không có.”
Lý Tình vội vàng xua tay, kết quả suýt nữa lại kéo trúng kim truyền, đành ngoan ngoãn đặt tay trở lại lên chăn.
“Phải nói là nhờ tiền bối mới đúng. Sau khi tỉnh lại, em có nghe quản lý Tiền khen chị đó, nói về sau hoàn toàn nhờ chị bộc phát sức mạnh nên mới đánh bại được Sister of Thorns.”
Cô nở nụ cười toe toét, để lộ hàm răng nhỏ trắng tinh.
“Không có chị thì chắc chắn em đã ngỏm củ tỏi rồi.”
“Đừng nói nhẹ tênh như vậy chứ……”
“Sự thật mà.”
Lý Tình vô tư ngả người tựa lại vào gối.
“Hơn nữa, nhìn vào màn thể hiện đó của chị, em thấy tư cách cấp B của hai đứa mình chắc như đinh đóng cột rồi.”
“Ừm…… mong là vậy.”
“Này này, sao thế?”
Lý Tình hơi nhíu mày, nhìn cô đầy vẻ nghi hoặc.
“Sao em thấy hôm nay chị còn ủ rũ hơn cả bệnh nhân là em vậy? Có chuyện gì xảy ra à?”
“Ờm…… đủ thứ chuyện ấy mà, khá nhiều.”
“Nhiều? Thế chẳng phải càng tốt sao?”
Hai mắt Lý Tình sáng lên, lập tức lấy lại tinh thần.
“Em thích nghe chuyện hóng hớt nhất đấy! Chị không biết mấy ngày nay em nằm viện sắp bức bối đến phát điên rồi. Nào nào nào, đưa luôn túi hạt dưa vị gạch cua kia cho em, em vừa nghe vừa ăn!”
“Chị đúng là……”
Lâm Vũ bất lực thở dài, nhưng vẫn làm theo, đưa túi đồ ăn vặt trên tủ đầu giường cho cô.
Sau đó, cô im lặng vài giây rồi mới kể cho Lý Tình chuyện Trần Băng sắp tốt nghiệp.
“Ồ…… ra là vậy.”
Điều ngoài dự liệu là Lý Tình lại không tỏ ra quá kinh ngạc.
Cô chỉ khẽ vê một nhân hạt dưa, cúi đầu nhìn mẩu nhân màu vàng nho nhỏ ấy, như thể đã sớm đoán được ngày này sẽ đến.
“Thật ra em đã nhận ra từ lâu rồi.”
“Hả?”
“Dù sao bình thường em cũng hay tập luyện cùng Băng-chan mà.”
Lý Tình bỏ nhân hạt dưa vào miệng, chậm rãi nhai,
“Tỷ lệ đồng bộ của cô ấy dạo gần đây dao động bất thường, cả độ ổn định của lượng linh năng đầu ra cũng có vấn đề. Dù chắc chắn cô ấy sẽ không nói ra, nhưng em cũng đâu có ngốc.”
Cô khẽ mỉm cười,
“Quả nhiên…… đối với cô ấy, ngày đó cuối cùng vẫn đến.”
“Chị…… không buồn sao?”
“Buồn thì đương nhiên là buồn rồi.”
Lý Tình đáp như thể đó là chuyện hiển nhiên,
“Nhưng nếu có thể tốt nghiệp suôn sẻ thì đối với một Ma Pháp Thiếu Nữ, đã là điều rất rất tốt rồi, đúng không?”
Cô ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ như mọi khi,
“Ước mơ của em cũng là được tốt nghiệp suôn sẻ đó. Đến lúc ấy bảo công ty tổ chức cho em một buổi tiệc chia tay màu hồng, trên bàn bày đầy bánh kem dâu, macaron với trà sữa, mọi người cùng chụp ảnh, tốt nhất còn phải có cả bức tường bóng bay lấp lánh nữa——”
Cô líu ríu nói không ngừng, giọng vẫn tràn đầy sức sống như mọi khi.
Cứ như hoàn toàn không phải đang nói về một chủ đề nặng nề như “chia ly”.
“Nhưng Trần Băng…… sau này, sẽ không còn nhớ chúng ta nữa nhỉ?”
Lâm Vũ khẽ nói.
“Đến lúc đó, chúng ta sẽ trở thành người xa lạ.”
“Này này này, tiền bối.”
Lý Tình đặt túi đồ ăn vặt sang một bên, nghiêm túc nhìn cô.
“Tiền bối không phải vẫn đang nghĩ sau khi Băng-chan tốt nghiệp sẽ lén chạy đi tìm cô ấy đấy chứ? Không được đâu nha.”
“……”
“Đến lúc đó cô ấy sẽ trở thành đối tượng quan sát. Theo quy định của công ty, Ma Pháp Thiếu Nữ đang tại chức không được tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến linh năng, vật ô nhiễm hay Bình Minh cho những người đã tốt nghiệp.”
Lý Tình giơ một ngón tay lên, ra vẻ làm như thật mà cảnh cáo,
“Cẩn thận công ty bắt chị luôn đó!”
“Không, em không có ý đó.”
Lâm Vũ cúi đầu, những ngón tay thon mảnh vô thức xoắn vào nhau.
“Em chỉ là…… không nỡ.”
Giọng cô rất khẽ, nhưng cũng rất nặng nề.
“Nửa đời trước của em rất cô đơn. Chẳng có mấy người bạn, về cơ bản lúc nào cũng chỉ có một mình.”
“Một mình đi cắt tóc, một mình ăn cơm, một mình đi chơi.”
“Ở bên ngoài chỉ có một mình, ở trường cũng chỉ có một mình.”
Cô mím môi,
“Mãi mới có được vài người có thể nói chuyện với mình…… em chắc chắn sẽ……”
“Ừm——”
Lý Tình bỗng đưa tay ra, khẽ vỗ lên vai cô.
Động tác ấy không mạnh, nhưng lại như vỗ cho Lâm Vũ tỉnh lại đôi chút khỏi tâm trạng chùng xuống kia.
“Tiền bối, chị đúng là vẫn chưa lớn chút nào.”
“Hả?”
Lâm Vũ sững người,
“Chỉ có một mình mới là bình thường mà, đúng không?”
Lý Tình nghiêng đầu, giọng điệu hiếm khi bình tĩnh đến vậy.
“Sợ ở một mình, lúc nào cũng muốn tụm lại với nhau, chẳng phải là suy nghĩ chỉ con nít mới có sao? Giống như mấy bé gái tiểu học nhất quyết phải nắm tay nhau đi vệ sinh vậy.”
“…… Em không có ý đó.”
“Em biết.”
Lý Tình thu lại vẻ mặt đùa cợt.
Đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh của cô lúc này lại trở nên dịu dàng khác thường.
“Em hiểu mà.”
“Tiền bối, chị sợ cô đơn. Trước đây một mình quá lâu, đã nếm đủ cái lạnh lẽo của cô độc rồi, vì thế bây giờ, khó khăn lắm mới có người ở bên cạnh sưởi ấm mình, chị chẳng nỡ buông tay, phải không?”
“……”
Lâm Vũ im lặng rất lâu, cuối cùng khẽ gật đầu.
“Đúng.”
“Nhưng rồi chị vẫn phải trải qua những cuộc chia ly thôi, tiền bối.”
Lý Tình tựa vào gối, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Không có ai có thể ở bên chị cả đời.”
“Ngay cả bố mẹ cũng vậy, chị luôn nghĩ rằng ngày mai họ vẫn sẽ ở đó, bởi vì từ khi chị sinh ra họ đã luôn ở đó rồi. Nhưng biết đâu đến một ngày nào đó, họ bỗng nhiên già đi, không còn trên đời nữa, rồi…… cũng phải chia ly thôi.”
“……”
“Nghề Ma Pháp Thiếu Nữ, thật ra cũng giống như một cuộc đời thu nhỏ.”
“‘Cuộc đời’ của chúng ta cũng chỉ có mấy năm này thôi. Mấy năm của tuổi thanh xuân.”
Cô dừng lại một chút,
“Không nói đến Băng-chan nữa. Thật ra em cảm thấy, không bao lâu nữa, có lẽ em cũng sẽ tốt nghiệp.”
Lâm Vũ bỗng ngẩng phắt đầu lên.
“Chị……”
“Cho nên, tiền bối à.”
Lý Tình nhìn cô lần nữa, nụ cười vẫn rạng rỡ như cũ,
“Là một Ma Pháp Thiếu Nữ, nếu không học được cách chịu đựng những cuộc chia ly thì không được đâu nha~”
Ánh hoàng hôn xiên qua khung cửa sổ, rọi lên gương mặt Lý Tình.
Từng lọn tóc hồng được nhuộm lên một lớp viền vàng ấm áp, đến cả gương mặt nhợt nhạt vì bệnh của cô cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Cô khẽ mỉm cười.
Vẫn như mọi khi.
Cứ như hoàn toàn không hề lo lắng cho tương lai của mình.
Hoặc cũng có thể, cô đã từng sợ hãi, từng dằn vặt, từng khóc rất nhiều.
Chỉ là cuối cùng, cô cũng đã làm hòa với chuyện ấy.
Nói thật, lúc này Lâm Vũ quả thực có chút khâm phục cô.
Có lẽ tâm cảnh[note102272] của Lý Tình thật sự còn hơn cả cô.
So với cô gái này, cho dù bây giờ bản thân đã trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ thì cũng vẫn chỉ là hạng cá tạp[note102273] mà thôi.
“Nhưng mà——”
Lý Tình bỗng kéo dài âm cuối,
“Nếu tiền bối cá tạp thật sự không chịu nổi cô đơn thì em có một ý này đó.”
“Này, ai là cá tạp chứ……”
Lâm Vũ vừa định phản bác thì gò má đã được Lý Tình nhẹ nhàng nâng trong lòng bàn tay.
Đầu ngón tay hơi lành lạnh của thiếu nữ áp lên gò má mềm mại trắng mịn của cô, như thể đang ngắm nghía một con búp bê sứ tinh xảo.
“Đúng là không có ai có thể ở bên chị cả đời.”
Lý Tình nheo mắt, cười như một chú cáo nhỏ,
“Nhưng nếu là nửa đời người thì có lẽ sẽ có đấy.”
“Hả?”
“Tiền bối, chị cảm thấy trên thế giới này, người có thể ở bên chị lâu nhất sẽ là người giữ vai trò nào?”
“……”
Lâm Vũ không trả lời.
Bởi vì cô biết đáp án đó.
Vì vậy, ánh mắt cô từ từ hướng về phía cửa phòng bệnh……


