La Thiếu Thiên đứng trước cửa nhà mình, hít sâu một hơi rồi nâng cổ tay lên xem giờ.
2 giờ chiều.
“Có vẻ cũng khá muộn rồi, không biết cô nàng đó đã dậy chưa nữa……”
Liệu cô ấy có đang ôm gối co ro trong góc rồi giận dỗi không?
Liệu vừa gặp mặt đã chộp lấy gối ôm ném tới rồi mắng mình là biến thái không?
Hay là……
Mang theo cảm giác thấp thỏm ấy, La Thiếu Thiên nhẹ nhàng ấn tay nắm cửa.
“Cạch.”
Đẩy cửa bước vào, khung cảnh mà anh tưởng tượng trước đó lại không hề xuất hiện.
Đập vào mắt anh là một đống bao bì xô gia đình KFC màu đỏ trắng chất trên bàn trà.
Một thiếu nữ tóc bạc nào đó lúc này đang ngồi xếp bằng trên thảm, chẳng còn chút hình tượng nào.
Trên người cô vẫn mặc bộ đồ ngủ vịt vàng hơi rộng kia, bày đầy cả bàn gà rán, khoai tây chiên và đồ uống ướp lạnh.
Trên giá đỡ điện thoại trước mặt đang phát trực tiếp một giải đấu game, âm lượng được bật rất lớn, giọng bình luận viên đầy kích động vang vọng khắp phòng khách:
“Đẹp lắm! Xin chúc mừng tuyển thủ Hoa Hạ một lần nữa giành chức vô địch EVO[note102180] của Fatal Fury[note102181]!”
Nhận ra có người bước vào, động tác của Lâm Vũ khựng lại đôi chút, cô đưa bàn tay trái chưa dính dầu mỡ lên chạm hai cái vào màn hình điện thoại, giảm nhỏ âm lượng bình luận.
Sau đó, cô quay đầu liếc về phía cửa ra vào.
“……”
Hai người nhìn nhau không nói gì một lúc.
Trong không khí phảng phất mùi gà rán.
La Thiếu Thiên vốn định theo thói quen lên tiếng trước, xin lỗi vì hành động vượt quá giới hạn tối qua, hoặc ít nhất cũng giải thích lý do mình thay đồ cho cô.
Nhưng mà……
“Tôi thấy cậu mãi chưa có vẻ gì là sắp về nên đặt đồ ăn ngoài trước rồi ăn luôn.”
Lâm Vũ khó nhọc nuốt miếng cuốn thịt gà trong miệng xuống rồi lên tiếng chào hỏi,
“Ờm, cậu ăn chưa? Có muốn ăn chút không? Hôm nay là Thứ Năm Điên Cuồng mà, tôi mua khá nhiều đấy, miếng gà nguyên vị này ăn cũng ổn lắm.”
“…… Thôi, tôi vừa ăn xong rồi.”
La Thiếu Thiên bị dáng vẻ quá đỗi thản nhiên của cô làm cho hơi ngơ ngác.
Anh thay giày rồi bước vào nhà, đi tới ngồi xuống bên cạnh Lâm Vũ.
“Hôm qua cậu……”
“Hôm qua tôi say rượu, tôi nhớ mà.”
Lâm Vũ cầm ly Coca đá cỡ lớn trên bàn lên, hút mạnh một ngụm,
“Ừm, quản lý Tiền nhờ cậu đưa tôi về, nhưng cậu không hỏi được mật mã nhà tôi nên mới đưa tôi về nhà cậu ở tạm qua đêm, đúng không?”
“…… Ừm, đúng là như vậy.”
La Thiếu Thiên gật đầu.
“Ừm…… làm phiền cậu rồi.”
Lâm Vũ đặt ly Coca xuống, ngón tay vô thức nghịch những giọt nước đọng bên ngoài thành ly, nói rất nhanh,
“Tôi nhớ hình như mình còn nôn đầy người nữa, đồ cũng là do cậu thay giúp tôi à?”
“Ừm…… đúng là như vậy……”
“Ôi chao, sao lại làm vẻ mặt đó chứ, cũng đâu cần phải vậy đâu, chúng ta đều là người lớn cả rồi mà.”
Lâm Vũ phất tay đầy tùy ý, vẻ mặt bình thản đến mức gần như không để lộ bất kỳ sơ hở nào,
“Mặc dù lúc đầu, sau khi tỉnh dậy và định thần lại, tôi quả thật cũng có hơi ngại một chút. Nhưng nghĩ lại thì, người tôi dính đầy chất nôn hôi như vậy, nếu không thay ra thì cái sofa nhà cậu cũng phải bỏ đi mất, như thế chẳng phải cũng ghê lắm sao?”
“Ngược lại là tôi, người ngợm bẩn thỉu như thế còn làm phiền cậu nửa đêm giúp tôi dọn dẹp sạch sẽ, người nên ngại mới là tôi ấy chứ.”
“Với lại—— Dù sao tôi cũng đâu phải con gái thật, cũng chẳng cần để ý mấy chuyện nam nữ thụ thụ bất thân gì đó đâu nhỉ. Nhìn thì nhìn thôi, có mất miếng thịt nào đâu, chẳng có gì ghê gớm đâu mà.”
La Thiếu Thiên có phần ngạc nhiên nhìn cô, dò hỏi:
“Cậu…… chỉ nhớ có vậy thôi sao?”
“Không thì còn gì nữa à?”
Lâm Vũ giả vờ khó hiểu chớp chớp mắt, đôi mắt long lanh ấy tràn đầy vẻ thuần lương và vô tội.
Ngay sau đó, như thể đột nhiên nhớ ra điều gì, cô đập mạnh lên đùi mình,
“À…… chẳng lẽ tôi còn nôn ra chỗ khác trong nhà cậu nữa sao?! Xin lỗi xin lỗi! Nếu cần dọn dẹp thì tôi có thể giúp, hoặc bỏ tiền thuê người đến dọn cũng được……”
“Không không.”
La Thiếu Thiên nhanh chóng cụp mắt xuống, che đi vẻ ảm đạm thoáng vụt qua nơi đáy mắt,
“Không phải…… không có là tốt rồi.”
Lúc này, La Thiếu Thiên không khỏi thầm thấy may mắn.
May mắn vì cô đã “đứt đoạn ký ức”.
Nhưng đồng thời, lại có một cảm giác mất mát vô cùng cay đắng như dây leo quấn chặt lấy trái tim anh.
Nếu……
Nếu cô ấy thật sự nhớ những gì đã xảy ra tối qua, liệu có tốt hơn không?
Ở phía bên kia, trong lòng Lâm Vũ cũng thở phào một hơi thật dài, thầm cảm thấy may mắn vì màn diễn xuất lần này của mình quả thật có thể sánh ngang cấp độ ảnh hậu.
Cuối cùng cũng cho qua được rồi……
Đột nhiên, cô liếm một ngụm bột thì là dính trên ngón tay, như thể nhớ ra điều gì đó.
“À đúng rồi, lúc nãy thấy cậu mãi chưa về nên tiện tay gọi cho cậu một cuộc.”
“Cuộc gọi? Lúc nào? Tôi đâu có nhận được.”
“Khoảng hơn 12 giờ trưa ấy.”
Lâm Vũ tiện tay lấy một tờ khăn giấy lau miệng, giọng điệu thờ ơ,
“Có một người phụ nữ bắt máy giúp cậu, giọng nghe có vẻ được chăm sóc rất tốt, hình như là mẹ cậu.”
“Khụ——”
Giọng La Thiếu Thiên lập tức trở nên căng thẳng,
“Ồ…… bà ấy hỏi cậu những gì?”
“Ờ…… cũng không có gì, tra hộ khẩu thôi.”
Lâm Vũ nhớ lại một chút, vừa bấm những ngón tay dính đầy dầu mỡ vừa đếm,
“Hỏi tôi bao nhiêu tuổi này, làm việc ở đâu này, rồi cụ thể có quan hệ gì với cậu nữa.”
“Vậy cậu trả lời thế nào?”
La Thiếu Thiên nín thở.
“Ờ…… tôi chỉ nói là đồng nghiệp bình thường của cậu thôi. Không thì sao? Tuổi thật của tôi này, hay mấy chuyện vô lý kiểu Ma Pháp Thiếu Nữ này, sao có thể nói cho bà ấy biết được?”
Lâm Vũ vừa vô tư gặm miếng Gà Rán Nguyên Vị Mút Ngón, vừa bổ sung bằng giọng điệu kiểu như “dì ấy cũng được ghê”,
“À đúng rồi, mẹ cậu còn nói lúc nào rảnh thì mọi người cùng nhau ăn cơm gì đó, nghe cũng khá khách sáo đấy.”
Nghe bốn chữ “cùng nhau ăn cơm”, La Thiếu Thiên lập tức thấy đau đầu như búa bổ.
Anh khổ sở bóp nhẹ ấn đường đang giật liên hồi.
“Chắc là tưởng cậu…… Thôi bỏ đi. Dù sao cậu cũng đừng dính líu quá nhiều với bà ấy, lần sau bà ấy có hỏi gì nữa thì cứ qua loa cho xong là được.”
“Sao vậy?”
Lâm Vũ có chút khó hiểu,
“Quan hệ giữa cậu với gia đình không tốt à?”
“Không có, chỉ là…… thôi, cậu đừng quan tâm mấy chuyện này là được.”
“Ồ……”
Thấy đối phương không muốn nói thêm, Lâm Vũ cũng không dại gì mà tiếp tục gặng hỏi.
Nhưng trong lòng lại thầm suy đoán.
Cái dáng vẻ muốn nói lại thôi này…… chẳng lẽ là tình tiết ân oán hào môn gì đó sao?
Cũng không đến mức đó chứ, thế thì quá vô lý rồi……
“À đúng rồi, A Vũ, mấy thứ cậu để lại trước đó vẫn còn ở đây.”
La Thiếu Thiên đột nhiên đứng dậy, ôm con gấu bông màu nâu tới đặt bên cạnh Lâm Vũ.
“Gấu bông, rồi quần áo thay giặt, đồ vệ sinh cá nhân các thứ của cậu vẫn còn. Cậu định lát nữa lúc về sẽ mang đi, hay là……”
Ánh mắt La Thiếu Thiên dừng lại trên người cô, giọng điệu nghe có vẻ bình thản.
“Ừm……”
Lâm Vũ ngừng nhai, nhìn anh một lúc.
Mang đi sao?
Nếu mang đi, chẳng phải sẽ đồng nghĩa với việc hoàn toàn vạch rõ ranh giới sao?
Giống như xóa sạch mọi dấu vết từng tồn tại trong không gian này.
Môi cô mấp máy, không hiểu sao cổ họng lại hơi khô khốc.
“Thôi, cứ để lại trước đi.”
Cô buột miệng nói.
“Để lại?”
Mắt La Thiếu Thiên hơi mở to trong thoáng chốc.
“Ừm…… lỡ như, ý tôi là lỡ như sau này lại gặp phải tình huống phải đi xã giao rồi say rượu qua đêm thì sao? Đúng không? Đến lúc đó nếu tôi không về được, có khi cũng chỉ có thể tạm ở lại chỗ cậu thôi đúng không? Để lại ít đồ thay giặt ở chỗ cậu vẫn tiện hơn mà, đúng chứ?”
Cô càng nói càng cảm thấy mình có lý, ngẩng cằm nhìn anh,
“Dù sao chỗ để đồ của cậu cũng khá rộng mà nhỉ? Chắc không đến mức thêm một ít đồ của tôi vào là không chứa nổi đâu ha?”
“Được, vậy cứ để ở đây trước đi.”
La Thiếu Thiên gật đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, bờ vai vốn có phần căng cứng của anh khẽ thả lỏng, ngay cả những đường nét nơi chân mày khóe mắt cũng dịu đi vài phần.
“……”
Lâm Vũ ngậm ống hút, lặng lẽ quan sát phản ứng của anh.
Không biết có phải vì gần đây luôn duy trì hình thái nữ hay không, khiến hormone và góc nhìn cũng thay đổi theo, mà cô luôn cảm thấy khả năng nhìn thấu những chi tiết nhỏ nhặt của mình dường như đã tăng lên không ít.
Ví dụ như lúc này, cô mơ hồ cảm nhận được rằng tên này…… thật ra muốn cô ở lại đây thêm một lúc nữa.
Mà……
Mặc dù cứ tiếp tục ở bên cậu ta như bây giờ, theo kiểu không rõ ràng thế này, dường như không được ổn cho lắm.
Nhưng nếu thật sự bắt cô giống lần trước, nhẫn tâm nói với anh những lời tuyệt tình, thì lại cảm thấy quá giống một trò hề, cũng quá giả tạo.
Nếu bản thân thật sự có thể hạ quyết tâm cắt đứt hoàn toàn, vậy thì lúc trước vì sao còn phải liều mạng đi cứu tên này?
Vì sao bây giờ vẫn có thể yên tâm thoải mái ngồi trong nhà cậu ta, thậm chí còn tiếp tục ở bên cạnh cậu ta chứ?
Suy cho cùng, cũng bởi vì tận sâu trong lòng mình…… vốn dĩ không nỡ cắt đứt thôi mà?
Thế nhưng, nguyên nhân không nỡ cắt đứt lại là gì?
Thích sao?
Lâm Vũ đưa tay sờ lên vị trí trái tim của mình.
Mà, thật ra cũng không hẳn là kiểu thích khiến người ta đỏ mặt tim đập.
Nhưng mà…… quả thật không ghét.
Dù sao thì, bỏ qua vấn đề giới tính, tên đó đúng là rất đẹp mắt.
Tính cách lại dịu dàng, cư xử chín chắn, hơn nữa còn biết tôn trọng phụ nữ.
Cho nên, cảm giác được cậu ta chăm sóc, đồng hành bên cạnh như thế này…… thật ra cũng khá tốt.
Dù sao mình chỉ đang tận hưởng sự dịu dàng này, cũng đâu cần thật sự đưa ra bất kỳ cam kết nào……
“Ơ?”
Động tác ngậm ống hút đột nhiên khựng lại.
Khoảnh khắc này, dường như cô chợt ngộ ra một chuyện cực kỳ ghê gớm.
Chết tiệt!
Bảo sao mấy tra nữ trong những câu chuyện cười trên mạng lúc nào cũng thích lúc gần lúc xa, treo lơ lửng đủ kiểu trai ngoan ngây thơ thật thà, hóa ra cảm giác “chỉ hưởng thụ mà không cần chịu trách nhiệm” này…… lại sướng đến vậy sao?!
Khoan đã……
Vậy bộ dạng hiện giờ của mình, “không từ chối, không chủ động, không chịu trách nhiệm”, thì tính là gì?
Chẳng lẽ mình, cũng trở thành tra nữ rồi sao?!


