Trong một nhà hàng ngắm cảnh cao cấp ở Khu Bãi Cạn.
La Thiếu Thiên hơi đau đầu, thở dài một hơi, khép thực đơn lại rồi nói với nhân viên phục vụ đứng bên cạnh:
“Tạm thời cứ gọi những món này trước đi.”
“Vâng, thưa ngài, xin vui lòng chờ một lát.”
Nhân viên phục vụ thu lại thực đơn, đồng thời mang lên hai ly nước chanh đá có thêm lá bạc hà.
Một ly đặt trước mặt La Thiếu Thiên, ly còn lại được đặt trước mặt người ngồi đối diện anh—— Một người phụ nữ xinh đẹp đeo kính râm gọng lớn.
“Hôm nay sao lại đột nhiên tới đây thế?”
La Thiếu Thiên nâng ly nước chanh đá lên, giọng điệu có phần bất đắc dĩ.
“Ôi chao, sao lại không được tới chứ.”
Người phụ nữ tao nhã tháo kính râm xuống, để lộ đôi mắt đào hoa xinh đẹp,
“Con bao lâu rồi chưa về nhà hả? Mẹ nhớ con lắm đó, biết không?”[note102115]
“Ý con là, trước khi tới sao mẹ không báo cho con một tiếng, để con ra sân bay đón trước.”
“Mẹ muốn tạo bất ngờ cho con không được à?”
Mẹ của La Thiếu Thiên, Tô Tiểu Phi, nở nụ cười ngọt ngào.
Từ “ngọt ngào” có lẽ sẽ hơi lệch tông nếu dùng để miêu tả một người phụ nữ ngoài 40 tuổi.
Nhưng khi dùng để nói về Tô Tiểu Phi, nó lại không thể thích hợp hơn.
Dù đã ở độ tuổi này, làn da trên khắp cơ thể bà vẫn trắng mịn, trong trẻo, khó có thể tìm thấy dù chỉ một nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt được chăm sóc kỹ lưỡng.
Đương nhiên, việc được nuôi dưỡng bằng vô số tiền bạc cũng đóng vai trò không nhỏ.
Vì vậy, Tô Tiểu Phi luôn vô cùng may mắn vì cuộc tái hôn thành công năm đó của mình, giúp bà có được cuộc sống phu nhân hào môn an nhàn hưởng thụ như hiện tại.
“……”
La Thiếu Thiên không tiếp lời, chỉ lặng lẽ uống một ngụm nước chanh đá,
“Trong nhà không bận à?”
“Bận gì chứ? Chẳng phải đều là ba con bận sao? Ông ấy lại không cho mẹ nhúng tay vào chuyện làm ăn. Một mình mẹ ở nhà, mỗi ngày cũng chỉ có thể đánh bài với mấy bà phu nhân khác, chơi mạt chược, làm SPA các kiểu thôi…… Ôi trời, chán chết đi được! Dù sao ba con 2 ngày nay cũng đang đi công tác, nên mẹ tranh thủ mấy hôm này chạy ra đây chơi với con đó~”
“Lần này sao mẹ không đi Maldives với các dì?”
“Ôi chao, năm ngoái mới đi một chuyến, về tới nơi da chẳng biết đen đi bao nhiêu tông nữa, kiểu bãi biển đó không thể đi mãi được đâu. Với lại mấy địa điểm du lịch nổi tiếng ở nước ngoài mẹ cũng đi gần hết rồi, thật sự chẳng còn gì thú vị. Chi bằng tới thăm con trai bảo bối của mẹ còn hơn~”
“Đừng nói như vậy, sến quá rồi đấy.”
“Ha ha……”
Tô Tiểu Phi che miệng khẽ cười, rồi đột nhiên đổi chủ đề,
“Này, lát ăn cơm xong mẹ tới nhà con ngồi chơi nhé! Gần đây mẹ vừa học được mấy món sở trường từ một đầu bếp Michelin đó, tối nay làm cho con nếm thử!”
“……”
La Thiếu Thiên khẽ nhíu mày,
“Nấu ăn xong còn phải rửa bát, dọn dẹp này nọ nữa, phiền lắm, chúng ta cứ ăn ở ngoài là được rồi.”
“Ôi chao, không sao đâu mà, có bắt con phải động tay vào làm đâu.”
“Nhà con bình thường cũng không nấu nướng, ngay cả mấy loại gia vị cơ bản để nấu ăn cũng không có.”
“Ra siêu thị Sam's Club mua một bộ gia vị chẳng phải được rồi sao?”
“Khói dầu không tốt cho da với phổi của mẹ đâu, năm ngoái mẹ khám sức khỏe chẳng phải vừa phát hiện có nốt phổi sao?”
“Ừm……”
Thấy anh tìm đủ mọi lý do để từ chối, Tô Tiểu Phi khẽ nhíu đôi mày thanh tú.
Bỗng nhiên, bà dường như nghĩ ra điều gì đó, hai ngón tay đeo bộ móng được chăm chút tỉ mỉ khẽ chỉnh lại gọng kính, khóe môi hơi nhếch lên.
“Cứ thần thần bí bí thế nhỉ, sống chết cũng không cho mẹ tới nhà xem…… Sao thế? Kim ốc tàng kiều à?[note102116] ”
“Không có.”
La Thiếu Thiên mặt không đổi sắc đáp ngay lập tức.
“Thật không đó? Không có à? Không có thì tốt rồi.”
Tô Tiểu Phi nghi ngờ đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt, hai tay khoanh trước ngực,
“Con tìm đối tượng thì mẹ nhất định phải xem xét đó, không có sự đồng ý của mẹ là không được đâu nhé!”
“……”
La Thiếu Thiên không nói gì, chỉ âm thầm thở dài trong lòng.
“À đúng rồi, cô con gái của Cục trưởng Trương mà dì San San giới thiệu cho con trước đó ấy, con suy nghĩ tới đâu rồi? Bây giờ còn liên lạc không?”
“Chuyện cũ lắm rồi, đã lâu không còn liên lạc nữa.”
“Nhưng dì San San nói với mẹ là cô gái đó vừa gặp đã thích con ngay từ cái nhìn đầu tiên, đến giờ vẫn luôn nhớ nhung con đó.”
“Nhưng con không thích cô ta……”
“Người ta chẳng phải rất xinh đẹp sao? Tốt nghiệp thạc sĩ ở New South Wales đó, là sinh viên xuất sắc chính hiệu luôn! Lại còn dịu dàng ngoan ngoãn nữa, ngay cả mẹ nhìn cũng thấy thích đó!”
La Thiếu Thiên nhíu mày, nói:
“Ngoại hình hay học vấn gì đó thì con không nhận xét, nhưng chủ yếu là con người cô ta…… Con không biết phải nói thế nào nữa, con cảm thấy kiểu người như cô ta có một thứ mùi vị……”
“Mùi vị gì?”
“Mùi quyền lực.”
“Ôi chao ôi, thế chẳng phải càng tốt sao? Điều đó chứng tỏ người ta ưu tú, có tự tin mà!”
Tô Tiểu Phi có phần tức vì rèn sắt không thành thép, bất giác cao giọng hơn,
“Chẳng lẽ con muốn cưới một bình hoa ngoài xinh đẹp ra thì chẳng biết gì khác làm vợ à? Thế thì không được đâu! Cưới vợ phải cưới người hiền, tìm vợ là chuyện cả đời đó! Con ưu tú như vậy, người vợ con tìm được chắc chắn cũng không thể kém con được!”
“Mẹ không yêu cầu đối tượng của con phải giỏi giang đến mức nào, nhưng thứ nhất, nhất định phải có chí tiến thủ, không thể chỉ nghĩ tới chuyện nằm thẳng sống qua ngày; thứ hai, phải môn đăng hộ đối, tốt nhất là gia đình có người làm quan, dù sao nhà mình làm kinh doanh, sau này cũng tiện giúp đỡ lẫn nhau; còn thứ ba thì……”
“Xin chào, làm phiền một chút, món ăn của quý khách đã lên đủ rồi ạ.”
Nhân viên phục vụ đúng lúc mang khay thức ăn tới, cắt ngang màn thao thao bất tuyệt đầy hào hứng của Tô Tiểu Phi.
Khi những món ăn tinh xảo đã bày kín mặt bàn, La Thiếu Thiên nhìn thức ăn trước mặt, thở dài một hơi thật sâu:
“Hiện giờ con…… thật sự không có ý định kết hôn. Chuyện xem mắt gì đó, sau này đừng nhắc tới nữa.”
“Ồ ồ ồ, muốn lập nghiệp rồi mới thành gia đúng không? Ây da, chuyện này không cần vội đâu mà. Bên ba con đã sớm chào hỏi lãnh đạo rồi, đợi kỳ hạn 5 năm xuống cơ sở của con kết thúc, đến lúc đó con muốn điều sang bộ phận nào thì cũng chỉ cần một câu là xong thôi.”
Tô Tiểu Phi cười híp mắt cắt miếng bít tết, giọng điệu nhẹ nhàng thoải mái.
Trong hình dung của bà, cuộc đời tinh anh gần như kiểu mẫu của La Thiếu Thiên dường như từ lâu đã được gia đình sắp xếp rõ ràng đâu vào đấy, suốt chặng đường đều bằng phẳng thuận lợi.
“……”
La Thiếu Thiên cụp mắt xuống, không phản bác nữa, chỉ lặng lẽ đứng dậy.
“Con đi nhà vệ sinh một lát.”
“Ừ, đi nhanh về nhanh nhé.”
Tô Tiểu Phi vừa cắt thịt vừa nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp của con trai, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười đầy tự hào và cưng chiều.
“Bzzz bzzz bzzz—— Bzzz bzzz bzzz——”
Đột nhiên, chiếc điện thoại bị La Thiếu Thiên tiện tay đặt trên bàn ăn rung lên dữ dội.
Có cuộc gọi tới.
Động tác trong tay Tô Tiểu Phi khựng lại.
Bà ngẩng đầu nhìn về phía nhà vệ sinh một cái, xác nhận con trai trong chốc lát sẽ không quay lại ngay.
Một trực giác nhạy bén thuộc về phụ nữ khiến bà đặt dao nĩa xuống, ưu nhã cầm lấy chiếc điện thoại vẫn đang rung rồi liếc nhìn qua.
Trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến hiện lên hai chữ.
【Lâm Vũ】
“Lâm Vũ?”
Tô Tiểu Phi nhướng mày.
Đó là một cái tên nghe khá trung tính, bà không biết người này là ai.
Không do dự quá nhiều, đầu ngón tay với bộ móng được chăm chút tinh xảo của bà khẽ lướt trên màn hình.
Cuộc gọi được kết nối.
“A lô?”


