Chương 302 · 358 chương

Người Phụ Nữ Xa Lạ

“Hà…… hà—— hà——”

Tiếng thở.

Đến rồi.

Sắp tới rồi!

Trong đầu cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cắn chặt răng.

Ngay cả việc coi như bị chó cắn một cái, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi.

Thế nhưng——

Hả?

Chỉ…… vậy là xong rồi?

Tiếng sột soạt của vải cọ xát vang lên.

Ngay sau đó, một bộ đồ ngủ bằng vải cotton mềm mại được cẩn thận mặc qua đầu cô.

Ẩn sau hàng mi dài, Lâm Vũ hé mắt qua một khe nhỏ lén nhìn.

Là một bộ đồ ngủ hình vịt vàng.

Cô ngây người.

Tên La Thiếu Thiên đó mất bao công sức cởi móc áo ngực của mình, cuối cùng hóa ra chỉ là để……

Thay đồ ngủ?

Tên đó là đồ ngốc à!?

Rốt cuộc cậu có phải đàn ông không vậy?!

Bây giờ là lúc để làm chuyện này sao?

“Ưm……”

Đúng lúc Lâm Vũ đang điên cuồng càm ràm trong lòng để che giấu sự ngượng ngùng, cơ thể cô được một đôi tay rộng lớn, rắn chắc nâng lên, rồi đặt nằm ngay ngắn trên đệm sofa.

Bên hông truyền tới cảm giác bị chạm.

Chiếc quần tất của mình…… hình như bị cởi ra rồi?

Lâm Vũ sợ đến mức lập tức nín thở, lần nữa nhắm nghiền hai mắt.

Chẳng lẽ…… bây giờ mới bắt đầu sao?!

Nhưng mà…… La Thiếu Thiên, XP[note102064] của cậu với tôi không cùng hệ rồi!

Chiếc quần tất của mình không nên cởi ra chứ?

“Ưm……”

Tình huống cô tưởng tượng không xảy ra, Lâm Vũ cảm thấy mình được thay quần ngủ.

“……”

Hả?

Trong lúc còn đang ngẩn người, một cảm giác ấm áp khẽ khàng đặt lên trán cô, chạm một cái rồi rời đi.

Ngay sau đó, đầu cô dường như được xoa nhẹ một cách dịu dàng.

Lâm Vũ thật sự cạn lời.

Làm cái trò gì vậy?

Cậu đang nuôi con gái đấy à!

Này này, với tư cách là một người đàn ông bình thường, chuyện đáng lẽ cậu nên làm vào lúc này……

Thật sự không làm sao?

Tôi đã……

Đã định nhắm mắt mặc cậu muốn làm gì thì làm rồi……

Đợi liền mấy phút, cơ thể căng cứng của cô vẫn không cảm nhận được bất kỳ đụng chạm nào khác vượt quá giới hạn.

Trong bóng tối, tiếng bước chân bên tai dần dần xa đi.

Ngay sau đó, tiếng “ào ào” vang lên, là tiếng vòi sen trong phòng tắm đang xả nước.

Hừ——

Lâm Vũ chậm rãi buông đôi tay đang siết chặt đệm sofa, thần kinh căng cứng đến cực hạn cuối cùng cũng từng chút từng chút thả lỏng.

Đúng là một tên nhát gan mà……

Cơn buồn ngủ mãnh liệt lại lần nữa ập tới, Lâm Vũ cuối cùng cũng không chống nổi đôi mí mắt nặng trĩu, chìm vào giấc ngủ sâu giữa tiếng nước đơn điệu vọng ra từ phòng tắm.

…………

Ngày hôm sau, Lâm Vũ mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Còn chưa mở mắt, cô đã cảm thấy cả người nặng trĩu, đầu thì đau nhói từng cơn.

“Ưm……”

Cô cố gắng chống cơ thể mềm nhũn ngồi dậy, rồi chậm rãi dụi mở đôi mắt như bị keo dán chặt.

Tầm nhìn vẫn còn mờ.

Ghèn mắt với nước mắt hay gì đó lẫn vào nhau, trước mắt trắng xóa một mảng, mơ hồ như phủ trong sương.

Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tường, hình như đang chỉ 12 giờ.

Mình ngủ lâu vậy sao……

Theo thói quen, cô ngồi ngẩn người một lúc, để bộ não đang treo máy khởi động lại.

Người ta đều nói sau khi say rượu sẽ bị mất đoạn ký ức, không nhớ nổi những chuyện xảy ra trước đó.

Thế nhưng điều đầu tiên bật ra trong đầu Lâm Vũ lúc này, lại chính là chuyện tối qua mình suýt nữa bị cậu ta làm!

“Đệt……”

Cô ôm mặt, bây giờ nhớ lại mới thấy, mẹ nó chứ đúng là có gì đó không ổn thật.

Tối qua chắc chắn là rượu ngấm lên não rồi chứ gì?!

Vậy mà…… vậy mà vào lúc đó, mình lại nảy ra cái suy nghĩ đê tiện kiểu thuận nước đẩy thuyền như thế!

“Tuyệt đối là do cái cơ thể này có vấn đề!”

“Đúng rồi! Chẳng phải phụ nữ là sinh vật rất dễ bị bầu không khí xung quanh ảnh hưởng sao? Lúc đó mình bị ôm trong lòng, chắc chắn là vì bị cái bầu không khí mập mờ chết tiệt ấy tác động, rồi não ngắn mạch nên mới……”

“……”

Thôi được rồi, cái cớ này vụng về đến mức ngay cả chính cô cũng không tự thuyết phục nổi mình.

Nhưng may mà đã kịp ghìm cương trước bờ vực, cuối cùng cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ngoài việc bị thay sang bộ đồ ngủ hình vịt vàng ra thì vẫn trong sạch.

Đến lúc này, Lâm Vũ thật sự có chút khâm phục La Thiếu Thiên.

Trong tình huống ôm người đẹp mềm mại thơm ngát trong lòng như vậy, tên đó vậy mà thật sự nhịn được?

Hay là cậu ta bất lực nhỉ……

“Ừm……”

Cảm giác choáng váng vì say dần dịu đi đôi chút, tầm nhìn cũng từ từ rõ ràng hơn.

Lâm Vũ ngáp thật dài, chân trần giẫm lên sàn gỗ, đưa mắt nhìn quanh.

Hôm nay là một ngày đẹp trời hiếm có, cơn mưa dầm liên miên hôm qua đã tan biến sạch sẽ, bầu trời quang đãng, không khí trong lành.

Ánh nắng rực rỡ chiếu vào từ ô cửa kính sát đất, khiến cả căn phòng trở nên ấm áp.

Các vật dụng và cách bài trí xung quanh chẳng khác gì lúc trước khi cô đóng vai “thiếu nữ bỏ nhà đi” rời khỏi nơi này.

“Ơ?”

Khi ánh mắt lướt qua góc phòng, cô chợt chú ý đến con gấu bông nằm lẻ loi ở đó.

Ngay cả lớp túi nhựa trong suốt bọc bên ngoài cũng vẫn chưa được bóc, nó cứ lặng lẽ nằm trong góc bám bụi.

“Chẳng phải đây là con gấu mà tên ngốc bị hớ La Thiếu Thiên mua cho mình…… à không, mua cho ‘Lộ Lộ’ sao?”

Vậy mà vẫn còn ở đây à.

Lâm Vũ đi tới, không khách sáo chút nào thẳng tay xé phăng túi nhựa bên ngoài, rồi ôm lấy nó.

Cảm giác lông xù rất thích, là một chú gấu nhỏ vô cùng đáng yêu, hình như là nhân vật trong IP[note102065] Nhất Nhị Bố Bố, đây là con màu nâu.

“Cậu ta cứ giữ lại con gấu này là có ý gì? Chẳng lẽ…… là cố ý giữ lại cho mình sao?”

Không hiểu vì sao, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh người đàn ông trông có vẻ lạnh lùng ấy ngày thường ở nhà lặng lẽ nhìn con gấu nhỏ này để nhớ về “Lộ Lộ”…… Lâm Vũ lại càng thấy mình tội lỗi hơn.

Cô sờ đôi tai tròn mềm mềm của chú gấu, nghịch một lúc rồi đặt nó trở lại ghế sofa, thở một hơi thật dài.

“Haiz…… đến lúc phải đối mặt với tên đó rồi.”

Cô cắn môi, trong đầu điên cuồng diễn tập những lời sẽ nói khi gặp mặt.

Nếu bây giờ đi ra ngoài thì mình nên giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra hôm qua, rồi dùng giọng điệu anh em như chẳng có chuyện gì chào hỏi cậu ta nhỉ?

Cũng không đúng, với tư cách là một “nạn nhân” bị chiếm tiện nghi, mình phải đường đường chính chính chất vấn tại sao mình lại xuất hiện ở nhà cậu ta mới đúng chứ!

Còn nữa…… tại sao đồ lại bị thay?

Còn chuyện tối qua bị ôm, bị hôn, bị chiếm tiện nghi những chuyện đó…… haiz, thôi thì cho cậu ta hời vậy.

Dù sao bị sờ vài cái cũng chẳng mất miếng thịt nào, không đến mức phải thật sự trở mặt nổi giận.

Tuy trong lòng tự an ủi mình như vậy, nhưng Lâm Vũ chợt nhận ra giới hạn cuối cùng của mình…… dường như ngày càng thấp hơn rồi.

“Cạch……”

Sau khi chuẩn bị tâm lý thật kỹ, Lâm Vũ cẩn thận mở cửa phòng ngủ.

Đập vào mắt cô là một căn phòng được thu dọn ngăn nắp đến cực điểm.

Quần áo, sách vở được phân loại rõ ràng, gọn gàng đâu ra đấy.

Giường chiếu được dọn dẹp sạch sẽ, chăn gấp vuông vức như miếng đậu phụ.

So với phòng của Lâm Vũ thì đúng là khác nhau một trời một vực.

Chỉ là……

“Người đâu rồi?”

Lâm Vũ chân trần đi tìm nửa vòng quanh phòng, ngay cả ban công cũng xem rồi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng La Thiếu Thiên đâu.

Chìa khóa xe của cậu ta trên tủ giày cũng không còn.

Ra ngoài rồi sao?

Nghĩ ngợi một lát, cô giơ cổ tay lên.

Trên WeChat cũng chẳng có lời nhắn nào.

“Haiz…… gọi điện hỏi thử vậy.”

“Tút…… tút…… tút……”

Tiếng chờ kéo dài vang vọng trong phòng khách yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, điện thoại vang lên tiếng “tách” rồi được kết nối.

“A lô?”

Là giọng của một người phụ nữ xa lạ.

Bạn đã đến cuối chương 302.

Không gian đọc của bạn