Cơ thể của Ma Pháp Thiếu Nữ rất dẻo dai.
Giống như những cô gái đang ở độ tuổi thanh xuân, quá trình trao đổi chất mạnh mẽ đến mức khó tin dù bị thương nặng đến đâu, chỉ cần không chết ngay tại chỗ thì ngủ một giấc là cũng hồi phục được bảy, tám phần.
Thế nhưng, điều đó cũng không phải là không có nhược điểm.
Chính vì khuôn mẫu của pha vị linh thể này quá muốn hướng tới hình tượng của một “cô gái trẻ lý tưởng”, nên khả năng kháng bia cũng chẳng khác gì một cô gái vừa mới trưởng thành, kém đến đáng thương.
Vì thế, Lâm Vũ cảm thấy cơn vật vã sau khi say lần này còn nặng nề hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Ý thức như thể đang bị ngâm trong thứ siro ấm nóng, mọi cảm nhận về thế giới bên ngoài đều trở nên mơ hồ.
Thế nhưng quyền kiểm soát cơ thể thì lại bị tước đoạt hoàn toàn.
Cô có thể cảm nhận được mình được La Thiếu Thiên đưa ra ngoài.
Trước khi lên xe, lão hồ ly quản lý Tiền còn say khướt vỗ vai cậu ta, dặn “Nhớ trông nom bảo bối của khu C chúng ta cho cẩn thận.”
Cô cũng có thể cảm nhận được mình được đưa về một căn phòng quen thuộc, rồi nhẹ nhàng đặt xuống ghế sofa.
Cảm giác mềm mại ấy khiến cô thoải mái đến mức suýt nữa thì rên thành tiếng.
“Thật là, mình…… mình còn chưa thay đồ mà……”
Cô rất muốn nói với bóng người đang bận rộn kia, nhưng lưỡi cứ như thắt nút lại, chỉ có thể phát ra vài tiếng lẩm bẩm chẳng rõ nghĩa.
Kết quả, chẳng bao lâu sau, chiếc váy liền thân vương mùi bia kia dường như thật sự bị bóc tách khỏi cơ thể.
Cảm giác đầu tiên khi váy được cởi đi là dễ chịu vô cùng.
Sau khi uống bia, toàn thân nóng bừng lên dữ dội, mồ hôi nhớp nháp gần như thấm ướt cả bộ đồ.
Lúc này váy được cởi bỏ, làn da chạm vào bầu không khí mát lạnh, chẳng khác nào hạn hán lâu ngày gặp mưa ngọt.
Nhưng dần dần, cảm giác mát ấy lại trở nên hơi quá mức.
Cô rùng mình một cái, bản năng cơ thể tìm đến hơi ấm, co người thành một cục.
“Ể? Ghế sofa này…… sao lại ấm thế? Còn có cả chức năng sưởi nữa à?”
Không chỉ ấm mà còn rất rắn chắc, giống như một thiết kế công thái học cao cấp nào đó, có thể vừa khít hoàn hảo với đường cong cơ thể cô.
“Ể? Ghế sofa này…… sao…… hình như…… đang ôm mình vậy?”
Cho đến khi bên tai truyền đến một hơi thở ấm nóng, cho đến khi một bàn tay to khỏe đặt lên bụng dưới cô, chậm rãi vuốt ve trên làn da, mang đến cảm giác ngứa ngáy khó mà diễn tả thành lời……
Bộ não bị bia ngâm trong men say cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn.
La Thiếu Thiên…… cái tên này là không kiềm chế nổi nữa rồi sao?
“Ưm……”
Ít nhiều cô vẫn có chút tự tin về cơ thể này của mình.
Bởi đây là pha vị linh thể được tái cấu trúc bằng linh năng cao chiều, nên đường cong cơ thể các kiểu hoàn toàn khác với con người thuần tự nhiên.
Tuy không phải kiểu cao ráo, nhưng chỗ cần thon thì thon gọn săn chắc, chỗ cần đầy đặn cũng chẳng hề kém.
Nếu mình là La Thiếu Thiên, trước mặt một tuyệt sắc giai nhân như thế này…… không, trước mặt một tuyệt sắc giai nhân say khướt đang nằm trong lòng mình thế này, chắc chắn đã sớm động tay động chân rồi.
“Chậc…… không nên uống nhiều như thế……”
Lâm Vũ rất muốn mở mắt ra, cảnh cáo tên đang đùa với lửa kia.
Thế nhưng mí mắt lại nặng như bị đổ chì vào, ngay cả một động tác đơn giản như vậy cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Cô chỉ có thể để cơ thể khẽ run lên vài cái một cách yếu ớt, nhưng chẳng tạo được chút uy hiếp nào, ngược lại còn giống như đang…… muốn từ chối mà lại như mời gọi?
Dái tai, hình như bị thứ gì đó vừa ấm vừa ẩm ướt ngậm lấy?
“Ưm……”
Cảm giác tê dại như dòng điện nhỏ li ti thoáng chốc lan từ gốc tai khắp cơ thể, khiến cô không nhịn được phát ra một tiếng rên khe khẽ bị kìm lại.
Tên này…… sao cứ thích cái kiểu này vậy?
Ngứa chết mất!
Mình ghét nhất cái kiểu dạo đầu dính nhớp này đấy!
Nhưng mà, không phản kháng được!
Cơ thể mềm nhũn như một bãi bùn nhão, ngay cả sức nhấc một ngón tay cũng không có, chứ đừng nói đến chuyện đẩy tên này ra!
Đáng ghét, đáng ghét!
Tên này…… quả nhiên là muốn làm “chuyện đó” đúng không!?
Chỉ cần nghĩ đến kết quả ấy thôi, Lâm Vũ đã căng thẳng đến mức các ngón chân cũng co quắp lại.
Lần đầu tiên biến thân, thật ra cô cũng từng lén tưởng tượng đến tình huống như thế này.
Dù sao thì, một trai thẳng bỗng nhiên có được một cơ thể nữ hoàn hảo, nếu không tò mò về chuyện đó mới là không bình thường nhỉ?
Nếu phụ nữ…… làm chuyện đó thì rốt cuộc sẽ có cảm giác thế nào?
Trước đây trên mấy diễn đàn hạng bét kia, hình như cô từng thấy có người khăng khăng quả quyết rằng sẽ sung sướng hơn đàn ông gấp 10 lần gì đó?
Thật hay giả vậy……
Cô cũng từng tò mò, cũng từng muốn thử, nhưng cảm giác xấu hổ bấy lâu nay vẫn khiến cô không dám nghĩ sâu hơn.
Dù sao thì……
Chuyện đó chắc chắn là không được!
Quá trái với luân thường đạo lý rồi còn gì?
Nếu thật sự làm vậy thì khác gì một kẻ biến thái?
Từ trước đến nay cô vẫn luôn nghiêm khắc tự nhắc nhở bản thân như thế.
Nhưng điều đáng xấu hổ là, khi biết mình có lẽ sẽ không bao giờ biến trở lại được nữa, cô đã không nhịn được mà hỏi câu đó, mà câu hỏi ấy lại chính là về chuyện này.
Cho nên…… thật ra ở tận sâu trong lòng, cô vẫn luôn tò mò về chuyện đó.
“Đều…… đều tại trước đây mình đọc quá nhiều light novel rác với doujinshi rác đấy!”
Nghĩ đến đây, cô chỉ hận không thể ngồi cỗ máy thời gian quay về quá khứ, không chút do dự giẫm chết chính mình của năm đó, cái đứa từng lên một trang web nào đó để xem mấy thứ ấy.
Trở về với hiện thực, cô đau buồn nhận ra rằng có lẽ mình thật sự không còn cách nào phản kháng nữa.
Đã vậy thì cũng chỉ còn biết bị động nghĩ xem sau khi mọi chuyện kết thúc nên xử lý thế nào.
“Nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì mình nên…… kiện cậu ta vì tội c*ng hi*p? Sau đó để cậu ta ngồi tù? Tiện thể đòi một khoản bồi thường tổn thất tinh thần thật kếch xù?”
Đó là kế hoạch A, nghe thôi đã thấy hả giận nhất.
Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc mình sẽ hoàn toàn thân bại danh liệt mất nhỉ?
“Ma Pháp Thiếu Nữ nam đầu tiên của Công ty Bình Minh bị bạn nam xâm hại sau khi uống say.”
Nếu cái tiêu đề kiểu đó mà lên mục tin tức xã hội thì sau này mình còn mặt mũi nào ngẩng đầu trong công ty nữa?
Quản lý Tiền, các tiền bối, đến cả Tiểu Tuyết nữa…… ba mẹ sẽ nhìn mình bằng ánh mắt thế nào đây?
Sợ…… Sợ quá……
Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy nghẹt thở rồi……
“Nếu không kiện cậu ta…… vậy thì mình…… mình phải làm sao? Bắt cậu ta chịu trách nhiệm à?”
Á, phương án này nghe còn kỳ quặc hơn ấy chứ?
Chịu trách nhiệm?
Chịu trách nhiệm kiểu gì?
Để cậu ta mang sính lễ đến nhà cầu hôn?
Vừa mở miệng đã đòi 88 vạn 8?
88 vạn còn chưa đủ, hay là 888 vạn……
Ơ, thôi xin đi……
Có đòi sính lễ nhiều đến mấy thì được ích gì?
Mình đã chuẩn bị tinh thần sống cô độc đến hết đời rồi mà.
Kết hôn với một người đàn ông……
Tạm thời mình vẫn chưa thể chấp nhận được.
“Vậy thì…… chỉ còn lại con đường thứ ba thôi…… Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra?”
Có thể sao?
Hình như……
Cũng có thể nhỉ?
Mình cứ giả vờ say đến mất trí nhớ, chẳng biết gì cả, cậu ta cũng ngầm hiểu mà ngậm miệng, hai đứa vẫn là đồng nghiệp, vẫn là anh em tốt thỉnh thoảng có thể cùng nhau đi ăn xiên nướng……
Ờ……
Phương án này hình như là lựa chọn dễ chấp nhận nhất lúc này.
Chỉ là như vậy thì quan hệ giữa hai đứa chẳng phải sẽ biến thành kiểu……
Bạn tình chỉ để lên giường sao?
Chậc——
Nhưng hình như cũng chỉ còn cách đó thôi.
Dù sao thì mình vừa không chấp nhận nổi chuyện thân bại danh liệt, cũng không chấp nhận nổi việc ở bên một người đàn ông suốt quãng đời còn lại.
Nếu chỉ đơn thuần là quan hệ về mặt thể xác thì……
“Ưm……”
Hình như……
Hình như cũng chẳng có gì ghê gớm lắm nhỉ?
Dù sao thì……
Nói thật, mình cũng tò mò lắm……
Hơn nữa bây giờ mình vẫn đang say, hoàn toàn có thể đổ hết trách nhiệm cho bia, giả vờ như chẳng biết gì cả.
Đến lúc đó, biết đâu tên này còn vì áy náy mà sau này nợ mình một món ân tình thật lớn gì đó.
Đúng rồi, quay lại lợi dụng cảm giác tội lỗi của tên này, hình như cũng là một lựa chọn không tệ……
“Nhưng nếu làm vậy…… chẳng phải mình sẽ biến thành kiểu phụ nữ xấu xa đầy mưu mô rồi sao?”
Làm trà xanh gì đó ấy à?
Ừm……
Nhưng, nhưng đây cũng là “chuyện không còn cách nào khác” mà!
Có phải mình chủ động muốn làm người phụ nữ xấu xa đâu.
Người ra tay đâu phải mình, mình cũng đâu có chủ động quyến rũ cậu ta.
Mình chỉ uống say, “không thể phản kháng” mà thôi.
Ưm……
Nghĩ như thế mà lại còn thấy yên tâm thoải mái, mình đúng là một kẻ đê tiện vô liêm sỉ mà.
“Không đúng, không đúng! Xét ở một góc độ nào đó thì mình mới là người chịu thiệt mà.”
Dù sao thì cơ thể này cũng là “lần đầu tiên” đúng nghĩa mà……
Mặc dù bản thân mình thật ra cũng chẳng quá coi trọng cái gọi là “trình mang” ấy.
Trong lúc đầu óc rối bời, vòng tay phía sau lại siết cô chặt hơn.
Một bàn tay to lớn ấm áp nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ép cô hơi ngẩng đầu, ngay sau đó, một bờ môi khác đã không nói hai lời mà áp xuống.
“Ưm…… quả nhiên bắt đầu rồi. Chậc, đúng là đàn ông mà, cái bộ dạng nôn nóng ấy thật xấu xí……”
Ể?
Thật tình, sao trong đầu mình lại vô thức nảy ra cái suy nghĩ như thế chứ……
Mặc kệ vậy, ha……
Tên này chẳng lẽ không thấy miệng mình hôi sao?
Dù sao thì mới nôn không lâu, trong miệng mình bây giờ chắc vẫn còn vương lại mùi của sườn xào chua ngọt, trai móng hấp, thậm chí cả mùi dịch vị nữa nhỉ?
Đến vậy mà vẫn không chê, xem ra tên này…… thật sự thích cái lớp vỏ này rồi.
Nghĩ đến đây, cô chợt lại thấy anh có chút đáng thương.
Rõ ràng là một cậu ấm nhà giàu tươi sáng, hoạt bát, tiền đồ rộng mở như thế, tại sao bây giờ lại trở nên u uất, nhạy cảm, thậm chí còn có phần nơm nớp dè dặt như vậy?
Nghĩ đi nghĩ lại, hình như…… đều là vì gặp mình?
Nếu lúc đó cậu ấy không thấy chuyện bất bình mà ra tay cứu mình, thì bây giờ hẳn vẫn đang yên ổn làm ngôi sao ngày mai của đồn cảnh sát.
Nếu lúc đó không phải mình dùng thân phận Ma Pháp Thiếu Nữ để tiếp cận cậu ấy, thì có lẽ cả đời này cậu ấy cũng sẽ chẳng bao giờ dính líu đến thứ như “vật ô nhiễm”.
Nếu lúc đó không phải vì lòng tự trọng quấy phá, cứ mãi giấu kín thân phận thật của mình, thì cậu ấy cũng sẽ không vì cái lớp vỏ giả dối này mà ăn không ngon ngủ không yên, hồn vương mộng vấn.
Đặc biệt là lần cuối cùng ấy, nếu lúc đó ở đống đổ nát của nhà thờ mình không chọn im lặng, không chịu giải thích thêm lấy một câu, khiến cậu ấy thấp thỏm bất an, thì một người ấm áp tựa ánh mặt trời như cậu ấy, sao có thể để【Hắc Nê】thừa cơ xâm nhập chứ?
La Thiếu Thiên của hiện tại, tuy vẫn dịu dàng như trước, nhưng so với cậu ấy trong ký ức, người luôn tỏa sáng rực rỡ, thật sự kém xa quá nhiều.
Mà nguồn cơn của tất cả những bi kịch này, cứ có cảm giác, đều bắt nguồn từ sự xuất hiện của mình……
Ể?
Nghĩ như vậy, chẳng phải lại thành ra mình cũng có trách nhiệm rồi sao?
Mình phải chịu trách nhiệm à?
Không đúng không đúng!
Mình mới không cần phải chịu trách nhiệm với cậu ta!
“Đã vậy thì chỉ còn con đường thứ tư!”
Đợi cậu ta làm chuyện đó với mình, chấm dứt cái chấp niệm bẩn thỉu ấy, mình sẽ lập tức nói lời chia tay với cậu ta……
À không, cắt đứt quan hệ!
Dù sao đàn ông chẳng phải đều như vậy sao?
Chỉ cần thứ gì đã có được rồi thì chẳng mấy chốc sẽ mất hứng thú.
Có như vậy mới có thể gỡ sạch quan hệ với cậu ta.
Ừm, quyết định vậy đi.
Mang theo tâm lý mặc kệ đến đâu thì đến như thế, Lâm Vũ cũng không còn quá sợ hãi nữa.
Cứ thuận theo tự nhiên là được.
Ngay giây tiếp theo, cô cảm nhận được sự căng chặt phía sau chiếc áo ngực đang dần được nới lỏng……
Đến rồi sao?
Được thôi, La Thiếu Thiên, để tôi xem bản lĩnh của cậu rốt cuộc——
“…… Ể?”


