Chương 300 · 358 chương

Cởi Đồ

“Sột soạt…… sột soạt……”

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng vải sột soạt khi La Thiếu Thiên đứng trước tủ quần áo lục tìm đồ.

Đầu ngón tay lướt qua mấy lớp vải, động tác của anh khựng lại đôi chút.

“À, là mấy thứ này……”

Trong đầu anh hiện lên cảnh trước đây Lâm Vũ giả làm “thiếu nữ bỏ nhà đi”, đỏ bừng mặt lừa anh cùng đi dạo phố.

Lúc đó anh thật sự bị cô đánh lừa, còn chọn mua không ít đồ con gái.

Vốn định vứt đi, nhưng bận rộn một thời gian rồi lại quên mất.

Bây giờ ngược lại vừa hay có thể dùng đến.

Anh lấy từ tận đáy tủ ra một bộ đồ ngủ hình vịt con.

Những chú vịt con màu vàng cam in trên nền vải trắng tinh, chất vải mềm mại, toát lên một vẻ đáng yêu không chút phòng bị.

“Bộ này chắc được.”

Cầm đống đồ ấy, anh nhẹ bước quay lại bên ghế sofa.

Đèn trong phòng khách được vặn xuống rất thấp, chỉ còn lại một chiếc đèn cây vẫn đang sáng.

Ở góc phòng, quầng sáng vàng ấm chậm rãi lan tỏa, dịu dàng bao phủ bóng người nhỏ nhắn đang co mình trên ghế sofa trong khoảng sáng tối giao hòa.

Nhìn cô gái vẫn mê man bất tỉnh, anh đưa tay khẽ lay vai cô:

“Tỉnh đi, A Vũ…… tỉnh đi?”

Cô gái trên ghế sofa không hề có phản ứng, vẫn chìm trong giấc ngủ say, khóe miệng thậm chí còn vương một sợi nước dãi óng ánh, theo nhịp lồng ngực khẽ phập phồng mà phát ra tiếng hô hấp khe khẽ, đều đặn.

Phải thừa nhận rằng, Ma Pháp Thiếu Nữ ngay cả lúc ngủ cũng đáng yêu đến mức khiến người ta thương mến.

Làn da mịn màng như em bé, dưới ánh đèn ấm áp ánh lên một lớp sáng mê hoặc.

Hàng mi cong dài hắt xuống mí mắt hai vệt bóng mong manh.

Cả đôi môi hồng phấn mọng nước ấy nữa……

Không còn vẻ giương nanh múa vuốt đầy phòng bị như ngày thường, lúc này cô ngoan ngoãn đến mức chẳng khác nào một em bé xinh đẹp không hề có chút sức chống cự.

“Trong tình huống này…… dù có làm gì với cô ấy cũng được nhỉ?”

Từ góc tối sâu nhất trong lòng, bỗng có một giọng nói lặng lẽ vang lên.

“……”

Anh lắc mạnh đầu, cưỡng ép nghiền nát ý nghĩ hoang đường ấy.

Không thể tiếp tục nghĩ lung tung nữa.

Dù sao thì cô cũng nôn bẩn hết cả người rồi, việc quan trọng trước tiên là giúp cô thay bộ quần áo bẩn này.

Anh chậm rãi cúi người xuống.

Khoảng cách giữa hai người trong khoảnh khắc trở nên vô cùng vi diệu.

Gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp ấy, tựa như một chiếc lông vũ mềm mại, như có như không khẽ lướt qua hõm cổ mình.

Hàng mi dài của cô bị hơi men hun đến ươn ướt mà rủ xuống, ngay cả vài lọn tóc mái màu xám bạc rối tung trước trán cũng vương chút hơi ẩm của mồ hôi, mềm oặt dính lên gò má.

“Đừng sợ…… Tôi sẽ không làm gì đâu.”

Dù biết rõ lúc này đối phương hoàn toàn không thể nghe thấy, La Thiếu Thiên vẫn không nhịn được khẽ nuốt khan, cất giọng như đang dỗ dành.

“……”

Chỉ còn tiếng thở.

Anh nửa quỳ bên mép ghế sofa, cố gắng thả chậm từng động tác, đầu ngón tay dè dặt thử đỡ lấy cổ tay mảnh khảnh của cô.

“……”

Vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ là theo bản năng tìm kiếm hơi ấm, cô vô thức cọ khẽ về phía lồng ngực anh.

Hơi thở mang theo mùi lên men nhàn nhạt phả nhẹ lên mu bàn tay anh.

La Thiếu Thiên chậm rãi trượt bàn tay dọc theo cổ tay của thiếu nữ, dừng lại nơi vòng eo của cô, khẽ lần tìm một chút.

Anh làm vậy không phải để tranh thủ chiếm tiện nghi, mà chỉ là để tìm chiếc dây buộc được giấu ở bên hông váy.

Anh nín thở, cẩn thận gỡ chiếc nơ buộc bên eo.

Dù vẫn cách một lớp vải, cảm giác truyền đến các khớp ngón tay vẫn khiến lòng anh chợt run lên.

Vòng eo ấy quả thật…… Mềm quá.

Mềm đến mức như thể chỉ cần hơi dùng sức một chút, nó sẽ gãy ngay trong lòng bàn tay anh.

Sau đó, La Thiếu Thiên cẩn thận đỡ lấy vai cô, thuận thế để cô hơi nghiêng người sang một bên.

Cánh tay còn lại của anh vòng ra sau lưng cô, nắm lấy dây buộc phía sau gáy, chậm rãi nới lỏng từng chút một.

Mất đi sự nâng đỡ của dây buộc, cổ váy lập tức trượt xuống dọc theo bờ vai tròn trịa của cô mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Từng mảng da trắng như tuyết lộ ra trong làn không khí hơi se lạnh, để lộ xương quai xanh với những đường nét mềm mại.

La Thiếu Thiên như bị bỏng, lập tức ngoảnh mặt đi, ánh mắt chỉ dám nhìn chằm chằm vào khoảng không.

Anh nghiến chặt răng, tập trung kéo vạt váy xuống.

Chiếc váy đen đã gấp nếp chậm rãi tuột xuống dọc theo đôi chân thon dài mềm mại như mây của cô.

Khoảnh khắc món đồ vướng víu ấy được cởi bỏ hoàn toàn, một mảng lớn làn da trắng hơn tuyết đập thẳng vào tầm mắt, trắng đến mức gần như làm người ta hoa mắt.

Đặc biệt là chiếc quần tất xuyên da, vì ôm quá chặt nên phần viền hằn sâu vào lớp da thịt mềm mại bên eo, phác họa rõ những đường cong mềm mại đặc trưng của người phụ nữ.

“Ưm……”

Mất đi lớp váy che phủ, làn da bất ngờ phơi ra trong làn không khí hơi se lạnh.

Đôi môi căng mọng khẽ mím lại, dường như có chút bất an.

Thân thể nhỏ nhắn theo bản năng tìm kiếm hơi ấm, khẽ run rẩy co người rồi ngả về phía sau.

La Thiếu Thiên vươn tay ra, vững vàng đón cô vào trong lòng.

Hương thơm thoang thoảng, mềm mại, nóng bỏng……

“Hà……”

Nhiệt độ hơi ấm tỏa ra từ làn da trắng mịn như mỡ đông men dọc lồng ngực anh mà lan lên, thiêu đốt đến mức hơi thở của La Thiếu Thiên dần trở nên nặng nề.

Suy cho cùng anh cũng là một người đàn ông trưởng thành đang ở độ tuổi sung sức, ôm ngọc mềm trong lòng, làm sao thật sự có thể giữ được lòng mình phẳng lặng như nước?

“Phong cảnh tuyệt mỹ hiếm có như vậy, thật sự…… không định nắm lấy cơ hội sao?”

Thanh âm vẫn luôn ẩn náu nơi đáy lòng, lâu lắm rồi mới lại cất lên những lời thì thầm đầy mê hoặc.

La Thiếu Thiên cảm thấy giọng nói ấy rất quen thuộc, nhưng rõ ràng đã rất lâu rồi anh không còn nghe thấy nữa mới đúng.

Đừng nghe, đừng nghe!

Anh tự nhủ với chính mình.

Thế nhưng……

Thình thịch……

Thình thịch……

Trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng như tiếng trống dồn, đinh tai nhức óc.

Hai cánh tay anh mất kiểm soát mà siết chặt lại, ghì cô gái trong lòng vào người hơn.

So với thân hình rộng lớn và rắn chắc của anh, thân thể của Ma Pháp Thiếu Nữ thực sự quá nhỏ nhắn và mảnh mai, chẳng khác nào một con búp bê, hoàn toàn lọt khít trong khuỷu tay anh, được bao bọc trọn vẹn.

“Chết tiệt……”

Một tiếng rủa khẽ bật ra từ kẽ răng, anh cúi đầu, vùi sâu cằm mình vào hõm cổ tròn đầy trắng ngần của cô gái.

Chóp mũi ghé sát vùng da mềm phía sau tai cô, hương thơm thoang thoảng giữa những lọn tóc màu xám bạc theo từng sợi quấn lấy khoang mũi anh, tựa như một thứ mê dược chết người.

“Tại sao…… lại không hề đề phòng đàn ông như vậy chứ?”

Những ngón tay thon dài với các khớp xương rõ nét của anh chậm rãi trượt dọc theo vòng eo nhỏ nhắn vừa một bàn tay ôm, rồi đỡ lấy phần bụng dưới mềm mại ấm áp của cô.

“Làm như vậy, chưa từng nghĩ đến hậu quả sao?”

Phần thịt nơi đầu ngón tay hơi dùng sức, chầm chậm lún vào vài phần, để lại một vệt lõm ửng hồng nhàn nhạt.

“Tỉnh lại đi…… Tôi cầu xin cậu……”

Đôi môi anh gần như áp sát dái tai nhỏ nhắn mẫn cảm ấy, giọng nói đã khàn đặc đến méo đi.

Mỗi một nhịp thở nặng nề đều hóa thành hơi nóng bỏng rát, quấn quýt, lan tỏa quanh vành tai mỏng manh ấy, từng chút từng chút nhuộm nó thành sắc đỏ kiều diễm.

“……”

Dường như cảm nhận được luồng hơi thở ấy, thân thể mềm mại kia khẽ run lên.

Thế nhưng, đôi mắt vẫn khép chặt ấy vẫn không hề có dấu hiệu sắp mở ra……

Bạn đã đến cuối chương 300.

Không gian đọc của bạn