Chương 299 · 358 chương

Say Rồi Nhỉ

Bia đúng là một thứ ghê gớm thật.

Càng về sau, càng dễ ngấm.

Chẳng biết từ lúc nào, cánh cửa lòng và lời nói của mọi người cũng dần được mở ra.

Tin Trần Băng sắp “tốt nghiệp” khiến tâm trạng Lâm Vũ vô cùng phức tạp.

Người ta vẫn nói, sư phụ dẫn vào cửa, xét trên một phương diện nào đó, Trần Băng thật ra chính là sư phụ của cô.

Haiz……

“Tuy…… tuy đã sớm nghĩ sẽ có ngày này rồi, nhưng…… lại đến nhanh như vậy sao?”

Đến nửa sau của bữa nhậu, Lâm Vũ trong cơ thể thiếu nữ đã bắt đầu uống không nổi nữa, cô mềm oặt nằm gục trên bàn nhậu, hai gò má ửng đỏ, ánh mắt mơ màng nhìn Trần Băng ở phía đối diện,

“Chị Băng, sau khi chị tốt nghiệp…… có phải sẽ bị cưỡng chế xóa ký ức không?”

Giọng cô đặc sệt âm mũi và men say, nghe ra còn có chút tủi thân,

“Đến lúc đó…… có phải chị sẽ quên sạch mọi thứ về Ma Pháp Thiếu Nữ không? Có phải cũng…… không nhớ em nữa?”

“Chắc là vậy. Còn quy trình cụ thể thì thật ra tôi cũng không rõ lắm.”

Trần Băng khẽ nhấp ngụm bia còn sót lại trong ly, gương mặt xinh đẹp vốn ngày thường nghiêm nghị giờ đã đỏ bừng.

Hơi men khiến giọng chị mất đi vẻ cao lãnh thường ngày, trở nên mềm mại, dịu dàng như cành liễu khẽ phất qua.

“Sao nào, con gà mờ…… không nỡ xa tôi à?”

“Hừm…… chị thì nỡ à?”

“Tôi…… không nỡ……”

Trần Băng cụp mắt xuống, nhìn bóng phản chiếu đang lay động trong ly bia.

Nghĩ ngợi một lúc, chị chợt nói:

“Nếu sau này cậu muốn gặp tôi thì có thể đến khu dân cư Bắc Đẩu, Khu C, tòa 15, phòng 201, đó là nơi tôi vẫn ở.”

“Có điều, sau này nếu muốn đến thăm tôi thì nhớ báo trước một tiếng.”

“Nếu trước cửa đột nhiên xuất hiện một người đàn ông xa lạ thì dù gì tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường…… tôi sẽ sợ lắm đấy.”

“Chị mà cũng biết sợ á? Đùa em à, chị Băng……”

Lâm Vũ gục trên cánh tay, ngây ngô cười một tiếng,

“Có điều…… chị cũng không cần lo chuyện đó nữa đâu. Sau này…… em sẽ không biến thành bộ dạng một người đàn ông xa lạ để đến thăm chị nữa.”

“Ồ?”

Trần Băng khẽ nhướng mày,

“Ý cậu là sau này sẽ giữ nguyên hình dạng sau khi biến thân để đến gặp tôi à? Thế cũng tốt, nếu là dáng vẻ cô gái đáng yêu này thì tôi lại rất hoan nghênh……”

“Không phải, không phải, haiz……”

Mượn cơn say đã ngấm, Lâm Vũ siết chặt chiếc ly thủy tinh trong tay, ấp a ấp úng thú nhận,

“Nói thật với chị nhé, chị Băng, em ấy à……”

“Hửm?”

“Đã…… không biến trở lại được nữa rồi đó.”

“……”

Chỉ một câu nói đã khiến bầu không khí vốn đang lâng lâng hơi men trên bàn ăn lập tức rơi vào tĩnh lặng như tờ.

Đến cả Quản lý Tiền đang cầm ly bia, vừa trò chuyện với La Thiếu Thiên ở bên cạnh cũng bỗng khựng lại, động tác cầm ly cứng đờ giữa không trung.

“Tiểu Lâm…… cậu, cậu vừa nói gì cơ?”

Lớp thịt trên mặt quản lý Tiền giật mạnh một cái, đến cả bia cũng không kịp uống nữa.

“À……”

Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Lâm Vũ có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, mang theo vẻ bình thản kiểu đằng nào cũng vậy, cô nhỏ giọng lẩm bẩm,

“Theo đúng nghĩa đen ấy, là không biến trở lại được nữa rồi, quản lý Tiền, chẳng lẽ ông không nhận ra hôm nay tôi cũng đến buổi tụ tập này trong hình dạng Ma Pháp Thiếu Nữ sao?”

“Không phải vì tôi mê mẩn cơ thể con gái này đến mức nào, hay luyến tiếc nó bao nhiêu đâu…… Mà thật sự là vì một vài nguyên nhân xảy ra trong thời gian trước, khiến chỉ số đồng bộ linh hồn quá cao, hoàn toàn vượt qua điểm tới hạn. Thế là…… cứ thế bị kẹt cứng, không biến trở lại được nữa.”

“……”

Sắc mặt quản lý Tiền sầm xuống ngay tức khắc, hai mắt trợn tròn,

“Chậc…… ôi…… ôi trời đất ơi……”

Ông nặng nề đặt ly bia xuống bàn, khổ sở đưa tay đỡ lấy vầng trán rộng của mình, đầu óc xoay chuyển hết tốc lực, phải mất một lúc lâu mới sắp xếp được lời lẽ,

“Chuyện này…… chuyện này đúng là vượt ngoài dự liệu của chúng ta……”

“Nhưng mà Tiểu Lâm! Cậu đừng hoảng, tuyệt đối đừng mang gánh nặng tâm lý!”

“Hợp đồng của công ty chúng ta chắc cũng có quy định cho loại tình huống ngoài ý muốn này! Đến lúc đó…… cậu nhất định sẽ được nhận thêm một khoản tiền bồi thường rất lớn! Cứ giao chuyện này cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ đích thân mở miệng xin thêm tiền với giám đốc Bạch cho cậu, tuyệt đối không để cậu chịu thiệt đâu!”

“Rồi còn…… rồi còn hộ tịch, giấy tờ tùy thân các thứ của cậu ở ngoài đời nữa, cậu cũng không cần lo! Sau này công ty chắc chắn sẽ huy động mọi nguồn lực để phối hợp hết sức với cậu, giúp cậu dựng cho một thân phận mới hợp pháp và đúng quy định……”

Quản lý Tiền đứng bên cạnh cuống cuồng đến mức mồ hôi đầy đầu, thao thao bất tuyệt nói một tràng dài về các chế độ phúc lợi và phương án bồi thường của công ty.

Nhưng lúc này đầu óc Lâm Vũ đã bị hơi men làm cho quay cuồng, những lời xã giao kiểu công sở ấy lọt vào tai này rồi lại trôi ra tai kia, cô gần như chẳng nghe được bao nhiêu.

Có điều, đại khái thì cô vẫn rút ra được ý chính:

Tuy công ty không lường trước được tình huống này, nhưng chỉ cần mình không nghỉ việc, tiếp tục làm Ma Pháp Thiếu Nữ bán mạng cho công ty, thì tiền chắc chắn sẽ được trả đủ, ngay cả vấn đề thân phận không hộ tịch ngoài đời cũng sẽ được giúp giải quyết.

Mà……

Như vậy là đủ rồi.

Trên đời này, thật sự chẳng có thứ gì thực tế hơn tiền thật.

Chuyện đã xảy ra rồi, cơ thể cũng thật sự không thể biến trở lại được nữa, tiếp tục tự trách hay than thân trách phận cũng chẳng ích gì.

Hiện giờ, thứ duy nhất vẫn còn vướng mắc trong lòng cô chẳng qua chỉ có hai chuyện:

Làm sao để học cách tiếp tục sống trong xã hội này với thân phận của một cô gái thực sự;

Và làm sao mở lời với người thân, cha mẹ trước kia để giải thích chuyện hoang đường đến khó tin này.

Chuyện đầu thì cũng không đến nỗi khó, dù sao cô vẫn còn có cô em gái ruột có thể cầm tay chỉ việc, từ từ dạy cô cách làm một cô gái.

Còn chuyện sau thì…… E rằng thật sự vẫn phải nhờ công ty đứng ra giúp giải quyết mới được.

Lâm Vũ mơ mơ màng màng nằm gục trên bàn, trong tầm mắt cô, chiếc đèn chùm pha lê trong phòng riêng chia thành nhiều bóng chồng lên nhau, quay mòng mòng trên trần nhà.

“Tiểu Lâm, Tiểu Lâm? Cậu còn nghe tôi nói không?”

Giọng của quản lý Tiền như vọng đến từ sau một lớp màng nước dày, ù ù vang bên tai.

Hình như có người đang lay vai cô.

Nhưng Lâm Vũ đã chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Không còn sức để cử động, không còn sức để suy nghĩ, thậm chí đến cả chút sức mở miệng chửi người cũng bị hơi men rút sạch.

Đừng lắc nữa……

Bà đây chóng mặt……

“Lâm Vũ?”

Lại đổi thành một giọng nói khác.

Đừng lắc nữa……

Làm ơn……

“A Vũ?”

Một đôi bàn tay to lớn vững vàng đỡ lấy bờ vai đang chực khuỵu xuống của cô, mang đến một chút hơi ấm khiến người ta an lòng.

Nhưng——

“Ọe——”

…………

Hành lang lúc đêm khuya yên tĩnh không một tiếng động, cánh cửa căn hộ khẽ phát ra một tiếng “cạch” rồi đóng lại.

Không bật đèn lớn, chỉ có chiếc đèn cảm ứng vàng nhạt ở huyền quan sáng lên.

Đây không phải căn phòng thuê của Lâm Vũ, mà là căn hộ của La Thiếu Thiên.

“Haiz……”

Một tiếng thở dài não nề vang lên, tan dần trong phòng khách trống trải.

La Thiếu Thiên cởi giày cho cô gái say khướt, mềm oặt như một vũng bùn, rồi nhẹ nhàng đặt cô lên ghế sofa. Sau đó anh cúi đầu nhìn lại bản thân.

Trên chiếc áo sơ mi là một mảng vết bẩn lớn, tỏa ra mùi bia chua nồng nặc.

Đều là nhờ cô nàng say xỉn vừa nãy ban tặng.

Nhưng anh cũng chẳng hề oán trách.

Anh nhanh nhẹn cởi áo sơ mi, ném bộ đồ dính đầy chất nôn lên bồn rửa ngoài ban công, rồi xoay người đi vào phòng tắm.

Vặn vòi nước, anh rửa tay, vốc nước lạnh tạt mạnh lên mặt mấy cái, tiện thể đơn giản rửa luôn phần thân trên, sau đó dùng khăn lau khô, đảm bảo trên người không còn mùi nồng hắc nào.

“Haa……”

Nước lạnh men theo đường quai hàm nhỏ xuống, khiến trái tim đang xao động vì men bia và một thứ cảm xúc thầm kín nào đó của anh tạm thời bình tĩnh lại đôi chút.

Theo lẽ thường, sau khi buổi tụ tập kết thúc, đáng ra anh phải đưa Lâm Vũ về chỗ ở của cô.

Nhưng vừa rồi trên xe, dù anh có hỏi thế nào, cô nàng say khướt này cũng chỉ ậm ừ rên rỉ, vừa kéo cổ áo vừa kêu nóng.

Bây giờ cô nàng đó vẫn chưa tỉnh lại được, anh cũng không có cách nào đưa cô ấy về.

Cuối cùng anh đành phải để cô ấy tạm thời ở lại đây, giống như hồi đó.

“……”

La Thiếu Thiên chống hai tay lên bồn rửa bằng đá cẩm thạch, nhìn chính mình trong gương.

Gương mặt vốn luôn lạnh lùng, tuấn tú ấy lúc này vì hơi men mà ửng đỏ nhè nhẹ.

Nước chảy dọc theo tóc mai, trên bờ vai rộng và lồng ngực rắn chắc, những đường cơ bắp săn gọn phồng lên rồi hạ xuống theo từng nhịp thở hơi nặng.

Công bằng mà nói, anh luôn biết mình có ngoại hình không tệ.

Diện mạo ấy khiến anh trong suốt quãng đời trước đây, dù ở đội cảnh sát hay trong trường học, cũng luôn dễ dàng nhận được sự mến mộ và chủ động làm quen từ phái nữ.

Vì thế, từ trước đến nay anh chưa từng cảm thấy ở chung dưới một mái nhà với phụ nữ có gì đáng phải sợ.

Nhưng lúc này, anh thật sự căng thẳng, căng thẳng đến mức ngay cả hít thở cũng trở nên cẩn trọng.

Dù sao, cô nàng đó đâu phải một người phụ nữ bình thường……

“Đúng rồi, trên bộ đồ cô ấy vẫn còn vết bẩn……”

La Thiếu Thiên chợt nhớ ra điều gì, xoay người trở lại phòng khách, nhìn Lâm Vũ đang nằm trên ghế sofa.

Có lẽ vì thấy hơi nóng, cô gái khẽ vặn mình một cái đầy bứt rứt, mái tóc dài màu xám bạc xõa rối trên chiếc gối ôm.

Trên chiếc váy liền không tay tinh xảo, từ ngực xuống tận gấu váy đều bị chính cô nôn bẩn một mảng lớn.

Tuy đã miễn cưỡng dùng khăn ướt lau sạch được khá nhiều, nhưng vẫn chưa sạch hẳn.

Lớp vải vừa ẩm vừa bẩn dính sát lên làn da mềm mại, không chỉ khó chịu mà còn rất dễ bị cảm lạnh.

Ánh mắt La Thiếu Thiên dừng lại trên mảng vết bẩn ấy.

Bàn tay lớn với những khớp ngón tay rõ nét khẽ nhấc lên bên người, các ngón tay vô thức co lại một chút, rồi cứng đờ lơ lửng giữa không trung.

Yết hầu khó nhọc lên xuống.

“Có nên…… giúp cô ấy thay đồ không?”

---

Ảnh đã qua chỉnh sửa, ảnh gốc ở Minh họa chung.

Bạn đã đến cuối chương 299.

Không gian đọc của bạn