Đến rồi!
Thấy Quản lý Tiền bưng ly bia đi về phía mình, Lâm Vũ vô thức xoắn chặt vạt váy.
La Thiếu Thiên bị điều chuyển rồi……
Vậy còn mình thì sao?
Thăng chức tăng lương?
Hay là……
“Tiểu Lâm, nào, hai ta cũng uống một ly.”
Quản lý Tiền gượng nặn ra một nụ cười trên gương mặt mũm mĩm, đưa ly bia đầy tràn tới.
“Ồ…… à à!”
Lâm Vũ rất biết điều, vội vàng đứng dậy, hai tay nâng ly trước mặt, hạ thấp miệng ly của mình xuống, khẽ chạm một cái, rồi ngẩng chiếc cổ thon trắng nõn lên, nhắm mắt uống cạn trong một hơi.
Ưm……!
Thứ này khó uống quá đi mất.
Lạnh ngắt, lại còn mang theo mùi vị đắng của cám lúa mạch xộc thẳng lên khoang mũi.
Vị giác của cơ thể Ma Pháp Thiếu Nữ này vốn đã nhạy bén hơn nhiều so với hồi còn là một gã đàn ông thô kệch. Ngụm bia vừa xuống bụng, vị đắng lập tức khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô nhăn tít lại như cái bánh bao, suýt nữa thì không nhịn được mà ho bật ra.
Thật chẳng hiểu nổi tại sao người ta lại thích uống thứ này, còn không bằng nước dừa nữa.
Nhìn dáng vẻ ngây ngô đáng yêu của Lâm Vũ vì đắng quá mà lè lưỡi, quản lý Tiền bất đắc dĩ cười cười, nói:
“Kỳ khảo hạch thăng cấp lần trước, cậu thấy thế nào?”
Đến rồi!
Đề rồi!
“Ờ…… Tôi cảm thấy……”
Lâm Vũ vội lục lọi trong bụng những lời lẽ dùng để sinh tồn nơi công sở, lắp ba lắp bắp bày tỏ,
“Tôi cảm thấy…… lần này tôi phát huy vẫn chưa được tốt lắm, còn rất nhiều thiếu sót. Nhưng sau này nếu công ty phải đối mặt với bất kỳ nhiệm vụ nào, bất kỳ vật ô nhiễm nào, tôi cũng sẽ giữ thái độ nghiêm túc, dốc toàn lực đối mặt với chúng. Mong công ty cho tôi cơ hội……”
“Ây da được rồi được rồi được rồi! Dừng lại!”
Quản lý Tiền bực bội phất phất bàn tay mập mạp, ngắt ngang bài phát biểu chuẩn kiểu trâu ngựa nơi công sở của cô,
“Nói mấy lời sáo rỗng đó làm gì? Tiểu Lâm, ý tôi là——”
“Lần sau mà còn gặp tình huống kiểu đó…… thì mau chóng bỏ chạy đi.”
“Ể?”
“Tôi biết cậu thích tiền, cũng biết bây giờ nhà cậu đang rất cần tiền.”
Quản lý Tiền thở dài, đưa tay vỗ mạnh lên bờ vai mảnh mai của cô,
“Nhưng tiền ấy, chỉ khi còn sống mới có ích. Nếu mất mạng rồi thì có đốt mấy trăm vạn tiền thưởng cho cậu, cậu cũng chỉ có thể tiêu ở dưới đó thôi.”
“Cậu vẫn còn trẻ, bất kể là với thân phận đàn ông hay Ma Pháp Thiếu Nữ, kiểu chuyện lấy mạng mình đi lấp chỗ trống như thế vẫn chưa đến lượt cậu.”
Ông nâng ly bia lên, ánh mắt sâu thẳm mà chân thành,
“Bất kể sau này gặp phải chuyện gì, hứa với tôi, hãy luôn đặt mạng sống của mình lên hàng đầu. Đây là lời khuyên, cũng là mệnh lệnh.”
Hiếm khi thấy quản lý Tiền lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy.
Trong một công ty coi con người như vật tư tiêu hao thế này, những lời ấy lại mang đến cảm giác như một lời bộc bạch tận đáy lòng.
Mà……
Lâm Vũ lại cạn thêm một ly với quản lý Tiền, tuy vẫn lạnh ngắt và đắng chát như cũ, nhưng dường như đã không còn khó uống đến thế nữa.
“A……”
Mấy ly bia vừa xuống bụng, dù quản lý Tiền có tửu lượng rất cao thì gương mặt già cũng đỏ bừng lên một mảng lớn.
Ông rời khỏi chỗ của Lâm Vũ, lảo đảo đi đến bên cạnh Trần Băng.
Trần Băng không nói gì, chỉ lặng lẽ nâng chiếc ly thủy tinh trong tay lên.
Quản lý Tiền cầm lấy chai bia, rót đầy ly của mình, đến mức bọt trắng tràn cả ra ngoài mà cũng chẳng để ý.
Lâm Vũ ở bên cạnh thu hết cảnh tượng ấy vào mắt, khẽ cau mày, ghé sát lại gần La Thiếu Thiên, hạ thấp giọng buột miệng than:
“Ủa? Vẻ mặt của hai người này là sao vậy? Đang đóng phim xã hội đen à, sao nghiêm túc thế?”
“…… Tôi đoán ra đại khái rồi.”
Ánh mắt La Thiếu Thiên dừng trên hai người họ, giọng nói hơi trầm xuống.
“Đoán được gì?”
“Đó là…… vẻ mặt của lúc chia tay.”
“Hả?”
“Trần Băng, những năm qua…… cô đã vất vả rồi.”
Quản lý Tiền nhìn chằm chằm phần bia đang sóng sánh trong ly, giọng nói có phần thiếu sức.
Dẫu có ngàn lời vạn ý, đến cuối cùng, với tư cách là cấp trên, ông cũng chỉ còn lại mấy lời ngắn ngủi mà nặng trĩu ấy.
Nói xong, ông ngửa đầu uống cạn trước.
Trần Băng không nói một lời, cũng uống cạn trong một hơi.
Trên gương mặt quanh năm lạnh lùng như băng giá ấy, lập tức hiện lên một vệt ửng hồng.
Tửu lượng của chị vốn không tốt.
“Thế là được rồi, đừng uống nhiều quá.”
Quản lý Tiền nhìn chị, mím chặt môi, khẽ cụp mắt xuống, nhẹ giọng hỏi:
“Chuyện cuối cùng này…… cô tự nói, hay để tôi mở lời thay cô?”
“Để tôi.”
Trần Băng chậm rãi đứng dậy, trên tay vẫn cầm chiếc ly rỗng, bước đến bên cạnh Lâm Vũ và La Thiếu Thiên.
Thấy chị đại bước tới, cả hai vội vàng đứng dậy theo.
“Thiếu Thiên, Lâm Vũ.”
Trần Băng nhìn hai người, chậm rãi lên tiếng, giọng nói đã không còn vẻ nghiêm khắc như thường ngày, chỉ còn phảng phất một sự mệt mỏi sâu sắc,
“Có vài chuyện…… tôi vẫn luôn nói dối hai người.”
Nói dối?
“Đúng vậy, là nói dối. Trước đây tôi từng nói với hai người rằng mình gia nhập Bình Minh là vì truyền thống của một gia đình quân nhân gì đó. Thật ra không phải, đó chỉ là một lý do tôi tiện tìm đại thôi.”
“Tôi…… có một người chị ruột, tên là Trần Điệp.”
“Chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Chị ấy là người chị dịu dàng nhất mà tôi từng gặp, đẹp tựa cánh bướm.”
“Sau đó, chị tôi tình cờ được chọn vào Kế hoạch Ma Pháp Thiếu Nữ của Công ty Bình Minh, mật danh là【Flower Butterfly】.”
“Hồi đó tôi rất ngưỡng mộ chị ấy, vì tôi thường xuyên được nhìn thấy dáng vẻ sau khi biến thân của chị, vừa xinh đẹp, rực rỡ, lại vừa ngầu.”
“Kể từ lúc đó, trong lòng tôi đã gieo xuống một hạt giống, một hạt giống rằng bản thân cũng muốn trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ.”
Giọng Trần Băng khẽ run lên, trong đáy mắt thoáng hiện vẻ đau đớn mãnh liệt,
“Ai mà ngờ được, một ngày nọ…… chị ấy bỗng thay đổi. Chị không còn là Ma Pháp Thiếu Nữ rực rỡ ấy nữa, mà ngược lại còn sa đọa thành một Ma Nữ còn đáng sợ hơn cả vật ô nhiễm.”
“Hôm đó, ai cũng bàn tán về chị tôi, cũng bàn tán về tôi.”
“【Khoa số 0】cũng đến, lục tung cả căn nhà lên.”
“Tôi rất sợ, tôi không biết phải làm sao……”
“Ngày hôm sau, tôi nhận được thông báo đẩy từ【Thái Nhất】, nói rằng tôi đáp ứng điều kiện tương thích với Ma Pháp Thiếu Nữ.”
“Sau đó, Công ty Bình Minh tìm đến tận nhà…… nói với tôi rất nhiều điều.”
Nói đến đây, Trần Băng đưa mắt nhìn quản lý Tiền một cái, người sau mỉm cười, khẽ gật đầu.
“Sau khi suy nghĩ suốt cả một đêm, cuối cùng tôi đã đăng ký.”
“Thế là, năm tôi 12 tuổi, cuối cùng tôi cũng trở thành một thành viên của Công ty Bình Minh, cuối cùng cũng khoác lên mình bộ chiến bào này.”
“Hôm đó vừa đúng là sinh nhật của tôi, cũng là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.”
Trần Băng khẽ cụp mắt,
“Kể từ đó, tôi không ngừng chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu…… từ sự phấn khích ban đầu, đến nỗi sợ hãi về sau, rồi từ sợ hãi đến tê dại.”
“Tôi càng hiểu rõ sự tàn khốc của nghề Ma Pháp Thiếu Nữ, càng có thể thấu hiểu chị tôi năm xưa đã khó khăn đến nhường nào khi bị Subspace xâm thực.”
“Tâm nguyện ban đầu khi tôi trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ là bảo vệ. Bảo vệ người thân của tôi, bảo vệ bạn bè của tôi, và…… bảo vệ chị gái của tôi.”
Viền mắt chị dần phủ lên một màn sương nước,
“Vì vậy, suốt những năm qua, tôi vẫn luôn âm thầm không ngừng tìm kiếm tung tích của chị ấy……”
“Tôi muốn tìm được chị ấy, chất vấn chị ấy…… rồi tự tay giết chị ấy, cho chị ấy một sự giải thoát.”
“Nhưng, nhưng……”
“Đã 8 năm rồi! Tròn 8 năm rồi, vậy mà mãi đến tận bây giờ mới cuối cùng có được tin tức chính xác về chị ấy……”
“Tại sao…… tại sao lại đúng vào lúc này chứ?”
Nước mắt cuối cùng vẫn trào khỏi khóe mi, lăn dài trên gò má ửng đỏ,
“Còn tôi bây giờ…… thì sắp không thể biến thân được nữa rồi……”
Khoảnh khắc ấy, Lâm Vũ cũng không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy trong lồng ngực như bị nhét đầy một cục bông thấm nước, bức bối đến phát hoảng.
Có lẽ là vì cơ thể hiện tại là của con gái, cũng có lẽ là vì vừa uống bia xong nên bị bầu không khí ảnh hưởng, cô chỉ cảm thấy vành mắt mình cũng cay xè đến lạ.
Cô bước lên một bước, chậm rãi ôm lấy Trần Băng, cố giữ cho cơ thể đang run rẩy không ngừng của vị chị đại này ổn định lại.
Không sao đâu.
Cô tự tìm cho mình một cái cớ hoàn hảo.
Bởi vì bây giờ là cơ thể con gái, nên con gái ôm nhau một chút thì cũng chẳng sao cả.
“Ưm…… ha—— a……”
Cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của Lâm Vũ, Trần Băng chậm rãi ôm lại cô, hít sâu mấy hơi, rất nhanh đã ổn định lại cảm xúc.
“Lâm Vũ, xin lỗi.”
“Hả?”
Xin lỗi mình làm gì?
“Hồi mới bắt đầu dẫn dắt cậu, có lẽ tôi đã quá nghiêm khắc với cậu một chút……”
“Không có đâu, không có đâu! Dưới roi vọt mới có con hiếu thảo! Chị Băng hồi đó dạy dỗ em như vậy là đúng!”
Lâm Vũ vội vàng vỗ nhẹ lên lưng chị, lớn tiếng nói.
“Haizz…… Đồ ngốc nhà cậu, phải là nghiêm sư xuất cao đồ[note101964]……”
Trần Băng không nhịn được nữa, vừa khóc vừa “phụt” một tiếng bật cười,
“Trong bầu không khí nặng nề thế này mà cậu vẫn nói ra được mấy câu cũ rích kiểu đó, đúng là cậu!”
Thật ra Lâm Vũ đương nhiên biết phải là “nghiêm sư xuất cao đồ”, cô chỉ cố ý nói vậy, chỉ muốn nhanh chóng phá tan bầu không khí ngột ngạt chết tiệt này.
Thấy Trần Băng cười rồi, Lâm Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận hỏi:
“Chị Băng, lúc nãy chị nói sắp không thể biến thân nữa là sao? Chị…… chị không phải sắp phải đối mặt với ‘lời nguyền tuổi tác’, bị cưỡng chế tốt nghiệp đấy chứ?”
“…… Chắc là, sắp rồi.”
Trần Băng khẽ nói, ánh mắt rơi xuống đôi bàn tay của mình,
“Gần đây, tôi có thể cảm nhận rất rõ chỉ số đồng bộ của mình đang giảm ngày càng nhanh, tâm trí bích lũy cũng đang suy yếu, tính ổn định khi biến thân cũng ngày càng kém. Lần khảo hạch trước, lúc cậu rơi vào tuyệt cảnh, thật ra tôi sốt ruột đến phát điên ở bên ngoài, từ lâu đã muốn xông vào giúp cậu, nhưng…… tôi lại phát hiện mình không còn cảm nhận được linh năng nữa.”
“Có lẽ, sau khi kết thúc nhiệm vụ cuối cùng, tôi sẽ chính thức tốt nghiệp.”
“Nhiệm vụ cuối cùng?”
La Thiếu Thiên đứng bên cạnh không nhịn được lên tiếng hỏi,
“Với trạng thái của cô bây giờ, vẫn còn phải ra làm nhiệm vụ sao?”
“Ừm.”
Trần Băng quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm nghị chưa từng có, nhưng trong đáy mắt vẫn cháy lên ngọn lửa không bao giờ tắt,
“Đó là nhiệm vụ tôi đã nhận từ năm 12 tuổi, khi khoác lên bộ chiến bào này, chỉ là mãi vẫn chưa có cơ hội hoàn thành.”
“Bây giờ, cuối cùng cũng có cơ hội rồi.”
Trần Băng bưng ly bia, nhấn mạnh từng chữ:
“Đợi đến khi chính tay tôi hoàn thành nhiệm vụ đó, tôi sẽ tốt nghiệp!”


