Cái gọi là vị trí chủ tọa, bình thường chính là chỗ ngồi đối diện thẳng với cửa phòng riêng, phía sau còn treo một bức tranh sơn thủy trên tường.
Theo lẽ thường thì chẳng phải vị trí chủ tọa kiểu này nên dành cho lãnh đạo ngồi sao?
Chị Trần Băng có chuyện gì vậy?
Cho dù dạo gần đây chị ấy hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc đến đâu, được thăng chức tăng lương đi nữa thì cũng đâu đến mức vượt cấp luôn, ngồi vào vị trí còn quyền lực hơn cả quản lý Tiền chứ?
Mang theo nỗi nghi hoặc ấy, Lâm Vũ lơ đãng gọi món xong, rồi cứ lặng lẽ dùng khóe mắt liếc trộm Trần Băng, không để lộ chút biểu cảm nào.
Nói mới nhớ, hôm nay chị Băng thật sự rất kỳ lạ.
Còn cố ý mặc bộ đồ mới mà bình thường tuyệt đối sẽ không mặc nữa chứ…… Có cần đến vậy không?
Tuy mặc gì đúng là quyền tự do của chị ấy, hơn nữa nói thật thì chị ấy mặc lên thật sự rất đẹp, nhưng mà……
Ơ, khoan đã!
Lâm Vũ chợt nghĩ tới điều gì đó, tim bỗng thắt lại.
Chẳng lẽ chị Băng——
Có người yêu rồi?
Đúng lúc ấy, giọng của quản lý Tiền vang lên.
“Khụ khụ, ừm, mọi người cũng đến gần đủ rồi, đừng ngồi chờ nữa, lát nữa vừa ăn vừa nói chuyện nhé.”
Hả?
Đã đến đủ rồi sao?
“Đủ rồi ạ? Quản lý Tiền, chẳng phải vẫn còn tiền bối Hotaru và chị Tình sao……”
“À, Yoruno Hotaru thì gần đây nhận một nhiệm vụ điều động bên ngoài, vẫn chưa về. Còn Lý Tình thì con bé ấy vẫn đang nằm dưỡng thương trong trung tâm y tế của công ty, tạm thời chưa tới được.”
Quản lý Tiền cười khẽ, thoải mái nói thêm,
“Nhưng tin tốt là con bé đã qua cơn nguy kịch rồi. Bác sĩ nói chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa là chẳng mấy chốc sẽ lại tung tăng nhảy nhót thôi.”
“Cho nên hôm nay chỉ có mấy người chúng ta, đều là người mình cả, đừng áp lực, cứ tùy ý trò chuyện là được.”
Ông nói thế xong thì lại càng áp lực hơn ấy được không.
Lâm Vũ âm thầm càm ràm trong lòng.
Mà nói đi cũng phải nói lại, ra là tiền bối Hotaru đi làm nhiệm vụ điều động bên ngoài rồi à?
Bảo sao dạo này cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, đến cái bóng cũng chẳng thấy.
Còn chị Tình…… Chắc bây giờ chị ấy vẫn đang ở phòng bệnh VIP lần trước mình đến thăm tiền bối Hotaru nhỉ?
Ừm, tốt quá rồi, cuối cùng cũng có thể đến thăm.
Lần này nhất định không được ngốc nghếch làm trò mất mặt như lần đầu nữa.
Trong lúc đang miên man suy nghĩ, cửa phòng riêng được đẩy mở, từng món ăn tinh xảo lần lượt nối tiếp nhau được bưng lên.
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, bầu không khí trên bàn ăn lần này lại rơi vào một sự im lặng đầy kỳ quái.
Nếu không nhờ quản lý Tiền khuấy động bầu không khí thì bữa cơm này e rằng sẽ trở thành bữa ăn ấm ức nhất mà Lâm Vũ từng trải qua trong đời.
Ăn được nửa bữa, quản lý Tiền bỗng liếc nhìn Trần Băng ngồi bên cạnh, rồi như làm ảo thuật, lấy từ dưới gầm bàn ra mấy chai bia Thanh Đảo[note101947] phủ một lớp sương trắng.
“Hôm nay khó lắm mới có dịp, mọi người cùng uống chút đi.”
Ông không đợi mọi người kịp phản ứng, cứ thế tự mình bật nắp chai, trước tiên rót đầy ly của mình, sau đó lại rót đầy ly cho Trần Băng ngồi bên cạnh.
Bọt bia dâng trào, hương lúa mạch lan tỏa khắp không khí.
Làm xong tất cả, ông mới ngẩng đầu lên, cười vui vẻ nhìn về phía Lâm Vũ và La Thiếu Thiên.
“Ờ……”
Tim Lâm Vũ trong khoảnh khắc ấy bỗng “thịch” một tiếng.
Cô đại khái hiểu tình huống này có ý nghĩa gì.
Đã uống bia thì chắc chắn là có chuyện.
Không có chuyện thì tuyệt đối sẽ không uống bia.
Trong môi trường công sở, rất nhiều khi, bia chỉ là một công cụ, một cái cớ.
Mượn chút men say lâng lâng ấy, người ta có thể nửa thật nửa giả nói ra những điều ngày thường không tiện nói thẳng.
Cho dù sau đó nghĩ lại thấy không ổn thì cũng có thể nhẹ nhàng lấy một câu “Say rồi, không nhớ nữa” để lấp liếm cho qua.
Nói thật thì Lâm Vũ không thích uống bia lắm.
Bia không ngon, lại còn hại sức khỏe.
Nhưng mà…… trong môi trường công sở, những bữa nhậu kiểu này, muốn tránh cũng khó, lúc nào cũng có.
Lãnh đạo đã chủ động rót cho bạn rồi, bạn lại không uống, là có ý gì?
Coi thường ai thế?
Ừ, giỏi thanh cao lắm.
Thanh cao thì tất nhiên cũng được thôi.
Nhưng cái giá phải trả là từ nay về sau, bạn sẽ không bao giờ hòa nhập được với cái nhóm nhỏ này nữa.
Sau này gặp nhiệm vụ khó nhằn, bạn sẽ là người đầu tiên bị đẩy ra làm bia đỡ đạn.
Đến lúc có cơ hội đề bạt nội bộ, bạn sẽ là người cuối cùng được cân nhắc.
Những việc bẩn thỉu, nặng nhọc mà chẳng ai muốn làm cũng sẽ được ưu tiên giao cho bạn.
Đó chính là bài học quý giá mà năm xưa Lâm Vũ đã đổi bằng máu và nước mắt ở công ty đầu tiên.
Chỉ là cô không biết, trong môi trường công sở không bình thường đầy rẫy quái vật như【Công ty Bình Minh】, những quy tắc ngầm ấy liệu có còn áp dụng hay không.
Lúc này, La Thiếu Thiên dường như nhận ra sự bất tiện của Lâm Vũ, khẽ nói bên tai cô:
“Lát nữa tôi sẽ uống đỡ cho cậu, nếu cậu uống không nổi.”
“Ừm……”
Đối mặt với ý tốt của La Thiếu Thiên, Lâm Vũ cũng không từ chối, trong lòng thầm nghĩ có đàn ông làm lá chắn cho mình hình như cũng khá sướng.
Cô đưa tay ra, rót cho mình và La Thiếu Thiên mỗi người một ly.
“Nào! Đời người đắc ý phải vui cho trọn, nâng ly là cạn!”
Quản lý Tiền giơ cao ly bia, nhiệt tình dẫn mọi người cụng ly.
“Keng——”
Tiếng ly thủy tinh va vào nhau lanh lảnh vang lên trong phòng riêng.
Uống cạn một ly bia mát lạnh, ông kéo dài một tiếng “A——”, trên mặt lộ rõ vẻ sảng khoái vô cùng.
Hơi men dâng lên, quản lý Tiền cũng bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Ông nheo mắt, đưa ánh nhìn về phía La Thiếu Thiên.
“Ha ha…… Nói mới nhớ, Thiếu Thiên ở Bình Minh chúng ta cũng được mấy tháng rồi nhỉ? Thế nào, vẫn quen chứ?”
La Thiếu Thiên nâng ly lên, không hề có lấy nửa phần nịnh nọt, bình tĩnh đáp một câu:
“Bình Minh rất tốt.”
Một hơi cạn sạch, đơn giản, dứt khoát.
Quản lý Tiền vừa rót thêm bia cho mình vừa cười lớn:
“Ha ha…… Đúng là nơi tốt mà, ha ha. Đối với đàn ông chúng ta thì Bình Minh đúng là nơi tốt thật! Ngày nào đi làm cũng được ngắm cả một đám con gái trẻ trung xinh đẹp, đúng là thiên đường luôn ha ha ha!”
“Ờ……”
Nghe thấy vậy, Lâm Vũ ngồi bên cạnh chỉ biết trợn mắt, khóe mắt khẽ giật không kiểm soát.
Chết thật……
Thế mình thì tính là gì?
Một phần phúc lợi của công ty à?
“Nhưng mà, người xưa có câu, ôn nhu hương là mồ chôn anh hùng.”
Quản lý Tiền đột nhiên đổi giọng, trong đôi mắt đang nheo lại lóe lên một tia sáng,
“Có lẽ một thời gian nữa, nhóc cậu…… sẽ phải điều chuyển rồi.”
Điều chuyển?
Ý gì đây?
Tim Lâm Vũ bỗng giật thót.
Chẳng phải đây chính là câu tiếng lóng nơi công sở mà trước đây cô thường nghe sao——“Nhảy ngang không nổi thì sẽ bị điều lên một cấp”?
Tên La Thiếu Thiên này…… sắp được thăng chức rồi?!
“Quản lý Tiền, ý của ngài là……”
“Điều cậu sang một bộ phận khác.”
Quản lý Tiền lại nâng ly về phía anh, trên mặt vẫn giữ nụ cười tươi hớn hở ấy,
“Là bộ phận nào thì giờ cậu đừng hỏi. Tóm lại, chuẩn bị tinh thần đi.”
Nói xong, ông uống cạn một hơi.
“……”
La Thiếu Thiên cũng lặng lẽ uống cạn ly bia trong cốc, không nói một lời.
Anh chỉ liếc nhìn Lâm Vũ đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt đầy kinh ngạc, nhịp thở dường như cũng trở nên gấp gáp hơn.
Suy nghĩ một lát, anh mở miệng nói:
“Quản lý Tiền, tôi cảm thấy vị trí hiện tại của mình đã rất tốt rồi, tôi cũng không……”
“Cộc, cộc.”
Quản lý Tiền đưa ngón tay ra, khẽ gõ hai cái lên mặt bàn, cắt ngang lời anh,
“Haiz, nói gì ngốc thế…… Nam nhi chí ở bốn phương mà! Đừng lúc nào cũng nói mấy lời an phận hiện tại như thế. Người trẻ tuổi, có cơ hội thì phải nắm thật chặt lấy!”
“Nhưng mà……”
“Tiểu Lâm!”
Quản lý Tiền đột nhiên cao giọng.
“Ơ…… A, c-có chuyện gì vậy!?”
Lâm Vũ đang thả hồn lên mây bị dọa giật mình, lập tức ngồi thẳng người dậy.
“Khuyên người của cậu…… bạn cậu đi.”
“Ơ……”
Lâm Vũ lúng túng nhìn La Thiếu Thiên, định mở miệng, môi mấp máy mấy lần nhưng lại phát hiện mình không thốt nổi một chữ.
Tình huống thế này, mình phải nói gì đây?
Bàn tay đặt dưới gầm bàn của cô vì căng thẳng mà đang khẽ run lên.
Nghe ý của quản lý Tiền thì La Thiếu Thiên sắp bị điều khỏi bộ phận hiện tại?
Nếu là trước đây thì Lâm Vũ chắc chắn sẽ cảm thấy đây là một chuyện tốt vô cùng.
Nhưng bây giờ……
Không hiểu vì sao, khi tin tức này thật sự ập đến, trong lòng cô lại luôn có cảm giác trống trải khó tả.
“Haiz……”
Quản lý Tiền dường như đã sớm đoán trước được tình huống này.
Ông cầm ly bia lên, chậm rãi đứng dậy, vòng qua bàn rồi đi đến bên cạnh La Thiếu Thiên.
“Tiểu La à……”
Ông hạ giọng xuống vô cùng ôn hòa, nhưng trong đó lại mang theo một áp lực thuộc về người ở địa vị cao,
“Có những lúc, cậu có còn được ở lại vị trí ban đầu hay không, không phải do chính cậu quyết định.”
“Về chuyện của kỳ khảo hạch thăng cấp lần trước, nhân viên kỹ thuật chuyên môn của chúng tôi đã thông qua các biện pháp kỹ thuật, kết hợp với lời tường thuật của đương sự Lục Tuyết Dao, sau khi nghiên cứu và đối chiếu cẩn thận thì đã đại khái tái hiện được tình hình xảy ra lúc đó.”
Ông ghé sát lại hơn một chút, hạ giọng xuống thấp hơn nữa.
“Cậu nghĩ rằng, sau khi chạm vào thứ nguy hiểm như【Hắc Nê】rồi, vẫn có thể bình yên vô sự ở lại Bình Minh, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?”
Bầu không khí trên bàn ăn trong khoảnh khắc ấy trở nên nặng nề đến cực điểm.
La Thiếu Thiên không nói gì, khóe miệng mím chặt.
Anh gần như đã hiểu nguyên nhân.
“Hê hê……”
Quản lý Tiền lại tự mình uống thêm một ly, sắc mặt đã hơi ửng đỏ,
“Cũng may cậu là người bình thường chứ không phải Ma Pháp Thiếu Nữ, nếu không thì đã sớm bị đám người chẳng biết nể nang ở【Khoa số 0】bắt đi ‘thanh tẩy’ rồi. Dù vậy, tổ chức vẫn cân nhắc đến tình huống đặc biệt của cậu, cho rằng việc cậu tiếp tục ở bên cạnh các Ma Pháp Thiếu Nữ là quá nguy hiểm, cho nên bắt buộc phải điều cậu rời khỏi đây một thời gian.”
Nghe vậy, sắc mặt La Thiếu Thiên trở nên nặng nề.
Nhưng giữa đôi mày đang cau chặt ấy lại thấp thoáng một nét nhẹ nhõm.
Có lẽ anh đã sớm nghĩ đến khả năng này, chỉ là khi ngày ấy thật sự đến, trong lòng vẫn khó tránh khỏi có chút do dự.
Mình còn lựa chọn nào khác sao?
Thôi vậy, chấp nhận gánh lấy hậu quả đi.
Anh tự nhủ với chính mình như thế.
Chẳng phải chính vì ý chí của mình không đủ kiên định nên mới bị Hỗn Độn mê hoặc sao?
Nếu tiếp tục ở lại đây thì có lẽ…… không, chắc chắn sẽ liên lụy đến họ.
Mang theo suy nghĩ ấy, anh lại nâng ly lên, khẽ cụng với quản lý Tiền một cái.
Uống cạn một hơi, vị đắng của bia đã làm vơi đi nỗi buồn bực trong lòng.
Quản lý Tiền không nói thêm gì, chỉ vỗ mạnh lên vai anh, rồi bước đến bên cạnh Lâm Vũ……


