Chương 296 · 358 chương

Con Gái Vốn Dĩ Sẽ Vui Khi Được Khen

“Bác tài, dừng ở đây là được rồi ạ.”

“Ồ ồ, được rồi.”

Người tài xế lái chiếc taxi vào một bãi đỗ xe, mãi đến khi vị hành khách có vóc người nhỏ nhắn kia tao nhã đẩy cửa bước xuống xe, ông vẫn không nhịn được mà lưu luyến nhìn thêm mấy lần qua gương chiếu hậu.

“Ôi chà chậc chậc chậc…… Phụ nữ có tiền đúng là khác hẳn mà, da trắng như đậu phụ ấy, chẳng biết đến bao giờ con trai mình mới có cái phúc đó đây.”

“Bạn có đơn mới!”

Tiếng thông báo từ điện thoại kéo suy nghĩ của người tài xế trở về, ông thở dài một hơi rồi chầm chậm lái xe rời đi.

Vì chỗ xuống xe vừa khéo có một mái che mưa rất rộng nên dù bên ngoài mưa lạnh vẫn lất phất rơi, Lâm Vũ cũng không bị ướt.

Có điều, nhiệt độ bây giờ……

Hình như còn thấp hơn ban ngày mấy độ nữa?

“Ssshh——”

Một luồng khí lạnh luồn vào cơ thể khiến cô không kìm được mà run lên một cái.

“Ghét ghét ghét…… Buổi chiều rõ ràng còn nóng như mùa hè, sao vừa đến tối đã như bước vào mùa đông vậy chứ!”

Cô hơi bực bội ôm chặt hai cánh tay, cúi đầu nhìn bộ đồ mình đã cẩn thận chọn lựa để “đi dự tiệc”, trong lòng bắt đầu thấy hối hận.

Chiếc váy liền màu đen hở vai tôn lên vòng eo thon thả và xương quai xanh xinh đẹp của thiếu nữ.

Trên chân là chiếc quần tất màu đen có chất liệu cực kỳ cao cấp, ôm lấy cặp chân cân đối.

Quả thật là một cách phối đồ rất đẹp.

Nhưng mà…… Nó đúng là chẳng giữ ấm được chút nào.

Đúng lúc ấy, trên vai bỗng truyền đến một cảm giác ấm áp.

Theo lý mà nói, chừng đó tiếp xúc thì cũng chẳng sao.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, từ sau khi biến thành con gái, hễ chỗ này bị ai đó giữ lấy là toàn thân cô lại vô cớ dấy lên một cảm giác mềm nhũn, mất sức, giống như…… một bản năng cảnh báo nguy hiểm khi bị kẻ săn mồi nhắm tới vậy.

Có lẽ vì đối với con gái mà nói, một khi bị giữ vai ở khoảng cách như thế này thì rất dễ bị khống chế hoàn toàn hành động.

Vì vậy, Lâm Vũ theo bản năng chộp ngược lấy bàn tay kia, xoay cổ tay một cái, định dùng thuật cầm nã mình từng học để thực hiện một đòn khóa bẻ khớp.

Không ngờ bàn tay của người kia lại cứng như được đúc bằng sắt, không hề nhúc nhích.

“Có tiến bộ.”

Một giọng nói thanh lãnh mà quen thuộc vang lên bên tai.

“Á, chị Băng!”

Dây thần kinh đang căng cứng của Lâm Vũ lập tức thả lỏng, cô vội vàng buông tay ra,

“Ôi chao, chị cũng thật là, đến cũng chẳng lên tiếng chào một câu, em còn tưởng người xấu ở đâu tới chứ……”

Nhưng mới nói được nửa câu, giọng cô lại dần nhỏ xuống, có chút ngạc nhiên quan sát người đối diện từ trên xuống dưới.

Nói đến lý do thì chính là vì hôm nay cách ăn mặc của Trần Băng hình như mềm mại kiểu thiếu nữ hơn bình thường không chỉ một chút hai chút?

Bên trong là chiếc áo mặc trong cổ lọ màu trắng mềm mại, bên ngoài phối với một chiếc váy chữ A họa tiết caro quả trám màu nâu đỏ, dưới chân cũng là quần tất màu đen.

Tổng thể cách phối màu vừa tạo cảm giác ấm áp, vừa thanh nhã.

Còn gương mặt thì…… Là trang điểm rồi sao?

Kinh nghiệm của Lâm Vũ trong lĩnh vực này gần như bằng không, nếu không phải kiểu trang điểm đậm có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên thì có lẽ cô thật sự không phân biệt nổi con gái rốt cuộc có để mặt mộc hay không.

Thế nhưng Trần Băng trước mắt dường như chỉn chu hơn trước đây rất nhiều.

Khóe môi vốn luôn trông hơi nghiêm nghị vì mím quá chặt, lúc này lại có vẻ mềm mại, căng mọng, là thoa son dưỡng sao?

Nói tóm lại, cảm giác phong cách của người này hôm nay dường như đã hoàn toàn thay đổi rồi?

Trần Băng của trước đây theo đuổi phong cách tối giản trong ăn mặc, cũng giống hệt tính cách thẳng như ruột ngựa của chị ấy, không đen thì trắng, bốn mùa quanh năm đều chỉ mặc mấy bộ đồ thể thao tiện vận động đó, chỉ thiếu điều bị người ta gọi thẳng mặt là tomboy nữa thôi.

Chẳng lẽ…… Chị ấy cũng có một mặt đậm chất thiếu nữ như vậy sao?

“Ngạc nhiên lắm à?”

Dường như Trần Băng đã nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Vũ, nhưng cũng không hề tức giận, chỉ đưa tay vuốt một lọn tóc mai bị gió thổi rối ra sau tai,

“Hồi mới gia nhập công ty, tôi cũng theo phong cách này. Chỉ là hồi đó, mấy tiền bối lúc ấy cũng từng nói…… ăn mặc như vậy yếu đuối quá, trông giống một tiểu thư cần được người khác bảo vệ gì đó.”

“Không có không có! Chị Băng, bộ đồ này cực kỳ hợp với chị luôn!”

“Cảm ơn. Mà nói mới nhớ……”

Ánh mắt Trần Băng dừng trên người Lâm Vũ, chị đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ lướt qua mái tóc màu xám bạc bên tai cô.

“Hôm nay cậu đẹp quá, đẹp đến mức…… khiến cả tôi cũng có chút ghen tị.”

“Hả?”

Nghe được lời khen của tiền bối, Lâm Vũ cảm thấy hai má hơi nóng lên, nhưng trong lòng…… hình như có chút vui vẻ?

Dường như cô đã phần nào hiểu được vì sao mấy bạn nữ cùng lớp trước đây bình thường đều để mặt mộc, nhưng thỉnh thoảng lại thích trang điểm ăn diện một chút.

Thì ra làm con gái, khi được người khác khen ngợi, lại vui đến thế……

“Rõ ràng vốn là đàn ông mà……”

Ai ngờ Trần Băng lại đột nhiên chen thêm một câu như vậy.

“Ơ……”

Lâm Vũ bỗng thấy hơi đau lòng.

Thế này còn được tính là…… khen sao?

Trần Băng thu tay lại.

“Đồ rất đẹp, nhưng tôi nhớ trong hệ thống【Đến Giờ Thay Đồ】của công ty chưa ghi nhận bộ này nhỉ? Cậu tự mua à?”

“Ừm…… Em gái chọn giúp em, gu của em không tốt lắm.”

“Ồ…… Gu của em ấy không tệ, nhưng sao cậu lại đến đây trong trạng thái biến thân?”

“…… Hả?”

Lâm Vũ nhất thời cứng họng.

Đến lúc này cô mới chợt nhớ ra, ngoài La Thiếu Thiên ra thì hình như mình vẫn chưa nói với bất kỳ ai chuyện “không thể biến trở lại” nữa.

“Tôi nhớ trước đây cậu từng nói rằng duy trì trạng thái biến thân có chút áp lực với cậu mà?”

Trần Băng thuận miệng trêu một câu, lại tiến đến gần hơn một chút, khóe môi mang theo một nụ cười pha chút trêu chọc,

“Chẳng lẽ…… cậu đã hoàn toàn thích cảm giác này rồi?”

“Ờm…… C-Cũng không phải, em chỉ là……”

Có nên nói cho chị ấy biết không?

Ngay tại đây?

Thật ra nói ra cũng không phải là không được, dù sao chị ấy cũng là một tiền bối đáng tin cậy.

Chỉ là……

Phải mở lời thế nào mới không khiến mình trông như một trò cười đây……

“Được rồi được rồi, không sao đâu, dù sao hôm nay cũng đâu phải vì chuyện này……”

Dường như nhận ra vẻ lúng túng của cô, Trần Băng không hỏi thêm nữa.

Chị đưa tay, khẽ vỗ lên vai Lâm Vũ, vẻ mặt hiếm khi dịu dàng đến vậy.

“Vào trong trước đi, quản lý Tiền và mọi người chắc đợi sốt ruột rồi.”

“Ừm ừm……”

Hai người sóng vai bước qua cánh cổng chạm khắc mang phong cách cổ kính, được người phục vụ mỉm cười dẫn đường, đi đến một phòng riêng ở cuối hành lang tầng hai.

【Sơn Hải Gian】.

Trên tấm biển gỗ treo phía trên khung cửa, ba chữ ấy được khắc bằng lối chữ hành mạnh mẽ, đầy khí thế.

Trần Băng bước lên, gõ khẽ cửa phòng.

Chẳng mấy chốc, cánh cửa được kéo mở từ bên trong.

Bóng dáng của La Thiếu Thiên xuất hiện trước mắt.

“Tiền bối Trần Băng, cuối cùng cô cũng tới rồi, bọn tôi…… A, A Vũ……”

Giọng anh khựng lại, nụ cười trên gương mặt lập tức đông cứng, thay vào đó là vẻ kinh diễm xen lẫn sững sờ khó giấu.

Lâm Vũ theo bản năng mím môi, ánh mắt không tự chủ được mà cụp xuống, chăm chú nhìn đôi giày da nhỏ còn mới tinh của mình.

Tim…… Đập nhanh hơn một chút.

Cô có chút mong chờ được đối phương khen ngợi, nhưng lại ngại không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Chắc là sẽ khen nhỉ?

Tên này.

Đến cả chị Băng, một thẳng nữ sắt thép, vừa nãy còn khen bộ đồ hôm nay đẹp mà.

Mặc dù……

Mặc dù không phải vì cậu ấy nên mình mới đặc biệt ăn diện, nhưng mà…… nếu là cậu ấy thì cũng sẽ khen mình vài câu chứ?

“Trần Băng với Tiểu Lâm đến rồi à? Đừng đứng ngoài cửa nữa, mau vào đây ngồi đi, vào ngồi nào!”

Chưa đợi La Thiếu Thiên lên tiếng, giọng oang oang đặc trưng của quản lý Tiền đã truyền từ sâu bên trong phòng riêng ra.

Nghe vậy, La Thiếu Thiên như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nghiêng người sang một bên, nhường chỗ.

Trần Băng đã quá quen với chuyện này, chỉ gật đầu rồi dẫn đầu bước vào.

Thấy cảnh ấy, trong lòng Lâm Vũ như bị thứ gì đó khẽ chọc một cái, vô cớ thấy hơi mất mát.

Thôi vậy……

Dù sao mình cũng đâu phải kiểu trẻ con thi được 100 điểm là nhất quyết phải chờ cô giáo khen mới chịu……

Thế nhưng đúng lúc cô cúi đầu, định lặng lẽ bước ngang qua người anh, một giọng nói trầm thấp nhưng ấm áp bỗng vang lên bên tai.

“Hôm nay…… cậu xinh thật đấy.”

“Ưm——”

Khóe môi cô không kìm được mà khẽ cong lên thành một đường nhỏ.

Vui~

Vui, vui, vui!

Mặc dù không biết vì sao.

Nhưng rất vui.

Còn vui hơn cả lúc vừa nãy được Trần Băng khen nữa.

Xem ra hôm nay ăn diện một chút……

Quả nhiên là một quyết định đúng đắn nhỉ?

“Ồ, Tiểu Lâm, hôm nay đẹp ghê nha!”[note101930]

Vừa bước vào cửa, đôi mắt híp đặc trưng của Quản lý Tiền đã đảo một vòng trên người cô, không hề tiếc lời khen ngợi.

“Vâng! Chỉ mặc qua loa thôi! Em gái chọn giúp tôi, chỉ mặc qua loa thôi mà!”

Lâm Vũ có chút ngượng ngùng đưa tay xoa xoa mũi.

Hehe……

Mặc dù biết cảm giác như vậy có hơi không thích hợp, nhưng mà……

Tim đập nhanh và mặt đỏ lên là phản ứng bản năng của cơ thể mà.

Chuyện này cũng đành chịu thôi~

Phòng riêng không lớn, sử dụng thiết kế chiếu sáng không đèn trần trung tâm đang rất thịnh hành hiện nay, ánh sáng có phần hơi u tối nhưng không đến mức âm u, trái lại còn tạo nên một bầu không khí vừa đủ tinh tế.

Bên phải là một bàn trà trang nhã, góc tường đặt vài chậu bonsai được cắt tỉa đầy thiền ý, phía sau thậm chí còn có một tiểu cảnh nước nho nhỏ, từng làn sương trắng lững lờ bốc lên.

Rất tao nhã, rất có không khí.

Nếu là trước đây, chắc hẳn Lâm Vũ sẽ lập tức nhẩm tính giá trung bình mỗi người ở nơi này trong lòng, rồi không khỏi tặc lưỡi.

Nhưng sau quãng thời gian được những trải nghiệm phi thường hun đúc, ít nhiều cô cũng coi như đã mở mang tầm mắt, không còn là cô nhà quê chưa từng thấy tiền như trước nữa.

Cô không khỏi cảm thán:

“Nơi này…… cổ kính thật, đúng là không tệ!”

Học ngữ văn bao nhiêu năm như vậy, đến lúc cần trau chuốt câu chữ thế này, hình như cô cũng chỉ nghĩ ra được mỗi từ đó thôi, đúng là có lỗi với giáo viên ngữ văn của mình.

“Ha ha ha…… Thích là được rồi! Hôm nay hiếm lắm mấy người nòng cốt chúng ta mới tụ họp một lần, nên tôi không đặt mấy nhà hàng lớn ồn ào đó. Chỗ này kín đáo, cũng tiện để người trong đội mình trò chuyện.”

Quản lý Tiền vừa nói vừa rót cho mọi người mấy chén trà nóng hổi,

“Tôi gọi món trước rồi, đều là món đặc sắc ở đây, có cua, tôm, cá các kiểu, còn có cả thịt nữa. Mấy đứa xem thêm thực đơn đi, có món gì muốn ăn thì cứ gọi thêm.”

La Thiếu Thiên rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lâm Vũ, đưa cuốn thực đơn bìa da dày cộp qua.

“A Vũ, xem có món gì muốn ăn không?”

Nhìn hành động có phần thân mật của anh, lần này Lâm Vũ lại hiếm thấy không hề có chút phản cảm nào, chỉ dời mắt về phía những hình ảnh món ăn hấp dẫn trên thực đơn, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu.

Đúng lúc ấy, La Thiếu Thiên hạ thấp giọng, khẽ nói với cô:

“A Vũ, cậu có phát hiện ra điểm gì khác không?”

“Gì cơ?”

“Không nhận ra à? Chỗ ngồi.”

Lâm Vũ đưa mắt nhìn một lượt.

“Có vấn đề gì đâu? Quản lý Tiền ngồi đối diện, chị Băng ngồi một bên, còn cậu…… ngồi cạnh tôi thôi mà.”

La Thiếu Thiên thở dài, ghé sát tai cô thì thầm:

“Ý tôi là, hôm nay người ngồi ở vị trí chủ tọa…… là tiền bối Trần Băng đấy.”

Bạn đã đến cuối chương 296.

Không gian đọc của bạn