Lúc mua sắm xong thì mặt trời đã lặn mất rồi.
Ngoài việc mua quần áo, giày dép, băng vệ sinh và những thứ tương tự, sau đó Lâm Vũ còn bị em gái cưỡng ép kéo vào hiệu thuốc, bị bắt phải học một số kiến thức về “thuốc giảm đau thường dùng cho nữ và chăm sóc trong kỳ kinh nguyệt”.
“Mặc dù em vẫn muốn dẫn anh học bài bản về chăm sóc da với trang điểm các thứ, nhưng nhìn cái bộ dạng như sắp hồn lìa khỏi xác của anh thì hôm nay em tạm tha cho anh vậy.”
Trước khi rời đi, Lâm Tuyết nhét hết túi lớn túi nhỏ vào tay cô, vỗ nhẹ lên vai cô,
“Tóm lại, sau này nếu gặp phải vấn đề khó mở miệng gì đó trong chuyện ‘làm con gái’ thì cứ tìm em bất cứ lúc nào.”
“Mà…… ai bảo bây giờ em đang kiêm nhiệm làm ‘chị gái’ chứ? Đây là trách nhiệm của một người chị, có thể nói như vậy nhỉ?”
“Muốn thử cảm giác làm chị gái đến thế sao? Con bé này…… rõ ràng mình mới là anh trai mà!”
Lâm Vũ trở về căn hộ thuê, vừa phân loại đống đồ dùng nữ kia, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm.
Khó khăn lắm mới dọn dẹp xong, cô thở phào một hơi, theo bản năng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài đang có một trận mưa lớn rơi tí tách không ngừng.
Cuồng phong xen lẫn những hạt mưa nhỏ len qua khe hở của ô cửa sổ chưa đóng kín hẳn.
Quần áo phơi ngoài ban công bị gió thổi lắc lư nghiêng ngả, trong không khí tràn ngập mùi vị đặc trưng của những ngày mưa mai vũ[note101927].
“Haiz, lại mưa nữa rồi……”
Cô bước tới, kiễng chân khép cửa sổ lại một chút, chừa một khe hở để thông gió, rồi nhìn về phía những bộ quần áo đang treo trên giá phơi.
Trên trần ban công của căn hộ độc thân này được hàn hai thanh ống sắt ngang khá cao.
Vì lười gấp quần áo nên bình thường sau khi giặt xong, cô gần như chỉ tiện tay móc lên mắc áo rồi treo thẳng lên thanh ngang.
Khô rồi cũng lười cất vào tủ, cứ thế treo lộ thiên bên ngoài, cần mặc bộ nào thì trực tiếp kéo từ giá phơi xuống rồi mặc vào.
Kiểu “phương pháp cất đồ hoang dã” này tiện thì đúng là tiện thật, bình thường còn tiện thể khử khuẩn luôn.
Nhưng một khi gặp kiểu thời tiết mưa lớn kéo dài thế này thì quần áo khó tránh khỏi bị ẩm trở lại.
Nhìn những chiếc áo thun cũ và quần thể thao sắp bị nước mưa hắt ướt, cô theo bản năng đưa tay ra, định kéo chúng xuống.
Nhưng tay mới đưa được nửa chừng thì khựng lại giữa không trung.
“Ê…… trời ơi——”
Lâm Vũ nghiến răng, cố sức kiễng chân lên, nhưng rồi phát hiện mình không với tới được.
Được rồi, nhược điểm của việc biến thành thiếu nữ nhỏ nhắn xinh đẹp, khổ +1.
“Ưm……”
Cô đảo mắt nhìn quanh một vòng, muốn tìm một cây sào phơi đồ, kết quả lúc này mới nhớ ra bản thân vốn chưa từng mua thứ đó!
Không còn cách nào khác, cô chỉ đành lấy một chiếc mắc áo trống, móc ngược lại, ra sức duỗi dài cánh tay, rồi lần lượt “chọc” từng chiếc mắc áo ở trên cao xuống.
Sau khi trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi thơm mịn, cuối cùng cô cũng lấy được mấy bộ quần áo kia xuống.
Tuy nhiên, cảm giác khi chạm vào lại chẳng được tốt cho lắm.
Trước đây giặt xong cô luôn tiện tay treo lên, cũng chưa bao giờ vuốt cho phẳng, thành ra lúc này đống quần áo ấy đều nhăn nhúm cả lại, trông như từng mớ dưa muối khô quắt.
Ghé lại gần ngửi thử, còn có cả mùi ẩm ướt.
“Haiz……”
Trong lòng Lâm Vũ bỗng dâng lên một cảm giác chua xót khó mà diễn tả thành lời.
Chẳng phải nó giống hệt hơn 20 năm cuộc đời trước đây của mình sao?
Tùy tiện, qua loa, tỏa ra một thứ cảm giác uể oải chán chường.
“Moẹ nó chứ……”
Cô cụp mắt xuống, nhìn đôi bàn tay nhỏ trắng trẻo mềm mại của mình hiện tại, cay đắng lẩm bẩm,
“Sao bây giờ nhìn từ góc độ của ‘Ashen Crystal’ thì những thứ mình để lại trước đây…… đều tệ hại quá vậy……”
Vứt đi sao?
Cô nhìn đống quần áo cũ trong tay, rồi lại quay đầu nhìn thùng rác ở góc phòng.
Lý trí nói với cô rằng cơ thể nhỏ nhắn tinh xảo này đã không còn phù hợp với những bộ quần áo ấy nữa, giữ lại cũng chỉ tốn chỗ.
Nhưng…… trong lòng thật ra vẫn có chút không nỡ.
Mặc dù những bộ quần áo này không đáng tiền, nhưng dù sao cũng đã mặc suốt bao nhiêu năm, chứa đựng toàn bộ ký ức về quãng thời gian cô còn là đàn ông, lăn lộn mưu sinh trong thành phố này, từ lâu đã có tình cảm rồi.
Giống như chiếc quần lót cũ thủng lỗ của đàn ông vậy, người khác nhìn thấy có ghê tởm đến đâu thì bản thân vẫn luôn cảm thấy càng mặc lâu càng thoải mái, thế nào cũng không nỡ vứt đi.
“Gu gu?”
Đúng lúc ấy, Tiểu Bạch lững thững bước tới bằng đôi chân ngắn cũn cỡn với dáng đi nghênh ngang chẳng coi ai ra gì.
Nó ghé tới bên chân Lâm Vũ, thò đầu nhìn đống quần áo cũ tỏa ra mùi cũ kỹ lâu năm kia, trên khuôn mặt động vật lông xù vậy mà lại hiện lên vẻ ghét bỏ.
Ghê đến thế sao?
“Xì, đi đi đi!”
Lâm Vũ bực bội trợn mắt một cái, nhấc chân lên, đá gạt con thú máy nhỏ sang một bên.
Nhưng nếu ngay cả Tiểu Bạch cũng chê thì những người khác trong công ty có phải cũng sẽ……
“Haiz……”
Thở dài một hơi, cuối cùng cô vẫn cắn răng quyết tâm, ném toàn bộ đống quần lót cũ vào thùng rác, đồng thời cũng mạnh tay bỏ luôn những chiếc áo khoác và quần nam rộng thùng thình mà cơ thể hiện tại hoàn toàn không chống nổi.
Lựa tới lựa lui cả buổi, cuối cùng chỉ giữ lại vài bộ quần áo trông không đến mức quá tệ và hơi trung tính một chút.
Cô thậm chí còn khó lắm mới siêng năng một lần, lôi từ trong góc ra chiếc bàn ủi hơi nước đã phủ bụi từ lâu, ủi phẳng bớt vài nếp nhăn trên đống quần áo đó.
Làm xong đống việc nhà lặt vặt phiền phức này, chẳng biết từ lúc nào đã hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua.
Lâm Vũ sờ bụng nhỏ lép kẹp của mình, cảm thấy bụng cũng đói đến mức réo liên hồi rồi.
Cô ngả người xuống ghế sofa, lười biếng giơ chiếc vòng tay khế ước lên, mở APP giao đồ ăn.
Dù giờ cũng có thể xem như một phú bà nho nhỏ rồi, nhưng thói quen cần kiệm của người Hoa Hạ thì không thể bỏ được.
Theo thói quen, cô vào mục nhận phiếu giảm giá trước, vét sạch đống ưu đãi và hồng bao khuyến mãi rồi mới bắt đầu chọn đồ ăn.
“Tastien[note101928] à…… xin lỗi nhé, ăn ngán rồi.”
“KFC, McDonald's…… đệt, phí giao hàng tận 6 tệ? Biến đi cho rồi.”
“Ê, quán này không tệ, vừa hay dùng được thẻ siêu ăn hàng giảm 21 tệ khi chi tiêu đủ 50 tệ của mình!”
Đúng lúc cô chọn xong một phần mì trộn thịt cừu, chuẩn bị dùng phiếu giảm giá để thanh toán.
“Br——”
Cuộc gọi của Quản lý Tiền đột ngột hiện lên mà không hề báo trước.
Tim Lâm Vũ thắt lại, ngón tay lơ lửng trên màn hình ảo.
Muộn thế này còn gọi cho mình?
Là định đột nhiên sắp xếp nhiệm vụ tăng ca chết người nào đó sao?
Hay là mình lại gây ra rắc rối gì rồi?
Ở cái công ty này, ngoài chuyện phát lương ra thì lãnh đạo chủ động tìm tới cửa chắc cũng chẳng thể nào là chuyện tốt lành gì từ trên trời rơi xuống được nhỉ?
Mang theo tâm trạng thấp thỏm, cô nhấn nút nhận cuộc gọi.
“A lô, Tiểu Lâm à.”
Giọng nói hơi khàn của Quản lý Tiền vang lên.
Nghe ra được rằng từ sau chuyện lần trước, ông ta vẫn luôn bận rộn, có vẻ chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu.
“Quản lý Tiền, tôi đây, tôi đây ạ!”
Lâm Vũ như một chiếc lò xo, lập tức ngồi thẳng người dậy.
Dù biết rõ đối phương căn bản không nhìn thấy, nhưng cô vẫn theo bản năng đổi sang giọng điệu cung kính hết mức, hạ mình xuống mức thấp nhất.
“Ồ, ăn cơm chưa?”
“À, vẫn chưa vẫn chưa, tôi đang định gọi đồ ăn để lót dạ đây.”
Lâm Vũ cẩn thận dò hỏi,
“Quản lý Tiền, muộn thế này tìm tôi…… là có chuyện gì vậy? Bên công ty có tình huống khẩn cấp gì sao?”
“Công ty vẫn ổn, hiện tại không có tình huống đột xuất nào cả. Nhưng tối nay có một buổi tụ tập, không biết cậu có tiện qua đây một chuyến không?”
“Ồ ồ…… bữa cơm à?”
“Ha ha, đúng vậy, nhưng cậu đừng có áp lực, không phải kiểu phải uống rượu xã giao đâu.”
Quản lý Tiền cười hai tiếng ở đầu dây bên kia, giọng điệu nghe khá thoải mái,
“Mấy người bên khu C chúng ta thôi, mọi người tụ tập ăn uống một bữa cho vui. Tiện thể thì…… tôi cũng nhân cơ hội này nói với cậu đôi chút về một số chuyện của công ty, à…… cũng để cậu chuẩn bị tâm lý trước một chút.”
Trong lòng Lâm Vũ bỗng “thịch” một tiếng.
Chuyện của công ty?
Còn phải chuẩn bị tâm lý nữa?
Hiz……
Khoan đã!
Chẳng lẽ kết quả cuối cùng của kỳ khảo hạch thăng cấp B lần này của mình đã có rồi sao?!
Cuối cùng mình cũng sắp được thăng chức tăng lương, bước lên đỉnh cao cuộc đời rồi sao?!
Vừa nghĩ đến mức lương tháng tăng gấp đôi cùng khoản tiền thưởng hậu hĩnh, đầu óc Lâm Vũ lập tức bị dopamine chiếm lĩnh.
Cô vội vàng gật đầu như gà mổ thóc:
“Được được được! Quản lý Tiền, tôi tiện chứ, tiện vô cùng luôn! Ngài nói đi, khi nào? Ở đâu?”
“Ở quán ‘Nan Đắc Quái Vị’, chính là quán cạnh Trung tâm Thể thao Olympic khu F ấy…… Lát nữa tôi sẽ gửi định vị cụ thể qua WeChat cho cậu. Khoảng 7 giờ tối, đừng đến muộn nhé.”
“Được luôn! Ngài cứ yên tâm!”
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Vũ hưng phấn lăn một vòng trên ghế sofa.
Mặc dù quản lý Tiền không nói rõ mục đích cụ thể của bữa cơm lần này, còn làm ra vẻ thần thần bí bí, nhưng đã là buổi tụ tập nội bộ của khu C thì chắc chắn là để công bố chuyện tốt gì đó rồi nhỉ?
Nếu không thì tự dưng bỏ tiền ra tụ tập làm gì chứ?
Tụ tập chẳng phải là để ăn mừng thăng chức tăng lương sao!
Vừa nghĩ tới đó, cô lập tức chẳng còn tâm trạng ăn mì trộn thịt cừu nữa, bật dậy khỏi ghế sofa, vốn định ra ngoài ngay.
Nhưng khi tay cô vừa nắm lấy tay nắm cửa ở lối ra vào, động tác lại đột nhiên cứng đờ.
“Tiệc liên hoan à……”
Lâm Vũ chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt vượt qua phòng khách, rơi lên mấy chiếc túi mua sắm in LOGO thương hiệu thời trang nữ đặt trên ghế sofa, nhất thời rơi vào trầm tư……
Hay là…… ăn diện một chút?
---
Đã thêm ảnh cuối vào Hồ sơ nhân vật Lâm Vũ.


